Chương 6: Thiên tài kiếm tu

"Mập Tử! Ngươi làm sao thế? Cơm có độc à?!" Vương quản sự hoảng hốt kêu lên, giọng lạc đi vì kinh sợ. Những khối mỡ thừa trên cái mặt phè phỡn của gã giật giật liên hồi, hai chân vô thức lùi lại một bước dài, suýt thì té ngửa ra đống củi khô sau lưng. Gã sợ gã mập gánh nước này vừa nuốt một miếng liền lăn đùng ra chết tươi thì gian bếp Tạp Dịch Đường này coi như xong đời, gã cũng chẳng còn cái đầu trên cổ mà đền cho Đan Tông. Thế nhưng, Tiền Mập không hề gục xuống như gã hình dung. Gã đứng đờ đẫn tại chỗ như một pho tượng đá, hai bàn tay thô ráp, múp míp đột nhiên ôm chặt lấy cái bụng phệ tròn như quả bóng của mình. Bên trong ổ bụng gã vang lên những tiếng "ục ục" liên hồi cuồn cuộn như sấm dội, dồn dập và dữ dội. Sắc mặt gã chuyển biến một cách kỳ dị: từ trắng bệch vì bàng hoàng sang đỏ gắt như gấm nhuộm, rồi từ đỏ gắt chuyển sang xám xịt đen thui như đít chảo. "Khục... Ặc!!!" Tiền Mập há to mồm thở dốc. Một làn khói đen kịt, hôi thối nồng nặc tựa như mùi lưu huỳnh ngâm trong cống rãnh từ trong vòm họng gã phun mạnh ra ngoài không trung. Làn khói vừa thoát ra liền khiến không khí xung quanh biến dạng, hôi hám tới mức đám tạp dịch đứng gần đó phải bịt mũi ho sặc sụa. Đó chính là toàn bộ tạp chất phàm trần tích tụ qua bao năm ăn cơm cặn, kèm theo đan độc tàn dư do uống những loại đan dược giá rẻ kém chất lượng tích tụ sâu trong phủ tạng của gã. Sau khi phun ra ngụm khói đen uế khí đó, toàn bộ lỗ chân lông trên khắp cơ thể Tiền Mập bỗng nhiên rịn ra một lớp mồ hôi dính nhớp, màu xám xịt hôi hám. Nhưng đổi lại, ánh mắt híp rịt thường ngày của gã đột nhiên bùng lên những tia sáng quắc như đuốc soi đêm, tinh thần sảng khoái và tỉnh táo đến mức chưa từng có trong đời. Luồng linh khí hỗn loạn vương kẹt ở tầng hai Luyện Khí Kỳ suốt mười năm nay của gã, dưới sự kích thích của luồng dược lực chua thanh và tinh khí tủy heo trong bát cơm chiên, bỗng nhiên "oanh" một tiếng nổ nhẹ trong kinh mạch. Luồng chướng khí bế tắc bị đâm thủng hoàn toàn, linh lực tuôn chảy cuồn cuộn như dòng suối nhỏ, trực tiếp đẩy tu vi của gã đột phá lên Luyện Khí tầng ba! "Ngon... Ngon quá cha mẹ ơi! Linh lực của đệ... linh lực của đệ tăng rồi!" Tiền Mập gào lên một tiếng vang dội như lợn bị chọc tiết. Bất chấp mặt mũi dính đầy mồ hôi xám hôi hám, gã cuống cuồng cúi gập người, nhặt cái thìa gỗ vừa rơi dưới đất lên, điên cuồng lao vào chảo cơm chiên vàng óng như một con hổ đói rách tẩu hỏa nhập ma. Gã xúc từng thìa lớn, nhét đầy mồm đến mức hai má phồng to như hai quả bóng bay, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ú ớ gào lên: "Vị chua này... vị cay nhẹ này... ôi cái hạt bắp sao mà nó giòn sần sật thế này! Nước canh heo thấm đẫm vào tận lõi từng hạt cơm! Hứa sư huynh! Huynh không phải là người... huynh là thần! Thần bếp tái thế!" Vương quản sự đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó thì hai mắt trợn tròn như hai quả nhãn lồng, hốc mồm kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất. Ăn một bát cơm nguội chiên rác rưởi của Tạp Dịch Đường mà cũng đột phá được cảnh giới tu vi? Lại còn thải được đan độc, tẩy tủy kinh mạch? Đây rốt cuộc là cơm chiên bắp hay là Nhị Phẩm Tẩy Tủy Đan do Đan Vương luyện chế vậy trời?! "Bảo đám tạp dịch múc cơm ra từng bát nhỏ, chuẩn bị mang ra quảng trường tiền viện..." Hứa Thừa Phong phủi phủi vệt mỡ bám trên tay, bình thản cất giọng ra lệnh. "Rầm!!!" Hắn còn chưa kịp dứt câu, cánh cửa gỗ vốn đã mục nát, lung lay của gian bếp bỗng bị một lực lượng vô hình xé rách, nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn bay tán loạn. Bụi mù chưa kịp tan đi thì một bóng người cao gầy, bước đi lảo đảo chao đảo như cây sào gặp gió bão, từ bên ngoài bước chầm chậm vào trong. Kẻ này khoác trên mình bộ y phục đệ tử ngoại môn màu xám tro đã cũ nát, nhưng sau lưng lại đeo một thanh sắt kiếm bản rộng, không vỏ, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Gương mặt gã xanh xao, hốc hác đến mức trơ cả xương gò má lồi ra, hai quầng thâm dưới mắt đen sì như gấu trúc. Kẻ này chính là **Bạch Tử Diễm** – thiên tài Kiếm tu nổi danh nhất ngoại môn, kẻ sở hữu kiếm ý sắc bén nhưng đồng thời cũng là tên kén ăn, lập dị và khó chiều nổi tiếng khắp cả Tông môn. Bạch Tử Diễm lúc này một tay ôm chặt lấy vùng bụng đang quặn thắt, tay kia nắm chặt lấy chuôi kiếm sắt bản rộng, đôi môi khô nẻ run rẩy từng hồi. Gã dừng bước, đôi mắt trũng sâu trừng trừng nhìn chằm chằm vào chảo cơm chiên vàng óng rực rỡ trên bếp lửa, cái mũi cao hít hà liên tục. Giọng nói cộc lốc, độc miệng của gã vang lên khô khốc: "Đứa nào... đứa nào đang nấu cái thứ mùi hương quái quỷ này? Đan phòng đưa xuống mớ Tích Cốc Đan thối rữa làm bổn đại gia nôn thốc nôn tháo, kinh mạch rực lửa như bị thiêu đốt. Vậy mà đến cái nhà bếp tàn hèn này, cái mùi cơm cháy cạnh này lại dám cấu xé cái mũi của ta? Đáng chết... ta thà chết đói chứ không bao giờ thèm ăn đồ ăn phàm trần u uế... Ực!" Nói thì cứng cựa, kiêu ngạo là thế, nhưng tiếng nuốt nước bọt đánh "ừng ực" vô cùng phản chủ của gã lại vang lên rõ mùng một giữa gian bếp tĩnh lặng, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Hứa Thừa Phong đưa mắt đánh giá bộ dạng "da bọc xương" nhưng khung xương cực đẹp, dáng người như ngọn giáo đâm thẳng lên trời và trên người phảng phất một luồng kiếm ý sắc bén của Bạch Tử Diễm thì khẽ nhướng mày. Bản năng của một siêu đầu bếp thiên tài lại bừng bừng trỗi dậy: Thách thức lớn nhất của một trù sư không phải là nấu cho những kẻ phàm phu tục tử đói ăn, mà chính là chinh phục một kẻ biếng ăn kinh niên, kén chọn đến mức bệnh trĩ như thế này! "Muốn chết đói sao? Được chứ, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn trước khi về với cát bụi." Hứa Thừa Phong cười khẩy một tiếng, thong thả múc một bát cơm chiên đầy ắp, khói bốc ngùn ngụt, đặt mạnh "rập" một cái xuống cái bàn gỗ thô ráp ngay trước mặt Bạch Tử Diễm: "Bạch sư huynh đúng không? Có ngon thì đừng chạm vào. Đứng đó mà giương mắt nhìn tên Mập này húp sạch đi. Tiền Mập, ăn tiếp cho ta!" "Có ngay đại ca!" Tiền Mập vừa nhai nhồm nhoàm cơm chiên trát đầy má vừa nhiệt tình phụ họa, tay xúc cơm lia lịa như máy nổ. Mùi cơm chiên thơm phức bốc lên nghi ngút, hương vị chua thanh dịu mát giúp giải hỏa độc từ Chua chua quả quấn quýt lấy thanh sắt kiếm trên lưng Bạch Tử Diễm, tựa như một bàn tay vô hình đang trêu ngươi tâm trí gã. Dạ dày gã thắt lại từng cơn đau đớn, cơ thể suy nhược vì đói khát nhiều ngày của gã đang điên cuồng phát ra tín hiệu nguyên thủy nhất: *Ăn đi! Miếng cơm này cực kỳ thanh khiết! Không có một chút tạp chất hay đan độc nào đâu! Ăn ngay đi!* Bạch Tử Diễm cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng ken kẹt, đôi mắt xanh xao hằn lên những tia máu đỏ quạch. Gã nhìn Hứa Thừa Phong bằng ánh mắt đầy thù hận và cảnh giác, như thể gã thiếu niên trước mặt vừa đưa cho gã một chén hạc顶độc dược, gầm gừ qua kẽ răng: "Tên tạp dịch to gan... Nếu món này làm ta buồn nôn dù chỉ một chút, ta sẽ rút thanh kiếm này ra băm vằn thắn ngươi thành mười tám mảnh!" Nói xong, gã giật phắt lấy cái bát gỗ trong tay Hứa Thừa Phong, giật luôn chiếc thìa, múc một thìa cơm chiên đầy ắp tống thẳng vào miệng với tâm thế của một kẻ điên chuẩn bị "ăn để đi tìm cái chết". Hạt cơm vừa trôi qua vòm họng, phản ứng lập tức bùng nổ. "Oanh!" Bạch Tử Diễm cảm thấy một luồng hơi ấm dịu mát, thanh khiết như dòng suối băng tan mùa xuân chảy thẳng từ cổ họng xông vào tỳ vị. Luồng hỏa độc đang cuộn trào đốt cháy ruột gan gã bỗng nhiên gặp phải nguồn năng lượng mát lành này liền như tuyết gặp nắng hạ, lập tức bị dập tắt không còn một đốm lửa. Sự kết hợp kỳ diệu giữa vị béo ngậy của tủy heo, vị ngọt thanh của bắp ngô và vị chua nhẹ của quả dại càn quét qua từng tế bào vị giác đã tê liệt từ lâu của gã. "Cái... cái vị này..." Bạch Tử Diễm trợn tròn mắt, đồng tử co thắt lại. Gã không thấy buồn nôn! Không hề có một chút cảm giác buồn nôn nào! Ngược lại, dạ dày khô héo của gã như một vùng đất cằn cỗi gánh chịu trận mưa rào. Cảm giác thèm ăn bị chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua nay bùng nổ dữ dội như ngọn núi lửa. Không còn vẻ kiêu ngạo của một kiếm tu thiên tài, gã như bị ma nhập, vung thìa múc liên tục. "Một thìa! Hai thìa! Mười thìa!" Bạch Tử Diễm ăn cuồng nhiệt, ăn ngấu nghiến, tiếng thìa gỗ va vào thành bát "lách cách" vang lên liên hồi. Từng hạt cơm chiên mang theo linh lực tinh thuần chạy dọc theo các kinh mạch khô khốc của gã, giúp thanh lọc triệt để lượng đan độc còn sót lại. Kiếm ý xung quanh người gã vốn đang u ám, suy nhược bỗng nhiên bùng lên sắc bén, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh chói mắt. "Rắc!" Một tiếng động khẽ vang lên bên trong linh hải của gã. Luồng hỏa độc bị tiêu trừ toàn bộ, linh lực tắc nghẽn bấy lâu nay thuận lợi lưu thông. Bạch Tử Diễm đứng ngơ ngác, cầm cái bát đã sạch bong không còn một hạt cơm, toàn thân run rẩy. Gã – kẻ bị coi là phế nhân vì kén ăn và trúng đan độc – vậy mà lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chỉ nhờ một bát cơm nguội chiên! Gã ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Phong, ánh mắt thù hận ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chấn động sâu sắc và một tia thành kính khó tả. "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" Bạch Tử Diễm khàn giọng hỏi, bàn tay nắm chuôi kiếm khẽ thả lỏng. Hứa Thừa Phong vắt cái khăn lau lên vai, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhàn nhạt: "Ta chỉ là một gã đầu bếp quèn của Tạp Dịch Đường thôi. Sao hả Bạch sư huynh, món 'rác rưởi phàm trần' này có đủ làm ngươi băm ta thành vằn thắn không?" Bạch Tử Diễm lặng người, gã hít một hơi thật sâu, bất ngờ chắp tay cúi gập người về phía Hứa Thừa Phong trước sự bàng hoàng của toàn bộ người trong bếp: "Là ta mắt mù không thấy Thái Sơn. Ơn cứu mạng và khai thông kinh mạch hôm nay, Bạch Tử Diễm ta ghi nhớ trong lòng. Sau này ai dám gây khó dễ cho ngươi ở Đan Tông... hãy hỏi qua thanh kiếm của ta!" Vương quản sự đứng bên cạnh chấn động đến mức khuỵu cả hai gối xuống sàn. Thiên tài Kiếm tu nổi tiếng kiêu ngạo của ngoại môn vậy mà lại bái lạy một gã tạp dịch nấu ăn? Hứa Thừa Phong nhìn Bạch Tử Diễm, rồi nhìn chảo cơm chiên còn tỏa khói phía sau, trong mắt lóe lên một tia sáng tính toán. Hắn biết, con đường chinh phục thế giới tu tiên bằng ẩm thực của mình chỉ mới vừa bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ