Có lẽ, điều đau lòng nhất trong một câu chuyện tình không phải là hai người chưa từng yêu nhau, mà là họ đã từng thương nhau bằng tất cả chân thành nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chung một mái nhà.
An Nhiên và Minh Triết không có một kết thúc trọn vẹn. Nhưng họ đã từng có những ngày tháng thật đẹp, từng là lý do khiến đối phương mỉm cười và cũng từng là người dạy nhau trưởng thành.
Tôi viết câu chuyện này không phải để nói rằng tình yêu không thắng được gia thế, mà muốn gửi gắm một điều: đừng bao giờ xem nhẹ tình cảm chân thành của một con người chỉ vì nơi họ bắt đầu không giống nơi ta sinh ra.
Cảm ơn những ai đã đi cùng An Nhiên và Minh Triết đến trang cuối cùng.
Mong rằng sau khi khép lại câu chuyện, mỗi người đều tìm được cho mình một bình yên xứng đáng.
— Nguyễn Ngọc Như