Chương 21: Khi Chúng Ta Tự Cầm Lái Con Tàu Đời Mình

Khi Chúng Ta Tự Cầm Lái Con Tàu Đời Mình Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những "phòng game" nối tiếp nhau. Đa số chúng ta bắt đầu bằng "Trò chơi nghề nghiệp" - nơi có bản đồ sẵn có, có luật chơi được in rõ trên hợp đồng và có những "đội trưởng" chỉ cho ta biết phải đi đâu. Nhưng rồi, ai trong chúng ta cũng có lúc nhìn về phía đường chân trời, nơi những người ngồi với chiếc máy tính trên bờ cát, và khao khát một "gói mở rộng" mang tên: "Tự do". Thế nhưng, khi thực sự bước vào trò chơi tự do, ta mới hiểu rằng cái giá của việc "không ai kiểm soát" chính là "phải tự kiểm soát tất cả". Trong trò chơi khởi nghiệp, bạn là người chơi duy nhất, là thuyền trưởng và cũng là thủy thủ đoàn. Hình ảnh ngồi làm việc bên bờ biển thật thơ mộng, nhưng thực tế thường là những đêm dài đối mặt với bốn bức tường và sự im lặng đáng sợ. Khi không còn ai thúc giục, bạn nhận ra đối thủ lớn nhất chính là sự lười biếng của chính mình. Trong trò chơi truyền thống, nếu bạn mệt, hệ thống vẫn vận hành. Trong trò chơi tự do, nếu bạn dừng lại - cơm áo gạo tiền - sẽ cạn kiệt. Tự do không phải là làm bất cứ điều gì mình thích, mà là có đủ kỷ luật để làm những việc cần thiết ngay cả khi chẳng có ai giám sát. Khi bạn bắt đầu xây dựng thế giới riêng và mời những người khác vào chơi cùng. Bạn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng thực tế, bạn lại rơi vào một mạng lưới trách nhiệm còn thắt chặt hơn. Việc kết nối những tâm hồn khác nhau, để họ cùng nhìn về một hướng và tuân thủ quy tắc của bạn, là một thử thách nghiệt ngã. Có những người kiệt sức và chọn quay về với "vòng tay" của trò chơi nghề nghiệp cũ. Có những người ở lại quá lâu cho đến khi mất trắng. Và cũng có những người chiến thắng, để rồi nhận ra đỉnh vinh quang không rực rỡ như họ tưởng. Dù bạn đang ở trong trò chơi nào, điều quan trọng không phải là bạn sở hữu bao nhiêu danh hiệu mà là bạn đã "tỉnh thức" như thế nào sau mỗi ván bài. Triết lý của sự tự do không nằm ở việc bạn ngồi ở đâu (văn phòng hay bãi biển), mà nằm ở việc tâm trí bạn có thực sự thênh thang rộng lớn hay không. Nếu bạn làm chủ được bản thân, thì dù trong trò chơi nghề nghiệp gò bó, bạn vẫn có sự tự do trong tư tưởng. Ngược lại, nếu tâm thế vẫn đầy rẫy nỗi sợ hãi và tham lam, thì dù có đi đến chân trời nào, bạn vẫn chỉ là nô lệ cho những quy tắc do chính mình tạo ra. Cuối cùng, trò chơi tự do không phải để chúng ta trở nên giàu có hơn người khác, mà là để ta học cách "đối diện với chính mình" một cách chân thật nhất. Đừng quá mải mê thắng thua mà quên mất rằng: Đích đến cuối cùng của mọi trò chơi chính là sự bình an trong tâm hồn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ