Chương 1: Thức tỉnh

"Lộc Bảo, con có sao không? Đụng chỗ nào đâu?" Nữ nhân lo lắng sờ hắn trán, cảm cúc chân thật như thế kéo hắn suy nghĩ về tới hiện thực. Nhìn trước mặt nữ nhân, không là hắn đời này mẹ nhất thời cảm xúc hỗn tạp. "Con không sao." "Phúc bảo." "Nương, là đệ đệ đâm ta." "ngươi, còn cãi! Ta..." "Nương không có chuyện gì, ta và ca ca chỉ chơi đuổi bắt, không sao đâu." "Ân thật không sao?" Hắn gật đầu, mẫu thán lại xoa hắn chán chỉ thấy xưng lên một chút cũng không thấy hắn khóc thấy đau lòng cũng chỉ phải nói: "Được rồi, hai ngươi đừng chơi chayjnhayr nữa đi đócách đi, ta đi Ngô thím lấy chút trứng gà, về cho hai ngươi ăn Đùng nghịch ngợm." "Oa, có trứng gà, nương ta không nghịch ngợm ta sẽ quản đệ đệ." "Chỉ biết ăn. Vào nhà đi." Noisnangf nhấc hân leenz vỗ vỗ cho bụi, uuwyng người đi khỏi sân. Phú bào còn ở chông ngón,mg. "Ca." Phúc bảo hồi thần, hút múi: "Đi, đi đọc sách đi, một lát chúng ta nương mang trứng về"
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ