Nhìn Diệp Phi đang quỳ rạp dưới đất trong sự tuyệt vọng tột cùng, Hứa Thừa Phong lại khẽ nhếch môi. Bản tính kiêu ngạo của một siêu đầu bếp Michelin kiếp trước lại bùng bừng trỗi dậy trước một "ca bệnh ẩm thực" cực kỳ khó nhằn. Đối với hắn, ẩm thực không chỉ là để lấp đầy cái bụng hay tăng cường linh lực, mà còn là đỉnh cao của sự cân bằng âm dương trong cơ thể.
"Ta chỉ nói là món bánh bao sâm không cứu được ngươi, chứ bổn bếp trưởng chưa hề nói là ta vô phương cứu chữa."
Hứa Thừa Phong nhướng mày lên đầy tự tin, hắn xoay người, vỗ mạnh một tiếng "bốp" thật kêu vào thành chảo Hắc Oanh:
"Tiền Mập, gom linh thạch cất đi rồi nhóm lửa lại ngay! Bạch sư huynh, tuốt kiếm đứng canh chừng bốn phương tám hướng cho ta. Đêm nay bổn bếp trưởng sẽ cho các ngươi tận mắt mở mang tầm mắt, thế nào gọi là: Thực dưỡng nghịch thiên cải mệnh, lấy thực làm y!"
Tiền Mập và Bạch Tử Diễm đều ngẩn người ra. Dùng món ăn để chữa đan độc mà đan sư bó tay? Chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị toàn bộ tu tiên giới coi là trò đùa vô căn cứ! Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Hứa Thừa Phong, cả hai lập tức bắt tay vào việc không chút nghi ngờ.
Hứa Thừa Phong cúi xuống nhìn Diệp Phi đang ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm của vị bếp trưởng lóe lên một tia sáng quỷ quyệt:
"Bát Giới, lại đây! Dùng cái mũi vàng Chí Tôn của ngươi ngửi thật kỹ mùi vị hỏa độc trên người hắn. Sau đó tìm quanh ngọn núi này cho ta những loại linh thảo dại nào mang tính 'hàn đắng', 'giải nhiệt', tìm về đây lập tức!"
"Ủn ỉn!"
Bát Giới như hiểu thấu lời chủ nhân, nó hí hửng vẫy cái đuôi ngắn ngủn rồi ngay lập tức hóa thành một vệt bóng xám nhanh như sóc, phóng vút vào màn đêm rậm rạp của rừng trúc sau núi.
Trong lúc chờ đợi Bát Giới, Hứa Thừa Phong bắt đầu chuẩn bị gian bếp dã chiến. Hắn lấy chiếc vá đồng khổng lồ ra, dùng một lượng linh lực Luyện Khí tầng một nhỏ bé của mình để lau chùi lòng chảo Hắc Oanh. Bếp lửa bên dưới nhanh chóng được Tiền Mập nhóm bùng lên, những tia lửa đỏ rực liếm vào đáy chảo gang đen bóng.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, khi củi đước trong bếp bắt đầu cháy bùng bùng phát ra những tiếng "nổ tí tách", Bát Giới đã thoăn thoắt chạy về. Trong cái mõm hồng hào của nó đang tha theo ba cây cỏ kỳ lạ màu xanh lam thẫm, trên thân cỏ đọng lại những giọt sương lạnh ngắt như băng.
"Tốt lắm! Đây chính là Hàn Nguyệt Thảo dại!"
Hứa Thừa Phong mắt sáng rực lên khi nhận lấy ba cây cỏ từ miệng Bát Giới. Hắn lập tức ném chúng vào trong lòng Hắc Oanh Chảo. Không dùng một giọt nước phàm trần nào, hắn dùng linh lực điều khiển hỏa hầu, bắt đầu quá trình sao chế thần sầu.
"Xèo... xèo..."
Dưới bàn tay điêu luyện của siêu đầu bếp Michelin, ba cây Hàn Nguyệt Thảo bị ngọn lửa vỗ về, tiết ra những giọt nước cốt màu ngọc lục bảo. Vị đắng chát gắt gao của loại thảo mộc dại này nhanh chóng bị nhiệt độ thích hợp triệt tiêu hoàn toàn, chỉ còn lại một mùi hương thanh mát dịu nhẹ bùng nổ trong không khí. Tiếp đó, Hứa Thừa Phong thả mẩu Tử Linh Sâm ba trăm năm cùng một ít mật ong linh hoa vào để trung hòa thuộc tính. Hắn thực hiện các thao tác đảo chảo liên tục với tốc độ nhanh đến mức tạo thành những đường cung ảo ảnh trong không trung.
Chiếc chảo Hắc Oanh phát ra những tiếng run "ong ong" trầm đục. Bằng cơ chế thần kỳ vốn có, chiếc chảo tự động hấp thụ toàn bộ tạp chất phàm khí của thảo mộc, lọc ra thứ nước cốt màu xanh ngọc lục bảo trong suốt tuyệt mỹ, tỏa ra làn sương hàn khí mát rượi xua tan cái nóng bế tắc của đêm hè.
Món "Hàn Sâm Giải Độc Canh" chính thức hoàn thành!
"Múc ra ly, cho hắn uống ngay khi còn nóng lạnh giao hòa!" Hứa Thừa Phong quát nhẹ, trán hắn đọng lại vài giọt mồ hôi do phải tập trung tinh thần cao độ.
Tiền Mập vội vàng bưng bát canh xanh ngọc tỏa ra làn sương mát lạnh đến trước mặt Diệp Phi. Diệp Phi lúc này đã mê đái, cơ thể bốc khói nghi ngút vì hỏa độc hành hạ. Nhưng ngay khi mùi thơm dịu mát quyến rũ ấy lọt vào mũi, gã như một người chết đuối vơ được cọc, ra sức ngửa cổ húp trọn bát canh vào bụng.
"Ực... ực..."
Ngay khi ngụm nước canh đầu tiên trôi qua cổ họng, Diệp Phi cảm thấy như có một dòng suối mát lạnh ngàn năm chảy thẳng vào lồng ngực đang bốc cháy dữ dội của mình. Luồng hàn khí dịu nhẹ từ Hàn Nguyệt Thảo cuộn trào qua các kinh mạch, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hỏa độc địa ngục cuồng bạo; trong khi tinh chất đại bổ từ Tử Linh Sâm kết hợp với mật ong linh hoa lại lập tức vỗ về, nuôi dưỡng và chữa lành những vết rách trên kinh mạch đan điền.
"Oanh!"
Một luồng khói đen mang mùi khét lẹt uế khí của hỏa độc bộc phát ra từ các lỗ lông trên người Diệp Phi. Sắc mặt xám ngoét của gã nhanh chóng hồng hào trở lại, linh lực Hỏa thuộc tính trong đan điền vốn trì trệ bạo tẩu nay lại vận chuyển vô cùng êm ả, thậm chí còn thuần khiết hơn trước gấp đôi!
Diệp Phi bật dậy, ngơ ngác nhìn hai bàn tay đã tràn đầy sức sống của mình. Gã cảm nhận được tu vi Luyện Khí tầng sáu của mình không những được giữ vững, mà bình cảnh Luyện Khí tầng bảy dường như đã bắt đầu lung lay rạn nứt!
"Ta... ta sống rồi? Hỏa độc bị tiêu trừ sạch sẽ rồi sao?!"
Diệp Phi bàng hoàng tột độ. Gã ngước nhìn Hứa Thừa Phong đang thong thả lau chiếc chảo gang đen bóng, trong lòng dấy lên một sự sùng bái và kính sợ vô bờ bến. Một vị Trưởng lão Nhị Phẩm Đan Sư như Cổ Hà còn bó tay trả về, vậy mà gã tạp dịch này chỉ dùng một bát canh nấu từ rau dại lại có thể cải tử hoàn sinh cho gã trong vòng một nốt nhạc!
"Bốp!"
Diệp Phi không chút đắn đo, trực tiếp dập đầu thật mạnh xuống sàn đá trước mặt Hứa Thừa Phong, tiếng va chạm vang lên giòn giã:
"Hứa đại ca! Cảm tạ ơn tái sinh của huynh! Từ hôm nay trở đi, Diệp Phi này nguyện dốc hết sức tàn, làm hộ vệ thân tín cho quán ăn của huynh! Kẻ nào dám bén mảng đến Thính Vũ Đường quấy ráo hay giở trò với huynh, phải bước qua xác của ta trước!"
Hứa Thừa Phong mỉm cười thu lấy sự trung thành của một tay đệ tử nòng cốt. Hắn nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài rừng trúc, trong đầu đã hình thành nên một thế lực bảo an hoàn chỉnh cho đế chế chợ đen của mình.