Tờ 100 nghìn và mạng sống

Truyện chữ

Tờ 100 nghìn và mạng sống

♡0Tim ◈0Quà 💬1Bình luận
Đọc từ đầu

Hộc hộc hộc…… “Lại nữa rồi, là nó chứ không ai! Từ sáng giờ tao thấy nó đi quẩn đây mấy lần rồi đó.” Haizzz….. Là con Nhi, vợ thằng Khang, tao mà còn tiền cũng không muốn cho nó mượn, chỉ vì sót thôi. Cái thằng thì ngày nào cũng nhậu từ sáng tới chiều không đi làm lụng gì, con thì mới được có 5 tháng tuổi, giờ không còn miếng gạo, con vợ chạy đi mượn có 100 nghìn từ sáng giờ mà chưa thấy ai cho. Không phải vì tiếc 100 nghìn mà vì cái chuyện này như ăn cơm bữa, cứ cho nó mượn không thấy trả mà còn bị thằng Khang xỉn dô là chửi bới, như cái kiểu làm ơn mắc oán. Tôi quay sang nhìn Thoa - nhỏ bạn từ Sài Gòn mới về chơi, “mày đừng thấy nó tội mà cho nó, tới chiều rồi mày thấy cái cảnh”- giọng miền tây chúng tôi hay nói như vậy. Con Thoa trả lại cách nhẹ nhàng “haha để tao tốn 100 nghìn xem cái cảnh này như thế nào”. Thì đó, con vợ nó cầm 100 nghìn để lo liệu bữa cơm hôm nay, y như rằng đến chiều thằng Khang đi nhậu về, không hiểu thông tin được cung cấp thế nào mà chuẩn xác quá, nó đi một mạch qua đây với giọng khàn đặc “nhà tao mà cần 100 nghìn của mày à”. Tôi quay sang nhìn mặt con Thoa, nó vẫn chưa nắm được tình hình. “Vụ gì vậy mậy”. Hỏi một cách ngớ ngẩn, “cái con này, thằng chồng của cái đứa mày cho tiền lúc sáng đó má”, hì hì, chúng tôi hay gọi vậy cho thân thiết. “Ơ, hóa ra cái mày nói đây hả?”. Thằng Khang không chờ tụi tôi nói xong thì khằng giọng tiếp: “Ai kêu mày cho tiền hả, có tin tao giết mày luôn không”. “Cái gì vậy trời” Giọng con Thoa la lên Tôi nhanh chạm vào nó “thôi đừng cãi với nó, nó xỉn rồi, không lại có chuyện đó”. Haizzz, giờ thì này thấy chưa”. Cứ ngỡ nó quay về lại đã xong chuyện, ai lại có ngờ sáng sớm hôm sau nó đã ở trước nhà tôi. Cái sợ hơn là con Thoa, con Thoa, ôi trời nó nằm bên cạnh cây sung với một vũng máu loang đỏ hết cả sân. Thật không thể tin được, sao nó, sao nó dám chứ. Cán dao vẫn còn trên ngực con Thoa. Nhưng không tin rồi cũng phải tin, vì chén rựu mà giờ nó ngồi cạnh xác con Thoa mà vẫn chưa tỉnh dậy. Tối qua tôi đã nhanh kể cho con Thoa nghe nếu nó điên lên trong men rựu nó đánh người thậm chí đã có người gãy tay vì nó, chỉ vì nó có tính xỉ, thì sáng nay… Ôi thật không dám nghĩ đến tôi phải nói chuyện với gia đình của con Thoa sao đây. Rất nhanh chóng công an đến, vì nhà tôi có camera nên việc kết án cũng nhanh chóng, cái không muốn thấy cũng lại là cái cảnh hai mẹ con non nớt kia vừa khóc vừa té lên té xuống vì cảnh tù tội và số tiền đền bù cho tội chung thân của thằng Khang. Xác con Thoa cũng được đưa về Sài Gòn lo hậu sự với độ tuổi xuân xanh. Tang lễ xong tôi cũng về lại quê nhà mình, ngồi ngẫm nghĩ chỉ vì tờ tiền 100 nghìn mà ra một cái án mạng đau đớn như vậy, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này được. Tôi rút ra được một sự nhìn nhận thực tế, chỉ khi con người ta thật sự bình tĩnh được trong mọi tình huống thì sẽ có được những cách giải quyết êm đẹp. Tác giả: Nguyễn Ý

Chưa có chương.

C CATHERINE

Ra truyện đi sốp iu🥹

Có thể bạn thích