Chương 1: Mẹ nó, xuyên thư rồi

Thẩm Kiều chết rồi Chết một cách chẳng có gì oanh liệt. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh. Lớn lên tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình, tuy không giàu có nhưng cũng chẳng đến mức phải chịu cảnh đói rét. Nếu nói cậu có sở thích gì đặc biệt, vậy thì chắc chắn là mê cái đẹp. Đặc biệt là trai đẹp. Những anh chàng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Thẩm Kiều đích thị là một thuần 0, đối với mỹ nam có sức chống cự gần như bằng không. Đáng tiếc, cậu chỉ có lòng ngắm trai, chứ chẳng có gan chủ động bắt chuyện. Bình thường nhìn thấy người đẹp, cùng lắm cũng chỉ âm thầm thưởng thức vài giây, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu tự nhận mình là người có nguyên tắc: tiền có thể không kiếm được nhiều, nhưng trai đẹp thì nhất định không được bỏ lỡ. Đáng tiếc, cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Một ngày nọ, trên đường trở về, Thẩm Kiều gặp phải một tai nạn bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đến khi ý thức dần chìm vào bóng tối, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ vô cùng không cam lòng. Đúng là xui tận mạng Đời này còn chưa gặp được bao nhiêu mỹ nam mà... Sau đó, cậu hoàn toàn mất đi ý thức. .......... Không biết đã qua bao lâu. Thẩm Kiều cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, cả người nặng trĩu. Hắn cau mày, khó khăn mở mắt. Trước mắt là một màn lụa trắng mềm mại, hương trầm thoang thoảng phản phắt trong không khí. Căn phòng xa lạ, cách bài trí cổ kính, hoàn toàn không giống bất cứ nơi nào hắn từng thấy ở thế giới hiện đại. Hắn ngồi bật dậy. "...Đây là đâu?" Thẩm Kiều nhìn quanh một lượt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhớ mình gặp tai nạn rồi mà? Chẳng lẽ đây là bệnh viện? Nhưng bệnh viện nào lại trang trí theo phong cách cổ trang thế này? Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn, thon dài của mình, rồi lại đưa tay sờ lên mặt. Cảm giác chân thật khiến hắn không khỏi ngẩn người. Thẩm Kiều vội vàng bước xuống giường, đi đến trước chiếc gương đồng đặt trên bàn. Một gương mặt xa lạ lập tức hiện lên. Chỉ một cái nhìn, cậu lập tức đứng khựng lại. Trong gương là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt phượng dài, đuôi mắt hơi cong, hàng mi đen rậm; sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ nhạt, làn da trắng mịn như ngọc. Đường nét khuôn mặt diễm lệ lại mang theo vài phần kiều mị, quyến rũ. Chỉ cần khẽ nhướng mắt cũng đủ khiến người khác phải xao động. .... Lặng người chốc lát. " Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ? " " Không phải chứ" Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu cũng chấp nhận hiện thực ngay trước mắt. Ở thế giới ban đầu cậu cũng chỉ là kẻ mồ côi, cho dù có biến mất thì cũng có ai quan tâm đâu. Cứ xem như là đổi chỗ ở khác vậy. "Có điều!". Cậu nhìn thân ảnh ảnh trong gương cau mày. Trắng? Sao lại là màu trắng? Cậu không thích màu trắng cho lắm. Đặc biệt là kiểu trắng tinh thế này, nhìn chẳng khác nào mặc đồ tang. Thẩm Kiều cau mày, âm thầm quyết định: từ nay về sau, toàn bộ y phục cơ thể này mặc đều phải đổi thành màu đỏ. Đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ rượu hay đỏ sẫm đều được, miễn là màu đỏ. Nếu đã có cơ hội sống lại một đời, cậu nhất định phải mặc màu mình thích. Cậu nhìn trái nhìn phải, càng ngắm càng cảm thấy hài lòng. " Không tệ, không tệ!". Đôi mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Dáng người lại thanh mảnh, eo thon, chân dài cân đối. Quả nhiên ông trời cũng không bạc đãi cậu ở phương diện nhan sắc. Thẩm Kiều nhìn bản thân trong gương, cười ngốc nghếch một hồi. Nếu không phải còn nhớ mình đang ở trong một nơi xa lạ, có lẽ cậu đã muốn đứng đây ngắm thêm nửa ngày. Nhưng ngắm mặt đủ rồi, cậu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Chiều cao! Cậu vội vàng đứng thẳng, ưỡn ngực, cố gắng đo chiều cao của mình bằng cách so với những vật dụng xung quanh. Một lúc sau, sắc mặt cậu dần trở nên khó coi. Một mét sáu tám. Vẫn là một mét sáu tám!. Ta chỉ thiếu đúng hai centimet thôi đấy! Hai centimet! Một mét bảy có khó khăn đến vậy không? Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, càng nhìn càng cảm thấy bất mãn. Được rồi, dung mạo thì cậu rất hài lòng. Nhưng nếu đã có cơ hội đổi thân xác, tại sao không tiện thể nâng chiều cao lên một chút? Ông trời làm việc kiểu gì vậy? Cho mỹ nhân mà không cho chiều cao, đúng là keo kiệt! Thẩm Kiều nghiến răng, trong lòng không khỏi gào thét: Xuyên thì cũng xuyên rồi, tại sao chiều cao vẫn y như cũ vậy? Không thể nhích lên được một miếng nào sao?! Thêm hai centimet thôi cũng không được sao? Ông trời à, người đã cho con thêm một cơ hội sống lại, chẳng lẽ không thể tặng kèm thêm hai centimet chiều cao được sao? Thẩm Kiều không cam tâm càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn. Cậu đứng thẳng người thêm lần nữa, cố gắng vươn cổ, nhưng chiều cao vẫn chẳng nhích thêm được chút nào. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Được rồi, một mét sáu tám thì một mét sáu tám. Dù sao cũng không tính là thấp. Cậu tự an ủi mình như thế, rồi lại quay về trước gương, ngắm gương mặt đẹp đến mức tự vỗ bản thân vui vẻ trở lại. Nói đến xuyên không, xuyên sách, Thẩm Kiều trước đây cũng từng nghe không ít. Mỗi lần đọc đến những tình tiết ấy, cậu đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thậm chí còn từng nghĩ nếu một ngày mình xuyên sách, ít nhất cũng phải xuyên thành một nhân vật có nhan sắc xuất chúng, có tiền có quyền, cuộc sống sung sướng. Không ngờ hôm nay lại đến lượt cậu được trải nghiệm chuyện kỳ lạ ấy. Chỉ có điều... Hắn còn chưa biết mình xuyên vào đâu, thân phận hiện tại là gì, tương lai sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều vừa định tiếp tục tìm hiểu một chút hoàn cảnh xung quanh thì một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ sâu trong đầu. Khiến cậu phải ôm đầu lùi lại vài bước Người trong ký ức cũng tên là Thẩm Kiều. Là Đại sư huynh của một tông môn tu tiên, có thân phận cao quý , thiên phú không tệ, dung mạo xuất chúng. Nhưng tính tình lại kiêu căng, độc đoán, lòng dạ hẹp hòi, thường xuyên gây khó dễ cho một vị sư đệ mới nhập môn. Thẩm Kiều càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Đặc biệt là khi những ký ức tiếp theo hiện lên, sắc mặt cậu dần thay đổi. Cậu nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là thế giới trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp mà cậu từng đọc sao? Mà vị Đại sư huynh trùng tên với cậu này, chính là một nhân vật pháo hôi độc ác. Vì nhiều lần chèn ép, hãm hại nam chính, cuối cùng còn cố tình gây chuyện khiến đối phương rơi vào đường cùng, nguyên chủ đã tự tay đẩy mình đến kết cục không thể cứu vãn. Sau này, nam chính trở nên mạnh mẽ, quay lại tìm nguyên chủ tính sổ. Ký ức cuối cùng hiện lên khiến Thẩm Kiều lạnh cả người. Nguyên chủ bị bắt lại, tu vi bị phế, tay chân bị chặt bỏ, sau đó bị ném xuống một hồ nước lạnh. Cậu ta phải chịu đựng đau đớn và tuyệt vọng trong thời gian dài, cuối cùng mới chết trong hồ nước ấy. Thẩm Kiều đứng chết trân trước gương. Đẹp thì đẹp thật. Nhưng cái mạng mới được cấp này hình như không được ổn cho lắm. Cậu chậm rãi giơ tay, chỉ vào chính mình trong gương. “...Ta?” Không thể nào. Chắc chắn là trùng hợp. Trên đời thiếu gì người trùng tên, huống hồ cậu cũng đâu có làm chuyện gì thất đức đến mức phải nhận cái kết thảm như vậy? Nhưng những ký ức vừa rồi lại quá rõ ràng. Từng chi tiết, từng nhân vật, từng sự kiện đều khớp với cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc. Thẩm Kiều nuốt khan. Cậu thật sự xuyên sách rồi. Mà còn xuyên thành một tên pháo hôi độc ác, có kết cục thê thảm đến mức chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, im lặng hồi lâu. Một mỹ nhân như cậu, chẳng lẽ lại phải chết thảm như vậy sao? Không được. Tuyệt đối không được! Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, ăn ngon ngủ kỹ, ngắm trai đẹp khi có dịp. Cậu không muốn tranh quyền đoạt lợi, càng không muốn bị phế tu vi rồi ném xuống hồ nước lạnh. Thẩm Kiều hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay trở đi, cậu nhất định phải tránh xa nam chính, không gây chuyện, không chèn ép người khác, càng không được tự tìm đường chết. Cơ duyên của nam chính? Không tranh! Pháp bảo của nam chính? Không lấy! Người của nam chính? Càng không động vào Từ nay về sau, cậu sẽ tránh xa y ít nhất ba trượng. Nếu có thể không gặp thì tốt nhất đừng gặp. Nếu bắt buộc phải gặp, cậu nhất định sẽ giữ thái độ hòa nhã, thân thiện, tuyệt đối không nói lời khó nghe. Cậu âm thầm siết nắm tay. Đúng! Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ làm một vị Đại sư huynh hiền lành, tốt bụng, hòa nhã, tuyệt đối không gây chuyện! Nghĩ đến đây, cậu lại nhìn vào gương. Một mỹ nhân như cậu, nếu cứ phải sống trong lo lắng sợ hãi thì thật đáng tiếc. Trước tiên cứ giữ cái mạng đã. Còn chuyện làm một vị Đại sư huynh tốt bụng hay không, cứ từ từ tính sau! Cậu ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà, cố gắng bình ổn tâm trạng. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự chẳng hiểu nổi nguyên chủ nghĩ gì. Có thân phận tốt, có dung mạo đẹp, có thiên phú tu luyện, vậy mà không chịu sống yên ổn, cứ nhất quyết đi gây chuyện với nam chính. Giờ thì hay rồi. Người gây chuyện là nguyên chủ, người phải gánh hậu quả lại là cậu. Đúng là chuyện tốt chẳng tới lượt, chuyện xui thì không thiếu phần. Cậu nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi âm thầm thở dài. Thôi vậy. Chuyện đã đến nước này, than thở cũng chẳng ích gì. Cậu không có chí lớn, cũng chẳng muốn tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần tránh xa nam chính, không cướp cơ duyên, không gây thù chuốc oán, có lẽ vẫn có thể sống yên ổn. Dù sao cậu cũng chỉ muốn làm một Đại sư huynh nhàn nhã, ngày ngày mặc áo đẹp, ngắm cảnh, thưởng trà... Nếu tiện thể gặp được vài mỹ nam thì càng tốt. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu cuối cùng cũng khá hơn đôi chút. Cậu dựa theo ký ức đổi cho mình bộ trường bào đỏ , chỉnh lại y phục đỏ thẫm trên người. Màu đỏ rực rỡ phản chiếu trong gương đồng, khiến gương mặt vốn đã kiều mị càng thêm nổi bật. Cậu ngắm mình thêm một lát, hài lòng gật đầu. "Được rồi. Mỹ nhân phải có phong thái của mỹ nhân. Không thể vì một chút chuyện nhỏ mà mất hết khí chất." Nói xong, cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng. Hôm nay là ngày đệ tử mới nhập môn. Cũng là ngày nam chính xuất hiện. Nụ cười trên môi cậu lập tức khựng lại. "..." Thôi xong. Cậu còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới, đã phải đi đối mặt với nhân vật nguy hiểm nhất trong truyện. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ lần này nhất định phải giữ khoảng cách với y. Còn chuyện tương lai thế nào... Để sau rồi tính! Cậu chỉnh lại tay áo, bước ra khỏi phòng. Ở một nơi khác, trước sơn môn, một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng đó. Y ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên tấm bia đá. Ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Kiếp trước, chính nơi này là khởi đầu cho tất cả. Cũng chính tại nơi này, y đã gặp Thẩm Kiều. Lần này, y trở về rồi. Thẩm Kiều... Chúng ta lại gặp nhau rồi. Phía bên kia Thẩm Kiều: " Hắt xì". " Sao lại ớn lạnh thế nhỉ?
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ