Vượt qua ải mù lòa, họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái mê cung bóng tối ngột ngạt và bước chân lọt vào một hành lang hẹp hòi được ban tổ chức cất công thiết kế dàn dựng y hệt như cấu trúc của một ngôi mộ cổ hầm mộ.
Những bức tường giả đá tảng hai bên được vẽ vời phủ đầy những dòng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại ngoằn ngoèo bí ẩn và những bức bích họa hình vẽ những vị thần đầu thú hung tợn. Ánh đèn vàng cam điện tử leo lét, bập bùng mô phỏng hắt ra từ những ngọn đuốc giả bằng nhựa treo dọc trên các vách tường.
Đang đi thong dong, đột nhiên, từ một cái ngách hầm tối tăm bên tay trái, một gã xác ướp bất thình lình lao vút ra chặn đường. Người nhân viên này được hóa trang quấn đầy những dải băng gạc y tế màu trắng toát kín mít từ đỉnh đầu đến gót chân, băng quấn dày đặc chỉ chừa hở ra hai con mắt trợn trừng, và trên tay hắn ta đang lăm lăm cầm một con rắn hổ mang bằng nhựa dẻo đang lắc lư ngoe nguẩy trông rất tởm. Hắn ta hù dọa gầm lên một tiếng khàn khàn, gằn giọng trong cổ họng, rồi hùng hổ lao thẳng hướng tấn công về phía Hồng Y.
Nhưng xui cho hắn ta đụng nhầm người. Hồng Y, với bản năng chiến đấu và kinh nghiệm xương máu của một đại ma nữ đã chém giết sống lay lắt qua mấy trăm năm, cô hoàn toàn không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi lấy một giây. Cô chắp tay đứng yên như tượng đá tại chỗ, đôi mắt khinh bỉ quan sát cái gã xác ướp lóng ngóng đang hùng hục lao tới, rồi bình thản, dửng dưng buông lời nhận xét chuyên môn:
“Ê anh bạn, dải băng quấn trên vai bị lỏng lẻo tuột ra rồi kìa, lo mà quấn lại đi. Với lại, góp ý chân thành nhé, một cái xác ướp khô thật sự bọn họ chẳng bao giờ có khả năng há mồm gầm gừ phát ra tiếng thanh âm lớn được đâu ạ. Do bị hút khô cạn nước, hệ thống dây thanh quản của họ đã bị teo tóp mục nát hết rồi.”
Bị bắt bài giải phẫu học, gã xác ướp khựng lại phanh gấp giữa chừng, đứng đực mặt ra đó, rõ ràng là cái kịch bản não bộ của hắn ta đã bị đóng băng, không biết phải xử lý diễn tiếp theo như thế nào trước một vị khách hàng quá am hiểu y khoa.
Rồi không biết làm sao, hắn ta lúng túng quay đầu sang nhìn Diệp Hàn Xuyên – cái người đàn ông nãy giờ vẫn đang đứng khoanh tay điềm nhiên quan sát – ánh mắt hiện rõ sự cầu cứu, tìm kiếm sự đồng cảm.
Diệp Hàn Xuyên thấy vậy thì chỉ biết nhún vai, hất cằm thờ ơ.
“Nhìn tôi làm gì. Lời cô ấy nói chuẩn đấy, cô ấy chính là chuyên gia đầu ngành trong cái lĩnh vực phân tích ma quỷ xác chết này đấy.”
Cùng cái lúc hỗn loạn đó, một tên nhân viên hóa trang khác – đang vào vai một con zombie xác sống – từ dưới gầm tàng hình phía sau lưng Hồng Y đang rón rén, lặng lẽ tiếp cận tiến đến hòng đánh lén.
Hắn ta được khoác một bộ quần áo rách rưới tơi tả, mặt mày bôi trát phấn hóa trang màu xanh lè xám xịt gớm ghiếc, tay phải lăm lăm cầm một cái đạo cụ đẫm máu là một cái chân người giả bằng nhựa cứng. Hắn ta nhón chân lại gần, hung hãn giơ cái chân giả lên cao, định bụng sẽ đập phang một cú giật mình vào vai Hồng Y.
Nhưng Hồng Y, với thính giác siêu phàm của một con ma đã thành tinh, cô đã sớm vểnh tai nghe thấy từng nhịp tiếng bước chân nặng nề của hắn tiếp cận từ trước đó rất lâu rồi. Cô phản ứng xoay người lại nhanh như một tia chớp, cánh tay vươn ra chuẩn xác túm chặt cứng lấy cái cổ tay đang vung giơ cái chân giả lên của hắn.
“A ha, định đóng vai cương thi xác sống bật dậy sao?! Để chuyên gia tôi xem xét bắt mạch nào… Ồ, cái làn da màu xanh xám nhợt nhạt này hóa ra là do trát phấn hóa trang rẻ tiền à? Đánh giá chung: Mùi phấn son trang điểm của anh thơm phức nức mũi quá đáng. Lũ cương thi xác sống bò từ dưới mộ lên thật sự cơ thể chúng nó chẳng bao giờ có tỏa ra mùi thơm phức như nước hoa thế này đâu, cơ thể chúng nó bị thối rữa nên tỏa ra mùi hôi thối, phân hủy tởm lợm kinh khủng lắm cơ.”
Tên nhân viên đóng vai zombie nghe bóc phốt thì ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống lớp hóa trang công phu của mình, rồi lại ấm ức ngước lên nhìn thẳng vào Hồng Y, mặt mày hắn méo xệch, nhăn nhó và lộ rõ tràn trề sự bất lực cùng cực vì bị phá miếng cơm manh áo.
Đúng ngay cái lúc cao trào đó, từ phía trong góc tối đằng sau lưng Diệp Hàn Xuyên, một cô nữ nhân viên đang đóng vai một hồn ma nữ sinh oán hận với mái tóc giả màu đen dài rũ rượi xõa tung che kín tịt mặt mũi, bất thình lình lao vút tới. Cô ả định bụng sẽ tung skill jump-scare hù dọa từ phía sau lưng, nhưng… xui xẻo thay, người tính không bằng trời tính, cô ta lại luống cuống vấp mũi giày phải một mớ dây cáp điện lộn xộn nằm vắt ngang trên mặt sàn – trùng hợp thay, đây cũng chính là thứ chướng ngại vật dây dợ mà Hồng Y cũng vừa mới xui xẻo vấp phải té ngã lúc nãy – mất thăng bằng, cô ả ngã nhào lao bổ nhào về phía trước và đụng sầm vào luôn cả cái tên nhân viên đang hóa trang zombie đồng nghiệp.
Dây chuyền đổ vỡ, cả hai người đó va vấp ngã nhào tạo thành một cục cản đường, mất đà đâm sầm đụng mạnh vào người Hồng Y một cú đẩy trí mạng.
“Hự! Ôi cái…”
Chịu lực đẩy bất ngờ, Hồng Y loạng choạng mất thăng bằng, lại một lần nữa đâm sầm, lao cắm đầu về phía vị trí Diệp Hàn Xuyên đang đứng chắp tay quan sát.
Hai khối cơ thể người và quỷ va chạm mạnh vào nhau. Nhưng khác với những người bình thường thay vì bị mất trụ ngã lăn quay ra sàn, Diệp Hàn Xuyên lại thể hiện đẳng cấp sức mạnh, hắn trụ chân đứng vững chãi, kiên cố như một bức tường thành bê tông cốt thép.
Hắn chỉ phản xạ hơi nghiêng nửa thân người ngả về phía sau một chút xíu để hãm lực va đập, và cực kỳ nhanh chóng trụ vững ổn định lại trọng tâm, một cánh tay rắn rỏi của anh ta vung ra nhanh như cắt đan chéo vòng qua ôm đỡ lấy thân thể cô đang lảo đảo chực ngã sấp mặt.
“Rầm… Bịch…”
Âm thanh đổ vỡ vang lên, hai người nhân viên ma giả kia thì xui xẻo ngã lăn quay chổng vó lên trời nằm rên rỉ ở một xó xỉnh, còn anh và cô thì dưới sự chống đỡ thần thánh vẫn đứng vững trãi, bình yên vô sự không sứt mẻ gì.
Nhưng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ, trong cái khoảng không gian chớp tắt bóng tối và sự hỗn loạn ngã đè lên nhau ấy, thần kinh nhạy cảm của Hồng Y lập tức phát hiện ra: cái bàn tay hư hỏng của Diệp Hàn Xuyên lại một lần nữa đặt sai vị trí, chạm vào cơ thể mình một cách vô cùng kỳ quặc, nhạy cảm.
Bàn tay to lớn của hắn hiện tại đang đặt trọn vẹn, áp sát lên một thứ vật thể gì đó vô cùng mềm mại, tròn trịa và căng đầy kiêu hãnh ẩn giấu dưới lớp vải lụa áo sơ mi trắng mỏng manh của cô. Chưa dừng lại ở cái sự vô tình chạm đó, bàn tay Diệp Hàn Xuyên trong bóng tối dường như phản xạ còn vô thức điệu nghệ… bóp nắn thêm nhè nhẹ mấy cái để đo lường, xác định xem cái vật thể mình đang cầm nắm phải rốt cuộc là cái thứ đồ vật gì.
“…ha…”
Bị sàm sỡ chớp nhoáng, Hồng Y vì quá mức bất ngờ, sốc điện và sự rùng mình vì kích thích thần kinh nên hai hàm răng cắn chặt, vô thức bật rên lên một tiếng rên khe khẽ đầy ái muội.
Sau tiếng rên đó, cô ngẩn người ra, lập tức giật bắn người lùi lại như bị điện giật, hai má trắng bệch ngay tức khắc đỏ bừng bừng lên như quả gấc chín luộc. Cô hoảng loạn vòng hai tay lên ôm khư khư che chắn lấy vùng ngực nhạy cảm của mình, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ trợn ngược, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Xuyên với một vẻ mặt đan xen giữa sự kinh ngạc tột độ lẫn sự sốc nặng không thể tin nổi vào sự vô sỉ của hắn.
Nhận thức được sự hớ hênh, Diệp Hàn Xuyên cũng đã lập tức rụt phắt cánh tay tội lỗi lại nhanh như chớp giật. Gương mặt tạc tượng của hắn tuy vẫn duy trì cái vẻ lạnh lùng, vô cảm và điềm nhiên như không hề có chuyện gì bậy bạ vừa xảy ra, nhưng… nếu tinh ý sẽ thấy đôi lông mày rậm rạp của hắn hơi nhíu nhướn lên một chút xíu vì sự cố bất ngờ.
“Chân thành xin lỗi.”
Hắn mở miệng nhận lỗi, chất giọng vẫn nhàn nhạt, đều đều, nhưng tốc độ nhả chữ lại nhanh hơn cái nhịp độ bình thường một chút xíu.
“Bản năng phản xạ tôi chỉ có ý định vươn tay đỡ cô khỏi ngã thôi, thực sự không ngờ lại vô tình đụng chạm…”
“Dạ không sao đâu ạ…”
Hồng Y xấu hổ thì thầm nhí nhí trong miệng, mặt vẫn đỏ lựng cúi gầm xuống đất lảng tránh ánh mắt.
“Tôi hiểu, tôi biết ngài hoàn toàn không cố ý giở trò sàm sỡ mà…”
Phía sau lưng, cô nhân viên đóng giả hồn ma và cái gã đóng zombie kia đã lồm cồm chống tay đứng dậy từ lúc nào, họ bẽn lẽn nhìn cái cảnh tượng mờ ám đang diễn ra trước mặt với một vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ ê chề rồi rối rít cúi đầu chắp tay xin lỗi vì sự bất cẩn làm khách ngã.
Cả hai người nhân viên nghèo khổ hoàn toàn không ý thức, không biết được mình vừa vô tình gây ra một cái chuyện mờ ám gì, nhưng… rõ ràng cái bầu không khí từ trường giữa hai vị khách vip này đột nhiên lại trở nên vô cùng căng thẳng, ám muội và rất kỳ lạ.
“Xin lỗi, hai anh chị khách hàng… có bị thương xây xát gì không ạ?”
Cô ma nữ nhân viên rụt rè, e dè lên tiếng hỏi thăm.
“Hoàn toàn không sao.”
Diệp Hàn Xuyên lạnh lùng đáp lại, chất giọng của hắn đã khôi phục trở lại cái sự uy nghiêm bình thường. Hắn đưa tay điệu đà vờ chỉnh chỉnh lại cái cổ áo thun polo – dù thực tế là nó không hề bị xộc xệch lệch nếp một chút nào – rồi dứt khoát quay mặt sang ra lệnh cho Hồng Y.
“Ổn định rồi thì đi tiếp thôi.”
“Dạ vâng…”
---
Hai người tiếp tục dấn bước, cuối cùng họ cũng mò mẫm bước vào căn phòng thử thách cuối cùng của hệ thống nhà ma – đó là một căn phòng có diện tích rộng thênh thang được thiết kế, dàn dựng mô phỏng y hệt như một khu nghĩa địa hoang tàn, bỏ hoang lạnh lẽo, la liệt với những tấm bia mộ giả bằng xốp ngổn ngang, sương mù khói trắng nhân tạo được xịt phun dày đặc giăng kín lối đi, và le lói thứ ánh sáng trăng xanh lè ma mị hắt ra từ những bóng đèn neon lắp đặt ẩn trên trần nhà.
Tiếng chim cú vọ kêu giả tạo “cú… cú” vang lên đều đặn từ hệ thống loa giấu kín, âm thanh rùng rợn đó hòa quyện với tiếng gió máy quạt rít rú và tiếng chuông nhà thờ đồng ngân vang boong boong u buồn dội lại từ xa thẳm.
Nhưng ngay trước khi hai người họ kịp có thời gian ngắm cảnh tham quan, thì bất thình lình từ sâu trong làn sương mù nhân tạo mù mịt, một cái bóng đàn ông cao lớn vạm vỡ đột nhiên lao vút ra chặn đường.
Hắn ta được khoác một bộ áo choàng tử thần màu đen tuyền trùm kín mít, mặt đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu xương chéo gớm ghiếc, hai tay lăm lăm cầm múa may một lưỡi hái tử thần sắc nhọn bằng nhựa cứng. Tạo hình này, theo kịch bản có lẽ đây chính là cái con “trùm cuối” boss khủng của nhà ma – Hiện thân của Tử Thần.
“HA HA HA HA! LŨ PHÀM NHÂN CÁC NGƯƠI CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ LỌT XÁC ĐẾN ĐÂY! HÃY NGOAN NGOÃN CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỌC LỜI TRĂN TRỐI MÀ CHẾT ĐI NÀO!”
Hắn ta diễn sâu gầm lên đe dọa, hai tay hùng hổ vung cao lưỡi hái nhựa lên, tạo ra một đường múa vòng cung vô cùng đẹp mắt xé gió trong không trung.
Nhưng sai lầm kỹ thuật chí mạng, cái đường vòng cung vung tay quá đà ấy lại vô tình quệt quét mạnh qua, va đập gãy vào một trong những chiếc máng đèn neon treo lơ lửng trên trần nhà. Máng đèn bị nứt gãy chốt cài, chiếc bóng đèn neon thủy tinh lập tức bật văng ra khỏi ngàm, và rơi tự do lao thẳng tắp xuống hướng ngay chính xác vị trí đỉnh đầu của Hồng Y đang đứng.
“COI CHỪNG NGUY HIỂM!”
Không kịp suy nghĩ, Diệp Hàn Xuyên phản xạ sinh tồn nhanh như một tia chớp giật. Hắn bùng nổ tốc độ lao vút tới, một cánh tay cơ bắp dứt khoát vòng qua ôm chặt lấy eo Hồng Y, dùng lực giật mạnh kéo cô ngã nhào vào sát rạt cơ thể người mình để né tránh, tay còn lại thì tung cước giơ lên cao gồng cứng đỡ lấy chiếc bóng đèn thủy tinh đang rơi với gia tốc lớn.
Chiếc đèn neon va đập mạnh vào cẳng tay rắn rỏi của hắn, kính vỡ vụn phát ra một tiếng nổ “choang” khô khốc chói tai, rồi những mảnh vỡ thủy tinh văng vãi bắn tung tóe ra tứ phía xa xăm.
Nhưng lẩn khuất trong cái khoảnh khắc sinh tử cứu mạng ấy, Hồng Y đã bị lực tay bạo chúa của hắn ép chặt cứng, dính chặt vào người hắn. Vòng ngực đầy đặn của cô bị ép áp sát rạt, dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc như bàn thạch của hắn, và… xuyên qua lớp vải áo thun polo mỏng manh, các nơ-ron cảm giác của cô có thể cảm nhận rõ mồn một sự cọ xát của từng múi cơ bụng cuồn cuộn của hắn – chúng cực kỳ săn chắc, cứng như thép, tỏa nhiệt nóng rực, và… phát hiện động trời là nó hoàn toàn chẳng hề mềm mại, ốm yếu như cái vẻ bề ngoài thư sinh trói gà không chặt của hắn.
Trời đất ơi, toàn là cơ bắp… Sáu múi… Một ý nghĩ vô cùng ngốc nghếch, mê trai bất chợt xẹt lướt qua trong cái đầu ma quỷ của cô. Trông cái bản mặt hắn thư sinh trí thức như vậy mà lột đồ ra bên trong lại sở hữu cơ bụng sáu múi nét căng như tạc tượng sao!?
“Ông… ông chủ… ngài có bị mảnh kính cứa vào tay có sao không ạ?”
Cô luống cuống thì thầm hỏi han, chất giọng the thé run run lập cập, hai má nóng rực vẫn đang áp chặt giấu tịt vào lồng ngực hắn.
“Tôi da đồng xương sắt, không sao.”
Hắn lạnh nhạt đáp lời, chất giọng trầm thấp đều đều văng vẳng trên đỉnh đầu, cánh tay vẫn duy trì ôm chặt giữ lấy cô gọn gàng trong vòng tay vững chãi.
“Còn cô, có bị xước xát gì không?”
“Dạ tôi… tôi thì chẳng có sao…”
Hai người họ cứ duy trì tư thế ôm ấp đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, tĩnh lặng trong làn sương mù nhân tạo mờ ảo, dưới cái ánh sáng trăng xanh lè quỷ dị. Mùi hương gỗ đàn hương nam tính đặc trưng trên người hắn tỏa ra thoang thoảng xâm chiếm trong không khí, hòa quyện một cách kỳ lạ với cái mùi sương mù khói lạnh nhân tạo và thứ mùi bơ bỏng ngô ngọt lịm bay tới từ đâu đó xa xa ngoài cổng.
Tên nhân viên đóng vai Tử Thần thì đứng ngây người ra như trời trồng, cạn lời, cái lưỡi hái nhựa trên tay vẫn còn đang giơ cao lơ lửng hóa đá giữa không trung. Hắn ta lắp bắp không biết mình vừa vô ý gây ra một cái tai nạn khủng khiếp gì, nhưng có một sự thật rõ ràng mười mươi là: cái màn hóa trang hù dọa hoàng tráng của hắn đã thất bại một cách vô cùng thảm hại, lố bịch.
Chấn chỉnh lại trang phục, cuối cùng, Diệp Hàn Xuyên từ từ nới lỏng tay buông Hồng Y ra. Hắn đút tay túi quần, quay đầu sang nhìn trừng trừng vào tên Tử Thần, ánh mắt sâu thẳm tỏa ra sát khí lạnh lẽo thấu xương đến mức khiến hắn ta hoảng sợ phải tự động lùi lại lẩy bẩy mấy bước chân.
“Làm ăn kiểu gì vậy, cậu vừa múa may suýt chút nữa thì làm đổ máu bị thương nữ trợ lý của tôi đấy.”
“Tôi… tôi ngàn lần xin lỗi anh chị… Tôi múa lố tay, đó chỉ là một sự cố tai nạn ngoài ý muốn thôi…”
Tên Tử Thần hoảng loạn lắp bắp thanh minh, giọng nói run rẩy bần bật phát ra sau lớp mặt nạ đầu lâu gớm ghiếc.
“Tai nạn ngoài ý muốn?”
Diệp Hàn Xuyên nhếch mép cười khẩy, cái nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn quen thuộc xuất hiện.
“Ở đời làm gì có gì miễn phí, tai nạn nào do ngốc nghếch gây ra cũng có cái giá phải đền bù của nó. Tôi sẽ tính toán và gửi cái hóa đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho trợ lý của tôi đến thẳng ban quản lý sau.”
“Dạ? Cái gì cơ ạ? Anh đòi gửi hóa đơn đền bù gì cơ?”
Tên Tử Thần há hốc mồm rớt quai hàm ngơ ngác.
Nhưng Diệp Hàn Xuyên hoàn toàn ngó lơ, đã xoay gót quay lưng sải bước đi thẳng, một bàn tay to lớn chủ động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hồng Y dứt khoát kéo lôi cô đi theo.
“Đi về thôi. Cái trò chơi hù dọa nhảm nhí này quá chán ngắt rồi.”
“Dạ vâng ạ…”
---
Khi hai người họ lách qua rèm cửa, bước chân ra khỏi khu nhà ma u ám, ánh nắng chói chang, rực rỡ của buổi ban trưa lập tức dội thẳng, đổ ập xuống soi rọi mặt họ.
Cái mớ âm thanh tiếng nhạc nền rùng rợn, ma quái đã tắt ngấm, bị bỏ lại phía sau, thay thế đập vào tai là sự ồn ào của tiếng đám trẻ con đang hò hét cười đùa và tiếng nhạc pop xập xình vui nhộn, sôi động phát ra từ một khu trò chơi đu quay gần đó. Khứu giác lập tức ngập ngụa bởi mùi bơ bỏng ngô nổ và mùi đường kẹo bông gòn ngọt lịm lan tỏa ngào ngạt trong không khí ấm áp.
Hồng Y lếch thếch đi ngoan ngoãn đi bên cạnh sải bước của Diệp Hàn Xuyên, bàn tay nhỏ bé của cô nãy giờ vẫn còn đang bị năm ngón tay to lớn của hắn nắm chặt, đan xiết lấy tay hắn – một sự tiếp xúc quá đỗi tự nhiên mà chính bản thân cô vì quá bối rối cũng chẳng hề nhận ra.
Mãi cho đến khi hắn phanh bước dừng lại trước một chiếc xe đẩy quầy bán kem lưu động, cô mới giật thót mình bừng tỉnh, luống cuống vội vàng rụt mạnh tay buông ra, hai má đỏ bừng bừng lên như tôm luộc.
“Tôi… tôi ngàn lần xin lỗi ngài… Tại tôi mải đi không để ý…”
“Chẳng có sao, không vấn đề gì.”
Hắn hờ hững đáp một câu, rồi quay ngoắt sang gọi món với người bán hàng.
“Cho order hai cây kem ốc quế mát lạnh. Làm một cây vị vani truyền thống, và một cây vị dâu tây ngọt.”
Khi rụt rè cầm chiếc cây kem vị dâu tây ốc quế lạnh buốt trên tay, đầu óc Hồng Y vẫn còn đang chìm trong sự ngượng ngùng, bối rối chưa dứt. Cô rụt rè lén lút liếc mắt nhìn trộm sang Diệp Hàn Xuyên – hắn đang ung dung tận hưởng ăn cây kem vani, gương mặt tạc tượng ấy vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng, xa cách và vô cảm như thường lệ.
Nhưng ẩn sâu trong thâm tâm cô biết rất rõ, giấu sâu sau cái lớp vỏ bọc băng giá lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, lại đang tồn tại một con người vô cùng dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm lao ra dùng tay không đỡ lấy chiếc bóng đèn neon vỡ nát cho cô. Một người đã không ngần ngại vòng tay ôm chặt cô vào lồng ngực để che chắn, bảo vệ cô khỏi sự tổn thương. Một người đã chủ động nắm chặt lấy tay cô dắt kéo đi trong lúc hoảng loạn.
“Ông chủ…”
Cô khẽ khàng thì thầm gọi tên hắn.
“Hửm? Có gì thắc mắc?”
“Cái sự cố lúc nãy… chân thành cảm ơn ngài vì đã xả thân cứu giúp, che chở cho tôi rất nhiều lần…”
“Ừ.”
Hắn hắng giọng đáp lại một tiếng cộc lốc, rồi thè lưỡi liếm sạch một vệt kem đang rỉ nước sắp chảy rớt xuống tay.
“Nhớ kỹ vào não, lần sau có chuyện gì thì tập trung vào, đừng có cái thói hậu đậu hay đứng trơ ra đực mặt ngây ra như con ngốc chờ chết thế nữa. Bản chất phản xạ sinh tồn của cô là ma quỷ cơ mà, sao cái tốc độ né đòn lại chậm chạp, ù lì hơn cả người phàm trần thế?”
“Tại… lý do tại vì tôi đang mải mê phân tích, quan sát soi mói mấy cái người nhân viên ma giả kia diễn xuất…”
Cô bĩu môi lí nhí ngụy biện.
Hắn nghe xong lý do thì ngửa cổ thở dài sườn sượt một hơi bất lực, nhưng Hồng Y tinh ý liếc qua để ý thấy khóe môi mỏng của hắn hơi giật giật, nhếch lên một nụ cười mỉm.
“Thôi được rồi, viện cớ giỏi lắm. Cắm mặt vào ăn kem đi, nói nhiều nó tan chảy rớt hết xuống đất rồi kìa.”
Cô ngoan ngoãn vội vàng cúi gập đầu xuống thè lưỡi liếm láp cây kem đang tan chảy. Vị hương dâu tây ngọt ngào, mát lạnh ngay lập tức tan chảy râm ran trên đầu lưỡi, mang theo sự sảng khoái khiến cô tạm thời đánh bay đi mọi sự bối rối, ngượng ngùng ban nãy.
Và khi cô vừa từ từ ngước mắt ngẩng lên, cô lập tức giật bắn mình khi bắt gặp ánh nhìn của Diệp Hàn Xuyên đang dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào mình – ánh mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn cái sự lạnh lẽo, vô cảm sát khí như trước nữa, mà nó ẩn chứa một sự nhu hòa, ấm áp đến lạ lùng.
“Sao ạ? Mặt tôi dính gì ạ?”
Cô ngơ ngác hỏi, quanh miệng vẫn còn đang dính lem nhem vệt kem sữa dâu.
“Không có gì đâu.”
Hắn lập tức quay phắt mặt lảng tránh đi chỗ khác.
“Ăn uống nhanh cái mồm lên. Xong việc rồi tranh thủ xách mông về nhà còn phải lo đi chợ nấu cơm tối nữa.”
“Dạ vâng thưa sếp!”
Và khi hai người họ sóng đôi, thong thả sánh bước đi bên cạnh nhau dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh mát rượi của khu vui chơi, tắm mình dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp của buổi xế chiều, Hồng Y trong lòng bất giác nhận ra một chân lý rằng: hôm nay quả thực là một ngày đi chơi thật tuyệt vời, đẹp đẽ.
Dù cho diễn biến có đôi chút pha trộn những tình huống tấu hài dở khóc dở cười, dù có những pha va chạm đụng chạm thể xác khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng muốn độn thổ, thì… đối với cô, đây vẫn mãi mãi là một trong những ngày tháng vui vẻ, tuyệt vời đáng nhớ nhất trong suốt ba trăm năm tồn tại vất vưởng cõi âm của mình.
Bởi vì… đây là lần đầu tiên trong đời ma quỷ, cô được đường hoàng đi tháp tùng cùng ông chủ với cái tư cách hèn mọn của một cô trợ lý bị bóc lột sức lao động hay là một món tài sản bị coi thường. Cô đang vinh dự được đi sóng bước cùng hắn với một tư cách ngang hàng như một người bạn tri kỷ. Một người bạn đồng hành thực thụ.
---
Đêm khuya muộn hôm đó, khi ánh trăng rằm đã leo lên cao tít tắp lơ lửng ngoài bầu trời và cả căn hộ chung cư nhỏ bé đã chìm sâu vào một mảng bóng tối tĩnh mịch, yên bình, Hồng Y nằm trằn trọc trên tấm đệm mút trải dưới mặt sàn, bàn tay lạnh lẽo của cô vẫn còn đang vô thức đưa lên nắm nâng niu nhè nhẹ lấy sợi dây chuyền ngọc dương quang ma thuật đang đeo trên cổ.
Viên đá quý ấy giờ đây đã tắt ngấm, ngừng phát sáng lấp lánh từ lâu – hiệu lực biến hóa mười hai tiếng đồng hồ của nó đã cạn kiệt hết năng lượng, và… cái vỏ bọc phàm trần bị tước đi, cô đã bị ép quay trở lại với cái trạng thái linh hồn vô hình bình thường của một con ma quỷ. Nhưng… cái dư âm cảm giác kỳ diệu khi được chạm vào vạn vật, được người đời nhìn thấy, được tự do tồn tại hít thở như một con người bằng xương bằng thịt thực sự vẫn còn in hằn, ám ảnh in đậm khắc sâu trong tâm trí cô.
“Ông chủ ơi…”
Cô khẽ khàng thì thầm gọi, chất giọng nhỏ xíu phá vỡ màn đêm bóng tối.
“Hửm? Có chuyện gì?”
Giọng nói hắn trầm thấp, đều đều lập tức vang lên dội vọng xuống từ phía chiếc giường nệm.
“Tôi chỉ muốn nói… hôm nay thực sự là ngày đi chơi tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi ạ. À chết quên không phải, phải dùng từ đúng là trong những chuỗi ngày đã chết của tôi.”
Một khoảng im lặng tĩnh mịch kéo dài. Rồi… chất giọng quen thuộc của hắn lại nhàn nhạt vang lên, nhưng lần này ẩn giấu bên trong âm điệu đó lại có một chút gì đó rất khẽ khàng, ấm áp – có lẽ đó chính là một nụ cười sảng khoái đang giấu giếm trong giọng nói.
“Nếu biết điều thế thì… để lần tới xả hơi, rảnh rỗi tôi sẽ lái xe dẫn cô đi chơi bung lụa ở công viên nước.”
“Công viên nước là cái nơi kỳ cục gì vậy ạ?”
“Im miệng, ngủ đi. Có thời gian tôi sẽ từ từ giải thích cái khái niệm đó sau.”
“Dạ vâng ạ. Chúc ông chủ ngủ ngon mơ đẹp.”
“Ừ.”
Phía bên ngoài ô cửa sổ không rèm, ánh trăng vằng vặc đã dần ngả bóng xế tà về phía tây. Một ngày dài đằng đẵng kết thúc với bao nhiêu tiếng cười giòn giã và những khoảnh khắc kỷ niệm lãng mạn đáng nhớ đã khép lại trọn vẹn.