Sáng Ngày thứ hai khi Nadia dọn đến nhà mới, cô đã bắt tay vào sắp xếp lại ngôi nhà từ lúc còn sáng sớm. Ánh nắng ban mai còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, cô đã thức giấc, lồm cồm bò dậy khỏi chiếc nệm tạm thời trải dưới sàn. Mùi sơn mới và bụi gỗ vẫn còn thoang thoảng khắp căn hộ, hòa lẫn với chút hương hoa từ ban công nơi cô dự định sẽ trồng vài chậu cây cảnh. Tiếng chim hót buổi sớm vọng vào từ ô cửa sổ khép hờ, lảnh lót và vui tai.
Vừa mới dọn đồ đạc đến, mọi thứ vẫn đang còn là một mớ lộn xộn. Những thùng các-tông chất chồng lên nhau ở góc phòng, quần áo lòi ra từ những khe hở, sách vở nằm la liệt trên sàn, và bếp thì ngổn ngang bát đĩa chưa kịp sắp xếp. Nadia đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, thở dài nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Trong lòng cô dâng lên một quyết tâm mạnh mẽ — đây là nhà của mình, và mình sẽ tự tay biến nó thành một nơi đáng sống.
"Được rồi," cô tự nhủ, "bắt đầu từ đâu đây?"
Cô quyết định bắt đầu từ những thùng đồ lớn nhất. Một cái thùng chứa đầy quần áo và chăn màn, nặng trịch. Cô cúi xuống ôm lấy nó, cố gắng nhấc lên. Thân hình chuột lang béo ú khiến việc này trở nên khó khăn hơn cô tưởng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi của chính mình, mằn mặn và nồng ấm, nhưng cũng là mùi của sự nỗ lực.
Nhưng cô không bỏ cuộc. Đã từng đánh nhau với bọn côn đồ ở kiếp trước, cô thề rằng mình có thể xử lý mấy cái thùng đồ này. Dù cơ thể này có yếu ớt đến đâu, ý chí của cô vẫn là của một sát thủ đường phố.
Vừa ôm thùng đồ lớn khiêng ra ngoài, cô lê từng bước nặng nhọc về phía cửa. Vừa mở cửa, cô đã bị năm bóng hình to lớn đứng chắn ngang, chặn ngay lối ra, khiến thùng đồ suýt rơi khỏi tay.
"Á—!"
Cô tức giận định nhìn xem tên chết tiệt nào dám đứng chắn cửa nhà mình giờ này, thì ngay lập tức tròn mắt trước cảnh tượng trước mặt.
Năm nam thú nhân dàn hàng ngang trước cửa nhà cô.
Kẻ nào kẻ nấy cao lớn, vạm vỡ, đứng ngược nắng, che khuất cả ánh mặt trời. Những tia nắng sớm hắt từ sau lưng họ, tạo thành những quầng sáng mờ ảo, khiến họ trông như những vị thần bước ra từ huyền thoại. Cả năm đều sở hữu nhan sắc cực phẩm mỹ nam, kiểu nam thần khiến ai cũng phải chú ý ngước nhìn. Mùi nước hoa quen thuộc của họ thoang thoảng trong không khí buổi sớm — gỗ đàn hương của Dark, bạc hà của Wind, cam bergamot của Neil, hương biển của Dylan, và mùi cỏ xanh sạch sẽ của Ark.
Đó chính là năm người chồng thú nhân mà Nadia vừa kết hôn mấy hôm trước.
Hôm nay ai cũng mặc quần áo tối giản, dễ hoạt động.
Ark mặc bộ đồ thể thao trắng đơn giản, ôm vừa dáng người, làm nổi bật làn da trắng và mái tóc trắng như tuyết của anh. Đôi tai thỏ dài dựng cao, khẽ động đậy theo từng chuyển động.
Neil mặc bộ đồ thể thao xám thoải mái, vẫn giữ nguyên cặp kính gọng bạc trên sống mũi. Áo ôm sát người, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc nhưng thanh lịch.
Wind hôm nay diện thường phục — áo thun trắng thể thao vừa khít và quần thể thao sọc đen trắng. Không còn bộ quân phục nghiêm trang, anh trông trẻ trung hơn hẳn, nhưng ánh mắt tím vẫn sắc bén như thường.
Dark chỉ mặc áo ba lỗ đen và quần thể thao đỏ rộng rãi. Cánh tay trần để lộ những bắp thịt cuồn cuộn và hình xăm ánh kim bò dọc từ cổ xuống vai, lấp lánh dưới ánh nắng.
Dylan thì áo gió màu hồng cùng quần thể thao đen. Màu hồng tưởng chừng như nữ tính nhưng trên người anh lại trông vô cùng hợp lý, tôn lên mái tóc ngọc lam và làn da trắng sáng. Mùi nước hoa biển sâu của anh nhẹ nhàng lan tỏa, như một lời tuyên bố về sự hiện diện của mình.
Hôm nay ai cũng trông rất đời thường, không còn khí chất áp bức người khác như mọi ngày… nhưng vẫn không dìm nổi nhan sắc và thần thái.
Cả năm đứng đó như năm người mẫu thời trang đang trình diễn một show với chủ đề: "Đồ thể thao cao cấp dành cho thú nhân đẹp trai."
Hôm nay vậy mà cả năm vị "lang quân" trên danh nghĩa đều xuất hiện tại nhà Nadia.
Nadia khá ngạc nhiên. Cô đâu ngờ họ sẽ đến bất ngờ như vậy vào hôm nay. Họ vẫn hay bảo lúc nào cũng bận, công việc bộn bề mà. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dâng lên — họ đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến đây, chỉ để giúp cô dọn dẹp. Dù miệng họ có nói gì đi nữa, hành động của họ mới là điều thật sự có ý nghĩa.
Cô liếc mắt ra con đường trước cổng chung cư. Năm chiếc xe sang chảnh đỗ kín trước cổng, sáng loáng đến mức hàng xóm suýt náo loạn chạy đến hóng hớt, tưởng có đoàn nhân vật lớn nào ghé thăm. Tiếng xì xầm bàn tán của mấy thím thú nhân hàng xóm vọng vào từ dưới sân, lẫn với tiếng trẻ con reo hò khi nhìn thấy những chiếc xe bóng loáng.
...mà nghĩ lại thì đúng là toàn nhân vật lớn thật.
Nadia bị ánh hào quang của họ tỏa ra chiếu vào sắp chói hết mắt, khẽ nói:
"Các anh mới sáng sớm đã định đến trước nhà tôi biểu diễn thời trang sao? Đứng xếp hàng thế này làm tôi áp lực ghê. Tôi tưởng ai cũng bận lắm mà?"
Cô dẫn họ lên căn hộ của mình. Không thể cứ đứng ngoài được — mấy thím thú nhân hàng xóm mà bu vào là lại rêu rao đủ thứ chuyện kỳ lạ, từ "con chuột lang kia có năm người đàn ông đến nhà" đến "chắc là bồ bịch gì đó" các kiểu.
Wind bước lên trước, giọng bình thản như đang báo cáo nhiệm vụ, nhưng mắt thoáng qua một tia khó hiểu:
"Chúng tôi được thông báo cần hỗ trợ hậu cần khi cô chuyển nhà. Cô không nói ngày giờ cụ thể, nhưng hệ thống của tôi tự động cập nhật lịch trình."
Dark nhướng mày cười, giọng đầy ẩn ý, mắt đỏ rực lấp lánh:
"Nói dễ hiểu đi, Đại tá. Là tới xem cô chuột nhỏ dọn vào ổ mới thôi. Mà này, sao cô dọn vào ở rồi mà không báo một tiếng?"
Dylan lướt ngang qua họ, dáng vẻ xinh đẹp kiêu kỳ, hất mái tóc ngọc lam còn ướt sương mai rồi ném lại một câu sắc như dao:
"'Ổ mới' à? Nơi tôi cho cô xem thì cô chê. Còn chỗ cô chọn thì…"
Anh ta liếc Nadia từ đầu đến chân, môi nhếch lên đầy ngạo mạn, đôi mắt xanh biếc lướt qua căn hộ đang ngổn ngang:
"…đúng kiểu ổ của chuột lang. Nhưng mà cũng phải công nhận, view cũng tạm được."
"Anh còn mở miệng nữa," Nadia đáp tỉnh bơ, mắt không rời khỏi đống thùng đồ, "là tôi không cho anh bước vào ổ chuột này đâu. Anh có thể ra ngoài kia đứng với mấy cái xe sang của anh."
Dark phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Hắn vỗ vai Dylan một cái đánh "bốp" khiến Dylan suýt ngã về phía trước:
"Thôi nào, Cá. Ít nhất 'ổ chuột' này cũng ấm cúng hơn cái dinh thự lạnh lẽo của cậu nhiều. Với lại, cậu có thấy cách Nadia trả miếng không? Đúng là vợ của tôi — cá tính hơn hẳn mấy cô tiểu thư yểu điệu cậu vẫn hay vẽ."
Neil thì im lặng từ đầu, cẩn thận nhấc từng thùng đồ từ tay Nadia, xếp ngay ngắn bên cạnh như đang sắp xếp dụng cụ trong phòng phẫu thuật. Động tác của anh nhẹ nhàng, chính xác, không hề gây ra tiếng động. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng từ anh, nhưng bằng cách nào đó, trong khung cảnh này, nó không còn lạnh lẽo nữa.
Ark thì không nói một lời — chỉ lặng lẽ bước qua đám đông, đến bên chiếc tủ lạnh to đùng vẫn còn nằm chỏng chơ giữa phòng, cúi xuống, vác nguyên chiếc tủ lạnh lên vai, bê thẳng vào trong như thể nó nhẹ hơn vali. Tiếng bước chân anh vững chãi trên sàn gỗ, đều đặn và chắc nịch.
Nadia trợn mắt nhìn theo.
Sức của thú nhân nam đúng là không nói đạo lý.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Đủ loại cá thể rồi. Tôi đúng là đang sống trong thảo cầm viên phiên bản cao cấp.