Chương 1: Viễn Cảnh Của Cái Thấy

“Chúng ta chỉ thấy những điều mà chúng ta muốn thấy..” Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽ -- Trưa. Giữa trưa. Nắng đậm màu và oi bức. Tất cả mọi người đều trốn nóng, dồn hết cả vào khu vực mái che. Khiến cho vùng sân rộng, đầy nắng bên ngoài trở nên trống trải. Nó trái ngược hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của âm thanh tiếng cười nói vang vọng hoà lẫn vào tiếng nhạc sôi động phát ra từ hai bộ loa công suất lớn ở phía sân khấu - tạo thành một hỗn hợp âm thanh đặc quánh. Nhưng sự trái ngược chưa dừng lại ở đó. Trong khi những gian hàng quần áo, trang sức, đồ lưu niệm, hay những quầy bán đồ ăn ở khu vực mái che chính luôn tấp nập khách vây quanh, thì ở ngay bên cạnh đó, gần chỗ cây cổ thụ tán rộng sum suê, có một cụm gian hàng nhỏ nằm tách biệt trong khu mái che phụ, lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Những gian hàng ở đây không bị lặp lại hay chồng chéo mặt hàng. Mỗi quầy chỉ bán thứ độc nhất của mình, không hề cạnh tranh lẫn nhau. Và, qua cách những người chủ gian hàng vui vẻ trò chuyện, thậm chí là lân la sang hẳn quầy bên cạnh để ngồi ăn cùng, có thể thấy giữa họ có một mối liên hệ mật thiết - thứ hoàn toàn xa xỉ ở khu gian hàng lớn rộn rã ngoài kia. Nhưng, điểm kỳ lạ nhất của khu vực này lại nằm ở một chiếc bàn gỗ đơn giản, đặt ngay dưới gốc cổ thụ, được bao phủ hoàn toàn bởi bóng râm xanh mát bên trên, mà không cần tận dụng bất kỳ phần mái che nào. Tất nhiên, một cái bàn dưới tán cây thì chẳng có gì lạ. Thứ gây chú ý lại là cậu trai trẻ đang ngồi ở đó. Cậu ta ung dung, thư thái, tay lăm lăm cuốn sách dày cộm, say sưa đọc như thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Và nếu không có những lá bài khổ lớn mang họa tiết kỳ lạ, trải đều trên mặt bàn, cùng tấm bảng nhỏ ghi vỏn vẹn dòng chữ 'Đọc bài Tarot: 100k/lần', thì hẳn chẳng ai đoán được cậu ta ngồi đó để làm gì.. -- Đúng lúc này, sự yên tĩnh bên dưới tán cây, bị phá vỡ. Một người đàn ông có vẻ ngoài khá 'chững chạc', nhưng lại ăn mặc có phần 'xộc xệch', đột ngột rẽ hướng, tiến vội tới chỗ bàn nơi cậu trai đang ngồi ngay khi vừa vô tình trông thấy cậu ta ở khoảng cách từ xa. "Minh! Duy Minh! Đặng Trần Duy Minh! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mà cậu cũng biết xem Tarot à?" Người đàn ông vừa nói, vừa liếc qua tấm bảng chữ trên bàn, giọng không giấu được một sự nôn nóng kỳ lạ. Minh đang nhập tâm suy nghĩ một phần nội dung của quyển sách trên tay, thì bất ngờ bị giọng nói có hơi lớn tiếng cắt ngang. Khiến cậu có chút không thoải mái, từ tốn gấp lại quyển sách đang đọc dở, đặt sang một bên, rồi đưa mắt nhìn người đối diện. Người đàn ông vừa gọi cậu, trông ngoại hình độ khoảng bốn mươi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng, được nhét vội trong chiếc quần tây xanh đen sẫm màu. Nói nhét vội, vì bởi vạt áo trắng không hề được đặt cẩn thận vào trong, mà một bên phồng lên, gần như sắp lọt cả tà áo ra ngoài lưng quần. Chưa kể, phần thừa dây nịt còn không được nhét tử tế vào đĩa quần, mà lại để nó đong đưa ra ngoài. Minh có thói quen 'quan sát', và cậu thích 'quan sát'. Việc 'xem kỹ' một người, dẫu chỉ là ngoại hình bên ngoài, đôi khi cũng nói lên được rất nhiều điều về người đó. Vô cùng hữu ích cho công việc của cậu, tất nhiên, không chỉ là về đọc bài Tarot. Và lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi liếc nhanh qua cách ăn mặc của người đàn ông, Minh liền chú ý đến đôi mắt có phần 'thâm quầng' kết hợp cùng 'thói quen ăn mặc khác biệt' ngày hôm nay, và thái độ 'nôn nóng' khác thường của anh ta. Minh loáng thoáng nhận ra một điều gì đó bất thường, nhưng cậu không thể hiện ra, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời người đàn ông: "Ồ, biên kịch Nguyễn Hoàng Phương, hôm nay anh không ở phim trường sao, mà lại có thời gian rảnh rỗi đến hội chợ thế này?" Phương nghe câu nói của Minh, cũng nhận ra một sự 'đáp trả' khi cậu ta gọi rõ ràng đầy đủ tên họ của anh, như cách vừa nãy quá bất ngờ khi gặp Minh, mà anh ta đã gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cậu. Nhưng tất nhiên anh không để tâm chuyện nhỏ nhặt đó, vì anh còn có vấn đề quan trọng hơn lúc này, và dường như nó có vẻ liên quan đến Minh. Và với một thói quen của một nhà biên kịch, rất để ý để mọi thứ xung quanh, để tìm chất liệu cho kịch bản, thì đáy mắt phương tò mò liếc vội bìa của quyển sách Minh vừa đặt sang một bên. Ngay khi thấy rõ tựa đề 'Đạo BON Và Lịch Sử Phật Giáo Tây Tạng', bên dưới tên sách còn có một dòng chữ nhỏ '(Ấn Phẩm Nghiên Cứu Lưu Hành Nội Bộ)'. Không hiểu sao Phương bất giác nổi da gà, vội nhanh dời mắt trở lại về cậu trai, cất tiếng nói để che đi sự 'thấp thỏm' trong lòng: "Tôi đã nói cậu không nên gọi tôi là anh mà, chúng ta cũng trạc trạc tuổi nhau, dẫu là ngoại hình có thể 'có chút khác biệt'.." Vừa dứt lời, ngay lập tức anh ta nhận thấy 'ánh nhìn chăm chăm' của chàng trai về mình, nên liền cũng đối mắt nhìn lại. Hiện rõ trong tầm nhìn của Phương là một cậu trai có vẻ ngoài non nớt với một cặp mắt to tròn, những đường nét trên gương mặt cậu tuy sắc sảo nhưng lại có chút gì đó mềm mại và căng tràn sức sống, nhất là khi phối hợp cùng một vóc dáng cân đối, tất cả khiến trong ánh mắt Phương thoạt nhìn thì Minh trông chỉ như một cậu nhóc 22, 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học. Ngay khi 'sự liên tưởng' đó nảy sinh trong đầu, Phương 'ngao ngán' thở dài, chán nản nói: "Haizzz, nói ra chẳng ai tin, tôi và cậu đều đã ngoài 30. Trong khi tôi nhìn như một ông chú trung niên quá tuổi, thì cậu lại trông chỉ như một thanh niên mới chập chững vào đời. Thật bất công mà!!!" "Mà này, nói chuyện nãy giờ, cậu không mời tôi ngồi à?" Câu nói của Phương dường như vừa kéo Minh ra khỏi những suy nghĩ thoáng hiện trong cậu, nhưng cậu rất nhanh trấn định, không tỏ vẻ khác thường gì, mà chỉ nhẹ đáp lời: "Xin lỗi, lỗi tôi! Mời anh ngồi. Anh muốn uống gì chứ? Nước lọc thì tôi có sẵn nhưng không đá, còn muốn uống thứ gì đó có giá trị dinh dưỡng cao hơn thì mời anh đến chỗ chị Ngọc ở quầy đằng kia." Vừa khẽ lắc đầu ngán ngẩm với việc Minh chẳng nghe lọt tai câu nói vừa rồi mà vẫn gọi Phương bằng anh, kết hợp thêm việc cậu ta vừa tuôn ra một tràng thoại dài không cho bản thân anh chủ động đưa ra lời đề nghị nào, mà hoàn toàn phải lựa chọn dựa vào sắp xếp của Minh, Phương vừa nương theo hướng chỉ tay của cậu. Rất nhanh, anh nhìn thấy một chị gái dáng người 'rắn rỏi', 'dày dạn sương gió', đang đứng sau một quầy bán đồ ăn cách không xa, bàn tay trần bóng lóng dầu mỡ của cô ấy đang không ngừng lật trở từng xiên thịt nướng, toả khói nghi ngút. Chẳng hiểu sao, đột nhiên Phương lại không có hứng thú với cái trong miệng cậu trai vừa gọi là 'thứ gì đó có giá trị dinh dưỡng cao hơn' nữa, nên anh quay người lại, nói nhanh: "Cho tôi nước lọc. Cảm ơn." Và trong khi cậu trai cúi người xuống dưới bàn để rót nước từ bình 21 lít, Phương chỉ vào quyển sách trên bàn, cất tiếng hỏi nghe nhẹ hẫng: "Minh này.. Liệu.. liệu những tâm linh, tín ngưỡng này.. Có.. có thật không?" Câu hỏi vừa dứt, Phương liền cảm giác bản thân mình thật ngu. Nhưng lời đã nói ra, rút lại không còn kịp. Ở phía đối diện, Minh đặt ly nước lọc xuống trước mặt Phương, cậu thoáng khựng lại khi nghe anh ta hỏi, lại có điều gì đó loé lên trong tâm trí, nhưng rất nhanh, Minh mỉm cười, hỏi ngược lại với một tông giọng có phần dí dỏm: "Nguyễn Hoàng Phương, một biên kịch phim kinh dị. Câu vừa rồi anh là thật lòng hỏi, hay chỉ là muốn trêu tôi?" "Đính chính lại, đây là lần đầu tiên tôi làm kịch bản kinh dị, trước đây tôi chỉ viết kịch bản cho thể loại phim thanh xuân vườn trường, ngôn tình tổng tài thôi!" Với kinh nghiệm viết rất nhiều kịch bản phim, và tiếp xúc với vô vàn thể loại người trong suốt nhiều năm qua của mình, Phương tất nhiên hiểu, câu nói vừa rồi của Minh chỉ là một câu đùa nhẹ nhàng, để giải toả căng thẳng. Và nó thật sự hiệu quả. Chính bản thân Phương cũng không hiểu nổi, tại sao bản thân anh lại có một cảm giác buông lỏng như vậy khi mặt đối mặt, đối diện Minh lúc này. Nó trái ngược lại hoàn toàn cái cảm giác bất an, đè nặng băn khoăn luôn lảng vảng trong tâm trí mấy ngày gần đây. Thậm chí là chỉ khoảng vài chục phút trước, trước khi anh tình cờ đi ngang qua khu phức hợp ngoài trời vô cùng ồn ào náo nhiệt và sôi động này, và 'ma xui quỷ khiến' sao lại quyết định đi vào trong lúc đầu óc còn vướng bận ngổn ngang suy tư. Dường như ở Minh có một 'ma lực' nào đó, khiến anh đột nhiên thấy thư giãn, và an tâm đến khó lòng lý giải. Không khí ngột ngạt giữa trưa lúc này dường như cũng đỡ đi phần nào, ít nhất là trong cảm nhận của Phương.. Ở phía đối diện, nhận thấy sự 'bình tâm' của Phương thông qua một câu đối đáp bông đùa, Minh khẽ gật gù, trước khi buông ra một câu hỏi, hoàn toàn thu hút sự tập trung của anh ta: "Như vậy, Biên Kịch Phương vừa chuyển từ thể loại tình yêu ba xu, sang viết một kịch bản phim kinh dị với thể loại dựa trên yếu tố có thật.. Anh có muốn tôi 'đọc bài' cho anh không?"
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ