Chương 9: PHU QUÂN KIẾP SAU...

Quá khứ xa xưa. Một vùng đất chìm trong tĩnh lặng.Một nữ tử đang bị vây công bởi những tu sĩ chính đạo .nàng đã chọn cách tự bạo kéo theo bọn trúng đệm lưng. -Phu quân thiếp xin lỗi..kiếp sau ta vẫn muốn làm vợ chàng. Lạc nhiên đang ngủ gật thi chợt tỉnh Vừa rời khỏi thành y đã nói với sư muội mình. -Huynh cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm đang đợi chúng ta phía. Tiểu sư muội của Y mới chợt tỉnh dậy. -hả huynh vừa nói gì -ta nói muội ngủ nhiều đó -huynh là đồ đáng ghét. Y bật cười nhìn khuôn mặt mới tỉnh ngủ của sư muội bật cười thành tiếng. Hai người qua đường đi ngang xe ngựa của y,đang bàn tán về đại hội thiên kiêu trăm năm có một lần Nửa ngày sau. Y và sư muội của mình đã tới trước cổng thành,Vạn Tịch Thành, cổ xưa to hơn thành trước rất nhiều,tường thành kiên cố bị rong phủ trên từng khối đá , xung quanh thành được bao phủ bởi hai cánh rừng khổng lồ bao quanh. Hai người bước vào thành.Việc đầu tiên lạc nhiên làm là bước vào tửu lâu ngồi vào chiếc bàn, được dọn sạch khi tiểu nhị thấy hai người bước vào. -Hai khách quan muốn dùng gì ạ. Y nhìn những miếng gỗ để tên món ăn,y vẫn gọi những món cá nướng,màn thầu, sữa. Y nhìn Lạc nhiên -muội ăn ít thôi, ăn no muội buồn ngủ bắt huynh cổng nữa. Lạc nhiên phồng má đáp -huynh đáng ghét quá đi. Một lúc sau tiểu nhị mang đồ ăn ra,để lên trước mặt Y và lạc nhiên -chúc khách quan ngon miệng ạ lạc nhiên gắp miếng cá vào bát cơm trên tay còn cầm một chiếc màn thầu trên tay -ừm huynh ăn đi cá nướng ngon lắm mềm ngọt có một chút mùi khói đặc biệt không có mùi tanh, ăn chung với cơm trắng rất ngon,màn thầu trắng như tuyết xốp mềm ăn không bị khô khi ăn. -ừm,huynh ăn đây. Một lúc sau cả hai đã no nê rời khỏi tửu lầu, đi tìm khách điếm và hỏi thăm về lễ hội biết được hai ngày nữa là tới ,Y bước vào khách điếm bây giờ cả đứa đều chịu ở chung một phòng. Vừa bước lên phòng lạc nhiên khẽ ngáp, đưa tay che miệng rồi dụi dụi mắt -Aaaa..,muội buồn ngủ rồi muội ngủ đây. -vậy huynh đi mua bánh ngọt tối xem pháo hoa nhé. Y rời khách điếm đi dạo Y cảm thán -thành này to hơn rộng hơn,người lớn và trẻ con được đi học nhiều hơn, có lớp học lão phu tử đang giảng về Tam tự kinh , Đệ tử quy,Thiên tự văn. Đi ngang khu chợ có những người đang trả giá về bó rau miếng thịt, trẻ em nô đùa. cuối cùng Y đã tới tiệm bánh ngọt ngon nhất trong thành. Tiểu nhị bước ra hỏi Y muốn ăn loại bánh gì. -quý khách muốn dùng bánh gì ạ, với dùng ở đây hay mang về? -cho hai bánh hoa quế, hai bánh đậu xanh, hai bánh gạo nếp ,bánh phục linh, và một ly sữa mang về. -vâng khách quan đợi ta một chút. Của quý khách đã xong rồi ạ,chúc ăn ngon miệng ạ. Y lấy bánh rời tiệm bánh quay về khách điếm, Y đẩy cửa ra lúc này lạc nhiên đã dậy hai người cùng nhau ngắm pháo hoa ngoài ban công hai người cùng ăn những,chiếc bánh mềm,ngọt nhẹ. Đúng lúc này, pháo hoa đã bắn Y xem say sưa không để ý, lạc nhiên đã dựa vào vai Y ngủ lúc nào không hay, pháo hoa kết thúc,Y bế nàng vào lại giường ngủ một giấc thật ngon Đêm hôm ấy đã kết thúc bằng một giấc ngủ yên bình, người phụ nữ kia là ai. Chẳng ai biết được…. -
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ