Sau khi rời khỏi Thanh Châu, Vi Thần cùng Tiểu Yến không lập tức trở về Vân Ẩn Sơn.
Hai thầy trò chọn cách tiếp tục rải bước dọc theo dải sông Ngân Hà của Đại Lục Vân Hà. Họ đi qua những cao nguyên tuyết phủ quanh năm không một bóng người, ghé thăm những hòn đảo hẻo lánh ngoài biển xa, và nếm trải muôn vàn phong vị bình dị của nhân gian.
Khi đôi chân Vi Thần dừng lại bên bờ biển Đông Hải, nhìn những làn sóng xanh biếc dội vào vách đá tung bọt trắng xóa, viên Hỗn Độn Đại Đạo Tâm trong đan điền hắn đột ngột phát ra một tiếng ngâm thanh thoát, ngân vang rộn rã.
ONG!
Đó là tiếng vang của sự viên mãn tuyệt đối.
Cảnh giới của Vi Thần lúc này đã không còn bất kỳ tên gọi hay tầng thứ nào trong hệ thống tu chân từ cổ chí kim. Hắn chính là Hỗn Độn, Hỗn Độn chính là hắn. Sự tồn tại của hắn nhẹ nhàng như một cọng cỏ, nhưng lại bao la rộng lớn hơn cả Chư Thiên Vạn Giới hợp lại.
"Sư phụ, người đang nhìn gì vậy?" Tiểu Yến ôm một bọc quả dại vừa hái trên rừng về, tò mò hỏi khi thấy Vi Thần đứng lặng nhìn về phía chân trời vô tận.
Vi Thần mỉm cười, chỉ tay về phía hư không phía trên tầng mây:
"Đại Lục Vân Hà, Tiên Giới, Vực Ngoại Cấm Địa... vạn giới mà chúng ta biết thực chất chỉ là một góc nhỏ trong cõi hư vô bao la này. Xa hơn cả bức màn tinh hà kia, vẫn còn có vô số thế giới mới, những quy tắc hoàn toàn mới đang vận hành."
Tiểu Yến chớp chớp đôi mắt rạng rỡ: "Vậy... sư phụ muốn đi xem thử sao?"
"Con có muốn đi cùng ta không?" Vi Thần nhã nhặn nhìn cô học trò nhỏ.
"Bất kể sư phụ đi đâu, đệ tử cũng sẽ đi theo đó!" Tiểu Yến không chút do dự gật đầu thật mạnh.
Vi Thần nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên.
XOẠT!
Không cần vận dụng đao ý, không cần dùng lực lượng cuồng bạo. Bức màn không gian cao nhất của Đại Lục Vân Hà—nơi vốn là ranh giới vĩnh cửu ngăn cách vạn giới với cõi hư vô ngoài vũ trụ—tự động khẽ tách ra một khe nứt dịu nhẹ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của muôn vàn tinh tú xa xôi.
Vi Thần từ tốn rút thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao đang giắt bên hông ra.
Lưỡi đao đen tuyền tĩnh lặng như đêm tối. Hắn vuốt nhẹ lên sống đao lần cuối, rồi nhẹ nhàng thả tay.
KENG.
Thanh thần khí chí cao từng làm rung chuyển Chư Thiên không hề rơi xuống, mà tự động hóa thành một đạo kim quang xám tro giáng xuống đỉnh Vân Ẩn Sơn, cắm sâu vào trước túp lều tranh mục nát.
Thanh đao ấy sẽ mãi mãi nằm ở đó, như một đòn phong ấn vĩnh hằng bảo vệ sự bình yên cho Đại Lục Vân Hà và toàn bộ Kỷ Nguyên Hỗn Độn. Kẻ mang tâm tà ma sẽ không bao giờ nhìn thấy nó, còn kẻ mang tấm lòng nhân từ sẽ cảm nhận được sự che chở ấm áp của nó.
"Binh khí đã để lại, duyên nợ đã trả xong," Vi Thần thản nhiên cất giọng. "Từ nay về sau, Vi Thần ta chỉ là một lữ khách tự do của vũ trụ."
Hắn dắt tay Tiểu Yến, bước nhẹ một bước vào khe nứt hư vô.
HƯ VÔ VŨ TRỤ.
Khác với sự tối tăm, lạnh lẽo và tàn khốc mà người đời thường tưởng tượng, cõi hư vô bên ngoài Chư Thiên dưới góc nhìn của Vi Thần lại đẹp đẽ đến nao lòng.
Vô số dải ngân hà lấp lánh chảy trôi như những dải lụa màu nhiệm. Những hành tinh mới đang phôi thai trong các quầng sáng nguyên thủy, những tinh cầu cổ xưa đang từ từ khép lại vòng đời để chuẩn bị cho một sự tái sinh mới.
Tiểu Yến trầm trồ kinh ngạc nhìn cảnh tượng tráng lệ chưa từng thấy. Luồng Hỗn Độn Nguyên Khí bao bọc quanh hai thầy trò giúp cô tự do bước đi giữa hư không mà không chịu bất kỳ áp lực nào.
"Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Vi Thần thong thả sải bước giữa các dải tinh hà, đôi mắt xám tro ngập tràn sự thư thái vĩnh hằng:
"Đâu cũng là điểm đến, đâu cũng là nhà. Nơi nào có ngọn gió thổi qua, nơi đó có hành trình của chúng ta."
Bóng dáng thanh niên khoác y phục xám thô cùng cô thiếu nữ xanh nhạt chậm rãi bước đi giữa cõi sao trời bao la. Bóng lưng của họ giản dị, mộc mạc, nhưng lại chứa đựng sự tự do tuyệt đối mà muôn vạn tu sĩ từ thời Thái Cổ đến nay luôn thèm khát.
Hành trình tu đạo của Vi Thần bắt đầu từ gian nhà tre mục nát nơi góc sân tàn tro của Nam Cung gia, đi qua máu và lửa, vượt qua diệt vong và vinh quang, để rồi cuối cùng hòa mình vào sự bình yên vĩnh hằng của nhân gian và vũ trụ.
Cái tên VI THẦN không còn là biểu tượng của sức mạnh tàn sát hay sự thống trị cuồng vọng, mà đã trở thành một lời nhắc nhở vĩnh hằng cho muôn đời sau:
Đạo không nằm ở đỉnh cao quyền lực, Đạo nằm ở sự kiên trì bất khuất của bản tâm và tình yêu thương dịu nhẹ dành cho trần thế...