Chương 6: Nữ minh tinh bắt quỷ lên hot search, toàn mạng xã hội chấn động

Sau khi đoạn livestream tại khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt kết thúc, cả mạng xã hội gần như bùng nổ. Chỉ trong một đêm, cái tên Hạ Thanh Dao đã xuất hiện trên hàng loạt bảng tìm kiếm. #HạThanhDaoBắtQuỷThậtSao #Phòng501KhuNghỉDưỡngMinhNguyệt #ShowGiảiTríGặpMaThật #NữKháchMờiKhôngSợMa Các đoạn video ghi lại cảnh cô dùng lá bùa màu vàng đánh tan bóng đen, bình tĩnh bước vào căn phòng bị phong ấn và đối đầu với người đàn ông mặc áo cũ được chia sẻ hàng triệu lượt. Phần bình luận liên tục tăng lên. “Ban đầu tôi tưởng chương trình diễn kịch, nhưng biểu cảm của những người khác không giống đang diễn chút nào!” “Có ai giải thích được vì sao camera đã tắt mà livestream vẫn tiếp tục không?” “Cảnh cô ấy dùng bùa làm căn phòng sáng bừng lên, tôi xem đi xem lại cả chục lần.” “Không biết thật hay giả, nhưng Hạ Thanh Dao đúng là có khí chất!” Dĩ nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ. “Chắc chắn là kịch bản được sắp xếp để cứu chương trình khỏi thất bại.” “Muốn nổi tiếng thì cứ nói thẳng, cần gì phải giả thần giả quỷ?” “Đợi cơ quan chức năng điều tra đi, đừng vội tin.” Trong căn phòng khách sạn, Hạ Thanh Dao ngồi trên ghế sofa, vừa ăn táo vừa nhìn điện thoại. Cô đọc được một bình luận nói mình là diễn viên chuyên đóng vai thần tiên thì bật cười. “Xem ra lần này mình cũng được tính là diễn viên có tiếng rồi.” Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Cốc! Cốc! Cốc! “Cô Hạ, tôi là nhân viên đoàn chương trình. Có thể vào không?” Hạ Thanh Dao đặt quả táo xuống. “Cửa không khóa.” Một nữ nhân viên trẻ bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng. “Cô Hạ, đạo diễn muốn trao đổi với cô về chuyện chương trình tiếp tục ghi hình.” “Tiếp tục?” “Đúng vậy. Sau sự việc ở Minh Nguyệt, chương trình nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhà sản xuất muốn tận dụng sức nóng này để quay thêm một mùa đặc biệt.” Hạ Thanh Dao nhướng mày. “Vậy họ định đưa mọi người đến nơi nào tiếp theo?” Nữ nhân viên mỉm cười. “Địa điểm vẫn đang được giữ bí mật. Nhưng nghe nói lần này sẽ có một thử thách rất đặc biệt.” Hạ Thanh Dao không trả lời ngay. Ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay nữ nhân viên. Ở đó có một sợi chỉ đỏ rất mảnh. Đầu sợi chỉ được buộc bằng một nút thắt kỳ lạ, giống hệt dấu vết từng xuất hiện trên cổ tay Tô Nhược Tuyết. Nữ nhân viên nhận ra ánh mắt của cô, vội vàng kéo tay áo xuống. “Cô Hạ, có vấn đề gì sao?” “Không có gì.” Hạ Thanh Dao cong môi. “Chỉ là cô nên tháo sợi chỉ đó xuống trước khi trời tối.” Sắc mặt nữ nhân viên lập tức thay đổi. “Cô nói gì vậy?” “Cô không nghe nhầm đâu.” Hạ Thanh Dao đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta. “Thứ buộc trên tay cô không phải vật trang trí. Có người đang dùng nó để dẫn đường cho một thứ không sạch sẽ.” Nữ nhân viên tái mặt. “Tôi… tôi chỉ nhặt được nó ở trước cửa phòng nghỉ. Thấy đẹp nên mới đeo thử.” “Nhặt được ở đâu?” “Ở hành lang tầng ba.” Hạ Thanh Dao nhìn cô ta vài giây, sau đó lấy một lá bùa nhỏ trong túi áo. “Đưa tay đây.” Nữ nhân viên do dự rồi làm theo. Hạ Thanh Dao đặt lá bùa lên sợi chỉ đỏ. Ngay lập tức, một làn khói đen mỏng bốc lên. Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai hai người. Nữ nhân viên hét lên, lùi mạnh về phía sau. Hạ Thanh Dao nhanh tay giữ lấy cổ tay cô ta. “Đừng cử động.” Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi chỉ, nhẹ nhàng kéo ra. Sợi chỉ đỏ đứt đoạn. Trong khoảnh khắc ấy, mặt gương phía sau nữ nhân viên xuất hiện một bóng người đang đứng cúi đầu. Nhưng khi nữ nhân viên quay lại, phía sau chẳng có ai. Hạ Thanh Dao thu lá bùa vào lòng bàn tay. “Lần sau đừng tùy tiện nhặt đồ không rõ nguồn gốc.” Nữ nhân viên run rẩy gật đầu. Cô ta nhìn Hạ Thanh Dao bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính phục. “Cô Hạ… chuyện này có liên quan đến khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt không?” Hạ Thanh Dao không trả lời. Bởi vì cô biết, chuyện ở Minh Nguyệt chưa từng thực sự kết thúc. 1. Người phụ nữ mang dấu ấn đỏ Buổi chiều, Hạ Thanh Dao đến phòng họp của đoàn chương trình. Đạo diễn Trần đang ngồi cùng nhà sản xuất và một số khách mời còn lại. Tô Nhược Tuyết cũng có mặt. Vừa nhìn thấy Hạ Thanh Dao, cô lập tức đứng lên. “Thanh Dao!” Hạ Thanh Dao quay đầu. “Có chuyện gì?” Tô Nhược Tuyết nhìn quanh, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không tiện. “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Hạ Thanh Dao nhìn cổ tay cô ta. Dấu trăng khuyết màu đỏ vẫn còn đó. Thậm chí màu sắc còn đậm hơn lần trước. “Được.” Hai người đi ra ban công. Tô Nhược Tuyết lập tức kéo tay áo lên. “Cô xem giúp tôi. Dấu này vẫn chưa biến mất.” Hạ Thanh Dao nắm lấy cổ tay cô ta. Vừa chạm vào, một luồng khí lạnh lập tức truyền đến. Cô khẽ nhíu mày. “Cô đã gặp ai sau khi rời Minh Nguyệt?” “Không có ai cả. Tôi chỉ về nhà nghỉ ngơi.” “Có nhận được cuộc gọi lạ không?” Tô Nhược Tuyết im lặng một lúc. Sau đó cô lấy điện thoại ra. “Tối qua có một số lạ gọi cho tôi. Người đó không nói gì, chỉ phát ra tiếng nước nhỏ giọt. Tôi tưởng điện thoại bị lỗi nên tắt máy.” “Sau đó?” “Sau đó tôi nhận được một tin nhắn.” Cô mở điện thoại. Trên màn hình là một dòng chữ ngắn ngủi. Đừng tin người đã cứu cô. Tô Nhược Tuyết nhìn Hạ Thanh Dao. “Tôi không biết người gửi là ai. Nhưng tôi cảm thấy họ đang nói về cô.” Hạ Thanh Dao nhìn dòng chữ, vẻ mặt không thay đổi. “Cô có biết số điện thoại này thuộc về ai không?” “Không. Gọi lại thì không liên lạc được.” Hạ Thanh Dao trả điện thoại cho cô. “Trong mấy ngày tới, đừng đi một mình đến nơi vắng vẻ. Cũng đừng trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ số lạ.” Tô Nhược Tuyết cắn môi. “Thanh Dao, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?” Hạ Thanh Dao nhìn cô thật lâu. “Có những thứ cô biết càng ít thì càng an toàn.” “Nhưng tôi không muốn tiếp tục sống trong sợ hãi.” Lần này, ánh mắt Tô Nhược Tuyết rất kiên định. Hạ Thanh Dao khẽ thở dài. “Được. Vậy tôi hỏi cô một câu.” “Cô hỏi đi.” “Trước đây cô từng đến khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt chưa?” Tô Nhược Tuyết ngẩn người. “Chưa từng.” “Cô chắc chắn?” “Chắc chắn. Tôi còn chưa nghe tên nơi đó trước khi tham gia chương trình.” Hạ Thanh Dao buông tay cô ra. “Vậy tại sao thứ bên trong cơ thể cô lại nhận ra nơi đó?” Tô Nhược Tuyết lập tức cứng đờ. “Cô… cô nói gì?” Hạ Thanh Dao không giải thích thêm Cô chỉ lấy ra một lá bùa nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Tô Nhược Tuyết. “Giữ lấy. Nếu lá bùa chuyển sang màu đen, lập tức gọi cho tôi.” Tô Nhược Tuyết nắm chặt lá bùa. Ngay khi cô định hỏi thêm, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau. “Hạ Thanh Dao.” Lục Cảnh Thâm đứng ở cửa ban công. Ánh mắt anh lướt qua Tô Nhược Tuyết rồi dừng trên người cô. “Có chuyện cần nói với cô.” Hạ Thanh Dao gật đầu. “Chúng ta đi.” 2. Bí mật trong bức ảnh cũ Lục Cảnh Thâm đưa Hạ Thanh Dao đến một quán trà yên tĩnh. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ đã cũ. Anh đẩy chiếc hộp về phía cô. “Đây là thứ tôi tìm được trong kho hồ sơ của khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt.” Hạ Thanh Dao mở nắp. Bên trong là một tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng. Trong ảnh có một nhóm người đứng trước cổng đá cổ. Ở chính giữa là một cô gái mặc đạo bào trắng, mái tóc dài được buộc bằng một dải lụa. Khuôn mặt cô gái ấy… Giống Hạ Thanh Dao đến mức không thể phân biệt. Cô nhìn bức ảnh một lúc lâu. “Chụp khi nào?” “Mười năm trước.” “Không thể.” Hạ Thanh Dao đặt bức ảnh xuống. “Tôi không thể xuất hiện ở đây từ mười năm trước.” Lục Cảnh Thâm nhìn cô. “Đó chính là điều tôi muốn hỏi.” Anh lấy ra một tờ giấy khác. Trên đó là danh sách những người từng tham gia một nghi thức bí mật tại Minh Nguyệt. Tên của Nguyễn Minh Thành nằm ở dòng đầu tiên. Bên dưới là nhiều cái tên đã bị gạch bỏ. Riêng dòng cuối cùng được viết bằng mực đỏ. Người giữ ấn: Hạ Thanh Dao. Hạ Thanh Dao nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay khẽ siết lại. Trong đầu cô bất chợt vang lên một âm thanh xa lạ. Tiếng chuông. Tiếng gió. Một cánh cổng đá khổng lồ đang từ từ mở ra. Có người quỳ dưới chân cô, giọng nói đầy tuyệt vọng. “Xin người đừng mở cánh cổng ấy!” Hạ Thanh Dao nhắm mắt. Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương. Lục Cảnh Thâm lập tức đứng dậy. “Cô sao vậy?” “Không sao.” Cô mở mắt, sắc mặt đã trở lại bình thường. “Anh tìm được bức ảnh này ở đâu?” “Trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm của Minh Nguyệt. Ngoài bức ảnh, còn có một cuốn sổ ghi chép.” Lục Cảnh Thâm lấy cuốn sổ ra. Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ: Khi người giữ ấn trở về, cánh cửa thứ hai sẽ mở. Hạ Thanh Dao lật sang trang tiếp theo. Một sơ đồ kỳ lạ xuất hiện. Trên sơ đồ có ba địa điểm được đánh dấu bằng mực đỏ. Khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt. Một ngôi miếu bỏ hoang. Và một bệnh viện cũ. Ở bên cạnh địa điểm cuối cùng có một dòng ghi chú: Bệnh viện số 7 – nơi lưu giữ linh hồn thất lạc. Hạ Thanh Dao ngẩng đầu. “Bệnh viện số 7?” Lục Cảnh Thâm gật đầu. “Bệnh viện này đã đóng cửa hai mươi năm trước. Theo hồ sơ, nơi đó từng xảy ra một vụ mất tích tập thể. Hơn ba mươi bệnh nhân biến mất chỉ trong một đêm.” “Sau đó thì sao?” “Không tìm được thi thể. Không có dấu hiệu bỏ trốn. Tất cả hồ sơ đều bị niêm phong.” Hạ Thanh Dao khép cuốn sổ lại. “Có vẻ như chúng ta sắp có địa điểm tiếp theo.” Lục Cảnh Thâm nhìn cô. “Cô định đến đó?” “Đương nhiên.” “Cô không sợ sao?” Hạ Thanh Dao bật cười. “Anh nghĩ tôi tham gia chương trình giải trí để làm gì?” Lục Cảnh Thâm im lặng. Một lúc sau, anh chậm rãi nói: “Thanh Dao, có một chuyện tôi vẫn chưa nói với cô.” “Chuyện gì?” “Em gái tôi không chỉ bị nhốt trong con búp bê.” Hạ Thanh Dao nhìn anh. “Ý anh là sao?” Lục Cảnh Thâm lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Trong đó có một đoạn ghi âm được lưu từ mười năm trước. Anh nhấn nút phát. Giọng một bé gái vang lên rất nhỏ. “Anh ơi… nếu một ngày em không còn nhớ anh nữa, anh đừng tìm em…” Giọng nói đột nhiên nghẹn lại. “Bởi vì người đang ở trong cơ thể em… có thể không còn là em nữa.” Đoạn ghi âm kết thúc. Hạ Thanh Dao ngẩng đầu. “Anh có ý gì?” Lục Cảnh Thâm siết chặt chiếc điện thoại. “Tiểu Vũ từng nói với tôi rằng, trước khi biến mất, em ấy đã nhìn thấy một người giống hệt mình.” Tối hôm đó, Hạ Thanh Dao nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Trần. “Cô Hạ, chúng tôi có một lời mời hợp tác.” “Lời mời gì?” “Chương trình đặc biệt mang tên Đêm Trắng Thử Thách. Nhà sản xuất đã quyết định mời cô làm khách mời chính.” Hạ Thanh Dao tựa lưng vào ghế. “Địa điểm?” Đạo diễn Trần ngập ngừng. “Bệnh viện số 7.” Căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Hạ Thanh Dao nhìn cuốn sổ đang đặt trên bàn. “Các ông đã biết nơi đó có vấn đề?” “Cô Hạ, chúng tôi chỉ nhận được thông tin rằng bệnh viện này có nhiều câu chuyện kỳ lạ. Nhà sản xuất muốn thực hiện một chương trình khám phá.” “Được.” Đạo diễn Trần dường như không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy. “Cô đồng ý rồi sao?” “Ừ. Nhưng tôi có một điều kiện.” “Cô cứ nói.” “Không được tự ý tách đoàn. Không ai được bước vào phòng bệnh có số 07. Và nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau, tuyệt đối không được quay đầu.” Đạo diễn Trần im lặng vài giây. “Cô Hạ, những điều này là thật sao?” “Đến nơi rồi ông sẽ biết.” Cuộc gọi kết thúc. Hạ Thanh Dao vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình bỗng sáng lên. Một tin nhắn mới xuất hiện. Không có số người gửi. Chỉ có một bức ảnh. Trong ảnh là hành lang bệnh viện cũ, hai bên tường phủ đầy vết ố vàng. Cuối hành lang có một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân màu trắng đang đứng quay lưng. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ. Sư tỷ, người đã đến muộn hai mươi năm rồi. Ánh mắt Hạ Thanh Dao lập tức lạnh xuống. Cô phóng to bức ảnh. Trên cổ người phụ nữ có một sợi dây đỏ. Đó chính là sợi dây từng xuất hiện trên cổ tay Tô Nhược Tuyết. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là tấm biển treo trên cửa phòng bệnh phía sau người phụ nữ. Phòng số 07. Cô vừa định lưu bức ảnh thì màn hình điện thoại chớp tắt. Một giọng nói rất khẽ vang lên từ loa. “Hạ Thanh Dao…” Cô không nhúc nhích. Giọng nói ấy lại vang lên. “Lần này… đừng để ta chết thêm một lần nữa.” Ngay sau đó, điện thoại tự động tắt nguồn. Hạ Thanh Dao ngồi yên rất lâu. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Một người con gái mặc đạo bào trắng đứng giữa hành lang bệnh viện, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Trước mặt cô gái ấy là hàng chục cánh cửa phòng bệnh đang đồng loạt mở ra. Từ bên trong, vô số bàn tay tái nhợt vươn ra. Và một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Người giữ ấn, ngươi đã thất bại một lần. Lần này, ngươi vẫn muốn cứu bọn chúng sao?” Hạ Thanh Dao chậm rãi mở mắt. Khóe môi cô cong lên. “Lần trước ta đã thất bại?” Cô đứng dậy, lấy chiếc túi đựng bùa và thanh kiếm gỗ đào đặt trên bàn. “Vậy lần này, ta sẽ không để các ngươi có cơ hội.” 4. Cánh cửa đã mở từ trước Sáng hôm sau, đoàn chương trình tập trung tại trường quay. Ngoài Hạ Thanh Dao, những khách mời cũ cũng được mời trở lại. Tô Nhược Tuyết vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng bước đến. “Thanh Dao, tôi cũng nhận được lời mời.” Hạ Thanh Dao nhìn cô. “Cô vẫn muốn tham gia?” Tô Nhược Tuyết gật đầu. “Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình.” Lâm Gia Hạo đứng bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng: “Tôi cũng đi. Không thể để cô ấy đến nơi đó một mình.” Trịnh Khải và Lưu Mộng Kỳ nhìn nhau. Hai người vốn định từ chối, nhưng sau khi biết Hạ Thanh Dao là khách mời chính, cuối cùng cũng quyết định tham gia. Đạo diễn Trần bước lên sân khấu. “Chào mừng mọi người đến với chương trình đặc biệt Đêm Trắng Thử Thách. Lần này, chúng ta sẽ cùng khám phá bệnh viện số 7, một địa điểm đã bị bỏ hoang suốt hai mươi năm.” Phía sau ông là màn hình lớn. Một bức ảnh bệnh viện cũ hiện lên. Tòa nhà có bảy tầng, cửa kính vỡ gần hết, những bức tường phủ đầy dây leo. Ở tầng cuối cùng có một ô cửa sổ sáng đèn. Lưu Mộng Kỳ nhìn màn hình, rùng mình. “Bệnh viện bỏ hoang mà vẫn có điện sao?” Đạo diễn Trần cười gượng. “Đó có thể là ánh sáng từ thiết bị quay.” Hạ Thanh Dao không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ấy. Bởi vì cô vừa nhìn thấy một bóng người đứng sau tấm kính. Người đó đang nhìn thẳng về phía cô. Sau đó, bóng người chậm rãi giơ tay lên. Trên lòng bàn tay là một chữ được viết bằng máu. Về. Hạ Thanh Dao khẽ nheo mắt. Cùng lúc đó, điện thoại của tất cả khách mời đồng loạt rung lên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Chào mừng người giữ ấn trở về nhà. Không ai biết tin nhắn được gửi từ đâu. Nhưng Hạ Thanh Dao hiểu rõ. Bệnh viện số 7 không phải địa điểm được đoàn chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Có kẻ đã chờ cô ở đó từ rất lâu. Và có lẽ, hai mươi năm trước, cô đã từng bước vào cánh cửa ấy. Chỉ là cô không còn nhớ mình đã gặp chuyện gì. Hết chương 6. Cuối chương, tại bệnh viện số 7, một y tá già đứng trước căn phòng khóa kín suốt hai mươi năm. Bà nhìn vào chiếc giường trống, khẽ nói: “Cô ấy trở về rồi… cuối cùng người đó cũng trở về rồi.” Ngay sau lưng bà, cánh cửa phòng số 07 từ từ mở ra. Một bàn tay trắng bệch thò ra ngoài. Giọng một cô gái vang lên: “Sư tỷ… lần này, đến lượt muội tìm người.”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ