Màn đêm trên dải Thất Sơn buông xuống tựa như một bức trướng xám xịt phủ kín núi rừng. Gió rít qua các khe đá vôi tạo thành những âm thanh ghê rợn, tựa như tiếng oán hốc của muôn vàn linh hồn bị giam cầm qua hàng thế kỷ.
Trần Phong độc hành trên con đường mòn hiểm trở dẫn lên đỉnh Tà Lơn vùng đất cấm linh thiêng và âm u bậc nhất miền Tây.
Mỗi bước chân của hắn gạt qua lớp lá mục ẩm ướt đều tỏa ra một quầng linh lực vàng kim nhạt. Thọ nguyên mười bảy năm sục sôi trong từng thớ thịt giúp đôi mắt hắn sáng quắc như sao đêm, đập tan màn sương độc đang chực chờ nuốt chửng kẻ xâm nhập.
Oong... Oong...
Cuốn sổ bọc da người nằm trong túi áo rung lên theo nhịp dồn dập. Các trang sổ tự lật mở liên tục, tỏa ra làn hơi nóng rát áp sát vào lồng ngực Trần Phong. Hắn nheo mắt nhìn về hướng đỉnh núi, nơi bầu trời đêm không còn màu đen tuyền mà đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm hung tàn.
Linh khí trời đất ở nơi này đang bị đảo lộn cuồng bạo. Đại Trận Tỉnh Thức đã được kích hoạt!
"Linh Dị Cục... Môn chủ..." Trần Phong lẩm nhẩm, nụ cười trên môi lạnh lẽo như băng giá.
Hắn gia tăng tốc độ, thân hình biến thành một vệt bóng đen lướt nhanh qua những chướng ngại vật đá hộc và rễ cây cổ thụ.
Khi bước chân hắn đặt lên đỉnh Tà Lơn, một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt.
Đỉnh núi là một khoảng đất bằng phẳng rộng hàng ngàn mét vuông, xung quanh được bao bọc bởi tám trụ đá cổ xưa khắc đầy phù văn Thái Cổ. Ở chính giữa trung tâm là một đài tế lễ bằng đá đen khổng lồ.
Hàng trăm thuật sĩ thuộc Linh Dị Cục đang mặc đồng phục giáp đen, quỳ gục xung quanh đài tế. Toàn thân họ khô đét như những thi thể bị rút sạch máu, đỉnh đầu cắm chặt những thanh đinh đồng phong ấn. Toàn bộ sinh khí và linh lực của họ đang bị hút về phía đài tế lễ để nuôi dưỡng một quầng sáng máu khổng lồ!
Trên đỉnh đài tế, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài thêu hình rồng đen rực rỡ đứng chắp tay sau lưng.
Đó chính là Môn chủ Linh Dị Cục kẻ 24 năm trước đã bắt tay với Vạn Cổ Phong, biến mẹ của Trần Phong thành vật tế lễ!
Trong tay ông ta, một giọt máu màu vàng kim lơ lửng tỏa ra uy áp chấn động tâm hồn giọt Huyết Tâm thứ hai của Thánh Nữ!
"Ngươi đến chậm hơn ta nghĩ đấy, Trần Phong," Môn chủ Linh Dị Cục chậm rãi xoay người lại. Gương mặt ông ta gầy gộc, đôi mắt sâu hoắm lóe lên ánh sáng đỏ rực đầy điên dại. "24 năm qua, ta đã đợi khoảnh khắc này biết bao nhiêu lâu."
Trần Phong thong thả bước lên từng bậc thang đá dẫn lên đài tế. Tay trái hắn đã nắm chặt lấy cuốn sổ da người, ánh mắt găm chặt vào giọt Huyết Tâm vàng kim:
"Tao không đến để nghe mày tâm sự. Tao đến để lấy lại giọt Huyết Tâm của mẹ tao, và thu hồi cái mạng thối của mày!"
Môn chủ Linh Dị Cục bật cười lớn, tiếng cười vang vọng xé rách mây mù:
"Ngu muội! Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một mảnh tàn hồn của Thái Cổ Trảm Ma Quan! Mẹ ngươi năm xưa dại khờ muốn dùng giọt Huyết Tâm phong ấn tà tính trong người ngươi, nhưng bà ta đâu biết rằng, thứ nằm dưới đỉnh Tà Lơn này không phải là Tà Thần... mà chính là BẢN THỂ CỔ ĐẠI của ngươi!"
BÙM!
Dòng chữ máu vừa dứt, Môn chủ Linh Dị Cục ném mạnh giọt Huyết Tâm thứ hai vào tâm đại trận!
OONNGGGGG!
Mặt đất đỉnh Tà Lơn sụt xuống từng mảng lớn! Giọt Huyết Tâm hòa vào quầng sáng đỏ thẫm, bùng phát ra một cột sáng máu đâm thẳng lên tầng mây!
Từ sâu trong lòng đất, một luồng Âm khí phạt ma khủng khiếp gấp mười lần so với những gì Trần Phong từng đối mặt trào dâng cuồn cuộn!
Tất cả các trang trong cuốn sổ da người bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam. Khung cảnh ký ức tầng thứ ba tự động đập đâm thẳng vào tâm trí Trần Phong:
Trận chiến Thái Cổ vĩ đại... Vị Trảm Ma Quan tự tay xé rách linh hồn mình, phân tách sức mạnh thành chín giọt Huyết Tâm để phong ấn vĩnh viễn tà ma cõi Âm...
"Nhận ra chưa?" Môn chủ Linh Dị Cục rống lên, hai tay dang rộng: "Ngươi chính là chìa khóa! Linh Dị Cục ta thu thập sinh khí hàng chục năm qua chỉ để nuôi dưỡng đại trận này. Khi ngươi và giọt Huyết Tâm này hòa làm một, ta sẽ khống chế sức mạnh của Trảm Ma Quan để xưng bá cả hai cõi Âm Dương!"
"Rác rưởi mà đòi khống chế Thái Cổ?"
Trần Phong lạnh lùng cất tiếng. Giữa luồng sóng xung kích tà khí đang thổi tung vạt áo khoác, hắn không hề hoảng loạn.
Ngược lại, linh lực Trảm Ma Quan trong cơ thể hắn hòa nhịp hoàn toàn với cột sáng máu dưới lòng đất!
Hắn đưa bàn tay trái lên, cắn rách ngón tay, vẽ một chữ "TRẢM" bằng máu tươi ngay trên trang thứ mười bốn của cuốn sổ da người!
"Thái Cổ Trảm Ma Quan Thức Thứ Ba!"
"CỬU LONG HỤC XÍCH TRẢM DƯƠNG DIỆT ÂM!"
GÀOÀÀÀÀ!
Không phải chín sợi xích nhỏ như trước, mà là chín con cự long bằng xích sắt đúc bằng vàng kim cổ đại bùng nổ ra từ cuốn sổ!
Chín con cự long mang theo ngọn lửa diệt thế lao vút lên không trung, xé rách cột sáng màu đỏ thẫm của Đại Trận Tỉnh Thức!
"Cái gì?! Ngươi có thể khống chế đại trận?!" Môn chủ Linh Dị Cục biến sắc, hoảng hốt lùi lại.
"Mày tính toán rất nhiều," Trần Phong bước tới một bước, chín con cự long xích sắt lơ lửng sau lưng hắn tựa như chín chiếc đuôi thần uy áp thiên địa. "Nhưng mày quên mất một điều... Tao là kẻ sống mượn thọ. Tao chưa từng sợ chết, và tao càng không để kẻ khác làm chủ số phận của tao!"
XOẠC!
Chín con cự long xích sắt đồng loạt bổ xuống đài tế lễ!
Môn chủ Linh Dị Cục gào lên, giơ tay kết ấn gọi ra hàng chục lá bùa vàng phong ấn cấp S để chống đỡ. Tuy nhiên, trước sức mạnh diệt thế của Trảm Ma Quan đã thu hồi hai giọt Huyết Tâm, mọi phòng thủ của ông ta chỉ như giấy bản trước ngọn lửa hồng liên!
BÙM! BÙM! BÙM!
Các lá bùa nổ tung thành tro bụi. Chín sợi xích sắt đâm xuyên qua ngực, bụng và hai tay hai chân của Môn chủ Linh Dị Cục, ghim chặt ông ta lơ lửng giữa không trung!
"Áàààà! Trần Phong... Ngươi... Ngươi không thể diệt ta... Linh Dị Cục còn..."
"Chết đi!" Trần Phong không cho ông ta cơ hội nói hết câu. Hắn giật mạnh tay trái!
Ngọn lửa xanh lam bùng cháy thiêu rụi toàn bộ thân xác và tàn hồn của Môn chủ Linh Dị Cục thành một luồng khói đen đặc quánh trong chớp mắt.
Luồng khói đen đó cùng với linh lực tàn dư của đại trận lập tức bị cuốn sổ da người hút trọn vào bên trong.
Bốp!
Cuốn sổ đóng sập lại. Bìa da người tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tía chí tôn, dòng chữ đếm ngược thọ nguyên nhảy số liên tục như điên dại:
Mục tiêu: Môn chủ Linh Dị Cục & Đại Trận Tỉnh Thức (Cấp S).
Đã thu phục: +30 Năm thọ nguyên.
Thọ nguyên hiện tại: 47 năm 341 ngày 18 giờ 10 phút.
Bốn mươi bảy năm thọ nguyên!
Luồng sinh khí mênh mông như biển cả tràn ngập từng góc ngách trong cơ thể Trần Phong. Giọt Huyết Tâm thứ hai lơ lửng giữa không trung tự động hóa thành một vệt sáng vàng kim chui tọt vào giữa trán hắn, biến thành một ấn ngọc hình rồng ôm sọ người rực rỡ!
Ký ức hoàn chỉnh về người mẹ dạt dào tình thương hiện lên rõ ràng, xóa tan mọi nghi hoặc và cô độc trong lòng hắn suốt 24 năm qua.
Trần Phong đứng trên đỉnh Tà Lơn hoang tàn, gió núi thổi lồng lộn làm vạt áo hắn tung bay. Hắn cúi đầu nhìn cuốn sổ da người trong tay, nơi trang thứ mười lăm đang chậm rãi hiện ra dòng chữ mới:
Chương mới: Âm Giới Đại Loạn Cổng Âm Phủ Mở.
Nhiệm vụ: Tiến vào Cõi Âm, tìm lại linh hồn trọn vẹn của Người Mẹ.
Trần Phong nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ hướng về phía chân trời đang hửng sáng.
Đội ngũ Linh Dị Cục đã sụp đổ, Bát Đại Tà Phái đã bị san bằng. Hắn Trần Phong, kẻ mang Mệnh Mượn năm nào giờ đây đã chính thức bước lên con đường trở thành vị Trảm Ma Quan vô song của cả hai cõi Âm Dương!