Đủ là khi "Mong cầu" dừng lại
Tham không phải vì chúng ta thiếu thốn vật chất, mà vì tâm trí luôn tạo ra một cái hố ngăn cách giữa thứ mình có và thứ mình muốn.
Khi bạn thấy "Đủ", cái hố đó biến mất.
Bạn không còn chạy đua với người khác, cũng không chạy đua với chính ảo tưởng của mình.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng cảm nhận:
Người tham: Có một vườn hoa nhưng chỉ lo hái về cất riêng, hoa héo thì lại lo lắng.
Người biết đủ: Ngồi ngắm một bông hoa bên đường cũng thấy cả mùa xuân.
Khi bạn "thẩm thấu" được vẻ đẹp của hiện tại, bạn sẽ không còn nhu cầu phải chiếm hữu mọi thứ cho riêng mình.
Đủ là biết "Điểm dừng", giống như việc ăn uống:
Ăn để nuôi cơ thể là "Đủ".
Ăn vì cảm giác thèm khát dù bụng đã no là "Tham".
Biết đủ là biết dừng lại ngay tại thời điểm mà sự vật, sự việc vừa vặn phục vụ cho sự sống, trước khi nó biến thành gánh nặng.
Tham là nhìn vào cái bình và thấy phần trống.
Đủ là nhìn vào cái bình và thấy phần nước ngọt lành.
Người biết đủ là người giàu có nhất, không phải vì họ có nhiều hơn, mà vì họ "ít mong cầu hơn". Khi tâm không còn đòi hỏi, thế gian tự nhiên trở nên trọn vẹn.