Chương 50: Trân Phẩm Lên Sàn, Cuộc Chiến Kim Tiền!

Tiếng hô giá liên tiếp vang lên khắp đại sảnh Thiên Bảo Các. Những món linh dược, pháp bảo tứ phẩm và ngũ phẩm lần lượt được chủ nhân mới mua lại với mức giá trên trời. Tuy nhiên, sự chú ý của những cường giả đứng đầu các đại thế lực không hề đặt vào những thứ đó. Ai nấy đều đang kìm nén sự chú ý, chờ đợi ba món trân phẩm áp đáy hòm xuất hiện vào cuối buổi đấu giá. Trên đài cao trung tâm, vị nữ tu xinh đẹp chủ trì buổi đấu giá mỉm cười rạng rỡ. Nàng ta vỗ tay nhẹ một cái, hai gã thị vệ lực lưỡng cẩn thận khiêng một chiếc hộp ngọc dài ba thước lên sân khấu. Lớp vải đỏ được kéo xuống, một thanh cổ kiếm tản ra thứ ánh sáng u ám, trên thân kiếm khắc đầy những phù văn thượng cổ kỳ dị lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Một cỗ áp lực kiếm ý nặng nề vô hình lan tỏa khiến không gian trong hội trường như trùng xuống. "Kính thưa chư vị, đây là trân phẩm áp trục thứ hai trong đêm nay – U Minh Phệ Hồn Kiếm, một bảo vật được vớt lên từ di tích chiến trường thượng giới thời viễn cổ!" Giọng nói ngọt ngào của nữ tu vang lên, mang theo sự kích động pha lẫn tự hào. "Đặc biệt, thanh kiếm này ẩn chứa một cỗ kiếm ý vô chủ, nếu kẻ có duyên lĩnh hội được, tu vi kiếm đạo chắc chắn sẽ đột phá kinh người. Giá khởi điểm: Một triệu linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới mười vạn!" Ầm! Vừa dứt lời, không khí đại sảnh lập tức sôi trào. Một triệu linh thạch thượng phẩm không phải là con số nhỏ, nhưng đối với các đại gia tộc và tông môn lớn tại Trung Châu, đây là cái giá hoàn toàn có thể chi trả để đổi lấy cơ hội đột phá. "Ta ra một triệu hai!" "Một triệu rưỡi! Thanh kiếm này, Lôi Hổ Môn ta quyết định lấy!" "Hừ, Lôi Hổ Môn các ngươi tính là gì? Ta ra một triệu tám!" Tiếng trả giá liên tục vang lên từ các phòng VIP xung quanh. Giá của U Minh Phệ Hồn Kiếm tăng vọt từng nhịp, chẳng mấy chốc đã chạm mốc ba triệu linh thạch thượng phẩm. Ngồi trong phòng Thiên Tự Hạng Nhất, Lâm Uyển Nhi nhìn thanh kiếm dưới đài, ánh mắt thoáng qua một tia tò mò. Nhưng Lục Thanh Huyền thì chỉ hờ hững liếc qua một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt. "Thứ sắt vụn bị ma khí ăn mòn mà cũng dám gọi là bảo vật thượng giới. Đám người Vạn Bảo Thương Hội này quả thực rất biết cách lừa gạt thiên hạ." Lục Thanh Huyền nhạt giọng bình phẩm. Đúng lúc đó, từ phòng VIP đối diện – nơi Cố Trường Phong đang ngồi, một giọng nói trầm ổn, mang theo uy áp cường giả Hóa Thần kỳ truyền ra qua lớp pha lê cách âm: "Năm triệu linh thạch thượng phẩm. Thanh kiếm này, Vạn Bảo Thương Hội ta hứng thú."
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ