Chương 29: Ý tình kiếp này (Đoạn -1)

Ngay khi tiếng khép cửa vừa dứt, lão mama mới chậm rãi tiến đến bên cạnh Thu Uyển, lão khẽ đặt hai tay lên vai nàng như thể muốn trấn an phần lo lắng của tân nương. Trên gương mặt đã trải qua bao năm tháng phong sương của lão chẳng hiện rõ buồn vui, chỉ có ánh mắt dừng lại trên người nàng thoáng mang theo vài phần xúc động khó lòng che giấu. Mama: “Tiểu thư hôm nay thật đẹp, dung mạo lại rất giống cố phu nhân.” Khi thốt ra lời ấy, đôi mắt lão mama dường như có chút cay cay. Lão nhìn dung nhan được trang điểm tinh xảo của nàng, trong thoáng chốc tựa hồ trông thấy bóng dáng người xưa, khiến lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm khái. Nhưng khi nàng vừa nghe thấy những lời này, ánh mắt nàng vô thức lại liếc nhìn về phía tiền sảnh, hàng mi dường như đã trầm xuống vài phần. Nàng cứ thế lặng im hồi lâu, tựa hồ có điều gì vướng mắc trong lòng mà mãi chẳng thể buông xuống. Một lúc sau, mấy đầu ngón tay mới khẽ lướt qua mu bàn tay của lão mama. Động tác ấy vô cùng dịu dàng, lại chậm rãi đến mức gần như cẩn trọng, tựa hồ nàng đang dùng chút ấm áp ít ỏi của mình để xoa dịu nỗi lòng người trước mắt. Không nhìn về phía ấy nữa. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người lão mama. Đôi môi nhuận hồng được tô điểm bởi một lớp son hỷ khiến dung nhan nàng càng thêm kiều diễm, tựa giai nhân bước ra từ họa quyển. Dung mạo ấy vốn đã đủ khiến người kinh diễm, khí chất tôn quý lại càng khó lòng che giấu. Thế nhưng, chỉ khi đối diện với người trước mắt, khóe môi nàng mới khẽ cong lên, để lộ một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nụ cười ấy tựa làn gió xuân lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng xua tan vẻ trầm mặc còn vương nơi đáy mắt nàng khi nãy. Nàng cứ thế lặng lẽ nhìn lão mama. Dung nhan tuyệt mỹ đủ sức kinh chấn lòng quân, vậy mà nàng chẳng dùng lời hoa mỹ để tỏ bày tâm tư, chỉ lặng lẽ gửi gắm tất cả qua nụ cười cùng ánh mắt. Dường như nàng muốn để người đã cùng mình đi qua hơn nửa đời người có thể an tâm đôi chút, cũng mong nỗi phiền muộn trong lòng lão vơi đi vài phần. * Kinh chấn lòng quân: Làm cho người nam (Trọng Khiêm) kinh ngạc, chấn động trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của nàng, khiến hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí. Mãi cho đến khi cảm nhận người trước mặt đã an lòng, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thu Uyển: “Mama, mẫu thân trên cao nhất định đang an lòng.” Lão mama nhìn nàng nở một nụ cười thật hiền từ, sau đó rất nhanh lại đáp lại lời. Mama: “Nếu cố phu nhân trên trời biết chủ mẫu hiện tại đối xử với tiểu thư rất tốt, chắc chắn cũng sẽ an lòng.” Lần này nàng chẳng đáp lời, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời muốn nói. Theo động tác ấy, những chuỗi châu ngọc vấn trên mái tóc cũng khe khẽ lay động, va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo, thanh nhu. Tiếng ngọc chạm nhau tựa tiếng cầm huyền vừa được giai nhân khẽ khàng gảy lên giữa ngày đại hỷ, dịu dàng mà ngân dài, khiến lòng người bất giác lắng xuống. Thanh âm nhu hòa của từng món trang sức đan xen vào nhau, lúc này mới khiến lão mama chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày hỷ của tiểu thư nhà mình. Lão vội vàng dùng vạt áo lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt, sau đó tự trách mình một câu. Mama: “Xem lão già này đây, ngày trọng đại của tiểu thư mà lại làm ra mấy chuyện khó coi thế này, để tiểu thư chê cười rồi.” Thu Uyển khẽ cười. Thế nhưng, ý cười ấy chỉ tựa sương khói thoáng qua, chưa kịp lưu lại bao lâu đã lặng lẽ tan đi. Trong đôi mắt trong vắt như sắc thu của nàng, chẳng biết từ bao giờ lại phủ thêm vài phần phiền muộn. Dường như có tâm sự đang quấn lấy lòng nàng, khiến nàng bất an, nhưng dù muốn giãi bày cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, tựa hồ có lời muốn nói, rồi lại chần chừ nuốt xuống. Sau một thoáng do dự, cuối cùng nàng vẫn cất tiếng. Chỉ là, lời vừa thốt ra lại chẳng thể là tâm nguyện muốn giãi bày. Thu Uyển: “Mama, ta thật sự không nỡ xa người.” Mama: “Nếu tiểu thư cho phép, lão nô sẽ theo cùng người đến chỗ cô gia. Bất quá, tiểu thư cứ coi lão như sính lễ của người khi nhập phủ, không thì cứ xem lão như một món hành trang mang theo cũng được...” Nàng vội vàng cắt lời lão. Thu Uyển: “Không được! Mama theo ta nhiều năm, giờ người đã lớn tuổi, ta nào nỡ để mama cùng ta chịu khổ. Hơn nữa, xưa nay vốn giấy không thể gói được lửa, ta không thể liên lụy người.” Mama: “Sẽ không đâu, chuyện này rồi sẽ như khói tan mây tán, chẳng còn dấu vết. Tiểu thư đừng lo. Nếu có chuyện gì xảy ra... đến lúc đó, lão nô không tin cô gia sẽ chẳng có chút động lòng nào với người. Bằng không, đợi đến khi tiểu thư sinh hạ đích tử, cô gia còn có thể bỏ mặc người sao? Vậy nên tiểu thư không cần quá lo lắng. Nếu thật sự không còn cách nào khác, người cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lão nô này.” * Cô gia: Cách người bên nhà vợ gọi chồng của tiểu thư, tức là con rể. * Chủ quân: Người đứng đầu gia đình, ở đây có thể dùng để chỉ phụ thân của Thu Uyển hoặc Trọng Khiêm. * Cố phu nhân: Vợ chính thất đầu tiên của chủ quân. * Chủ mẫu: Vợ chính thất của chủ quân, cũng có thể gọi là phu nhân. Lão mama dùng cách xưng hô này để phân biệt hai người. * Tôn nhi: Cháu nội hoặc cháu ngoại. Thu Uyển thoáng kinh ngạc, vội vàng ngăn lời lão lại. Thế nhưng, cảm giác như cuối cùng cũng có một nơi để gửi gắm tâm tư vẫn khiến nỗi bất an nơi đáy lòng nàng dần tan đi, tựa màn sương mờ giăng mắc trước mắt được gió nhẹ nhàng cuốn đi từng chút một. Dẫu những muộn phiền ấy chưa thể hoàn toàn tiêu tan, thần sắc nàng cuối cùng cũng có thêm vài phần an định. Những đầu ngón tay thanh mảnh tựa bạch ngọc, trắng mềm như giọt sương mai, khẽ khàng xoa lên mu bàn tay hằn đầy nếp nhăn khô ráp của lão mama. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ mông lung, dường như được phủ một tầng sương nhàn nhạt, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu tâm tư bên trong. Nàng tựa hồ đã biết tất cả, cũng hiểu rõ mọi chuyện đã đi đến bước này, dù muốn vãn hồi cũng chẳng còn dễ dàng. Thế nhưng, nàng vẫn muốn thử một lần, muốn để bản thân giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Chính chút hy vọng mong manh ấy đã trở thành sợi dây níu giữ nàng, khiến nàng bất chấp tất cả những gì đang có, cố chấp tiến về phía trước. Nàng chẳng khác nào một con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù ngay từ khi đến gần đã mơ hồ nhận ra kết cục, dù trong lòng đã hiểu rõ ngọn lửa ấy có thể thiêu đốt mình đến mức nào, nàng vẫn muốn tự huyễn hoặc bản thân thêm một lần, tự dối lòng thêm một lần, rằng nơi ấy chưa phải đường cùng, rằng vẫn còn một con đường có thể đi. Hàng mi nàng bất giác rủ xuống. Lớp phấn son tinh xảo kia dường như cũng chẳng thể che giấu nổi nỗi buồn đang lặng lẽ lan ra nơi đáy mắt. Lưu ly rơi vỡ, nhưng rất nhanh đã bị người vội vàng che đi. Chỉ còn một tiếng thở dài nặng trĩu, lặng lẽ tan vào khoảng không. Lão mama đứng bên cạnh nhìn nàng, trong lòng muôn vàn chẳng nỡ. Đôi mắt lão dần đỏ lên, cuối cùng chẳng thể kìm được mà rơi lệ, tất cả đều vì xót thương cho người nhi nữ trước mắt. Từ lâu, lão đã xem nàng như con cháu ruột thịt của mình. Bao năm nuôi nấng, sớm tối kề cận, tình cảm ấy đâu còn đơn thuần là chủ tớ. Lão thật lòng thương nàng, cũng thật lòng đau xót trước nỗi buồn mà nàng đang phải gánh chịu. Suy cho cùng, đã nuôi nấng nàng bao nhiêu năm, cùng nàng đi qua từng ấy tháng ngày, làm sao lão có thể không hiểu rõ tính tình của nàng? Trước mắt rõ ràng là vực thẳm, vậy mà dù biết nơi ấy chẳng có đường lui, lão vẫn không thể ngăn nàng bước tới. Lão chỉ đành thương xót nàng, mong có thể dùng chính máu thịt mình lót đường, thay nàng gánh lấy những đau đớn mà nàng sắp phải chịu. Nhưng nếu còn có thể, lão vẫn muốn nói với nàng đôi lời. Lão khẽ nắm lấy tay nàng, để hai bàn tay đan vào nhau, rồi nhẹ nhàng vỗ về những ngón tay thon dài chẳng có lấy một chút chai sạn. Giọng nói của lão dịu dàng hơn bao giờ hết, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng, tựa người trưởng bối đang cố gắng níu giữ đứa trẻ mà mình yêu thương trước một con đường đầy chông gai. Mama: “Giờ vẫn chưa đến nỗi cùng đường tuyệt lộ, mọi sự vẫn chưa đến mức không thể quay đầu. Nếu tiểu thư đồng ý, lão nô sẽ thay tiểu thư nhận hết tội lỗi, tuyệt nhiên không để người dính chút vết nhơ nào. Nếu tiểu thư muốn gả, dù có chuyện gì, lão nô cũng sẽ ở bên cạnh tiểu thư.” Lòng khóc, miệng cười. Một tiếng thở dài rất khẽ, rất nhẹ, thế nhưng lại tựa lưỡi dao vô hình, âm thầm xé toạc bầu không khí hỷ khánh trong gian phòng, khiến nơi đây thoáng chốc trở thành chốn chất chứa thê lương. Ngay khoảnh khắc lão mama nói ra những lời ấy, Thu Uyển cũng đã hiểu. Nàng hiểu tấm lòng của lão, hiểu nỗi lo lắng cùng sự bất lực ẩn sau từng câu chữ, càng hiểu rằng người trước mắt đã vì nàng mà sẵn lòng gánh lấy tất cả. Thế nhưng, dù có hiểu rõ đến đâu, nàng vẫn không thể thoát khỏi một chữ tình. Nàng khẽ khép lại đôi mắt, bên dưới hàng mi ấy tựa hồ chất chứa ngàn vạn điều chẳng thể nói thành lời. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, rồi ngay sau đó, tiếng nức nở bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục giấu kín, khi đôi mắt nàng lần nữa mở ra, hài hàng lệ lại lần nữa đỗ xuống. Thu Uyển: “Từ năm ta tám tuổi, ta đã rất thích chàng. Đến nay đã hơn mười năm, ta vẫn thích chàng. Chàng ôn nhu, ấm áp, trầm ổn, lại nhân nghĩa, ta không thể không thích chàng. Người đời ai mà chẳng hiểu, dưa hái xanh thì không ngọt. Nhưng trái tim ta, tình cảm này của ta, vẫn là không thể buông bỏ. Người hãy hiểu cho ta.” Lão mama lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt từ lâu đã phủ một tầng sương mỏng, trong lòng cũng chẳng còn mong đợi nàng sẽ thay đổi quyết định. Bởi hơn ai hết, lão hiểu rõ đáp án đã nằm ngay trước mắt. Đi qua hơn nửa đời người, lão đã chứng kiến biết bao chuyện nhân tình thế thái, cũng hiểu rõ nhất rằng một khi đã yêu một người, dẫu trước mắt có muôn trùng trở ngại, dẫu con đường phía trước chẳng thấy lối về, người ta vẫn muốn cố chấp thử một lần, bất chấp tất cả để đánh cược với số phận. Bởi tình cảm vốn là thứ chẳng thể dùng lý lẽ để phân định đúng sai. Càng hiểu rõ điều ấy, lão lại càng đau lòng. Cô nương mà lão đã tận tay nuôi nấng suốt bao năm, cuối cùng lão vẫn chẳng thể làm gì cho nàng. Khóe mắt cay xè, cõi lòng quặn thắt tựa bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Đã rất lâu rồi lão không còn cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can đến thế. Có lẽ, lần gần nhất là chuyện của mấy mươi năm về trước, khi trái tim lão vẫn còn biết rung động, vẫn còn vì một người mà bồi hồi chẳng yên. Lão muốn nói thêm điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời, một tỳ nữ bên ngoài đã cất cao giọng, cắt ngang bầu không khí trầm mặc trong phòng. Tỳ nữ: “Tiểu thư, kiệu của cô gia đã ở trước cổng phủ, xin tiểu thư mau chuẩn bị, kẻo lại qua giờ lành!” Thu Uyển: “Được, ta sẽ ra ngay.” Nàng nhanh chóng phủ khăn hỷ lên đầu, dùng lớp hồng sa che đi dung nhan tuyệt mỹ bên dưới. Sau đó, nàng để lão mama cẩn thận dìu mình ra khỏi phòng. Thế nhưng, vừa đến trước thềm cửa, bước chân nàng bỗng đột ngột dừng lại. Nàng tựa hồ vẫn còn lưu luyến nơi này, bèn chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua từng góc phòng quen thuộc, cuối cùng dừng trên người lão mama bên cạnh. Sau một thoáng im lặng, nàng mới khẽ lên tiếng, tựa như gửi gắm lời dặn dò cuối cùng cho nơi đã gắn bó với mình suốt bao năm tháng. Thu Uyển: “Mama hãy thay ta giữ lại nơi này.” Lão mama nghe vậy, khóe môi cũng thoáng hiện ý cười. Lão cung kính cúi đầu, dịu dàng đáp lời. Mama: “Tiểu thư cứ an tâm, lão nô sẽ trông coi nơi này. Nhất định sẽ giữ cho viện này vẫn như những ngày người còn ở đây, không để bất cứ thứ gì thay đổi.” Thu Uyển: “Đa tạ mama.” Dặn dò lão mama xong, nàng mới an tâm để tẩu tẩu dắt tay mình ra tiền sảnh, nơi phụ mẫu đang ngồi trên ghế chủ vị, chờ đợi ngày vui của nữ nhi. Thấy nàng vừa xuất hiện, Trọng Khiêm đã lập tức bước lên phía trước một bước, chủ động đưa tay đón lấy nàng, dịu dàng dìu nàng tiến vào sảnh đường. Thâm tình của hắn, dù chẳng cần một lời bày tỏ, vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng. Từ ánh mắt dừng trên người nàng cho đến động tác cẩn trọng khi đỡ lấy tay nàng, tất cả đều mang theo sự trân trọng khó lòng che giấu. Mấy vị tiểu thư đứng gần đó trông thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưỡng mộ, âm thầm mong rằng trong kiếp này, bản thân cũng có thể gặp được một người đối đãi với mình như thế. Vài hạ nhân chứng kiến cảnh ấy cũng không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm chúc mừng đôi giai nhân quyến thuộc, mong rằng từ nay về sau, hai người có thể cùng nhau bạc đầu giai lão. Ngay cả phụ mẫu của nàng ngồi trên ghế chủ vị cũng không khỏi gật đầu mãn nguyện. Nhìn lang quân đang dịu dàng dìu nữ nhi của mình, trong lòng họ cuối cùng cũng có thêm vài phần an tâm, cảm thấy nữ nhi đã gặp được một người đáng để phó thác cả đời. Hai người cứ thế cùng nhau bước đến trước mặt phụ mẫu nàng, cung kính hành lễ bái biệt, lắng nghe những lời dặn dò trước lúc xuất giá. Phụ thân nàng nghiêm nghị lên tiếng: Phụ thân: “Con là nữ nhi của phủ này. Dẫu đã về nhà chồng, cũng phải giữ lễ nghĩa, giữ lấy phẩm hạnh, đừng để người đời chê cười.” Trái ngược với vẻ nghiêm nghị của phụ thân, mẫu thân nàng lại chẳng thể giấu nổi sự xúc động. Thu Uyển nhìn thấy khóe mắt người đã đỏ hoe, bàn tay liên tục dùng khăn tay che đi những giọt lệ sắp trào ra, tựa hồ chỉ cần sơ sẩy một chút, nỗi không nỡ trong lòng sẽ lập tức hóa thành tiếng khóc. Nàng hiểu rõ, người mà mình gọi là mẫu thân tuy chẳng có chút huyết mạch tương liên, nhưng suốt bao năm qua, người vẫn chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Từ trước đến nay, người luôn chân tâm đối đãi với nàng như con ruột do chính mình sinh ra, chưa từng vì không cùng huyết thống mà có nửa phần phân biệt. Bởi vậy, tình cảm của người lúc này hoàn toàn là thật lòng. Chính sự đối đãi chân thành ấy khiến nàng càng thêm lưu luyến, chẳng nỡ rời xa mẫu thân. Thế nhưng, ngày vui đã định, kiệu hoa đã chờ ngoài cổng, dù trong lòng có muôn vàn không nỡ, cả nàng lẫn mẫu thân vẫn phải cố nén xúc động, để hỷ sự tiếp tục diễn ra. Mẫu thân nàng nhìn nàng đầy lưu luyến, giọng nói cũng chẳng giấu được sự nghẹn ngào. Mẫu thân: “Đời người khó tránh lúc vui buồn. Hãy biết nhẫn nhịn khi cần, nhưng cũng phải biết tự trân trọng bản thân. Chỉ cần con sống bình an, phụ mẫu liền yên lòng.” Lời dặn dò của phụ mẫu vừa dứt, nàng liền đan hai tay trước ngực, chậm rãi quỳ xuống, từ từ dập đầu trước mặt hai người. Lớp khăn voan đỏ theo động tác của nàng mà rủ xuống, những hạt châu trên khăn cùng trâm cài nơi mái tóc va chạm vào nhau, phát ra tiếng “lách cách” trong trẻo, tựa tiếng lưu ly khẽ rung trong gió. Âm thanh ấy vang lên giữa sảnh đường, vừa vặn che đi giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nàng, cũng che khuất tiếng lòng đang cuộn trào chẳng thể thốt thành lời. Ở bên cạnh, Trọng Khiêm cũng cung kính cúi người, vầng trán chạm đất. Một giọng nói nghiêm nghị, dứt khoát vang lên giữa sảnh đường. Trọng Khiêm: “Tạ ơn nhạc phụ, nhạc mẫu thành toàn. Nhi tử xin thề sẽ dùng cả đời này che chở cho nàng.” Ba lần dập đầu tạ ơn sinh thành, mỗi lần đều nặng tựa ngàn cân. Đến khi lễ thành, phụ mẫu Thu Uyển mới an lòng gật đầu, trong lòng tuy lưu luyến nhưng cũng chỉ đành gửi gắm mọi mong cầu vào lời thề của chàng rể trước mắt. Trước khi nàng rời đi, mẫu thân cố nén xúc động, lấy ra một chiếc vòng được chạm khắc hình uyên ương, cẩn thận đặt vào tay nàng như lời chúc phúc cuối cùng. Chiếc vòng ấy mang theo mong ước của người làm mẫu thân, cầu mong nữ nhi cùng phu quân từ nay về sau có thể tâm đầu ý hợp, ân ái gắn bó, tựa đôi uyên ương quyến luyến không rời. Khi chiếc vòng cuối cùng cũng được mẫu thân đeo vào tay nàng, phụ thân nàng cuối cùng cũng chẳng nỡ nhìn thêm nữa. Ông lặng lẽ quay mặt đi, tựa hồ sợ rằng chỉ cần nán lại thêm một khắc, bản thân sẽ không thể kìm lòng mà giữ nữ nhi ở lại. Vì vậy, phụ thân cùng mẫu thân nàng tức khắc đưa tay nàng trao cho tân lang đang đứng bên cạnh. Phụ thân: “Được rồi, hai con mau chóng khởi hành, đừng để giờ lành qua đi.” Bà mai khéo léo tiến đến bên cạnh tân nương, cẩn thận dìu nàng bước ra khỏi cửa tiền sảnh. Trọng Khiêm cũng theo sát bên cạnh, cùng nàng song song rời đi, từng bước tiến về phía kiệu hoa đã chờ sẵn. Thế nhưng, vừa bước qua ngạch cửa, Thu Uyển đã nghe thấy tiếng mẫu thân nghẹn ngào vang lên từ phía sau. Mẫu thân: “Thu Uyển... Thu Uyển con phải sống cho thật tốt!” Lệ châu lần nữa rơi xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi thương tâm đang dâng trào nơi đáy lòng. Dù nước mắt đã gần như không thể kìm giữ, nàng vẫn cố nén tiếng nức nở, tiếp tục bước đi, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Nàng sợ rằng, chỉ cần quay đầu, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng phụ mẫu thêm một lần nữa, tất cả sự kiên cường mà bản thân cố gắng gượng giữ từ nãy đến giờ sẽ lập tức tan thành mây khói. Mãi đến khi rời khỏi cổng phủ, ngồi vào trong xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nàng mới dám lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Bàn tay nắm khăn khẽ siết lại, còn hàng mi dưới lớp hồng sa vẫn chẳng ngừng run rẩy. Bên ngoài, tiếng kèn trống lại lần nữa cất vang khúc nhạc hỷ. Pháo nổ rền vang, tựa tiếng báo hiệu điềm lành cho đôi lứa. Mười dặm hồng trang trải dài, vạn lời chúc phúc nối tiếp nhau, người người đều mong đôi tân nhân từ nay phu thê hòa thuận, bách niên giai lão. Thế nhưng, giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, nào có ai hay biết rằng trong gian phòng hỷ khi nãy, lão mama đã lặng lẽ rơi lệ từ lúc nào. Bên ngoài là hỷ sự rộn ràng, bên trong lại có người âm thầm khóc tiễn một đoạn nhân duyên. Vạn lời chúc tụng vang lên giữa trời, nhưng chẳng lời nào có thể xua tan nỗi bất an đã sớm bén rễ nơi đáy lòng Thu Uyển.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ