Kẻ vừa cưỡi kiếm lửa đáp xuống là **Cổ Hà Trưởng lão** của Đan phòng ngoại môn. Lão vừa nghe tin mẻ Tích Cốc Đan bị lỗi, định chạy đến phong tỏa tin tức, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy một tên tạp dịch rách rưới đang vác vá gõ chảo, gặt hái linh thạch đầy chậu nhờ món cơm chiên.
"Tên tạp dịch to gan! Ngươi dám dùng thứ thức ăn thô bỉ, đầy tạp chất này để lừa gạt đồng môn, bôi nhọ Đan phòng?" Cổ Hà tức giận quát, áp lực Luyện Khí tầng chín bóp nghẹt không khí, ép thẳng về phía Hứa Thừa Phong.
Bạch Tử Diễm lập tức vác sắt kiếm chắn trước mặt Main, nhưng áp lực chênh lệch cảnh giới khiến sắc mặt gã Kiếm tu tái mét.
Hứa Thừa Phong nhướng mày, bản tính kiêu ngạo của siêu đầu bếp Michelin giúp hắn đứng thẳng lưng, cười khẩy: "Bôi nhọ? Đan phòng các ngươi luyện ra thuốc độc làm đệ tử nôn mửa, bổn bếp trưởng cứu người bằng ẩm thực tinh khiết. Ngươi không cảm ơn thì thôi, lại còn định vác kiếm lửa tới đây khè ai?"
"Ngươi... đúng là bướng bỉnh! Người đâu, bắt tên loạn ngôn này lại cho ta!" Cổ Hà hét lớn.
"Ai dám bắt gã đầu bếp của ta?!"
Một giọng nói lảnh lót, ngọt ngào nhưng tràn đầy uy nghiêm bỗng vang lên từ phía trên không trung.
Từ trên đám mây, một dải lụa màu hồng nhạt lướt xuống, nhẹ nhàng hóa giải hoàn toàn áp lực bạo ngược của Cổ Hà. Một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi từ trên dải lụa bước xuống.
Nàng xinh đẹp thoát tục, ngũ quan tinh xảo như búp bê bằng ngọc, đôi mắt to tròn long lanh, dáng người mảnh mai, uyển chuyển với vòng eo thon gọn đến kinh ngạc. Trên eo nàng treo một lệnh bài bằng bạch ngọc khắc hai chữ: **Dao Quang**.
**Cơ Dao Quang** – ái nữ duy nhất của Chưởng môn Đan tông!
"B bái kiến Cơ sư tỷ!" Cổ Hà Trưởng lão vừa nhìn thấy nàng, ngọn lửa trên kiếm tắt ngúm, vội vàng khom lưng hành lễ. Đám đệ tử ngoại môn cũng quýnh quáng quỳ sụp xuống.
Cơ Dao Quang không thèm liếc nhìn Cổ Hà. Đôi mắt long lanh của nàng đang nhìn chằm chằm vào cái chảo gang trống rỗng của Hứa Thừa Phong, cái mũi nhỏ khẽ hít hà hương thơm còn sót lại trong không khí.
"Hết... hết rồi sao?" Gương mặt xinh đẹp của nàng sụp đổ, lộ ra vẻ tiếc nuối vô cùng.
Nàng vốn là một kẻ cuồng ăn vặt bẩm sinh. Thế nhưng, vì phụ thân ép nàng tu luyện công pháp Băng Linh Căn và giữ vững dáng người tiên tử, nàng phải tuân thủ chế độ Tích Cốc nghiêm ngặt. Mỗi ngày nhìn thấy đống linh quả vô vị, nàng thèm đến mức phát điên. Vừa rồi ngửi thấy mùi cơm cháy cạnh béo ngậy của Main từ tận nội môn, nàng liền bất chấp hình tượng bay xuống, ai ngờ chậm một bước!
Nàng quay sang nhìn Hứa Thừa Phong, chống nạnh, hờn dỗi nói: "Ngươi là gã đầu bếp nấu món này đúng không? Tại sao không nấu nhiều một chút? Ta ngửi mùi thơm đến mức eo sắp gầy thêm một vòng rồi đây này!"
Hứa Thừa Phong nhìn nàng tiểu thư kiêu kỳ nhưng lại đang âm thầm nuốt nước bọt, liếc mắt thấy vòng eo thon thả của nàng, hắn liền đoán ra ngay tâm lý: *Thích ăn nhưng sợ béo, lại bị ép ăn kiêng.*
Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay đáp: "Báo cáo Cơ tiểu thư, cơm chiên tuy ngon nhưng dùng mỡ heo linh khí, tinh bột bắp cao, người có thân hình hoàn mỹ như tiểu thư ăn vào... e là sẽ tích mỡ ở vùng eo, phá hỏng vóc dáng tiên tử."
"Cái gì?!" Cơ Dao Quang nghe đến hai chữ "tích mỡ" thì mặt mày biến sắc, vội vàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình, lùi lại một bước, hoảng hốt lầm bầm: "Nguy hiểm vậy sao? May mà ta chưa ăn... Nhưng... nhưng mùi thơm này tra tấn ta quá! Ta thèm ăn cái gì đó có vị mặn vị ngọt, chứ không muốn gặm linh quả nữa!"
Cổ Hà Trưởng lão thấy mình bị ngó lơ, liền ho khan một tiếng, xen vào: "Cơ sư tỷ, tên tạp dịch này dùng phàm thực đầy tạp chất, ăn vào chỉ tổ béo phì và làm bẩn kinh mạch. Để thuộc hạ bắt hắn về..."
"Câm miệng!" Cơ Dao Quang gắt lên, trừng mắt nhìn Cổ Hà: "Đan phòng các ngươi nấu ra mớ thuốc thối làm hại đệ tử, ta chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi! Hứa Thừa Phong cứu người, lại còn nhắc nhở ta giữ dáng, hắn là người tốt!"
Nàng quay lại nhìn Main, hai mắt lấp lánh như sao: "Đầu bếp! Ngươi có cách nào nấu món gì ngon, đậm vị, giúp ta tăng tu vi mà... tuyệt đối không bị béo không? Nếu làm được, ta sẽ bảo kê cái nhà bếp này cho ngươi!"
Hứa Thừa Phong thong thả vác cái vá lên vai, trong lòng cười thầm vì đã nắm thóp được "chiếc dù" quyền lực nhất tông môn. Hắn nhướng mày, tự tin nói:
"Chuyện nhỏ. Ngày mai tiểu thư cứ đến Thính Vũ Đường. Bổn bếp trưởng sẽ chuẩn bị riêng cho người một thực đơn ẩm thực kiêm tu tiên đặc biệt: **Ngoại môn đệ nhất Trà sữa ít béo** và **Thạch linh quả không đường**. Đảm bảo ăn vào đạo tâm thăng tiến, vòng eo thu nhỏ!"
"Trà sữa ít béo? Thạch không đường?!" Đôi mắt Cơ Dao Quang sáng rực lên, nàng sung sướng đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, gật đầu lia lịa: "Quyết định thế nhé! Ai dám động vào gã đầu bếp của ta, Cơ Dao Quang ta sẽ đập nát lò luyện đan của kẻ đó!"
Nói xong, nàng hạnh phúc cưỡi dải lụa bay đi, trong đầu toàn là ảo tưởng về món ăn không béo ngày mai. Cổ Hà Trưởng lão mặt cắt không còn một giọt máu, xám xịt mặt mày lén lút rút lui.