PHÉP MÀU!
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao khi còn là một đứa trẻ, chúng ta có thể say mê hàng giờ bên bờ suối chỉ để nhặt những viên đá cuội, hay vui sướng đến phát điên khi tìm thấy một vỏ sò trên cát? Trong mắt trẻ thơ, mỗi viên đá đều là một viên kim cương, và mỗi chiếc lá rơi đều mang theo một thông điệp từ vũ trụ.
Chúng ta thường bước qua đời mình một cách vội vã và xem mọi thứ là hiển nhiên: mặt trời mọc là hiển nhiên, hơi thở là hiển nhiên, và mảnh đất dưới chân cũng là hiển nhiên. Nhưng nếu dừng lại một chút để tỉnh thức, bạn sẽ thấy:
Từ mảnh đất thô ráp, không màu sắc, tại sao lại nảy nở được những bông hồng mềm mại như nhung?
Từ một nguồn nước mát, tại sao cây cỏ lại có thể lọc lấy sắc xanh và hoa trái lại có vị ngọt lành?
Lòng biết ơn thực sự bắt đầu khi ta thôi coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Khi ta nhìn thế giới bằng đôi mắt của sự kinh ngạc, ta sẽ thấy mình đang sống giữa một bữa tiệc của những điều kỳ diệu.
Người biết ơn là người luôn cảm thấy mình giàu có, không phải vì họ có nhiều tài sản, mà vì họ biết cách nhặt nhạnh những "viên đá màu" của niềm vui và cất giữ chúng như báu vật. Họ đi ngủ với trái tim đầy ắp sự trân trọng, và thức dậy với đôi mắt sẵn sàng để khám phá thêm những điều mới mẻ.
Chỉ khi người ta đủ khiêm tốn để thấy mình nhỏ bé, họ mới thấy mọi điều nhận được từ cuộc đời này đều là một món quà. Một người kiêu ngạo thường nghĩ rằng họ "xứng đáng" hoặc họ "tự làm ra tất cả", nên họ chẳng thấy cần phải cảm ơn ai.
Ngược lại, người tỉnh thức hiểu rằng: mình chẳng là gì cả, nhưng lại được vũ trụ nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu. Sự khiêm tốn đưa ta trở về với bản tính hồn nhiên của tuổi thơ - nơi mà ta không đòi hỏi, không phán xét, chỉ có sự đón nhận và biết ơn thuần khiết.
Sự giác ngộ cao nhất của lòng biết ơn chính là biết ơn cả những thử thách.
Biết ơn cơn mưa vì nó làm mát đất trời sau cơn nắng cháy.
Biết ơn nỗi buồn vì nó dạy ta giá trị của sự bình yên.
Biết ơn cả những điều vụn vặt nhất mà đôi khi lý trí không hiểu nổi tại sao.
Chúng ta đi thật xa, trải qua bao nhiêu thăng trầm, để rồi cuối cùng chỉ mong trở về với sự trong trẻo như thuở ban đầu: Nhìn đâu cũng thấy cái đẹp, chạm vào đâu cũng thấy sự nhiệm màu, và sống mỗi ngày như một lời cảm ơn không dứt.
Hãy cứ hồn nhiên, hãy cứ biết ơn, và bạn sẽ thấy thế gian này chưa bao giờ thiếu đi phép màu.