Chương 4: Hy Vọng

Chỉ trong bóng tối, bạn mới nhìn thấy được những vì sao - Martin Luther King Jr. Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽ -- “Bài khấn này văn vẻ, dài dòng và an toàn quá. Muốn tạo hiệu quả đáng sợ nhất cho bộ phim, chỉ cần giữ lại đoạn gọi vong ở giữa thôi…” Từng câu từng chữ được Minh chậm rãi thốt ra bằng một giọng khàn đặc, rơi vào tai Phương nghe như những tiếng nổ chát chúa. Môi anh ta lắp bắp không thành câu trọn vẹn. Toàn thân Phương lạnh toát, dù cho xung quanh đang là cái nóng oi bức của trưa tháng Tám thiếu vắng những cơn mưa tấp nập. "Sao.. cậu.. sao lại.." Đầu óc Phương như chết máy. Anh không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để giải thích cho chuyện vừa xảy ra. Cái ngày hơn một tuần trước trong phòng làm việc, chính tay đạo diễn đã gạch đi hai phần đầu cuối của bài triệu hồn. Ông ta phớt lờ hoàn toàn dòng cảnh báo được Minh cố ý viết bằng mực đỏ: Không được thay đổi bất kỳ chi tiết nào của bài khấn và phải giữ sự kính sợ tuyệt đối. Đạo diễn thậm chí còn lớn tiếng khẳng định đó là cách duy nhất để tạo hiệu ứng kinh dị tốt nhất cho bộ phim. Hôm đó trong phòng chỉ có hai người. Đạo diễn đã nghiêm cấm Phương để lộ việc này ra ngoài vì sợ đoàn phim hoảng loạn. Với bản tính sĩ diện, thích tranh công và hay chối tội, lão đạo diễn càng không đời nào tự miệng đi kể lại cho Minh - lại còn đúng từng từ, từng câu, thậm chí cả ngữ điệu khàn đặc ấy! Phương thì chắc chắn chưa từng hé môi với ai. Vậy thì tại sao Minh lại biết? Càng nghĩ đầu óc Phương càng trống rỗng. Thân nhiệt anh tụt giảm theo từng cơn run rẩy không thể kiểm soát. Anh vô thức bấu chặt vào vạt quần, cơ bắp căng cứng, gồng mình chịu đựng nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực.. Ở đối diện, nhận thấy câu nói của mình đã mang lại hiệu quả như mong đợi, Minh nhẹ mỉm cười, nói bằng một giọng mang theo sự ân cần và thiện chí. "Phương này, anh không cần thiết hiểu tại sao tôi biết. Điều anh cần biết lúc này là: Nếu tôi đã có thể biết, thì tôi cũng có thể giúp anh giải quyết chuyện rắc rối ở phim trường." Lời nói nhẹ nhàng như dòng nước mát tưới thẳng vào tinh thần đang kiệt quệ của Phương. Giống như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, anh vội vàng cố ngoi lên, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí: "Được.. được chứ! Đúng rồi.. chắc chắn cậu có thể giúp được! Dẫu sao đó cũng là chuyên môn của cậu. Tại sao tôi lại không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ.. Cậu chờ chút, tôi gọi cho đạo diễn rồi chúng ta đến phim trường ngay.. được không?" Thấy thái độ nửa ngập ngừng, nửa chờ mong của đối phương, Minh điềm nhiên nhắc nhở: "Trước tiên, tôi cần được cho phép toàn quyền quyết định. Thứ hai, tôi cần toàn bộ thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra tại phim trường - gồm cả danh sách những người có mặt, thông tin cá nhân của từng người, và đặc biệt là đoạn phim ghi hình buổi lễ các anh đã quay." Nghe Minh từ tốn liệt kê, Phương mới ngớ người nhận ra mình quá nóng vội, vội vàng xin lỗi: "Lỗi tại tôi! Tôi.. không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Được, tôi hiểu rồi! Để tôi gọi cho đạo diễn, mọi việc sẽ sắp xếp theo đúng ý cậu. Tin tôi!" Dứt lời, Phương đứng bật dậy, cúi người thật sâu trước Minh rồi nhanh chóng cầm điện thoại bước ra xa. Cuộc gọi bắt đầu bằng sự căng thẳng. Minh quan sát thấy Phương gằn giọng nói dồn dập, liên tục áp đảo đầu dây bên kia.. Mất một lúc lâu sau, Phương mới quay trở lại. Điện thoại đã cất vào túi, trên môi anh ta xuất hiện một nụ cười nhẹ, và đáy mắt ánh lên tia sáng của niềm hy vọng.. "Tôi đã thu xếp ổn thoả, đạo diễn đồng ý và đang chuẩn bị tài liệu. Bây giờ chúng ta qua thẳng chỗ ông ta, cậu ok chứ?" Phương vừa bước lại gần bàn dưới gốc cây vừa nói thì thấy Minh đã thu dọn xong đồ đạc. Khi cậu đứng lên, Phương mới để ý hôm nay Minh mặc áo sơ mi đen phối cùng quần kaki màu be, mái tóc khá dài được cột thoải mái để vài lọn lơ thơ phủ tự nhiên trước trán. Trông Minh hệt như một diễn viên trẻ vừa gia nhập showbiz - ngoại hình vừa sáng, vừa mang sức hút bí ẩn, thật sự thích hợp 'ăn bát cơm nghệ thuật' hơn công việc hiện tại rất nhiều.. Minh choàng chiếc túi chéo màu trắng ngà khá lớn lên vai, gọi với sang cậu trai đeo kính đang tập trung vẽ Henna cho khách gần đó: "Khoa này, tớ có việc đi gấp. Chút nữa dọn dẹp quầy giùm tớ nhé, xem như nợ cậu một chầu!" Cậu trai nghe tiếng Minh gọi thì gật đầu lia lịa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Minh cứ tự nhiên, có vẻ đã quá quen với tính cách của cậu. Minh mỉm cười, vừa bước theo Phương ra phía ngoài hội chợ vừa xởi lởi chào những chủ quầy ở khu vực mái che phụ: "Em có việc đi trước. Còn vụ hội chợ sắp tới ở biển em sẽ ráng thu xếp tham gia, dù gì cũng là chuyến du hành xa đầu tiên của đoàn mình. Khi nào có thời gian và địa điểm chính xác nhớ nhắn em nhé.." Vì Phương hôm nay không lái xe hơi mà chạy xe máy lại thiếu mũ bảo hiểm, anh ta dứt khoát gửi xe lại hội chợ rồi bắt taxi chở cả hai đến chỗ đạo diễn. Trong lúc chờ xe, Phương tranh thủ tóm lược những việc đã xảy ra ở phim trường. Tuy đây là góc nhìn phiến diện từ một phía, nhưng Minh cũng nắm được rằng sáu ngày trước, đoàn phim đã quay cảnh 'triệu hồn' - phân cảnh cực kỳ quan trọng làm tiền đề mở ra toàn bộ cốt truyện. Vì không muốn cảnh này bị lộ ra ngoài, đêm đó ekip chỉ gói gọn đúng 18 người: 3 quay phim, tổ makeup - phục trang - bối cảnh 5 người, tổ ánh sáng 4 người, 2 nhân viên âm thanh - hiệu ứng, đạo diễn, biên kịch Phương, 1 trợ lý trường quay kiêm bảo an, và duy nhất 1 diễn viên. Buổi quay đêm đó diễn ra trơn tru, không có bất kỳ sự cố nào. Nhưng mọi chuyện kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện trong ba ngày tiếp theo. Ban đầu chỉ là máy quay hay thiết bị điện hỏng hóc liên tiếp một cách vô lý, sau đó cấp độ tăng dần với những tai nạn nhỏ xuất hiện liên tục tại trường quay. Vì là bộ phim kinh dị sử dụng yếu tố tâm linh có thực, tâm lý mọi người bắt đầu hoang mang cực độ. Đến cách đây ba ngày, đoàn phim buộc phải tạm hoãn để tìm cách khắc phục, nhưng tình hình vẫn giậm chân tại chỗ.. Sau gần nửa tiếng ngồi xe băng qua những cung đường đông đúc và oi bức của thành phố, cả hai cũng đến được chỗ đạo diễn. Đó là một căn nhà ba tầng bề thế với khoảng sân rộng bao quanh, nằm trong hẻm lớn, vị trí toạ lạc cách một con sông so với khu vực quận trung tâm. Vừa bấm chuông, một người đàn ông trung niên dáng người phốp pháp đã vội vã chạy ra mở cửa, nhiệt tình chào hỏi Minh như thể đã quen từ trước rồi nhanh chóng dẫn cậu vào phòng làm việc. Minh nhận ra căn nhà đã được cải tạo thành một công ty làm phim chuyên nghiệp với các phòng ban riêng biệt. Tuy nhiên, không khí lúc này hoàn toàn vắng lặng, không chút dáng vẻ hoạt động của một dự án điện ảnh đang bấm máy. Thêm nữa, suốt chặng đường đi, Minh còn tinh ý phát hiện người đàn ông kia tuy ngoài miệng luyên thuyên giới thiệu công ty nhưng đôi mắt lại liên tục đảo qua quan sát cậu. Tất nhiên, ông ta quan sát Minh thì Minh cũng âm thầm đánh giá ông ta. Quầng đen nơi ấn đường và hai hốc mắt của ông ta thậm chí còn sậm màu hơn cả Phương. Lại thêm mớ vòng đeo cổ đầy tượng thần phật cùng những chuỗi hạt khắc kín thần chú trên tay, không khó để đoán tại sao ông ta lại gật đầu nhanh đến thế qua điện thoại. Rõ ràng, ông ta đã bị những sự cố liên tiếp hành hạ đến mức hoảng loạn, vái lạy thầy bà khắp nơi nhưng không kết quả, nên đành bấu víu vào niềm hy vọng mới là Minh. Nắm được tình hình sơ bộ, Minh càng thêm tin chắc rằng người đàn ông này sẽ 'thuận tình' nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu..
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ