Chương 12: Có những chuyện đã cũ nhưng không thể nói

Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt y bỗng dần trở nên mơ hồ. Thính giác cũng theo đó mà chậm rãi xa đi, những thanh âm bên tai tựa như bị ngăn cách bởi một tầng màn mỏng, lúc gần lúc xa, chẳng còn nghe được rõ ràng. Y cố gắng lắng nghe xem hắn đang nói gì. Thế nhưng đôi mắt lại bất giác nóng lên. Một giọt lệ chậm rãi tràn khỏi khóe mắt, men theo gò má mà rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thanh âm của hắn lại một lần nữa truyền vào tai y. Hằng Quân: “Đừng quá lo lắng cho người khác, bản thân an hảo mới là điều quan trọng.” Phương Nguyệt: “An hảo? Vẫn là mọi chuyện như trước đây mới là an hảo. Nhưng liệu có được như trước đây?” Hằng Quân: “Không cần như trước đây. Tất thảy chỉ cần nhìn về phía trước, tự khắc vạn sự đều tốt.” Y hít sâu một hơi. Ánh mắt dần rơi xuống mảnh gỗ của thân thuyền, tựa như có một phần không cam lòng vẫn còn mắc lại nơi đáy lòng, mãi chẳng thể buông xuống. Một lúc lâu sau, y mới khẽ hỏi: Phương Nguyệt: “Buông tay, liệu là điều tốt nhất?” Hắn trầm mặc trong giây lát, rồi mới chậm rãi đáp: Hằng Quân: “Có lẽ ban đầu sẽ rất đau khổ, nhưng chẳng ai quan tâm một người, lại để người phải bận lòng vì mình cả đời. Mọi con đường trên đời này đều là vậy. Dù là nơi khó đi đến đâu, rồi cũng có ngày trở nên bằng phẳng. Xin người cũng đừng vì chốn cũ mà nhớ chuyện lỡ làng.” Y chẳng đáp lời. Chỉ lặng lẽ nhìn về vùng thảo nguyên xa xăm. Gió từ nơi ấy từng đợt thổi đến, mang theo hương cỏ thanh tân, khẽ lay động vài sợi tóc bên gò má y. Không biết qua bao lâu, thanh âm của hắn bỗng nhiên vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hằng Quân: “Ta sẽ phải đi.” Y vẫn không quay đầu. Giọng nói bình thản đến mức tựa như đã sớm biết câu trả lời. Phương Nguyệt: “Sẽ là khi nào?” Hằng Quân: “Vào một khoảnh khắc nào đó, rất nhanh thôi.” Phương Nguyệt: “Ừm.” Một tiếng đáp khẽ đến gần như tan vào trong gió. Gió đêm vẫn từng đợt thổi qua nơi này. Tà áo hai người theo gió mà lay động, nhưng chẳng ai bước thêm về phía trước. Tựa như cả hai đều hiểu— Chỉ cần một người tiến thêm một bước nữa, tấm màn mỏng manh mà cả hai vẫn cố ý che giấu sẽ triệt để bị xé rách. Có những khoảng cách nhìn tưởng như chỉ vài bước chân. Nhưng một khi bước qua rồi, sẽ chẳng còn cách nào quay trở lại như ban đầu. Y chậm rãi xoay người nhìn hắn. Ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau giữa màn đêm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, dường như tất thảy những lời chưa từng nói đều đã hiện rõ trong đáy mắt. Thế nhưng rất nhanh, cả hai lại như đồng thời trở về dáng vẻ vốn có. Hằng Quân hơi nghiêng người. Hắn không tiến lại gần y. Chỉ lặng lẽ giữ nguyên khoảng cách ấy. Rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng đưa tay chỉ lên bầu trời. Trên vòm trời tối đen, vô số tinh tú đang lặng lẽ trải dài. Tinh quang nối tiếp tinh quang, tựa từng dòng ngân hà chậm rãi du hành giữa thiên khung vô tận. Từng đợt ánh sáng lướt qua những dãy ngân hà xa xăm, như thể những vì sao ấy cũng đang không ngừng tìm kiếm một phương hướng thuộc về chính mình. Tựa như chúng đang truy tìm tự do. Tự do cho chính mình. Cơn gió nhẹ của buổi đêm khẽ lướt qua trên người y, làm tóc y bay theo từng cơn gió. Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn, y lại cảm nhận người kia đã đi mất, chỉ để lại một người xa lạ mà y mới vừa quen. Nhưng cảm giác ấy không tồn tại quá lâu, bởi rất nhanh bên tai y đã nghe được tiếng gọi. Hằng Quân: “Ca ca.” Âm thanh ấy khiến y cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dường như y cũng từng như vậy. Cũng từng cất tiếng gọi “ca ca” như hắn. Trong vắt, lại thanh thuần như dòng suối sớm trên đỉnh Lưu Vân. Y bất chợt tự hỏi: “Không biết cảm giác của người kia khi nghe được hai từ này sẽ là gì?” “Có giống cảm giác lúc này của y không?” “Một cảm giác— Dường như tất thảy những điều tốt đẹp của người kia có được, đều dành cho mình, chỉ riêng một mình mình. Dẫu thời gian có trôi qua vô tận, vật đổi sao dời, ánh mắt ấy vẫn không đổi.” - Đỉnh Lưu Vân: Một ngọn núi trong thế giới này, nơi có một dòng suối lớn trong vắt tựa mặt gương, dù đứng từ xa vẫn có thể soi thấy hình bóng phản chiếu. Nhưng khi đến gần, dòng nước lại tựa như vô hình, chỉ còn cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Con suối như được đổ thẳng xuống từ tầng mây xanh biếc, chảy về hạ thế, tựa hồ chẳng hề bắt nguồn từ chốn nhân gian trần tục. Một lần nữa, thanh âm của hắn như soi thấu tận đáy lòng y. Hằng Quân: “Ca ca, ca nhìn xem, là sao băng.” Đôi mi y theo lời hắn mà khẽ buông. Những giọt lệ từng rơi, từ lâu đã khô lại nơi khóe mắt, triệt để tan biến giữa vô hạn đất trời. Y chậm rãi quay đầu, nhìn về trận mưa sao băng đang rơi xuống nơi chân trời, tựa như qua những tinh quang lướt ngang thiên khung, y lại nhìn thấy một hình bóng của thuở nào. Thanh âm trong trẻo của hắn vẫn không ngừng gọi y. Hằng Quân: “Ca ca, ca cũng mau ước một điều đi.” Chưa đợi y đáp lời, hắn liền nhắm chặt đôi mắt, hai tay chắp lại trước ngực. Chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này, y cũng bất giác bị lay động. Y chắp tay lại, khép mi mắt, tâm tâm niệm niệm cùng hắn cầu một điều. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tựa như khoảng cách giữa hai người bỗng được kéo gần lại. Sợi dây vô hình trói buộc số phận của hai người, chẳng biết từ bao giờ đã đồng thời siết chặt, kéo vận mệnh của cả hai từng chút một xích lại gần nhau. Bởi vì quá giống nhau. Giống đến mức tựa như vận mệnh của hai người vốn đã được định sẵn phải lồng ghép vào nhau, chỉ khi cùng giao hội, mới có thể tạo thành điểm cuối thuộc về chính mình. Hai kẻ đều muốn thoát khỏi vận mệnh. Ngay trong khoảnh khắc này, tựa như cùng chung một nhịp đập, cùng hướng về một tâm nguyện, lặng lẽ thì thầm với sao trời, với tầng mây, cùng một thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành lời. Không biết đã trải qua bao lâu. Đến khi y lần nữa mở mắt, ánh nhìn liền chạm vào đáy mắt hắn. Y thoáng có chút bất ngờ. Chỉ một thoáng ấy thôi, cũng đủ để hắn thu hết vào mắt. Thế nhưng hắn không muốn để lộ, ngược lại còn chủ động lên tiếng, chuyển sang một chuyện khác. Hằng Quân: “Ca, thứ người mong cầu nhất trong lòng là gì?” Lời này của hắn vừa dứt, hắn đã chẳng kìm được mà chăm chú nhìn về y, như muốn nghe câu trả lời. Hắn quan sát thấy y dường như đang nghĩ ngợi về điều gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ thấy y nhẹ nhàng lắc đầu, nói với mình: Phương Nguyệt: “Lời nguyện nếu nói ra sẽ không thành sự thật.” Hắn ủ rũ nhìn y, dáng vẻ thoáng chốc trở nên thất vọng mà đáp một tiếng. Hằng Quân: “Ừm.” Nhưng hắn không ngờ, y vậy mà lại vì một lời vu vơ của hắn mà để tâm, còn chủ động cho hắn cơ hội được biết. Phương Nguyệt: “Nhưng đệ có thể đoán.” Đôi mắt hắn vì lời này của y mà lập tức sáng lên. Hắn thật sự không thể tin được mà hỏi lại: Hằng Quân: “Thật sao?” Phương Nguyệt: “Cứ mặc đệ.” Hắn lập tức suy nghĩ, rồi nhìn y đầy vẻ tò mò. Hắn dường như muốn nhìn sắc mặt của y để đoán. Cuối cùng hắn mới hỏi một câu: Hằng Quân: “Ca đã nói rồi, vậy có thể là gì? Có phải là tìm một tri giao không?” Y chỉ khẽ lắc đầu. Hắn lại thất vọng mà tiếp tục đoán: Hằng Quân: “Vậy là tìm được một người nấu mì thật ngon cho ca ca ăn?” Hắn vậy mà thật sự thấy y cười. Dù nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng lại chân thật đến lạ. Không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, cũng chẳng mang theo chút ưu tư nào. Có lẽ, chính dáng vẻ như vậy mới là dáng vẻ đẹp nhất của y. Y nhìn hắn, khóe môi vẫn còn vương ý cười, chậm rãi nói: Phương Nguyệt: “Là ta ước, hay đệ ước cho đệ đây? Ta thấy giống cho đệ hơn.” Hai má hắn thoáng chốc ửng đỏ, đôi mắt hết nhìn y một cái lại vội vàng rũ xuống. Hệt như thiếu nữ lần đầu đối diện tình lang, chẳng thể tự chủ mà vô thức sinh lòng e thẹn. Hắn lại thử lén nhìn sắc mặt của y, nhưng rồi từ lúc nào hắn đã không hiểu bản thân nhìn y rốt cuộc với tư vị gì. Đến khi hai mắt chạm nhau, hắn mới bất đầu hoảng sợ, hắn chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết thu mình vào một góc, co người lại như một con chó nhỏ, vừa đáng thương vừa sợ sệt. Như thể hắn sợ chính cảm giác này. Rồi hắn lại thấy y im lặng trong giây lát, sự im lặng của y làm hắn có chút mơ hồ. Nhưng trong lúc hắn vẫn còn đang chìm trong những cơn mơ hồ, hắn lại thấy y cởi lớp ngoại sam, ném thẳng về phía mình. Lớp áo vừa vặn phủ xuống, che kín thân thể hắn. Ngay khi hắn còn đang sửng sốt, thanh âm của y đã vang lên trước: Phương Nguyệt: “Ngủ ngoan đi.” Hắn không nói gì. Chỉ khẽ ngước mắt nhìn y lần cuối, rồi chậm rãi nhắm mắt. Đến khi hắn lần nữa mở mắt, đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Lúc này, dưới sự dẫn đầu của Phương Nguyệt, Du Vân chậm rãi bay đến một sân đình rộng rãi trong làng. Hắn nhìn về phía y, nhưng lần này hắn không chủ động bước đến ngay, mà chỉ từ từ đứng dậy, nhìn vào sân đình rộng rãi bên dưới. Hắn quan sát một hồi lại cảm thấy chỗ đó rất lạ. Dưới sự tò mò, hắn thử chặn lại một vị sư đệ trên Du Vân để hỏi. Hằng Quân: “Này, đệ cho ta hỏi, sân đình bên dưới vốn là để cho chúng ta đặt chân xuống sao?” “Đúng vậy.” Hằng Quân: “Nhưng sao họ biết mà chuẩn bị chu đáo đến vậy?” “Đó là vì Du Vân tuy chỉ mới xuất hiện vài năm, nhưng danh tiếng đã sớm vang khắp Tu Chân Giới, gần như không ai không biết đến.” “Hơn nữa, giáo môn có một quy định bất thành văn, đó là những nơi có giao dịch với núi Ẩn Minh, đều phải chuẩn bị sẵn những khoảng sân rộng như thế này, để thuận tiện cho Du Vân đáp xuống và dừng chân.” Hằng Quân: “À, đa tạ.” “Không có gì, nếu không còn việc gì, đệ xin phép được tiếp tục đi thu xếp vật tư.” Hằng Quân: “Được, ta không làm phiền đệ nữa.” Sau lời này của hắn, từng chiếc Du Vân cũng lần lượt được hạ xuống. Đoàn người từ núi Ẩn Minh trong đó có hắn cũng rất nhanh nối đuôi nhau bước xuống, cùng vận chuyển những vật tư mà làng Liêu Trì đã yêu cầu. Nhìn từng người từng người từ núi Ẩn Minh lần lượt xuất hiện, khí thế ấy đối với người trong làng vốn nhiều năm không thấy sự huyên náo đều muốn tụ tập ra xem. Huống hồ còn là vì muốn gặp một người. Khi y chậm rãi bước xuống từng bậc thang của Du Vân, dung mạo thanh lãnh, khí chất xuất trần, giữa đám đông càng trở nên nổi bật. Những thiếu nữ tuổi đôi mươi trong làng, tựa như những đóa hoa vừa chớm nở, chẳng mấy chốc đã bị bóng dáng ấy thu hút ánh nhìn. Có người e lệ cúi đầu, có người lại lén lút tiến đến gần, nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt y thì chẳng dám ngẩng đầu lên. Một thiếu nữ trong số đó, gương mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay màu trắng ngà đã được gấp ngay ngắn. Mép khăn thêu vài nhành mai nhỏ, đường kim tuy không quá tinh xảo nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng của người tự tay làm ra. Nàng thậm chí còn không dám mở mắt, chỉ rụt rè chìa chiếc khăn về phía y, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió: “Khăn này... ta vừa mới thêu, mong huynh nhận lấy.” Y nhìn chiếc khăn được đưa đến trước mặt, nhanh chóng nhận lấy rồi bỏ vào giữa hai lớp xiêm y. Suốt quá trình, gương mặt hoàn toàn không đổi sắc, chỉ nói hai từ: Phương Nguyệt: “Đa tạ.” - Hai lớp xiêm y: trong bối cảnh của truyện thì một người sẽ mặc hai lớp áo là nội y (nội sam) và ngoại y (ngoại sam). Nội y như lớp áo ngủ, còn ngoại y mới là lớp áo ngoài dùng trong sinh hoạt, đến đêm sẽ được cởi ra. Nhưng thiếu nữ kia chẳng hề để tâm, chỉ thấy y thật sự nhận lấy khăn tay của mình, gò má lập tức đỏ bừng. Mấy cô nương đứng bên cạnh cũng bắt đầu cười khúc khích trêu chọc. Nàng càng thêm ngượng ngùng, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo, cuối cùng chẳng chịu nổi ánh mắt của mọi người, vội vàng xoay người chạy đi. Thế nhưng cảnh ấy lại khiến những cô nương còn lại càng thêm động tâm. Thấy y đã nhận khăn của nàng, ai nấy đều nghĩ bản thân cũng có cơ hội. Chẳng mấy chốc, người trước vừa lui xuống, người sau đã tiến lên. Khăn tay, quạt giấy, túi hương... hết món này đến món khác lần lượt được đưa tới trước mặt y. Tầng tầng lớp lớp thiếu nữ vây quanh, gần như khiến Phương Nguyệt không còn đường lui. Y nhìn thấy ai đưa lễ vật đến cũng không tiện làm mất lòng, đành lần lượt thu nhận rồi nhẹ giọng nói một câu: “Đa tạ.” Mấy vị sư đệ đi cùng vốn đã quá quen với cảnh tượng này, nên chẳng những không bất ngờ, ngược lại còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Có người bật cười thành tiếng, có người còn cố ý lớn giọng trêu chọc: “Xem ra sư huynh lại bận rộn một trận rồi!” Mấy vị sư đệ bên cạnh lập tức cười rộ lên. Chỉ có hắn đứng cách đó không xa là hoàn toàn không cười nổi. Hắn nhìn một vòng những người đang vây quanh y, sắc mặt không biết tại sao lại càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, chẳng biết nghĩ ra chủ ý gì, hắn đột nhiên la lớn: Hằng Quân: “A! Có rắn, có rắn!” Tiếng hét bất thình lình vang lên khiến đám thiếu nữ sợ đến mất mật. “Ở đâu?” “Rắn ở đâu?!” Chẳng kịp để ý xem lời hắn nói là thật hay giả, cả đám đã cuống cuồng chạy đi, tản ra như ong vỡ tổ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy xung quanh y đã trống không. Nhìn thấy xung quanh y không còn ai vây quanh, khóe môi hắn khẽ cong lên một đường cong, sau đó mới tiếp tục ôm lấy gói vật tư mà bước xuống. Phương Nguyệt quay đầu nhìn hắn, định nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm trò gì. Thế nhưng chỉ thấy hắn đã lạnh lùng hất cằm, xoay người rời đi, dáng vẻ chẳng khác nào người vừa làm xong một chuyện chẳng liên quan đến mình. Biểu hiện của hắn làm y hơi khựng lại. Nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể ấp úng nói một từ: Phương Nguyệt: “Đệ...” Nhưng rồi y vẫn để hắn rời đi. Khoảng một canh giờ sau, khi những vật tư cần bàn giao cũng đã gần như được sắp xếp ổn thỏa, y mới chuẩn bị đi gặp người đã đưa ra yêu cầu lần này để bàn bạc thêm một vài chuyện. Vốn dĩ y định gọi hắn đi cùng, tiện thể để hắn phụ giúp một chút việc vặt. Thế nhưng khi quay sang, nhìn đi nhìn lại vài lần, y lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng rồi tự mình rời đi. Không lâu sau, y đã tự mình đến gặp người đã đứng ra liên hệ với núi Ẩn Minh tại nhà người này. Đó là một nam nhân đã ngoài tứ tuần, dung mạo mang theo nét phong sương của người đã nhiều năm bôn ba. Vừa thấy y đến, lão liền chắp tay, tự giới thiệu: “Lão phu tên Trình Trọng Khiêm, là trưởng làng ở nơi này.” Y cũng chắp tay đáp lễ. Sau một màn xã giao đơn giản, hai người ngồi xuống nói chuyện đôi ba câu, y mới dần biết được vài chuyện. Trình Trọng Khiêm năm nay đã ngoài tứ tuần, từ thuở còn trẻ đã sống tại Liêu Trì. Nơi đây vốn là một vùng xảy ra phân tranh, trải qua chiến loạn kéo dài, đất đai bị tàn phá đến mức hoa cỏ cũng khó lòng sinh trưởng. Sau khi chiến sự chấm dứt, những người còn ở lại đã mất rất nhiều năm để từng chút một khôi phục sinh khí cho mảnh đất này. Từ việc cải tạo đất đai, khơi lại nguồn nước, đến gieo trồng từng mầm cây đầu tiên, tất thảy đều phải dựa vào chính sức lực của người trong làng. May thay, qua nhiều năm nỗ lực, Liêu Trì cuối cùng cũng dần lấy lại được dáng vẻ vốn có. Thế nhưng mấy tháng trở lại đây, nơi này lại liên tiếp xảy ra một vài chuyện bất thường. Mà vụ việc Phương Nguyệt vừa gặp phải chỉ là một trong số đó. Những chuyện ấy khiến việc canh tác bị ảnh hưởng, nguồn cung lương thực vốn đã chẳng dư dả nay lại càng thêm thiếu hụt, thậm chí có lúc còn rơi vào tình trạng đứt đoạn. y kiên nhẫn nghe ông kể hết, thỉnh thoảng mới lên tiếng hỏi thêm vài câu. - Ngoài tứ tuần: mới hơn 40 tuổi. Trong lúc nói chuyện với lão, y cứ có cảm giác ngột ngạt khó thở, một cảm giác áp bách khiến y như muốn thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nên khi đã biết những chuyện cần thiết, y cũng không nán lại nữa mà nhanh chóng mượn cớ cáo từ. Thế nhưng ngay khi y vừa định xoay người rời đi, lão bỗng đứng dậy theo. Lão đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một túi linh thạch, rồi hai tay cung kính đưa về phía y. Trình Trọng Khiêm: “Thượng tiên, đây là chút tâm ý của dân làng. Mong người nhận lấy.” Vừa dứt lời, lão đã níu tay y lại, nhanh chóng mở lời với y: Trọng Khiêm: “Trời cũng đã rơi vào chiều tối, lão phu cũng đã chuẩn bị sẵn quán trọ cho các vị thượng tiên nghỉ chân. Hay là các vị thượng tiên cứ nán lại chỗ này ít hôm để dân làng có thể tiếp đãi, mong thượng tiên cho những người ở đây có cơ hội được báo đáp.” Thái độ của lão quá đỗi nhiệt tình, bản thân y cũng không tiện nhiều lần từ chối. Huống chi đêm qua đã xảy ra không ít chuyện, lúc này trời cũng đã xế chiều, tiếp tục lên đường e rằng chẳng phải lựa chọn thích hợp. Sau một thoáng cân nhắc, y đành gật đầu nhận lời. Y chắp hai tay, làm động tác thi lễ, khẽ nói: Phương Nguyệt: “Đa tạ.” Sau lời này, y cũng không nán lại mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc đi ngang qua sân viện nhà lão Trình, y bỗng nhìn thấy một cô nương đang đứng dưới tán cây hạnh hoa. Nàng đứng giữa những cánh hoa lay động theo gió, dung mạo thanh lệ tựa tiên tử hạ thế. Dù chỉ khoác trên người lớp y phục vải thô giản dị, cũng chẳng thể che lấp được vẻ đẹp xuất chúng ấy, khiến người ta vừa nhìn đã khó lòng dời mắt. Chỉ là trên gương mặt nàng lại vương một nét phiền muộn nhàn nhạt, tựa như có tâm sự chất chứa đã lâu mà chẳng thể tìm được người để giãi bày. Đúng lúc ấy, nàng ngước mắt lên. Ánh nhìn của hai người cứ vậy mà chạm nhau. Y hơi khựng lại, rồi khẽ cúi đầu, chắp tay thi lễ. Ngay khoảnh khắc y cúi người, hai hàng chân mày dường như thoáng chau lại, tựa như vừa cảm nhận được điều gì đó mà chính y cũng không rõ. Sau khi hành lễ, y không nán lại thêm, nhanh chóng xoay người rời đi. - Hạ thế: Xuống trần gian. Rời khỏi nhà lão Trình, y lập tức bố trí người trông chừng Du Vân, đồng thời thông báo cho các sư đệ đến quán trọ được lão Trình chuẩn bị từ trước để tạm nghỉ qua đêm. Đợi đến khi mọi chuyện đều đã được thu xếp ổn thỏa, y mới có thời gian để nhớ đến Hằng Quân. Y bước từng bước dọc theo những gian hàng nằm san sát hai bên đường. Nơi này có thể dùng một câu để hình dung— Bách dạng thiên tư, muôn hình vạn trạng, đâu đâu cũng là dáng vẻ phồn hoa, náo nhiệt. Tiếng người qua lại hòa cùng tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tạo thành một bức tranh nhân gian sống động mà đã lâu y chưa từng để tâm ngắm nhìn. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y bất giác nhớ đến những lần đầu cùng tỷ tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi ấy, sau khi hoàn thành công việc, hai người cũng từng đi qua từng gian hàng như thế này, nếm đủ mỹ vị nhân gian. Có khi cùng nhau bật cười. Có lúc lại vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Cũng có những khi chẳng hiểu vì sao mà cùng nhau rơi lệ. Nhưng tất thảy những điều ấy đều có một điểm chung— Khi ấy, y vẫn còn có thể ở bên cạnh tỷ tỷ. Cùng nàng bước qua muôn trùng vạn lý của nhân gian, cùng nhìn ngắm những cảnh sắc mà trước đó chưa từng biết đến. Nghĩ đến đây, trái tim y bỗng nhói lên. Y vô thức đưa tay xoa lên lồng ngực, nơi cất giấu trái tim mình. Một lúc sau, y lại nhìn lòng bàn tay, rồi khẽ đặt nó lên ngực, tựa như muốn xác nhận cảm giác vừa rồi có thật hay không. Phương Nguyệt: “Cứ nghĩ không còn cảm thấy gì nữa... Vậy mà!” Y khẽ lắc đầu, tựa như đang tự giễu chính mình. Đôi chân vẫn vô thức bước đi trên từng phiến đá, chẳng biết từ lúc nào đã không còn nhớ mình đang muốn đi đâu. - Bách dạng thiên tư: Muôn hình muôn vẻ, đủ loại hình dáng và tư thái khác nhau. - Muôn trùng vạn lý: Khoảng cách bao la, hiểu trong trường hợp này là sự rộng lớn, vô tận của thế gian. Đi qua thêm vài con đường, y mới nhận ra Liêu Trì quả thực lớn hơn rất nhiều so với những thôn làng mà y từng đặt chân đến. Người qua kẻ lại tấp nập, hàng quán nối tiếp nhau, phố xá phồn hoa chẳng khác gì một tòa thành. Y vô thức đi đến một tửu quán nhỏ ven đường. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, y cũng chọn bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn trống rồi gọi vài món ăn đơn giản. Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, ánh mắt y vô tình lướt qua bên ngoài. Ánh mắt y dừng lại ở những con hẻm nhỏ. Đến lúc này, y mới nhận ra nơi này không phồn hoa như vẻ bề ngoài. Ở những con hẻm nhỏ xa xa đã có vô số người bị biến dị. Có người không thể di chuyển bình thường, có người bị câm, có kẻ bị điếc, có người bị mù, có người cơ thể sần sùi, gương mặt biến dạng, có người một bàn tay lại có bảy tám ngón tay, thần sắc vô thần như chẳng còn có thể nhận thức... Nhưng ở nơi đó, y lại thấy hắn. Y khẽ khựng lại. Bởi y thấy hắn cũng đang đứng nhìn mình. Trên tay hắn tựa hồ đang nắm chặt thứ gì đó, bàn tay giữ kín đến mức chẳng chịu buông ra. Đúng lúc ấy, hắn cũng vừa nhìn thấy y. Hằng Quân rõ ràng giật mình, vội vàng đem thứ đang cầm trong tay giấu vào người. Y còn chưa kịp gọi, hắn đã quay đầu đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại bước thẳng vào tửu quán. Hắn chẳng hề khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện y như thể nơi này vốn đã có chỗ dành cho mình, rồi tiện tay gọi thêm vài món. Đến khi thức ăn vừa được dọn lên, hắn lập tức gắp vài miếng vào bát của y trước, sau đó mới bắt đầu cúi đầu ăn. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn cứ ấp úng như muốn nói điều gì đó. Mỗi lần mở miệng được vài chữ, lại tự mình nuốt ngược trở về. Hằng Quân: “Ca ca...” Phương Nguyệt: “Chuyện gì?” Hằng Quân: “Đệ có chuyện này...” Phương Nguyệt: “...” Hằng Quân: “Này, ca ca...” Phương Nguyệt: “Sao?” Hằng Quân: “Đệ muốn nói là...” Y nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: Phương Nguyệt: “Đệ có chuyện gì thì cứ nói luôn đi." Hằng Quân: “Đệ có thứ này.” Phương Nguyệt: “Ừm?” Hắn im lặng trong giây lát. Hằng Quân: “Không sao.” Nói rồi, hắn đột nhiên đứng dậy. Hằng Quân: “Đệ có việc gấp, đệ đi trước.” Hắn cứ như vậy rời đi. Y nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Cử chỉ ấp úng, nói chuyện nửa chừng rồi bỏ đi của hắn khiến y cảm thấy chẳng hiểu nổi. Thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của hắn, y lại không khỏi sinh lòng lo lắng. Y lập tức đứng dậy đuổi theo. Ngay lúc chuẩn bị bước khỏi tửu quán, ánh mắt y chợt dừng lại trên mặt đất. Một chiếc khăn rơi ở đó. Nói là khăn, kỳ thực trông chẳng khác nào một mảnh giẻ lau cũ kỹ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại cúi xuống nhặt lên. Y cầm nó trong tay, nhìn một lát. Cuối cùng, cũng chẳng hiểu vì sao, y lại đem nó nhét vào trong người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ