Chương 1: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên...
Nếu có ai đó nói với bạn rằng “Tiền không mua được hạnh phúc”, thì chắc chắn kẻ đó chưa từng rơi vào cảnh ngộ của Trần Phong: Ba tháng chậm tiền nhà, thẻ tín dụng bị khóa, và bữa tối duy nhất còn lại là nửa gói mì tôm vị tôm chua cay đã hết hạn từ tuần trước.
Trần Phong, hai mươi lăm tuổi, hiện đang làm một công việc mà mỗi lần nhắc đến, người sống đều phải tránh xa ba bước: Giám đốc kiêm nhân viên duy nhất của Văn phòng Dịch vụ Công chứng Di nguyện Âm Dương.
Cái văn phòng này nằm chắp vá ở cuối một con hẻm cụt sâu hút tại Quận 5 — nơi ánh đèn đường chưa bao giờ rọi tới. Ban ngày, nó treo biển “Sửa chữa máy tính, cài Win dạo”. Nhưng cứ sau mười một giờ đêm, khi tấm biển hiệu được lật ngược lại, dòng chữ sơn đỏ dạ quang mới hiện ra, bóng loáng như máu tươi chưa kịp khô: “Nhận ký gửi di chúc, hòa giải mâu thuẫn gia đình (Áp dụng cho cả người sống và người vừa mới chết)”.
“Rột… rột…”
Phong hút nốt sợi mì cuối cùng, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ găm trên bức tường ố vàng. Đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm.
“Cạch.”
Nhiệt độ trong căn phòng rộng chưa đầy mười lăm mét vuông đột ngột tuột dốc không phanh. Khí lạnh ùa ra từ bốn góc tường, đặc quánh và mang theo một mùi hôi thối nồng nặc của thịt rữa cùng mùi đất ẩm dưới huyệt sâu. Ánh đèn tuýp trên trần nhà bắt đầu chớp tắt liên tục, mỗi lần tắt đi là một lần bóng tối như dày hơn, nuốt chửng mọi thứ.
Từ góc tường tối tăm nhất, một thứ gì đó đang chầm chậm trồi lên.
Nó bò bằng cả bốn chi, các khớp xương kêu lên những tiếng “rắc… rắc…” khô khốc, vặn vẹo đến dị dạng. Cái đầu của nó ngoẹo sang một bên một góc chín mươi độ, mái tóc dài rũ rượi quệt xuống sàn nhà, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, chỉ có hai hốc đen ngỏm đang rỉ máu.
Phong thở ra một hơi khói trắng, không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt TikTok:
– Đến rồi thì tự giác rót trà đi. Đừng có bò lết trên sàn nữa, lau nhà mệt lắm. Với lại tắt mở đèn LED kiểu đó dạo này tăng tiền điện, cháy một bóng là tôi trừ vào tiền hương khói của cô đấy.
Cái “thứ” dị dạng kia bỗng khựng lại. Ngay giây tiếp theo, các khúc xương tự động xoay ngược lại một cách thần kỳ. Nó đứng thẳng dậy, biến thành một cô gái tầm mười chín tuổi mặc áo phông rộng thùng thình, hai chân lơ lửng cách mặt đất hẳn mười xăng-ti-mét.
Tiểu Dao – con ma đồng hành kiêm “trợ lý không lương” của Phong – mếu máo, ôm đầu lao tới:
– Anh Phong ơi! Cứu em! Ngoài đầu hẻm có con chó đen nó cứ sủa em hoài! Nó nhìn thấy em là nó nhe răng ra đòi cắn kìa anh!
Phong bất lực đỡ trán:
– Cô là quỷ cơ mà? Lệ quỷ oán khí ngút trời đấy! Niềm kiêu hãnh của giới tâm linh đâu rồi? Sao lại đi sợ một con chó mực?
– Nhưng nó dữ lắm! Với lại em chết vì tai nạn giao thông chứ có chết vì bị chó cắn đâu, em không có kinh nghiệm đối phó với chó! – Tiểu Dao vừa nói vừa nhảy tót lên ngồi trên nóc tủ lạnh, hai chân co lên tận ngực, run cầm cập khiến cái tủ lạnh cũng kêu bần bật.
Hồi Phong mới mở cái văn phòng này, anh cứ nghĩ quỷ dữ phải đáng sợ, đầy oán khí lắm. Cho đến khi anh nhặt được Tiểu Dao đang lang thang ở một ngã tư, mất sạch ký ức. Sự ngơ ngác và những màn nhát gan của cô nàng là thứ duy nhất giữ lại chút sinh khí tấu hài cho cái văn phòng âm u này.
– Hôm nay có khách không anh? – Tiểu Dao thò đầu xuống, hai mắt đảo liên tục vào dĩa bánh ngọt Phong cúng trên bàn thờ thần tài.
Có. Một ca cực nặng. – Phong đứng dậy, phủi phủi cái quần jean bạc màu, đi tới chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Trên bàn đặt một hộp mực đỏ điều chế từ máu gà trống, một xấp giấy tuyên văn và một chiếc gương đồng cũ kỹ bám đầy vết ố.
Đúng mười hai giờ đêm. Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc. Cộc. Cộc.”
Ba tiếng gõ khô khốc, đều đặn. Không phải tiếng tay người đập vào gỗ, mà giống như ai đó đang dùng xương ngón tay gõ nhịp.
Tiểu Dao rú lên một tiếng nhỏ, lập tức biến mất vào trong bức tranh phong thủy treo trên tường, chỉ ló đúng hai con mắt ti hí ra nhìn. Phong chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười chuẩn thương mại:
Cửa không khóa, xin mời vào.
Cánh cửa gỗ rên rỉ mở toang. Một luồng gió âm ty ùa vào, thổi tắt ngúm ngọn nến trắng trên bàn. Trong bóng tối nhem nhuốc, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta mặc một bộ vest đen chỉnh tề, nhưng vạt áo đẫm nước và bùn đất, từng giọt chất lỏng màu đen hôi hám nhỏ tách… tách… xuống sàn.
Khuôn mặt ông ta xám xịt, không có chút huyết sắc. Kinh dị nhất là vùng cổ của ông ta bị siết gãy gập, đầu vẹo sang một bên, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, đỏ ngầu những tia máu broken, trợn trừng đầy oán hận. Gót chân ông ta hoàn toàn nhấc lên khỏi mặt đất, lướt đi không một tiếng động.
Ông ta nhìn Phong, cái miệng há hốc ra, từ bên trong, những chiếc giòi bọ màu trắng nhúc nhích bò ra ngoài, giọng nói phát ra ồ ồ như tiếng rít từ kẽ quan tài:
Cậu… là người… có thể giúp tôi… lập di chúc?
– Đúng vậy, thưa ông Nguyễn Văn Phát, cựu Chủ tịch chuỗi nhà hàng lẩu nướng vừa lên báo tử sáng nay vì ‘đột quỵ’ tại nhà riêng. – Phong thản nhiên kéo ghế, ra hiệu cho hồn ma ngồi xuống. Anh móc bật lửa thắp lại ngọn nến, hoàn toàn ngó lơ những con giòi đang bò trên bàn. – Ở đây chúng tôi làm việc hợp pháp, đảm bảo di chúc của ông dưới âm phủ sẽ có hiệu lực pháp lý tuyệt đối. Đốt vàng mã đúng tên đúng họ, không lo bị cô hồn các đảng cướp giật.
Ông Phát ngồi xuống, oán khí xung quanh ông ta bùng lên dữ dội. Chiếc đèn tuýp trên trần nhà chịu không nổi áp lực liền bùm một tiếng, nổ tung thành trăm mảnh thủy tinh rơi vãi. Ông ta đập mạnh đôi bàn tay thối rữa xuống bàn, thịt da trên ngón tay bong tróc ra lộ cả xương trắng, gầm lên:
– Tôi không cần tiền mã! Tôi muốn sửa di chúc! Toàn bộ tài sản ba mươi tỷ của tôi, tôi muốn quyên góp từ thiện! Tôi không để lại một cắc nào cho con mụ vợ và thằng con trai khốn nạn của tôi nữa!
Phong nhướng mày, tay gõ gõ xuống bàn:
– Ô hay, tôi nhớ trên báo viết, vợ ông khóc đến ngất đi ở tang lễ, còn con trai ông thì thề sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha để không phụ lòng ông cơ mà? Gia đình hạnh phúc thế cơ mà?
Hồn ma ông Phát nghe đến đó, khuôn mặt bỗng chốc vặn vẹo kinh hoàng. Lớp da mặt ông ta nứt nẻ, chảy ra dòng chất lỏng màu đen oán hận, tiếng thét của ông ta xé rách màn đêm, lùng bùng màng nhĩ:
– Hạnh phúc?! Bọn chúng đã đầu độc tôi! Khi chất độc phát tác khiến tôi nằm liệt giường không thể cử động, chính tay vợ tôi đã lấy gối siết cổ tôi, còn thằng con trai độc nhất của tôi… nó đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng bấm giờ điện thoại xem bao lâu thì tôi chết! Bọn chúng giết tôi để lấy tiền thừa kế! Tôi muốn bóp nát cổ bọn chúng!!!
Oán khí của lệ quỷ chết oan bùng nổ, hai chiếc cốc thủy tinh trên bàn của Phong lập tức nứt đôi, vỡ choang. Tiểu Dao trong tranh sợ quá khóc thét lên: “Anh Phong ơi em muốn đi đầu thai, đáng sợ quá mẹ ơi!”
Thế nhưng, Trần Phong vẫn ngồi im trên ghế. Mảnh thủy tinh sượt qua má làm rướm một vệt máu nhỏ, nhưng anh không thèm lau. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào linh hồn đang điên cuồng trước mặt, ánh lên một vẻ lạnh lùng và thấu suốt đến đáng sợ.
Anh đã làm công việc này hai năm rồi. Và trong hai năm qua, điều duy nhất anh học được chính là: Ma quỷ dù có hung dữ, có biến dạng dị hợm đến đâu, cũng chẳng thể nào tàn nhẫn và tột cùng độc ác bằng lòng dạ của con người.
– Bình tĩnh nào ông Phát. – Phong đẩy xấp giấy công chứng về phía hồn ma, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí hiểm dưới ánh nến lập lòe. – Muốn bọn họ chết thì dễ lắm, nhưng để bọn họ sống mà đau khổ, nhìn thấy khối tài sản xương máu của ông tuột khỏi tay trong sự bất lực… cái đó mới vui. Nào, chúng ta bắt đầu lập hồ sơ vụ án nhé? Phí dịch vụ của tôi là mười phần trăm giá trị tài sản quy đổi thành tiền mặt người sống nhé, không nhận tiền mã đâu đấy.
Đêm hôm đó, tại Văn phòng Âm Dương, một bản khế ước lột trần bộ mặt thật của một gia đình hào nhoáng chính thức được ký kết bằng một dấu mộc đỏ thắm. Nhưng dấu mộc đó không in bằng mực, mà bằng chính vệt máu trên má của Trần Phong.