Đêm hôm đó Hứa Cạnh ngủ lại phòng khách của nhà Tống Tiêu Tiêu, nằm trên ghế sofa nhíu mày nghĩ cách bắt quỷ. Nghĩ đi nghĩ lại không tìm ra cách giải quyết, thế là hắn trực tiếp ngủ mất.
Sáng hôm sau, Tống Tiêu Tiêu bước ra khỏi phòng, thấy trên ghế sofa là một người đàn ông đang nằm đó. Đầu óc vốn còn lơ mơ khiến cô giật thót mình. Cô suýt chút nữa thì quên mất người đàn ông này là do mình mang về.
Hứa Cạnh nghe thấy tiếng mở cửa phòng cũng đã tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy trên ghế, đưa tay lên xoa xoa cái cổ có chút mỏi.
"Chào buổi sáng." Hứa Cạnh lên tiếng chào, sau đó hắn mới đứng dậy duỗi người.
Hôm qua nghĩ cách một đêm, đến cuối cùng hắn chỉ nghĩ được 1 cách. Đó là nhờ hệ thống giúp đỡ, đúng vậy, Hứa Cạnh muốn hệ thống định vị vị trí của những con ma quỷ đó.
"Em trai cô không dậy ăn sáng đi học sao?" Hứa Cạnh vừa nói vừa theo bản năng nhìn vào điện thoại đang sáng. Hiện tại cũng đã là 6 rưỡi sáng rồi. Một đứa trẻ vị thành niên cũng nên dậy đi học rồi nhỉ.
Tống Tiêu Tiêu có chút buồn rầu: "Em trai tôi không đi học."
Hứa Cạnh kinh ngạc: "Vì sao?"
Tống Tiêu Tiêu do dự mấp máy môi, nghĩ một chút cô mới nói: "3 năm trước đột nhiên đầu óc nó trở nên không bình thường, cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi, để em ấy đi học tôi không yên tâm."
Hứa Cạnh nhíu mày, thật sự mà nói hôm qua hắn không để ý đến tình trạng của Tống Vũ Thần. Nếu Tống Tiêu Tiêu không nói hắn cũng không để ý đến luôn.
Thế nhưng hắn biết cậu thiếu niên bị ngốc thì lại có một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu đã là nhân vật chính thì giai đoạn đầu chẳng phải nên chịu chút khó khăn sao? Hứa Cạnh thật sự cạn lời với suy nghĩ này của mình luôn.
Sau khi ăn sáng xong, Tống Tiêu Tiêu ra ngoài đi làm, Hứa Cạnh cũng chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng khi vừa bước đến cửa, hắn vô thức quay đầu nhìn lại thiếu niên đang ngồi ngây ngô ở đó.
Vương vãi dưới đất là bộ đồ chơi xếp hình, cậu ấy cứ xếp đi xếp lại một khối gỗ. Hứa Cạnh có chút không thể nào bước ra khỏi cánh cửa này nổi. Nói sao đây, có lẽ là vì ăn của người ta nên không nỡ đi.
"Này, Tống Vũ Thần, cậu có đi theo tôi không?" Khi hỏi ra câu này Hứa Cạnh đã hối hận rồi. Hắn đâu phải đi chơi đâu mà đưa theo một người bình thường đến đó. Hơn nữa người này đầu óc còn ngốc nghếch.
Tống Vũ Thần khi nghe thấy có người gọi tên của mình theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi thấy một người xa lạ đang nhìn bản thân, cậu nhóc lại cúi đầu.
Chị gái đã nói không được đi theo người xấu và người lạ, nhưng anh ấy đẹp mà, anh ấy không có xấu đâu.
Nhưng mà, chị gái đi làm rồi, người lạ này cũng chuẩn bị ra ngoài rồi. Vậy cậu bé có nên đi cùng không?
Hứa Cạnh chờ một chút không thấy cậu nhóc trả lời, trong lòng khẽ thở phào, không đi theo là tốt rồi. Tống Tiêu Tiêu ngày nào cũng đi làm mà cậu nhóc này vẫn ở nhà, chắc hẳn cậu ấy tự biết chăm sóc bản thân khi không có người lớn ở cạnh.
"Nếu vậy thì tôi đi trước nhé." Hứa Cạnh vừa nói xong, chưa kịp khép cửa lại đã thấy Tống Vũ Thần vứt đồ chơi xuống. Cậu nhóc bước nhanh đến trước mặt hắn.
"Em... em muốn đi, em muốn đi tìm chị gái." Trong tâm trí non nớt tầm 3 tuổi của Tống Vũ Thần, chị gái là người quan trọng nhất, cậu muốn đi tìm chị gái.
Hứa Cạnh mấp máy môi, hắn thật sự muốn lên tiếng từ chối. Hắn là đi tìm quỷ không phải đi tìm chị cho cậu nhóc đâu. Nhưng mà, mẹ nó coi như hắn miệng tiện, lần sau không bao giờ rủ rê người khác đi cùng nữa. Mạng mình lo chưa xong còn thích kéo người khác xuống nước.
Hứa Cạnh gật đầu, hắn đưa cậu nhóc đi theo, dọc đường đi sợ cậu nhóc đi lạc, hắn còn liên tục quay đầu nhìn lại. Vừa chú ý đến định vị mà hệ thống hiển thị, vừa phải chú ý đến một đứa trẻ.
Định vị mà hệ thống chỉ là trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm này có một tiệm nét, trong tiệm nét hiện đang mở cửa, Hứa Cạnh đứng ở ngoài còn nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.
"Tống Vũ Thần, lát nữa cậu nghe theo lời tôi, hơn nữa không được chạy lung tung khi không có sự cho phép của tôi, biết chưa?" Hứa Cạnh nghiêm túc dặn dò.
Tống Vũ Thần ngơ ngác gật đầu.
Hứa Cạnh bước vào trong tiệm, trong này có hai dãy máy tính, mỗi dãy có 5 máy, bên trong có 6 người đang ngồi đó chơi game. Định vị của hệ thống chỉ đến đây thì biến mất.
Hứa Cạnh không nhìn ra quỷ ở đâu, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đến bên cạnh một người đàn ông trung niên. Nhìn ông ta đang ngồi đó bấm điện thoại, Hứa Cạnh cho rằng ông ta chính là quản lý ở đây.
"Xin chào, mở một máy cho tôi, 2 tiếng." Hứa Cạnh quyết định rồi, nếu không thấy quỷ thì ở đây chờ quỷ xuất hiện là được.
Hơn nữa hắn hiểu khá rõ những con quỷ này, quỷ là sinh vật cấu tạo từ oán khí, hận ý và sự không cam tâm. Loại này thường không có kiên nhẫn quá lâu, chắc hẳn nó sẽ sớm bộc lộ bản thân mà thôi.
Trong tiệm nét này có 6 người đang ngồi trước máy tính. Nhìn tuổi đời của 6 người này chỉ tầm 15-16 tuổi, chắc là trốn học để đi chơi, sở dĩ hắn đoán như vậy là vì trên người họ còn đang mặc đồng phục học sinh.
Trong chiếc máy tính ở phía góc khuất tầm mắt, một thiếu niên đang chơi game, vào thời khắc gay cấn quyết định, đột nhiên một khung quảng cáo xuất hiện.
'Bạn muốn trở thành người trên người sao? Bạn muốn có thể quang minh chính đại để chơi game sao? Điền thông tin của người quản thúc bạn nhiều nhất vào đây, bạn sẽ được tự do.'
Khung quảng cáo này xuất hiện đột ngột, lại không có nút xóa đi. Nếu không điền thông tin thì nó không thể nào biến mất. Cậu thiếu niên nhíu mày, trong lòng sốt ruột.
Đã là trận quyết đấu rồi, nếu còn thua nữa thì bên kia sẽ thắng đó. Cậu tự ý điền bừa vào, đối với cậu, mẹ là người luôn quản thúc cậu nghiêm túc nhất. Còn bố thì ngày ngày đi làm.
Cậu không chút do dự nhập chữ "Mẹ" lên đó, sau khi nhập xong, quảng cáo vẫn chưa biến mất. Thay vào đó nó lại hiện ra chữ khác.
'Bạn muốn mẹ không quản thúc mình bao lâu, 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, một tháng hay vĩnh viễn?'Những câu trả lời bên dưới xuất hiện khiến cho cậu cảm nhận được một trận mê hoặc.
Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, cậu muốn có thể thoải mái chơi game, vậy nên không chút do dự đã chọn vào câu trả lời "Vĩnh viễn" kia. Trong lòng cậu không nghĩ tới hậu quả của nó.
Thậm chí cậu còn cảm thấy đây chỉ là một quảng cáo bình thường hay một cuộc khảo sát trên mạng mà thôi.
Hứa Cạnh đang xem phim hoạt hình cùng với cậu nhóc Tống Vũ Thần, hắn mở máy không phải để chơi game, thế là trực tiếp mở hoạt hình cho Tống Vũ Thần xem.
"Ký chủ, quỷ dị đã bắt đầu ra tay rồi." 003 lên tiếng nhắc nhở.
Hứa Cạnh nghe thấy vậy lập tức đứng bật dậy, tiếng động do hắn đứng lên tạo ra quá lớn, khiến 5 thiếu niên đều vô thức quay đầu nhìn đến. Hứa Cạnh quan sát khắp nơi, 5 người khác đều nhìn hắn, đến cả quản lý luôn cúi đầu xem điện thoại cũng ngẩng đầu. Chỉ có một thiếu niên trong góc là đang nhìn chằm chằm vào máy tính mà không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
Hứa Cạnh nheo mắt, hắn thấp giọng nói với Tống Vũ Thần: "Ngồi im ở đây đi."
Hứa Cạnh không biết quỷ sẽ ra tay với ai, nhưng hắn biết người đáng nghi nhất chính là thiếu niên ngồi ở góc khuất kia.
Hứa Cạnh bước đi rất nhanh, khi đến gần hắn đặt tay lên vai của thiếu niên. Rõ ràng bị một người xa lạ tiếp xúc vậy mà cậu ta lại không có phản ứng nào. Ngón tay của cậu ta liên tục gõ lên bàn phím, tạo ra âm thanh lách cách.
Hứa Cạnh nhíu mày, hắn theo tầm mắt của thiếu niên mà nhìn vào màn hình máy tính. Hắn không nhìn thấy cái gì, trong tầm nhìn của hắn, cái máy tính này còn chưa bật lên.
"Này, bạn học..." Hứa Cạnh dùng thêm chút sức ấn lên vai của thiếu niên. Hắn không muốn khi chưa xác nhận ở đâu có quỷ mà đã vội ra tay. Như thế vừa đánh rắn động cỏ vừa khiến người khác cảnh giác.
Thiếu niên không có phản ứng, Hứa Cạnh đã xác nhận con quỷ là ở ngay bên này. Nhưng không biết phải làm sao, tìm được quỷ nhưng không biết cách diệt quỷ, đúng là có chút hài hước.
"Hệ thống, ta cảm giác hơi lúng túng á." Hứa Cạnh gọi hệ thống.
003 lên tiếng: "Biết ngay mà, tôi cho cậu mượn năng lực 'nhân quả' dùng một chút. Cậu cũng phải nhanh chóng tăng lên thực lực đi."
Hứa Cạnh cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt xuất hiện trong thân thể. Đặc biệt là đôi mắt, hắn cảm nhận được một loại mát lạnh vi diệu, Hứa Cạnh theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận sự khác biệt kia biến mất thì mới mở mắt ra.
Lần này hắn đã thấy rõ, trên người thiếu niên có mấy sợi khói trắng bốc lên rồi chui vào trong cái máy tính trước mặt. Mà trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện những khung quảng cáo khác nhau. Thiếu niên càng điền nhiều thông tin, khói trắng trên người càng bốc lên.
Đây là... sinh khí của người sống sao?
Một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn.
Hứa Cạnh muốn kéo tay của thiếu niên, để những ngón tay đó không bấm phím nữa nhưng không ngăn cản được. Ngón tay thiếu niên vẫn liên tục gõ lên bàn phím, liên tục nhập kết quả trong lòng lên quảng cáo.
Một loại trực giác mơ hồ nảy sinh trong lòng hắn. Hứa Cạnh nhìn chằm chằm vào cái máy tính trước mặt, không chút do dự đấm mạnh một quyền vào cái màn hình.
Cú đấm này vậy mà không đánh nát màn hình, nắm tay hắn trực tiếp xuyên thẳng vào trong màn hình, Hứa Cạnh cảm nhận được cánh tay bản thân đang bị kéo lại.
Giống như trong màn hình máy tính có một đôi tay đang nắm chặt tay hắn. Nó đang dùng sức để kéo cả người hắn vào trong máy tính vậy.