Dưới đây là bản biên tập trọn vẹn văn bản của bạn, được trau chuốt lại câu từ, nhịp điệu và hình ảnh văn học nhằm nâng cao tính cảm xúc, sự mạch lạc và sắc nét trong từng khung hình nhân vật:
Bóng dáng chàng trai trẻ trung với những đường nét thanh tú, điển trai lướt nhanh trên đoạn đường đua. Mái tóc ngắn khẽ lay trong gió, đôi mắt phượng híp lại đầy sắc sảo. Chiếc xe lao vút đi, kéo theo luồng gió xoáy xào xạc.
Khẽ gõ nhẹ ngón tay lên tay lái, anh nghiêng đầu liếc nhìn ra phía sau. Đội ngọn lửa tự mãn trong ánh mắt, bờ môi cong lên quyến rũ, anh vặn ga, tiếp tục xé gió tăng tốc.
Ánh hoàng hôn buông xuống một màu cam rực rỡ, ôm trọn lấy bầu trời rộng lớn. Những giọt nắng muộn len lỏi qua từng kẽ không khí, rọi xuống thân hình mảnh khảnh cùng gương mặt góc cạnh của người thiếu niên.
Phía sau anh, đám bạn bị bỏ xa đang hò la chí ốm, vang rộn cả một góc đường. Giang Tiêu nhếch môi, ánh mắt hững hờ liếc xuống.
“Địt mẹ thằng Giang Tiêu! Mày chờ bố coi! Có phải đua xe giải thưởng đâu mà chạy lắm thế, chạy chậm thôi!!!”
Giang Tiêu đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Đôi mắt đen láy híp lại, anh chìa ngón trỏ ra sau lưng khẽ lắc lắc, giọng cười cợt nhả
“Mơ đi. Chẳng qua do tụi bây chạy chậm như rùa bò thôi.”
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chìm vào bóng tối. Những tòa nhà cao tầng đồng loạt lên đèn. Con đường đại lộ dành riêng cho những tay đua đêm cũng bắt đầu rực sáng dưới ánh đèn đường.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn gầm lên một tiếng rồi dừng khựng lại ngay vạch đích. Giang Tiêu bước xuống, cởi nón bảo hiểm rồi dạo tay vuốt lại mái tóc. Cả nhóm phía sau cũng lần lượt trôi xe tới.
“Mày chạy khiếp thật đấy,” Mạnh Quý tặc lưỡi bảo.
Giang Tiêu cười tự mãn: “Vậy à? Cảm ơn vì đã khen.”
“Đi ăn không?” Phúc Minh — tên béo nhất nhóm, vóc dáng lùn lùn nhưng tính tình cực kỳ đáng yêu, hay được gọi là Minh Béo — vừa cởi nón vừa cất giọng hỏi.
“Mày suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn,” Đức Thịnh chen vào chọc.
Giang Tiêu khẽ vỗ vai Minh Béo, gật gù ra vẻ an ủi nhưng lời thốt ra lại mang sức sát thương gấp bội: “Người anh em, đừng buồn. Mập cũng đáng yêu mà.”
“Đừng chọc nó nữa, nó lấy thịt đè người bây giờ”
“Kk, nó mà đè được tao chắc?”
Minh Béo tức giận dậm chân: “Tụi bây thôi đi nha! Đừng có body shaming! Nhìn vậy thôi chứ tao lợi hại lắm đấy.”
“Thật à?”
“Chắc vậy”
“Thế rốt cuộc tụi bây có đi không?” Minh Béo giậm chân bực bội.
“Đi chứ!” Giang Tiêu khoác tay qua vai mấy thằng bạn, cả đám cùng rảo bước.
…
Đêm xuống, gió thổi xào xạc làm tung bay mái tóc rối. Giang Tiêu cụp mắt, tựa lưng vào lan can biệt thự. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay — một chiếc đồng hồ đã cũ, thương hiệu qua thời, nhưng lúc nào cũng được anh giữ gìn sáng bóng như mới mua.
Trên tay anh là điếu thuốc cháy dở. Anh mặc cho làn gió cuốn lấy tàn thuốc chứ chẳng buồn đưa lên miệng hút tiếp. Khói trắng lơ lửng xung quanh rồi tan biến vào khoảng không. Điếu thuốc mục tàn dần, hệt như cuộc đời tăm tối của chính anh.
Đột nhiên, tiếng động cơ quen thuộc vang lên. Chiếc ô tô rẽ vào khoảng sân của căn biệt thự hai tầng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cô độc và bị bóng tối bủa vây.
Người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi trong chiếc áo sơ mi lịch sự bước xuống. Ngay sau đó là một cô gái lạ mặt, mái tóc ngắn xõa ngang vai che khuất nửa khuôn mặt.
“Chậc, lại đem đàn bà về.”
Giang Tiêu không mấy quan tâm, tặc lưỡi một cái rồi dời tầm mắt lên không trung, ngắm nhìn những ngọn đèn đường len lỏi giữa lòng thành phố. Tay anh gõ gõ lên thành lan can theo từng nhịp chán nản.
Tiếng gọi từ bên dưới vang lên. Người đàn ông đã nhìn thấy anh. Đó là Giang Thành — ba của Giang Tiêu.
“Giang Tiêu! Xuống đây tao bảo!”
Giang Tiêu bực dọc tặc lưỡi. Với dáng vẻ lười biếng, anh dùng mũi giày dẫm nát điếu thuốc còn cháy dở trên sàn.
“Vâng.”
Anh hờ hững đáp rồi bước xuống lầu. Điếu thuốc vừa cố phát ra chút ánh sáng yếu ớt đã vội tắt ngấm dưới đế giày, chỉ còn lại vệt đen thiêu rụi.
Giang Tiêu bước từng bậc cầu thang xuống phòng khách. Ánh mắt anh liếc qua Giang Thành đang thản nhiên khoác tay một cô gái đi vào nhà. Cô gái ấy cúi gập đầu, chẳng nhìn rõ mặt mũi. Nhưng kỳ lạ là cô không dùng những loại nước hoa nồng nặc, hèn hạ như những người đàn bà trước, mà chỉ thoang thoảng mùi sữa tắm hoa nhài dịu nhẹ.
Giang Tiêu lười biếng quay đi chỗ khác: “Có chuyện gì sao?”
Dù có căm hận người đàn ông này đến đâu, ông ta vẫn là người nuôi anh khôn lớn, anh không thể bỏ qua hoàn toàn những lễ nghi tối thiểu.
Giang Thành nhẹ nhàng vỗ vai cô gái nhỏ. Dáng vẻ cô gầy gò, làn da trắng mịn màng, nhìn qua trông giống một tiểu thư nhưng lại khoác lên mình bộ quần áo cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không hở hang hay khoe khoang cơ thể.
Nghĩ lại những tiếng rên rỉ dâm tặc hằng đêm trong căn nhà này, Giang Tiêu lại thấy dấy lên một sự kinh tởm tột cùng.
“Từ nay, cô ấy sẽ là mẹ của mày. Tên là Hứa Ninh.”
“Mẹ?” Chân mày Giang Tiêu nhướng lên.
“Ừ, cô ấy là vợ tao.”
Giang Tiêu có thể cắn răng chịu đựng những tiếng rên rỉ tởm lợm, có thể mặc kệ ông ta dắt hết đứa con gái này đến đứa con gái khác về nhà, nhưng tuyệt đối anh sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai khác là mẹ. Dù có chết, anh cũng không bao giờ chấp nhận điều đó.
Mẹ của Giang Tiêu chỉ có một.
Tuyệt đối không thể có người thứ hai.
Và người mẹ ấy chỉ đang mỉm cười lặng lẽ trên tấm di ảnh thờ.
“Con không gọi. Con chỉ có duy nhất một người mẹ, ba lấy quyền gì bắt con gọi?” Giang Tiêu nhíu mày.
Anh không còn là đứa trẻ 10 tuổi năm nào — đứa trẻ ngây thơ nghe lời ông ta tắp lốc, hay ngây ngốc tin rằng ông ta đi làm sẽ mang tiền về chữa bệnh cho mẹ. càng không phải đứa trẻ chứng kiến cảnh ông ta đánh đập người mẹ mà anh kính trọng rồi lầm tưởng đó chỉ là một cách "dạy dỗ nhẹ nhàng".
Năm đó, khi nhìn thấy mẹ chảy máu, đứa trẻ ấy chỉ biết khóc lóc van xin ông ta dừng tay. Anh đã tin lời ông ta rằng sẽ dùng tiền chữa trị cho người mẹ nằm liệt giường. Nhưng rồi anh phải giương mắt nhìn mẹ chết đi trong thê thảm, còn ông ta thì không bỏ ra dù chỉ một đồng xu.
“Mẹ mày chết rồi. Mày phải hiểu tao cũng cần có một người vợ mới chứ!” Giang Thành gắt lên.
Trước đây, ông ta chỉ mang đàn bà về vài ngày rồi đuổi đi. Nhưng hôm nay, ông ta lại dõng dạc tuyên bố cô gái đứng bên cạnh là vợ — và sẽ là "người mẹ thứ hai" của anh.
“Từ nay cô ấy sẽ cai quản ngôi nhà này, chăm sóc gia đình chúng ta. Không xưng mẹ được thì xưng Dì.”
Giang Tiêu liếc mắt nhìn cô gái tên Hứa Ninh. Cô vẫn gục đầu, mái tóc ngắn che khuất gương mặt đang tái nhợt.
Không nhìn rõ mặt, nhưng trông vẻ run rẩy đó, chắc cô ta đang sướng rên vì sắp được quản lý căn nhà và tước đoạt tài sản. Suy cho cùng, những người đàn bà vây quanh ông ta cũng chỉ là loại hám tiền.
Và ông ta cũng chỉ xứng đáng nhận lại những thứ như thế.
“Ngu ngốc.”
“Mày chửi ai ngu?”
“Con đâu có chửi,” anh lười biếng đáp lại, dáng vẻ hờ hững chán nản, chẳng buồn đôi co với ông già.
“Mày đối xử với dì cho tốt. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày tiêu đời với tao! Tao sẽ không màng đến cái danh cha con này nữa đâu!”
Giang Tiêu bình thản nhìn lời đe dọa của ông ta mà không đáp. Anh chẳng buồn bận tâm. Từ ngày mẹ mất, Giang Tiêu đã như một cái xác không hồn. Chỉ khi ở bên đám bạn chí cốt, cùng đua xe, chơi game, anh mới tìm lại được chút cảm giác sống.
Khóe môi Giang Tiêu cong lên, để lộ một bên má lúm đồng tiền — nét đáng yêu vốn dĩ không nên xuất hiện trên gương mặt góc cạnh, lạnh xám của anh.
“Được thôi, ba đừng lo. Con sẽ ĐỐI XỬ THẬT TỬ TẾ với dì.” Ngón tay Giang Tiêu nhịp nhẹ lên tay vịn cầu thang.
“Nhưng đừng bắt con gọi cô ta là mẹ. Kinh tởm lắm, loại người đó không xứng đáng.”
Nói xong, không để Giang Thành kịp đáp lời, Giang Tiêu xoay người bước lên từng bậc cầu thang tầng hai, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Liệu ông ta có từng nghĩ đến cảm xúc của người vợ đã khuất dưới địa ngục — người từng yêu ông ta đến quên mình, mặc cho ông ta gia trưởng và tàn nhẫn?
Giang Thành tặc lưỡi: “Thằng con bất hiếu!”
Ông quay sang khoác vai cô gái nhỏ: “Hứa Ninh, em đừng quan tâm đến nó. Trông nó vậy thôi chứ tính tình tốt lắm.”
Hứa Ninh ngẩng đầu lên. Gương mặt cô trắng nõn, mộc mạc không chút phấn son, đường nét thanh tú nhưng đôi mắt đen láy lại cụp xuống u buồn, gượng gạo:
“Vâng..”
Giang Thành xoa đầu Hứa Ninh, rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa dự phòng cùng một chiếc thẻ đen
“Em cầm lấy. Từ giờ em là chủ ngôi nhà này. Có việc gì thì gọi điện cho anh, cần mua gì cứ quẹt thẻ. Anh ít khi ở nhà nên mọi thứ đành nhờ vào em.”
Giọng ông ta trầm xuống dịu dàng. Nhưng nếu hiểu rõ bản chất bên trong, người ta chỉ thấy sự giả tạo đến kinh tởm.
Hứa Ninh ngập ngừng nhận lấy: “Anh… đi luôn sao?”
“Ừ.”
“Được rồi… Anh đi cẩn thận…” Hứa Ninh cất tiếng xưng "anh" có chút gượng gạo.
Gương mặt trắng nõn hiện rõ vẻ thiếu nữ chỉ mới tầm đôi mươi. Cô dáo dác nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn, ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo.
…
Trong phòng riêng, Giang Tiêu ngồi trên chiếc ghế xoay. Ngón tay anh gõ liên tục lên bàn phím và chuột một cách thuần thục. Gương mặt sắc lạnh tập trung cao độ vào trận game. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi lên gương mặt điển trai của anh.
Xung quanh tường phòng treo đầy bằng khen học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9, cùng nhiều danh hiệu học sinh tiên tiến khác.
Khóe môi Giang Tiêu cong lên khi âm thanh trong game vang lên: "Triple kill!"
“Đù, thằng Tiêu nay chơi ghê vậy!” Tiếng bạn bè vang lên qua chiếc micro.
Giang Tiêu tặc lưỡi: “Sao? Trước giờ tao chơi không ghê à?”
“Đâu, hôm nào chả thế!”
Nhưng vì chút lơ đễnh, anh bất ngờ bị đối phương hạ gục. Giang Tiêu bực bội bĩu môi, kéo mạnh ghế
“Aiss chết tiệt! Con Helen bên kia support kiểu gì ghê vậy?!”
“Đù má, mới khen xong đã dở ẹc,” giọng Mạnh Quý trêu chọc qua mic.
“Kệ bố mày! Con support bên đó ghê quá. Mẹ nó, sắp giết được rồi thì nó lại hồi máu cho thằng ad!” Giang Tiêu cay cú bùng nổ. Định dùng game để trút giận, ai ngờ chơi xong lại càng bực thêm. Anh tính đập mạnh bàn phím nhưng rồi lại kiềm chế được.
Hậm hực, anh bấm nút thoát khỏi trận đấu.
“Ê ê đừng thoát nha mạy! Trừ rank với điểm uy tín bây giờ!”
Mặc kệ lời réo gọi, Giang Tiêu click chuột quay về sảnh chính. sau một hồi, điện thoại trên bàn liên tục nổ thông báo ting ting. Anh lười biếng liếc qua ứng dụng Messenger đang tràn ngập tin nhắn tag tên mình từ nhóm bạn
“Ối dồi ôi… thua rồi! @gtieuboomdtr m…”
Anh tặc lưỡi bực bội. Nghĩ đến việc tự nhiên có một người phụ nữ lạ mặt chuyển vào sống chung, anh thấy ngột ngạt thà sống một mình, tự lau dọn rồi ra ngoài ăn còn thoải mái hơn.
Ánh mắt Giang Tiêu vô tình dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là một thiếu nữ tuổi đôi mươi với làn da hơi ngăm, gương mặt thanh tú và mái tóc vuốt chéo dịu dàng. Một cô gái xinh đẹp nhưng tiếc thay lại hồng nhan bạc phận, vấp phải một người chồng gia trưởng và bạo lực.
Giang Tiêu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, giọng nghẹn ngào
“Mẹ…”
Ngoài mẹ ra, con sẽ không bao giờ gọi ai khác là mẹ cả.
Kim giờ đồng hồ khẽ nhích sang số 10.
Mới đó đã 10 giờ tối. Giang Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm bao trùm lấy không gian. Sự cô độc ấy, cùng bóng tối vây hãm, đang dần làm mục nát trái tim anh.
…
Bên dưới phòng khách, Hứa Ninh đang lặng lẽ lau sàn. Căn nhà quá đỗi xa lạ khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Mái tóc ngắn xõa xuống vai, dài gần chạm mi mắt. Gương mặt cô trắng nõn, thanh tú và mang nét trẻ trung của tuổi trẻ.
Ánh mắt Hứa Ninh vô tình liếc qua bàn thờ, nơi đặt di ảnh của người phụ nữ trẻ đang mỉm cười. Cô từng nghe Giang Thành nói ông có một người vợ đã khuất và một đứa con trai riêng. Ông ta bảo vợ cũ của mình rất ngây thơ. Nhưng nhìn vào bức ảnh, cô chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười hiền hậu.
Hứa Ninh mím môi, cụp mắt xuống. Cô lấy ra vài nén nhang rồi châm lửa. Khói hương bắt đầu nghi ngút lan tỏa. Trên bát hương, những chân nhang cũ đã cắm đè lên nhau từ lâu.
Hứa Ninh cầm nén nhang, rì rầm khấn vài câu như thói quen hằng ngày. Sau khi thắp hương xong, cô thành kính cắm vào bát hương — như một lời xin phép đàng hoàng được bước chân vào ngôi nhà này.