1... 2... 3... Trò chơi bắt đầu
1... 2... 3... Tiếng đếm vang lên, và cánh cửa rực rỡ của thực tại mở ra. Chào mừng bạn đến với trò chơi kỳ lạ và lộng lẫy nhất thế gian: "Trò chơi chào đời."
Nhiều người dành cả kiếp người để đi tìm định nghĩa về chiến thắng. Họ tưởng rằng phải có huy chương, phải có tiền tài, hay phải được đám đông tung hô thì mới là người đứng đầu. Nhưng họ đã quên mất một sự thật hiển nhiên: Ngay giây phút bạn hít hơi thở đầu tiên, bạn đã là người chiến thắng rồi. Bạn đã vượt qua hàng triệu khả năng không tồn tại để có mặt ở đây, để cầm trên tay tấm vé "miễn phí" tham gia vào cuộc dạo chơi giữa nhân gian này.
Trò chơi này không có bảng điểm, cũng không có đối thủ. Đối thủ duy nhất, nếu có, chính là những ảo tưởng của chúng ta về việc phải "trở thành một ai đó". Thực ra, giá trị cao nhất của trò chơi nằm ở chính sự hiện diện.
Cuộc đời hào phóng tặng cho bạn quyền tự do tuyệt đối. Bạn không phải là một quân cờ bị sắp đặt bởi định mệnh, mà là người cầm bút viết nên chương tiếp theo của chính mình. Sự tự do này đôi khi làm chúng ta sợ hãi, vì nó đi kèm với trách nhiệm. Nhưng hãy nhìn xem, những sợi dây trói buộc ta thực chất chỉ là những ý nghĩ tự mình thắt nút. Khi ta buông bỏ được áp lực phải hoàn hảo, ta bắt đầu chơi với một tâm thế thong dong.
Triết lý sâu sắc nhất đôi khi lại nằm trong những điều bình dị nhất. Đó là bát cơm trắng thơm mùi đồng nội, là tiếng gió thổi qua kẽ lá, là cái nắm tay ấm áp của người thân. Chúng ta thường mải mê đuổi theo những thứ lấp lánh xa xôi mà quên mất rằng "giác ngộ" không phải là bay lên trời xanh, mà là bước đi trên mặt đất với một trái tim tỉnh thức.
Tỉnh thức là khi bạn ăn, bạn biết mình đang ăn. Khi bạn buồn, bạn quan sát nỗi buồn như một vị khách ghé chơi rồi lại đi. Bạn không đồng nhất mình với những cơn bão lòng, mà là khoảng không gian bao la chứa đựng cả cơn bão đó.
Hãy chơi trò chơi này như một dòng nước. Nước không cố gắng để chảy, nó chỉ đơn giản là chảy. Gặp đá thì vòng qua, gặp vực thì đổ xuống thành thác, gặp bình thì mang hình dáng của bình. Sống trong trạng thái "trôi" là khi bạn hòa mình vào mọi việc mình làm, không phán xét, không mong cầu quá mức vào kết quả.
Khi tâm ta trống rỗng - một sự trống rỗng đầy minh triết - đó là lúc ta có thể chứa đựng được cả vũ trụ.
Trò chơi này có thể dài, có thể ngắn, nhưng nó luôn công bằng ở chỗ: kết thúc của nó không phải là mất mát, mà là sự hoàn tất một vòng lặp.
Nếu ngày hôm nay bạn vẫn còn thấy nắng ấm trên vai, vẫn còn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực, thì hãy mỉm cười. Bạn đang chơi rất tốt. Không cần phải vội vã, không cần phải so đo. Cứ thong dong mà bước, vì ngay từ vạch xuất phát, phần thưởng đã nằm gọn trong tay bạn rồi.