Chương 57: Đi chơi nhà ma

Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy rực rỡ nắng vàng. Bầu không khí cuối tuần mang theo sự thư thái lạ thường len lỏi vào căn hộ chung cư nhỏ bé. Hồng Y đang ngoan ngoãn đứng nhón gót, tỉ mẩn dùng chiếc khăn ẩm lau sạch từng hạt bụi li ti bám trên kệ sách gỗ mục nát thì bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp, đầy nam tính của Diệp Hàn Xuyên từ phía sau lưng thình lình cất lên vọng đến. “Hôm nay cô mặc bộ đồ bình thường thoải mái tôi đã mua cho cô đi. Rồi hiện thực thể, tôi dẫn cô đi chơi.” Nghe cái lệnh kỳ quái đó, Hồng Y lập tức đông cứng người, hóa đá tại chỗ. Bàn tay trắng bệch tử khí vẫn còn đang cầm khư khư chiếc khăn lau lơ lửng giữa không trung. Cô từ từ, cứng đờ xoay cổ quay lại, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ căng tròng, ngơ ngác nhìn hắn y hệt như thể bản thân vừa xui xẻo nghe thấy một câu thần chú bằng tiếng nước ngoài nào đó cực kỳ cao siêu mà bộ não ma quỷ của cô hoàn toàn không thể dịch nổi. “Đi… đi chơi ạ?” Cô lắp bắp hỏi lại, không tin vào tai mình. “Ừ.” Diệp Hàn Xuyên thong thả đứng tựa lưng ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Hôm nay, hắn đã trút bỏ cái lớp vỏ bọc tổng tài cứng nhắc và thay xong một bộ đồ casual dạo phố hiếm hoi – một chiếc áo polo thun lạnh màu xanh than ôm sát làm nổi bật bờ vai rộng, một chiếc quần kaki đen tôn lên đôi chân dài miên man, và chốt hạ là đôi giày thể thao màu trắng tinh tươm năng động. Hoàn toàn không có áo vest đắt tiền, không có chiếc cà vạt lụa thít cổ, cũng tháo bỏ luôn chiếc gọng kính vàng trí thức quen thuộc. Cái giao diện mới mẻ này khiến hắn trông trẻ trung hơn hẳn, tràn trề sức sống khỏe khoắn nam tính hơn, nhưng cái ánh mắt thâm sâu, tĩnh lặng của hắn thì muôn đời vẫn sắc lạnh, bén ngót như một lưỡi dao cạo. “Cô làm việc cũng được mấy tuần rồi. Hôm nay tôi cho cô một ngày nghỉ thực sự. Đi chơi nhà ma.” “Nhà… nhà ma?” Hồng Y chớp chớp hai mắt liên hồi, đầu óc quay cuồng điên đảo, khóe môi đỏ mọng giật giật hai cái vì sốc văn hóa. “Ngài định dẫn tôi đến một căn nhà có ma thật sao? Nhưng tôi là ma mà…!?? Ngài định dẫn tôi đến ngôi nhà của con ma hung dữ nào sao!?” “Không phải nhà ma thật.” Hắn nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, ma mị quen thuộc lại hiện lên trêu ngươi. “Là nhà ma giả để vui chơi giải trí. Do con người dựng lên để dọa người chơi. Cô chưa đi bao giờ phải không?” Hồng Y lắc đầu nguầy nguậy. Thú thật, trong cái bộ từ điển từ vựng của cõi âm, cô thậm chí còn không hề biết đến cái khái niệm “nhà ma giả” lại có thể tồn tại trên đời này. Suốt ba trăm năm đằng đẵng lang bạt qua, cô chỉ biết nhẵn mặt đến những ngôi nhà hoang phế tích có ma quỷ chiếm đóng thực sự, những linh hồn oán than thực sự, và những nỗi sợ hãi đổ máu thực sự. Cái ý tưởng điên rồ về việc loài người phàm trần lại rảnh rỗi tự tốn tiền dựng lên một cái nơi giả tạo để tự hù dọa lẫn nhau nghe nó vừa kỳ quặc, lố bịch lại vừa… thú vị một cách khó hiểu nhỉ!? “Nhưng… tại sao ngài lại muốn dẫn tôi đi ạ?” Hồng Y nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh ta dò xét. “Vì tôi muốn xem phản ứng của một con ma thật sự khi bị bọn ma giả hù dọa.” Hắn nhếch mép cười khẩy, buông một lời giải thích đáp thẳng thừng, trần trụi và chẳng thèm vòng vo che giấu mục đích bỡn cợt. Hồng Y á khẩu, cạn lời. Nghe cái lý do đó sao có vẻ như hắn đang cố tình muốn khịa đểu, muốn lôi cô ra làm trò cười để trêu đùa cô thế nhỉ!??? “Chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa xuất phát.” Phán xong tối hậu thư, hắn xoay người định nhấc gót bước về phía cửa ra vào, nhưng rồi… tựa như có một dòng điện xẹt qua não, hắn lại khựng lại dừng bước, như thể vừa sực nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Hắn thọc tay, từ từ rút từ sâu trong túi quần kaki ra một sợi dây chuyền thiết kế bằng bạc nguyên chất nhỏ xíu, thanh mảnh, và ở vị trí chính giữa mặt dây chuyền được đính một viên đá màu trắng sữa. Viên đá ấy trong suốt, thuần khiết và lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng ban mai y hệt như một giọt sương mai đọng trên lá vừa bị đóng băng. “Cầm lấy. Từ giờ đeo nó vào trước khi ra ngoài. Không được tháo ra.” Hồng Y ngoan ngoãn đưa hai bàn tay lạnh toát ra đón lấy chiếc vòng tay tinh xảo ấy. Ngay khoảnh khắc khi bề mặt viên đá trắng ở giữa vòng chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, một phép màu đã xảy ra: một luồng nhiệt độ ấm áp kỳ lạ, rực rỡ như nắng mai lập tức bùng nổ, lan tỏa rần rần chạy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể linh hồn cô. Cô ngước đôi mắt to tròn ngu ngơ lên nhìn hắn, ánh nhìn đầy rẫy sự thắc mắc, tò mò. “Đây là gì ạ?” “Ngọc dương quang.” Hắn lạnh nhạt đáp lời, giọng điệu đều đều, chuyên nghiệp y như một vị dược sĩ đang đọc nhãn hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. “Một loại đá hiếm có thể hấp thụ dương khí từ ánh nắng mặt trời và chuyển hóa thành một lớp vỏ vật lý tạm thời cho linh hồn. Khi đeo nó, cô sẽ hiện hình hoàn toàn hữu hình. Người thường có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, và cô cũng có thể tương tác với đồ vật như người sống. Hiệu lực kéo dài khoảng mười hai tiếng, sau đó cần sạc lại dưới nắng.” Hồng Y há hốc mồm rớt quai hàm. “Có nghĩa là… tôi sẽ giống như người sống bình thường sao?” “Đại loại vậy.” Hắn hờ hững nhún vai, phẩy tay. “Nhưng chỉ là vỏ bọc thôi. Cô vẫn là ma, vẫn có yêu lực, vẫn không cần ăn uống. Chỉ là… tạm thời có thể hòa nhập với thế giới con người với thực thể thực như bình thường.” Cô rũ mắt cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ma thuật, trong cõi lòng lạnh lẽo bỗng dâng lên một luồng cảm xúc hỗn độn, khó tả thành lời. Hắn… cái tên ác ma bóc lột này đã âm thầm cất công chuẩn bị sẵn thứ bảo bối này cho cô. Hắn đã thực sự nghĩ đến cảm nhận của cô, muốn cho cô có cơ hội được dạo bước dưới ánh mặt trời, được sống lại những khoảnh khắc như một con người bình thường. Dù cho cái miệng độc địa của hắn chẳng bao giờ nói ra những lời đường mật, dù hắn luôn ngụy trang giấu giếm sự quan tâm sau cái vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm và những câu ra lệnh cộc lốc, nhưng… hành động quan tâm thiết thực, thầm lặng này thực sự làm trái tim ma quỷ của cô cảm động quá. “Cảm ơn ông chủ.” Cô nghẹn ngào thì thầm, sống mũi cay xè sụt sịt, chất giọng run run vỡ vụn. “Ngài… ngài chu đáo quá.” “Không phải chu đáo.” Bị bóc trần sự tử tế, hắn lập tức quay ngoắt mặt đi lảng tránh, vươn tay với lấy chùm chìa khóa xe treo trên tường để giấu đi sự bối rối. “Tôi chỉ không muốn người ta nhìn thấy tôi đi một mình rồi tự mình độc thoại như một tên điên đang nói chuyện với không khí, rồi tưởng tôi là kẻ thần kinh không có bạn bè. Với lại, cô mà tàng hình thì làm sao vào nhà ma mà vui chơi được? Có khi nhìn cô lấp ló tàng hình người ta sẽ tưởng có ma thật, đóng cửa mất.” Nghe cái lý do ngụy biện lố bịch ấy, Hồng Y ngẩn người ra mất hai giây, sau đó cô không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng rất vui vẻ, sảng khoái. Anh ta… vĩnh viễn vẫn là cái kiểu nói chuyện độc miệng, khó chịu ấy – lúc nào mở miệng ra cũng phải rào trước đón sau kèm theo một cái lý do vô cùng thực dụng, ích kỷ như thể bản thân không hề quan tâm đến sống chết của ai. Nhưng… hành động thực tế thì lại thực sự rất tinh tế, chu đáo và tốt bụng. Giờ thì cô đủ tỉnh táo, cô không còn bị cái lớp vỏ bọc ấy lừa gạt nữa rồi. Cô biết rất rõ, giấu sâu đằng sau cái lớp vỏ bọc cộc cằn, lạnh nhạt, dửng dưng vô tâm ấy là một người đàn ông vô cùng tốt bụng, ấm áp. Một người sẵn sàng bất chấp hiểm nguy lao thẳng vào ổ quỷ dữ hàng trăm tên chỉ để cứu mạng cô, sẵn sàng hao tổn, dùng dương khí sinh mệnh quý giá của mình để dẫn đường siêu độ cho những linh hồn oan khuất, và… sẵn sàng cất công tìm kiếm tặng cô một viên ngọc dương quang quý giá vô ngần, chỉ với một mục đích nhỏ nhoi: để cô có thể được sống lại những giây phút như một con người bình thường. Cô nhẹ nhàng, nâng niu đeo chiếc vòng tay vào cổ tay. Ngay khi viên ngọc trắng áp sát, chạm vào làn da trắng bệch tử khí của cô, ngay lập tức, một luồng nhiệt độ ấm áp, hừng hực sức sống bùng nổ, lan tỏa rần rần chạy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cô có thể nhạy bén cảm nhận được sự biến đổi vật lý diệu kỳ đang diễn ra – không phải là sự thay đổi trong tâm hồn, mà là một sự thay đổi ngoạn mục trong cách cái cơ thể linh hồn của cô tương tác, va chạm với cái thế giới vật chất xung quanh. Ánh nắng ban mai chói chang xuyên qua lớp kính cửa sổ giờ đây không còn xuyên thấu, đi qua da thịt cô như đi qua một lớp sương mù nữa, mà những vạt nắng ấy đã thực sự đọng lại, nhảy múa trên làn da trắng ngần như phủ lên một lớp phấn vàng mỏng manh, ấm áp. Luồng gió từ cánh quạt trần quay vù vù thổi lướt qua, và cô nhắm mắt lại, sung sướng khi có thể cảm nhận được chân thực từng sợi tóc mây đang lay động, bay nhẹ cọ xát mơn man trên gò má. Khát khao trải nghiệm, cô rụt rè đưa bàn tay lên, áp nhẹ lòng bàn tay chạm vào mặt chiếc bàn gỗ ép. Lần đầu tiên sau đằng đẵng ba trăm năm tăm tối, cô thực sự cảm nhận được rõ ràng cái kết cấu vật lý chân thực của chất liệu gỗ – sự thô ráp mộc mạc, sự ấm áp của vật chất, và một cảm giác tồn tại rất chân thật. “Thế nào?” Giọng Diệp Hàn Xuyên trầm ấm vang lên từ phía cửa. Hắn đã chắp tay đứng dựa ở đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng quan sát từng biểu cảm ngỡ ngàng của cô. “Kỳ diệu quá… ông chủ.” Cô thút thít thì thầm, hai mắt đen láy long lanh ầng ậc nước như sắp khóc òa lên vì hạnh phúc. “Ừ. Giờ thì đi thôi. Đừng có khóc lóc nữa. Mới sáng ra đã khóc là điềm xui đấy.” Hắn nhăn mặt xua tay. “Dạ!” Cô cười tươi rói đáp lời. --- Khu vui chơi giải trí sầm uất nằm tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố, nó là một tổ hợp công viên rộng lớn thênh thang với sự xuất hiện của đủ mọi loại trò chơi giải trí đa dạng, từ những vòng quay mạo hiểm cảm giác mạnh kinh hồn bạt vía cho đến những khu trò chơi nhẹ nhàng, trẻ con. Nhưng cái đích ngắm điểm đến chính của chuyến đi dã ngoại của Diệp Hàn Xuyên và Hồng Y hôm nay lại là một tòa nhà ba tầng âm u, nằm lọt thỏm tách biệt hẳn ở một góc khuất tăm tối, vắng vẻ của công viên. Nổi bật đập vào mắt là một cái bảng hiệu led khổng lồ ghi bằng những dòng chữ đỏ loét chảy dài như máu tươi: “LÂU ĐÀI KINH HOÀNG – THÁCH THỨC LÒNG CAN ĐẢM”. Ngay từ vòng ngoài, bầu không khí đã được dàn dựng rùng rợn: Tiếng nhạc giao hưởng ma quái, rùng rợn không ngừng phát ra từ hệ thống loa công suất lớn được giấu kín, ẩn mình trong những bụi cây khô héo úa, tàn tạ xung quanh. Tiếng đàn kéo violin réo rắt ma mị, tiếng phím đàn piano gõ lạc nhịp chát chúa, và thỉnh thoảng xen kẽ lại vang lên đinh óc một tiếng thét chói tai, rợn người đã được thu âm sẵn. Khứu giác bị kích thích bởi thứ mùi khói lạnh nhân tạo trắng xóa đang phun ra lan tỏa mờ mịt trong không khí, trớ trêu thay nó lại bị pha trộn, trộn lẫn với cái mùi bơ bỏng ngô nổ ngọt lịm thơm lừng bay tới từ quầy hàng ăn vặt gần đó. Những đoạn dây đèn led nhấp nháy ánh sáng màu đỏ cam quỷ dị được treo lủng lẳng lộn xộn dọc trên lối vào, hắt thứ ánh sáng ma quái chập chờn lên những khuôn mặt háo hức, nhợt nhạt của đám đông những người đang rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt vào chơi. Hồng Y kiêu hãnh đứng chôn chân trước cổng nhà ma, đôi mắt đen mở to hết cỡ ngơ ngác nhìn ngắm kiến trúc tòa nhà. Hôm nay, cô chọn mặc lại bộ đồng phục văn phòng bó sát như thường lệ – chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đóng thùng trong chiếc chân váy bút chì đen quyến rũ, đi kèm đôi giày búp bê ngoan ngoãn – và trên cổ tay phải trắng ngần, chiếc vòng bạc gắn đá đỏ hộ mệnh mà Diệp Hàn Xuyên đã mua tặng cô vẫn đang lấp lánh phản quang rực rỡ dưới ánh nắng. Còn trên vùng cổ trắng ngần, sợi dây chuyền ngọc dương quang ma thuật đang âm thầm tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, bao bọc lấy cơ thể, giúp cô hiện hình hoàn toàn bằng da bằng thịt trước con mắt của người thường. Cô tò mò nghiêng đầu, đôi mắt tinh quái quan sát đánh giá những cái hình nộm ma quái, gớm ghiếc được treo lủng lẳng trang trí trước cổng – một con búp bê ma cà rồng đắp mặt nạ với cặp răng nanh bằng nhựa trắng ởn, một bộ xương người khô khốc bằng thạch cao đang lắc lư cọt kẹt trong gió, và một mụ phù thủy mũi khoằm mặc áo choàng đen đang cưỡi một chiếc chổi làm bằng rơm rạ rẻ tiền. “Ông chủ…” Cô khẽ khàng thì thầm, chất giọng the thé đầy rẫy vẻ hoang mang, khó hiểu. “Cái đống hổ lốn này… đây thực sự là nhà ma sao ạ?” “Ừ.” Hắn nhạt nhẽo gật đầu. “Nhưng… mấy cái thứ đạo cụ này nhìn giả trân, đâu có một chút xíu gì gọi là đáng sợ dọa người đâu ạ? Ngài xem, con ma cà rồng nhựa kia cái răng nanh của nó còn bị mẻ gãy mất một chiếc rồi kìa. Cái bộ xương thạch cao kia thì ngu học lắp ráp xương sườn bị lộn ngược đầu đuôi. Còn cái mụ phù thủy con ma kia cái bản mặt nhìn tấu hài, chẳng toát ra vẻ đáng sợ sát khí chút nào…” “Cô im cái miệng đi.” Diệp Hàn Xuyên nhíu mày cắt ngang lời bình phẩm, giọng đều đều cảnh cáo. “Cứ xách mông vào trong đó trải nghiệm rồi hẵng mở mồm bình luận.” Hai người bọn họ sóng bước qua cánh cổng sắt, tiến thẳng vào thế giới bên trong tòa nhà. --- Vừa bước qua cửa, không gian bên trong lập tức bị phủ kín bởi một màu tối om om như mực, tầm nhìn chỉ được le lói chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu điện tử leo lét, nhấp nháy treo dọc hai bên vách hành lang hun hút. Những bức tường giả được sơn phết tạo hiệu ứng vân giả đá cũ kỹ, lồi lõm, với những mảng rêu phong xanh rì nhân tạo được đắp bám đầy các góc ẩm thấp. Tiếng gót giày của họ dẫm lên vang lên “lộp bộp… lộp bộp” nặng nề trên mặt sàn gỗ ép ọp ẹp, âm thanh đó hòa quyện với tiếng gió rít rú nhân tạo phát ra vù vù từ những chiếc quạt công nghiệp được giấu kín ẩn trong tường. Xông thẳng vào khứu giác là thứ mùi ẩm mốc nhân tạo ngai ngái và mùi nhang khói trầm hương ngột ngạt được xịt lan tỏa khắp không gian. Hồng Y khép nép đi bám sát ngay sau lưng Diệp Hàn Xuyên, đôi mắt quỷ nhạy bén không ngừng đảo quanh liên hồi quét radar. Lần đầu tiên sau đằng đẵng mấy trăm năm làm quỷ, cô được tự do đàng hoàng đi dạo bước giữa chốn đông người thường mà không cần phải dùng pháp thuật tàng hình giấu mặt, và cái trải nghiệm trần tục đó khiến cô cảm thấy vừa lâng lâng phấn khích tột độ lại vừa hồi hộp tim đập chân run. Cô có thể nhạy cảm nhận được những ánh mắt của những người khách tham quan xung quanh đang vô tình lướt qua nhìn mình – điều đặc biệt là, đó hoàn toàn không phải là những ánh mắt kinh hãi, sợ sệt như khi họ vô tình nhìn thấy một con ma nữ đẫm máu hiện hồn, mà đó chỉ đơn thuần là những ánh mắt trầm trồ, tò mò bình thường của con người khi dành sự chú ý cho một cô gái trẻ có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, lại mặc bộ đồ đồng phục văn phòng gợi cảm đi chơi dạo nhà ma cùng với một người đàn ông điển trai, phong độ ngời ngời. Hai người bọn họ vừa thong thả rẽ qua một góc cua hành lang hẹp. Đột nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, từ trong cái hốc bóng tối đen kịt, một cái bóng trắng lù lù bất ngờ lao vụt ra kèm theo một tiếng hét chói tai, rách màng nhĩ. “ÁÁÁÁÁ!!!” Thủ phạm hù dọa đó là một nữ nhân viên hóa trang, mặc một bộ váy áo blouse trắng dài lết thết bê bết máu giả, đội một bộ tóc giả đen xõa rũ rượi che kín tịt khuôn mặt, hai bàn tay thì đeo cặp móng vuốt bằng nhựa dẻo nhọn hoắt. Cô nhân viên đó diễn rất sâu, lao thẳng nhắm vào vị trí của Diệp Hàn Xuyên, hai tay điên cuồng vung vẩy lên không trung đầy vẻ đe dọa, khát máu. Đứng trước màn jump-scare bất ngờ, Diệp Hàn Xuyên hoàn toàn không hề chớp mắt lấy một cái, tim không thèm đập chệch nhịp. Hắn chôn chân đứng yên tại chỗ vững như Thái Sơn, hai tay nhàn nhã đút sâu trong túi quần kaki, gương mặt góc cạnh tạc tượng hoàn toàn tĩnh lặng, vô cảm không một gợn sóng sợ hãi. Ở vị trí đứng phía sau lưng bảo kê, Hồng Y cũng tỉnh bơ, hoàn toàn không hề có lấy một phản ứng sợ hãi nào. Đối với một đại ma nữ đã chém giết hàng trăm mạng người, cái trò mèo này chỉ là trò trẻ con. Cô chỉ thong thả hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyên môn quan sát, đánh giá “con ma” rởm đang múa may trước mặt với một vẻ tò mò học thuật, rồi vô tư bật thốt lên chê bai: “Ồ… hóa trang thành ma nữ sao? Kỹ năng diễn xuất kém quá, đôi mắt phải cố gắng trợn ngược to lên, để lộ tròng trắng dã thêm nữa cơ. Khung miệng thì phải há ngoác nhe nanh ra to lên… Nét mặt phải nhăn nhó dữ tợn, mang sát khí hơn nữa. Diễn đạt được đến cái cảnh giới đó thì mới mong dọa người rụng tim được.” “…” Nghe khách hàng thản nhiên đứng bình phẩm chuyên môn, cô nhân viên đóng giả ma nữ lập tức khựng lại, đứng hình mất năm giây, rõ ràng bộ não của cô ta hoàn toàn không thể lường trước tới được cái phản ứng kỳ lạ, bá đạo này của khách hàng. Cô ta cứng đờ người đứng như trời trồng ở đó, hai cánh tay đeo vuốt nhựa vẫn đang còn tạo dáng giơ cao lơ lửng trên không trung, cái miệng giấu dưới lớp tóc giả dài thì há hốc ra vì cạn lời. “Với lại…” Hồng Y hứng chí tiếp tục nhìn chằm chằm rồi hăng say phân tích mổ xẻ, chất giọng the thé vang lên vô cùng chân thành y hệt như một bậc tiền bối đang tâm huyết góp ý thật lòng truyền nghề cho hậu bối. “Cái tiếng hét chói lói và biểu cảm cơ mặt của cô nãy giờ diễn chưa đủ độ đáng sợ, chưa tới tầm. Ma quỷ thật sự lúc đi giết người họ không bao giờ đứng rảnh rỗi hét toáng lên gào rú như vậy đâu ạ. Bọn họ thường xuất hiện vô thanh vô tức, rồi rít lên những âm thanh ma quái, kiểu như… ‘kiiiiii’… Rồi cơ mặt vặn vẹo phải diễn như vậy này… Để tôi phá lệ thị phạm làm mẫu cho cô xem học hỏi nhé?” Nói xong câu đề nghị, không đợi người ta đồng ý, cô lập tức điều chỉnh vặn vẹo cơ mặt nhăn nhó, trợn ngược mắt trắng dã cực kỳ kinh dị, y hệt như cái bộ dạng ác quỷ mà cô vẫn hay dùng để đi dọa người móc họng ngày xưa. Rồi… cô hít sâu một hơi để lấy đà nạp năng lượng, rồi dồn nén phát ra một tiếng rít “KIIIIII” the thé, mang theo sóng âm ma quái chói tai, rùng rợn đến mức khiến cả không gian hành lang gỗ rung lên bần bật như động đất. Chịu tác động của sóng âm yêu lực, lớp sơn bức tường giả đá bên cạnh lập tức nứt toác ra một đường rãnh sâu hoắm. Những ngọn đèn dầu điện tử đang leo lét lập tức bị chập điện nhấp nháy điên cuồng rồi nổ “bụp” vụt tắt tối thui cùng lúc. Và hiệu ứng dây chuyền xảy ra, từ đâu đó sâu thẳm trong các hốc bóng tối, hàng loạt những tiếng hét thất thanh, hoảng loạn sợ hãi của mấy nhân viên đang núp lùm đóng ma khác đồng loạt vang lên – nhưng thảm hại thay, lần này là tiếng hét thật sự vì bị dọa cho sợ vỡ mật. Cô nhân viên ma nữ kia đứng trân trân trước mặt họ, hai đầu gối run lẩy bẩy va vào nhau lập cập, lớp phấn trắng bệch hóa trang trát trên mặt cô ta nhăn nhó như muốn nứt nẻ rụng lả tả. “Cô… rốt cuộc cô là ai, là cái thứ quái vật gì vậy?” “Tôi á? Tôi tên là Hồng Y, chức vụ là trợ lý kiêm vệ sĩ của ông chủ Diệp Hàn Xuyên.” Hồng Y lập tức thu hồi pháp thuật, nhe hàm răng trắng bóc ra cười tươi như hoa nở, vẻ mặt ngây thơ vô số tội hoàn toàn không hề nhận ra cái việc mình vừa tung skill dọa cho cô ma giả kia suýt chết khiếp vỡ tim. “Cô đừng có run sợ, tôi chỉ có lòng tốt góp ý chuyên môn cho cô nâng cao tay nghề thôi mà.” Diệp Hàn Xuyên đứng chắp tay bên cạnh, chứng kiến màn thị uy, khóe môi mỏng của hắn giật giật hai cái kìm nén. Hắn điềm nhiên đưa tay vờ đẩy cái gọng kính vàng tưởng tượng lên sống mũi – mặc dù sự thật là ngày hôm nay dạo phố hắn hoàn toàn không thèm đeo kính, nhưng cái thói quen hành động cố hữu đó thì vẫn còn y nguyên. “Hồng Y, quậy đủ rồi, tiếp tục đi thôi. Cấm cô không được giở trò dọa nạt nhân viên nhà người ta nữa.” Hắn ra lệnh. “Dạ! Oan uổng quá, tôi có chủ động dọa nạt ai đâu ạ…” Hồng Y bĩu môi, dẩu mỏ lí nhí cãi lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ