Chương 62: chuyện xấu hổ khó nói

Ánh bình minh của ngày mới lả lướt len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm cửa sổ sờn cũ, cọ vẽ nên những vệt sáng vàng óng ả, ấm áp in hằn lên mặt sàn gạch men lạnh ngắt của căn hộ. Không gian buổi sáng trong trẻo đánh thức thính giác bằng bản giao hưởng quen thuộc: tiếng chim sẻ ríu rít, lích chích chải lông ngoài rìa ban công, hòa quyện nhịp nhàng cùng tiếng xe thu gom rác đẩy lách cách văng vẳng vọng lên từ dưới con hẻm nhỏ. Một buổi sáng trong vắt, bình thường và tẻ nhạt như hàng vạn buổi sáng khác từng trôi qua trong ngôi nhà chật hẹp thuộc về Diệp Hàn Xuyên. Hồng Y thức giấc sớm hơn thường lệ. Cô nằm cuộn tròn, thu lu ngoan ngoãn trên tấm đệm mút trải dưới sàn nhà, tĩnh tâm lắng nghe tiếng nhịp thở đều đặn, trầm ổn của Diệp Hàn Xuyên đang say ngủ từ phía trên giường vọng xuống một lúc lâu, rồi mới khẽ khàng chống tay ngồi dậy, tỉ mẩn vỗ phẳng nếp gấp chăn gối lại cho thật ngay ngắn vuông vức. Quả thực, cô đã hoàn toàn thích nghi, hòa nhập với cái nhịp điệu sinh hoạt nhàm chán ở nơi này sau gần một tháng ròng rã bán mạng làm cái chức vụ tạp nham: trợ lý y khoa kiêm máy điều hòa không khí di động kiêm luôn chức đầu bếp tập sự nấu ăn thảm họa. Bằng kinh nghiệm quan sát, cô thừa biết rằng cái đồng hồ sinh học của hắn luôn được thiết lập chuẩn xác để thức dậy vào khoảng sáu giờ rưỡi sáng, và… cái nhiệm vụ tối thượng của cô là trước khi cái tên ác ma đó mở mắt rời giường, cô phải ngoan ngoãn chuẩn bị tươm tất sẵn sàng một ly cà phê đen nguyên chất đắng ngắt và một mâm bữa sáng nóng hổi. Cô nhón gót, rón rén bước những bước chân vô thanh vô tức ra khỏi cửa phòng ngủ, khi đi ngang lướt qua mép giường hắn. Hắn vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ say sưa, nằm nghiêng người về một bên, một cánh tay to lớn gập lại gối dưới đầu làm điểm tựa, cánh tay còn lại thì lười biếng buông thõng, thò hẳn ra ngoài mép giường nệm. Tấm chăn mỏng manh đắp trên người hắn do sự cựa quậy đã bị đạp tung, xộc xệch kéo tuột xuống tận ngang hông, hớ hênh để lộ phơi bày ra một khoảng lồng ngực trần vạm vỡ, rắn rỏi lấp ló ẩn hiện qua lớp áo thun ba lỗ màu trắng mỏng tang. Chiếc gọng kính vàng trí thức quen thuộc nằm cởi mở, ngay ngắn trên mặt tủ đầu giường. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại ấy, Hồng Y bất thức nhếch mép mỉm cười rồi cẩn trọng quay lưng, lặng lẽ kéo khép kín cánh cửa phòng ngủ lại. Tiến vào khu vực bếp, cô thoăn thoắt bật bếp gas, bắc ấm nước inox lên đun sôi, rồi bắt tay vào công đoạn chuẩn bị nấu bữa sáng. Thực đơn hôm nay cô đã lên kế hoạch từ trước, định bụng sẽ trổ tài làm món trứng ốp la – cái món ăn phàm trần duy nhất tính đến hiện tại mà cô đã thực sự thao tác thuần thục, thành công không gây cháy nhà – ăn kèm với vài lát bánh mì nướng phết bơ tỏi thơm lừng mà đêm qua cô mới lén lút học mót được công thức từ một cái video dạy nấu ăn ngắn trên mạng internet. Chỉ mười phút sau, thứ mùi bơ lạt phi tỏi cháy xém thơm lừng, ngầy ngậy bắt đầu lan tỏa ngào ngạt, xâm chiếm khắp không gian căn bếp nhỏ bé, hoàn hảo hòa quyện quyến rũ với cái mùi cà phê đen rang mộc đặc trưng đang chậm rãi nhỏ từng giọt tách tách từ chiếc máy pha cà phê cũ kỹ. Khoảng mười lăm phút sau, cô tinh nhạy bắt được tiếng chốt cửa phòng ngủ lạch cạch mở tung ra. Tiếng gót chân nện “cộc… cộc” nặng nề, lê lết, chậm chạp vang lên ma sát trên mặt sàn gỗ – một dấu hiệu sinh lý đặc trưng cho thấy Diệp Hàn Xuyên vừa mới lết khỏi giường và vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, não bộ còn đang ngái ngủ. Hồng Y theo phản xạ phục vụ đã được lập trình, lập tức xoay ngoắt người lại, tay phải vẫn đang cầm khư khư chiếc vá múc trứng dính dầu mỡ, khuôn mặt trắng bệch tươi tắn nở một nụ cười công nghiệp rạng rỡ chuẩn bị chào buổi sáng ông chủ. “Chào buổi sáng, ông chủ—” Lời chào chưa kịp thốt ra trọn vẹn, cô đã đông cứng toàn thân. Các bó cơ tay co giật, chiếc vá múc trứng trên tay suýt chút nữa thì tuột tay rớt loảng xoảng xuống mặt gạch. Diệp Hàn Xuyên đang lù lù đứng tựa người ở ngay ngưỡng cửa bếp. Khủng hoảng thay, trên người hắn lúc này cởi trần và chỉ có độc nhất một chiếc quần đùi cộc, ngắn cũn cỡn rũ xuống vừa vặn đến giữa đùi, phơi bày trần trụi toàn bộ nửa phần thân trên vạm vỡ và đôi chân dài miên man, bắp đùi rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn của một gã đàn ông trưởng thành. Ánh nắng ban mai rực rỡ từ cửa sổ hắt chiếu xiên vào, rọi sáng soi rõ mồn một từng đường nét điêu khắc trên cơ thể vật lý hoàn mỹ của hắn. Bờ vai rộng Thái Bình Dương vuông vức, kiêu hãnh. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn rắn rỏi, nổi bần bật lên những đường gân xanh xám mờ nhạt ẩn hiện quyến rũ dưới lớp làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Đường xương quai xanh nam tính, sắc nét hệt như được tạc bằng dao. Và… đập thẳng vào mắt, tàn nhẫn nhất là vùng cơ bụng – sáu múi cơ săn chắc, rõ ràng, gồ ghề xếp ngay ngắn đều đặn y hệt như những viên gạch nung trên một bức tường vững chãi, trải dài miên man từ dưới khuôn ngực vạm vỡ chạy tuột xuống đến tận mép cạp quần. Hai đường cơ chéo hình chữ V sắc lẹm chạy dọc hờ hững theo hai bên sườn hông, rồi thoắt ẩn thoắt hiện, hư hỏng biến mất hút vào bên dưới lớp vải cotton mỏng tang của chiếc quần đùi. Phải thừa nhận, Hồng Y đã từng có diễm phúc vô tình nhìn thấy cái vùng cơ bụng của hắn một lần – đó là cái đêm đẫm máu dưới tầng hầm đánh con quỷ làm xước xe ô tô của hắn, khi hắn thô bạo tự tay cởi bung vài khuy áo sơ mi trắng trong lúc cởi đồ chuẩn bị lao vào chiến đấu. Nhưng cái lần đó chỉ là một cái nhìn lướt qua chớp nhoáng, mờ mịt trong bóng tối u ám tăm tối, và tầm nhìn cũng bị che khuất khá nhiều. Với lại từ lúc cô sống chung với hắn có khi nào hắn cởi trần dễ dãi trước mặt cô thế này đâu… Sao dạo gần đây hắn lại bất thường như thế chứ!??? Bây giờ? Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ chói chang, toàn bộ cái cơ thể nam tính ngồn ngộn hoóc-môn đó đang phơi bày thẳng thừng trước đôi mắt đen láy của cô một cách trần trụi, ngạo mạn và hoàn toàn không hề có ý định che giấu hay e ngại. Gương mặt trắng bệch tử khí của cô phút chốc nóng bừng bừng lên như bị tát lửa. Trời đất thánh thần ơi, tại sao cái tên này lại có thể trơ trẽn, vô tư vô ý vô tứ đến mức ăn mặc tồng ngồng chẳng có mảnh vải che thân khi đi lại trước mặt một người con gái (dù là ma) như vậy chứ? Trước đây hắn có như vậy đâu. Cô luống cuồng, hoảng loạn vội vàng quay phắt mặt đi hướng khác lảng tránh, nhưng… cái thân thể phản chủ, đôi mắt ma quỷ tò mò của cô lại không thể tự chủ được, nó cứ như bị nam châm hút chặt, ma xui quỷ khiến lại xứ liếc trộm nhìn lướt qua cái thân hình đó thêm một lần nữa. Hắn… hắn rõ ràng cái mác nghề nghiệp chỉ là một gã bác sĩ tâm lý văn phòng ăn trắng mặc trơn thôi mà. Tại sao dưới lớp áo vest, hắn lại sở hữu một cái cơ thể vạm vỡ, bạo lực y hệt như một võ sĩ giác đấu chuyên nghiệp thế này? “Ông… ông chủ… sao ngài ra ngoài mà không thèm mặc áo vào vậy?” Cô hoảng hốt lắp bắp hỏi, khóe môi run lên, đôi mắt cố gắng chớp chớp dán chặt tầm nhìn vào cái nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp để trốn tránh, nhưng… khóe mắt đuôi mày vẫn vô thức liếc xéo sang phía cái body mlem của hắn. Diệp Hàn Xuyên ngáp dài một cái, lười biếng sải bước tiến thẳng tới bên bàn ăn, vươn cánh tay dài ra cầm lấy cốc cà phê đen nguyên chất mà cô đã cất công pha sẵn, thản nhiên đưa lên môi nhấp một ngụm. Từng động tác cử chỉ của hắn diễn ra vô cùng chậm rãi, uể oải và lười nhác, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính vàng – cái vật bất ly thân mà hắn đã thói quen vớ lấy đeo ngay lên mắt sau khi thức dậy – vẫn còn đang lờ đờ, hơi sưng mọng lên vì cơn ngái ngủ chưa tan. “Nóng.” Hắn nhíu mày đáp một chữ cộc lốc, giọng nói trầm khàn, ồm ồm đi vì vừa mới tỉnh giấc. “Cái máy điều hòa khốn khiếp đó thợ vẫn chưa đến sửa. Mà đêm qua cô làm ăn kiểu gì, lúc tôi ngủ cô tỏa âm khí tiết kiệm ít hơn bình thường làm tôi đổ mồ hôi.” “Tôi… tôi xin lỗi… Do tôi lỡ ngủ quên mất nên không kiểm soát được lượng khí tỏa ra…” Cô rụt cổ lí nhí thanh minh. “Không sao, bỏ đi.” Hắn nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt nữa, rồi xoay gót người, lững thững bước đi về phía cửa phòng tắm. “Tôi đi đánh răng rửa mặt đây. Cô tập trung vào chuyên môn chuẩn bị nấu nốt bữa sáng tiếp đi.” Hồng Y thở phào hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân khi cái bóng lưng trần rộng lớn, vững chãi của hắn vừa khuất dạng biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Nhưng… thảm họa tâm lý vẫn chưa kết thúc, ngay lập tức, cái hình ảnh những múi cơ bụng sáu múi hoàn mỹ của hắn lấp lánh dưới ánh nắng lại tự động replay tua đi tua lại rõ mồn một trong đầu cô, khiến đầu óc cô cứ nhảy tưng nghĩ về nó. Đồ ngốc nghếch! Mày đang làm gì vậy?? Mày là một con ma cơ mà! Mắc mớ gì mày phải e thẹn, ngượng ngùng chín mặt vì nhìn thấy một cái cơ thể xác thịt đàn ông con người chứ? Cô lắc đầu tự vả vào má rồi mắng nhiếc rủa xả bản thân mình thậm tệ trong đầu, rồi hậm hực quay mặt lại bám bếp, cố gắng hít sâu thở đều để dồn toàn bộ sự tập trung trí não vào cái việc lật mặt quả trứng ốp la. Nhưng khốn nỗi, hai bàn tay cầm vá của cô vẫn cứ run lẩy bẩy, bủn rủn, và hậu quả là quả trứng chiên trơn tuột suýt chút nữa thì bị hất văng trượt vèo ra ngoài chảo rớt xuống đất. --- Khoảng chừng năm phút đồng hồ sau đó, khi Hồng Y đã lóng ngóng dọn dẹp, bày biện xong mâm bữa sáng tươm tất lên mặt bàn ăn bằng gỗ, và đang khép nép đứng tỉ mẩn chỉnh sửa lại mấy cành hoa cắm trong cái lọ thủy tinh nhỏ đặt ở góc phòng, thì cô vểnh tai nghe thấy tiếng vòi nước chảy rào rào trong phòng tắm đã đột ngột ngừng bặt. Tiếng chốt cửa phòng tắm lạch cạch bật mở, và Diệp Hàn Xuyên thong dong bước ra ngoài. Hắn vẫn chẳng thèm mặc thêm áo! Nhưng… lần này, Hồng Y lại tiếp tục bị cứng đờ người. Chiếc quần đùi cotton màu xám nhạt vốn dĩ thiết kế phom dáng rất rộng rãi, thoải mái rũ xuống, nhưng giờ phút này đây, ở ngay chính xác cái vị trí chính giữa trung tâm nhạy cảm, lớp vải mỏng manh ấy lại bị một thế lực siêu nhiên nào đó đâm chọc, đội ngược lên túp lều tạo thành một cái hình dạng khối vươn cao rất bệ vệ, rất rõ ràng. Rất, rất, rất rõ ràng! Rõ đến mức mù cả mắt chó của cô rồi. Đó chính xác là cái phản ứng sinh lý cương cứng tự nhiên vô thức của một gã đàn ông phàm trần có sức khỏe sinh lý sung mãn vào mỗi buổi sáng sớm lúc thức dậy – cái hiện tượng vật lý mà Diệp biến thái mặt dày trào phúng gọi nôm na là “chào cờ buổi sáng”, còn đối với một người phụ nữ xuất thân từ thời cổ đại phong kiến khắt khe như Hồng Y thì… cái hiện tượng đó người ta gọi là cái giống ôn gì cô cũng chẳng dám nghĩ… thôi dẹp đi. Đầu óc cô bấn loạn đến mức thậm chí còn không dám lục lọi từ vựng để nghĩ ra một cái danh từ để gọi thẳng tên nó ra. Hồng Y đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay buông thõng giữa không trung. Đôi mắt đen láy kinh hãi mở to hết cỡ căng tròng, đồng tử giãn to như muốn rớt ra ngoài. Gương mặt trắng bệch của cô chỉ trong vòng vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi đã biến sắc liên tục, chuyển đổi qua lại ít nhất năm cái sắc độ của màu đỏ tía tai khác nhau. Khốn khổ thay dù nhìn thấy mấy lần tình huống như vậy rồi nhưng mỗi lần Hồng Y vẫn chưa thể bình thường được. Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn sụp đổ thế giới quan của nữ quỷ, Diệp Hàn Xuyên thì lại tỏ ra vô tư, hoàn toàn không có lấy một nửa điểm gọi là sự e ngại, ngượng ngùng hay xấu hổ che đậy. Hắn rũ rượi bước những sải chân dài tiến thẳng tới bên mâm bàn ăn với một cái vẻ mặt bình thản, dửng dưng đến mức vô sỉ như thể cái việc khoe khoang “hàng khủng” này là một cái chuyện tự nhiên, bình thường nhất trên cõi đời này – và… ừ thì xét về góc độ y học sinh học, đúng là nó bình thường thật. Hắn ung dung kéo ghế gỗ ra, ngồi bệ vệ xuống, tao nhã cầm đôi đũa tre lên, và bình thản bắt đầu xắn, nhai nhóp nhép ăn món trứng ốp la. “Cô đứt dây thần kinh vận động hay sao mà cứ đứng ngây người ra hóa đá ở đấy làm cái trò gì?” Hắn vừa nhai ngấu nghiến miếng trứng trong miệng, vừa cất tiếng hỏi, chất giọng vẫn đều đều, nhạt nhẽo như không. “Tôi… tôi…” Cô chỉ lóng ngóng lắp bắp được mấy từ vô nghĩa, khóe miệng giật giật khó khăn đưa tay lên e dè chỉ chỉ về phía… cái thứ vật thể đang nhô cao cộm lên sau lớp quần của hắn. Hắn điềm nhiên rũ mắt cúi gập đầu xuống nhìn chăm chăm vào “cậu em” của mình, đánh giá một giây, rồi lại bình thản ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. “Ừ, thấy rồi, thì làm sao?” “‘Thì làm sao’ hả?!” Nghe thái độ thách thức, mặt dày đó, Hồng Y uất ức suýt chút nữa thì gào thét lên. “Ngài… thái độ đó của ngài là sao!??… cái đó của ngài nó đang chình ình ra kia kìa… Làm ơn đừng ngày nào cũng có phô bày tự nhiên như vậy chứ. Tôi dù thế nào, cũng là một đứa con gái khuê các đàng hoàng mà, ngài làm ơn làm phước ăn mặc kín đáo có ý tứ, biết che đậy lại một chút xíu được không!?” Hồng Y mặt đen lại mếu máo dậm chân, khóc thầm không ra nước mắt vì cái độ vô liêm sỉ, biến thái của cái tên chủ nhân này. “Đó hoàn toàn chỉ là một cái phản ứng sinh lý tuần hoàn máu bình thường của giống đực vào buổi sáng sớm thôi. Tôi chẳng rảnh để giải thích lại đâu, tôi đã từng mở miệng nói rõ về cái hiện tượng này cho cô nghe từ mấy hôm trước rồi còn gì.” Hắn nhăn trán giải thích, chất giọng đều đều, trơn tuột y hệt như một vị giáo sư đang đứng bục giảng đọc vanh vách một bài báo cáo tạp chí y khoa thần kinh. “Phân tích khoa học: Khi con người chìm vào giấc ngủ sâu, hệ thần kinh giao cảm sẽ bị ức chế tạm thời, nhường chỗ cho hệ thần kinh đối giao cảm hoạt động mạnh mẽ trỗi dậy hơn, từ đó dẫn đến cơ chế làm giãn nở các mạch máu và tăng cường bơm lưu lượng máu đổ dồn đến lấp đầy các thể hang. Khi đột ngột thức giấc, hệ thần kinh giao cảm dần dần khởi động khôi phục lại trạng thái, nhưng cái quá trình thu hồi máu này nó không diễn ra đồng bộ, nhanh chóng ở tất cả các cơ quan bộ phận trên cơ thể. Kết quả vật lý là dẫn đến cái hiện tượng cương cứng cục bộ vào buổi sáng. Đây là một cơ chế sinh học hoàn toàn tự nhiên, chẳng có gì phải hốt hoảng. Nó hoàn toàn độc lập, không hề liên quan một chút xíu nào đến cái gọi là sự ham muốn tình dục hay ý đồ dâm ô giở trò bậy bạ ở đây cả.” Hồng Y đứng nghe hắn tuôn ra một tràng những cái danh từ thuật ngữ y khoa cao siêu như “thể hang”, “giao cảm”, “đối giao cảm” mà đầu óc ma quỷ của cô quay cuồng điên đảo, ù tai chóng mặt chẳng thể tiêu hóa, hiểu được cái quái gì cả. Ở cái thời đại phong kiến lạc hậu mà cô từng sống, chẳng có một ai dám to gan mở miệng ra bàn luận, mổ xẻ về mấy cái chuyện sinh lý nhạy cảm này một cách công khai, trần trụi và sặc mùi khoa học như thế cả. Đàn ông quân tử thời của cô ra đường là phải khoác áo the dài chấm gót, quần thụng vải thô kín mít bít bùng, và nếu như lỡ có xảy ra bất kỳ cái sự cố sinh lý ngượng ngùng gì ở phần hạ bộ, họ sẽ lập tức đỏ mặt tía tai tìm mọi cách để dùng vạt áo che đậy, giấu giếm đi ngay lập tức. Còn cái tên đàn ông thế kỷ hai mươi mốt này thì sao? Hắn đang điềm nhiên ngồi tồng ngồng khoe hàng ở đây, tay thì vẫn điềm nhiên gắp vừa nhai nhóp nhép ăn trứng ốp la, mồm thì rành rọt giảng giải, thuyết trình về môn sinh lý học cơ thể người một cách thản nhiên, trơ trẽn y hệt như đang nói chuyện phiếm về bản tin dự báo thời tiết hôm nay trời nắng hay mưa vậy! “Nhưng… nhưng mà thưa sếp… ngài phơi bày ra thế mà thực sự ngài không thấy… không thấy ngượng ngùng xấu hổ một chút nào sao?” Cô lí nhí thì thầm hỏi lại, đôi mắt đảo điên cố gắng nhìn lảng tránh sang những chỗ đồ vật khác trong phòng để tự cứu rỗi thị giác, nhưng… ma xui quỷ khiến, cái ánh mắt phản chủ của cô lại vẫn vô tình lướt xuống dưới liếc trộm cái “vật thể” đó thêm một lần nữa. Phát hiện hành động của mình, cô hoảng hồn vội vã ngước gập mặt nhìn thẳng tắp lên cái trần nhà thạch cao. “Ngượng ngùng vì cái lý do vớ vẩn đó sao? Xin thưa, đây là cái cơ thể sinh học do cha sinh mẹ đẻ của tôi. Nó hoạt động, vận hành rất trơn tru theo đúng quy luật tự nhiên tạo hóa. Tôi chẳng thấy có bất kỳ một cái lý do củ chuối nào bắt buộc tôi phải thấy xấu hổ, e thẹn che giấu về nó cả.” Hắn thong thả nhấc tách, nhấp một ngụm nhỏ cà phê đắng ngắt, rồi khẽ rũ mắt liếc nhìn xéo cô qua cái gọng kính vàng lấp lánh phản quang. “Cô bản chất là ma quỷ thành tinh. Cô đã sống vất vưởng lây lất qua nhiều thế kỷ, đã từng có cơ hội vồ vập đụng chạm, và thưởng thức qua da thịt của biết bao nhiêu thằng đàn ông khi cô đè chúng nó ra để hút cạn dương khí còn gì. Với cái thâm niên trải đời đó, đáng lẽ ra cô phải thấu đáo, rõ ràng nhất về cấu tạo cơ thể của đàn ông chứ.” “Anh ngậm máu phun người! Cái thời đại phong kiến của tôi chẳng có ai ăn nói hàm hồ, hớ hênh về mấy cái chuyện dâm ô như này cả!” Cô tức tưởi kêu lên the thé phản bác, hai má mặt vẫn đang đỏ bừng bừng như cái lò gạch nung. “Đàn ông thời đó ăn mặc đàng hoàng, mặc áo the dài chấm gót, kín cổng cao tường kín đáo lắm! Với lại… với lại tôi khi còn sống vẫn là một đứa con gái khuê các đồng trinh! Tôi hoàn toàn chẳng nên, chẳng được phép nhìn thấy những cái thứ đồ trần trụi như thế này! Với lại, thanh minh cho rõ… cái việc tôi hút dương khí của những cái tên khốn háo sắc, không ra gì đó là tôi dùng pháp thuật hút qua tinh khí từ xa, chứ tôi làm gì có biến thái rảnh rỗi mà đi sờ soạng, sàm sỡ thân thể lõa lồ của bọn chúng đâu.” Đang gắp thức ăn, Diệp Hàn Xuyên bất ngờ dừng đôi đũa khựng lại lơ lửng giữa không trung. Hắn rũ mắt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu phân định, rồi… khóe môi mỏng của hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười – cái nụ cười tà tứ nửa giễu cợt mỉa mai nửa thích thú khoái trá mà cô suốt ngày xui xẻo phải nếm trải, quá đỗi quen thuộc. “Cô luôn miệng vỗ ngực tự xưng là đại ma nữ tu vi hùng mạnh, từng điên cuồng hù dọa dọa dẫm hàng trăm con người phàm tục cho đến chết khiếp, từng oai phong đối đầu đấm tay đôi với cả Quỷ tướng khổng lồ. Vậy mà… thật lố bịch, bây giờ một đại ma nữ như cô lại đứng rúm ró, đỏ mặt tía tai ngượng ngùng chỉ vì vô tình nhìn thấy một cái hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, vô hại của một gã đàn ông?” “Đó… sự việc đó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau, chẳng thể nào mang ra đánh đồng được!” Cô vùng vằng phản đối gay gắt, chất giọng the thé tức giận. “Cái việc ra tay hù dọa người thì rất đơn giản, quen tay, nhưng mấy cái chuyện nhạy cảm dâm ô này… mấy cái chuyện xác thịt này…” “Tốt nhất là cô nên tập làm quen dần với việc đó đi.” Hắn dứt khoát cắt ngang lời phàn nàn của cô, rồi đẩy ghế mạnh bạo đứng thẳng dậy khỏi bàn ăn. “Chấp nhận ký khế ước sống hầu hạ tôi, thì cô sẽ còn phải mở mang tầm mắt, chứng kiến thêm nhiều thứ kinh thiên động địa hơn thế này nữa. Tôi có một thói quen sinh hoạt bất di bất dịch là chẳng bao giờ thích mặc áo gò bó khi đi ngủ, và cái hiện tượng sinh lý tự nhiên vào buổi sáng nào thì cũng diễn ra y chang lặp lại như buổi sáng nào thôi. Chẳng qua thời gian trước cô không để ý thôi. Nếu cô mà cứ giữ cái thói rảnh rỗi đứng đơ người ra, cứng họng như tượng đá mỗi lần vô tình nhìn thấy tôi cởi trần phơi body thì làm sao mà cô có thể tập trung hoàn thành tốt công việc văn phòng được?” Phán xong câu giáo huấn đạo lý xanh rờn, hắn thản nhiên quay lưng sải những bước chân dài bước thẳng vào phòng ngủ để thay đồ đóng bộ vest chuẩn bị đi làm. Hồng Y bị bỏ lại, đứng chôn chân hóa đá ở đó, hai bàn tay lạnh toát hoảng hốt đưa lên ôm chặt lấy mặt mình, kinh ngạc cảm nhận rõ rệt từng đợt hơi nóng hầm hập từ lòng bàn tay đang lan tỏa, bốc khói khắp gương mặt nhợt nhạt. Sống chung đụng một mái nhà với cái tên biến thái này… tương lai sau này mình sẽ còn phải chứng kiến thêm vô số những thứ dơ bẩn kinh hoàng hơn thế này nữa sao? Ý nghĩ ám ảnh ấy vừa xẹt qua não, khiến trái tim ma quỷ của cô co rút lại đau đớn, khóe miệng xinh đẹp giật giật liên hồi, run rẩy bần bật… Cô thầm chửi rủa trong câm lặng, tức muốn hộc máu chết đi sống lại mất thôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ