Chương 6: Chương 6: Xui Xẻo Đến Nhanh Chóng

"Chắc cậu bị lừa rồi, khu chung cư đó đã bị bỏ hoang 5 năm rồi, căn trung cư đó đã cũ đến mức không thể có người sống được nữa. Một cơn bão lớn chút cũng có thể thổi bay nó." Mặc dù anh cảnh sát nói thế có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là tám chín phần mười là như thế thật. Hứa Cạnh cũng biết nơi mình đến ở có điểm kỳ lạ, nơi đó có quỷ dị, có quy tắc quái đàm, thậm chí chính trên người hắn cũng có nhân tố bất thường. Vậy nên hắn không dám kể những thứ mình thấy trong trung cư ra, không muốn bị coi là bệnh tâm thần, hắn chỉ lấp liếm cho qua khi cảnh sát hỏi đến, và nói vết thương kỳ lạ trên người là do mạch điện bị đứt. Sau khi hai cảnh sát rời đi, Hứa Cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một giỏ trái cây, Hứa Cạnh cầm lấy quả táo, lau vài cái trên áo bệnh nhân rồi mới bỏ vào miệng cắn một miếng. Ngủ hai ngày, lúc tỉnh lại bụng hắn đã sớm đói meo, nhưng vì có cảnh sát đang hỏi chuyện nên hắn không tiện lấy táo gặm. Dù sao hành vi ăn uống trước mặt người khác là bất lịch sự. Nhưng khi người đi rồi thì hắn không phải kìm nén nữa. Ăn hết quả táo, hắn vẫn không cảm thấy no chút nào. Có chút trái cây lót bụng, đầu óc lúc này của hắn mới tỉnh táo hơn. Là ai đã đưa hắn vào bệnh viện nhỉ? Nếu đã làm người tốt rồi, vậy có giúp hắn trả tiền viện phí chưa? Hơn nữa, người ta có quay lại thăm hắn không nhỉ? Vết thương trên người đã không còn gì nghiêm trọng, với lại hắn cũng không có tiền đóng tiếp viện phí, lại còn đang đói bụng. Hứa Cạnh quyết định tự mình làm thủ tục xuất viện. Đứng trước quầy y tá, sau khi nói rõ thông tin của bản thân, Hứa Cạnh được phép xuất viện. Vừa ra khỏi bệnh viện, hắn đã trực tiếp ghé vào quán cơm bên đường. "Ông chủ, cho một phần cơm sườn, tô lớn." Hứa Cạnh ngồi trên ghế chờ cơm đến, rảnh rỗi mở bảng hệ thống ra nhìn thử. " Tên: Hứa Cạnh Điểm tích lũy: 2 Công đức: -10 (thất đức, dễ gặp xui xẻo trong thời gian tới) Tình trạng: xui xẻo" Hứa Cạnh ngơ ngác một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng: "Hệ thống, sao mi lại có cái giá trị công đức này rồi?" 003 lên tiếng: "Ký chủ, dựa theo hành vi của anh mà bảng hệ thống sẽ tùy thời thay đổi." Hứa Cạnh nhíu mày nhìn chằm chằm bảng hệ thống mà chỉ mình hắn thấy: "Hệ thống, mày không nhầm chứ? Nếu theo những gì mày nói, thì dựa theo hành động trước đó của ta, giá trị công đức không thể nào là số âm được." 003 lên tiếng, lần này trong giọng nói của nó còn mang theo chút hả hê: "Ký chủ, anh có biết không, ngũ lôi phù trước đó anh sử dụng không những không đánh chết quỷ, mà chính ngũ lôi phù đó đã đánh nát trung cư, phá hủy hạn chế, những con ác quỷ đó đã gián tiếp được anh thả ra ngoài. Hiện nay việc ác mà chúng làm đều sẽ tính lên đầu ký chủ." Đây là lần đầu tiên Hứa Cạnh nghe hệ thống nói nhiều như vậy, nhưng hắn không cười nổi. Bởi vì nội dung nó nói thật mẹ nó khiến tâm trạng vui vẻ của hắn biến mất sạch. "Hệ thống, sao mày không nhắc tao?" Hứa Cạnh thật sự muốn ngửa đầu lên trời gầm thét, hắn mẹ nó lại bị cái hệ thống này cho một vố. 003 hả hê lên tiếng: "Ký chủ, anh không hỏi tôi, với lại ai mà nghĩ anh sẽ chơi trò ngu ngốc như thế chứ, nghiệp mình tạo ra phải tự mình giải quyết." Nói đến đó, nó lại lên tiếng: "À, anh nhớ chú ý trạng thái hiện tại của mình nhé." Hứa Cạnh nhìn lại bảng hệ thống, tầm mắt rơi xuống hai chữ xui xẻo kia mà mắt tối sầm. Hắn không biết rõ phạm vi xui xẻo này là bao nhiêu, nhẹ như uống nước bị sặc hay ra đường bị xe tông đều là trạng thái xui xẻo. Nhưng Hứa Cạnh có thể khẳng định, giá trị công đức càng thấp, nguy hiểm càng liên quan đến tính mạng.  Ông chủ bưng đĩa cơm đến trước mặt, không hiểu sao, ông ấy lại chân trái vấp chân phải. Đĩa cơm trong tay vạch theo một đường parabol hoàn mỹ, úp lên người Hứa Cạnh. Hứa Cạnh ngơ ngác im lặng, không nghĩ tới xui xẻo lại đến nhanh như vậy. "Vị bạn trẻ này, ta thấy trên người cậu ngũ hành thiếu đức, được gọi là thất đức." Một người đàn ông lên tiếng. Những người đang ăn trong tiệm cũng bị sự cố này làm ảnh hưởng, ai nấy đều buông đũa xuống mà hóng hớt. Thậm chí chỉ vì ăn dưa xem kịch mà còn có người bưng cả bát canh, vừa uống vừa xem. Hứa Cạnh ngơ ngác bị đĩa cơm đổ lên người, lại bị người chửi là thất đức, đến giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: "Đậu moá nó." "Tôi... Tôi xin lỗi anh, có sao không, có cần tôi bồi thường không? À, anh mau lau người đi." Ông chủ luống cuống tay chân, sợ Hứa Cạnh tức giận không nói lý lẽ. Ông ta mở quán bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu tiên bưng cơm cho khách mà chân trái vấp chân phải rồi úp thẳng đĩa cơm lên người khách như vậy. "Không sao, có quần áo để thay không?" Đây chính là xui xẻo sao? Ảnh hưởng đến người xung quanh sao? Ngoài mặt hắn nói không sao, nhưng trong lòng lại là dáng vẻ khác. Nếu hệ thống mà có thân thể chắc đã bị hắn nắm mạnh hai vai điên cuồng lắc lư rồi. "Mẹ kiếp hệ thống, cái xui xẻo kia mẹ nó sao lại đến nhanh như vậy, còn có, sao ông già kia biết ta đang thất đức? Có phải ông ta là cao nhân dị sĩ gì không?" 003 bị hắn làm phiền đến có chút mất kiên nhẫn mới lên tiếng: "Ký chủ, mời anh nhìn vào bên trái phía đối diện, cách tiệm cơm này 50 mét. Anh nhìn thấy mấy chữ to trên đó không, đọc lên." Hứa Cạnh khó hiểu nhưng vẫn làm theo, hắn nhìn thẳng đến đó, miệng còn không nhịn được liên thuyên: "Nơi đó có cái gì sao? Là nơi phúc địa hay ổ quái vật à... Chỗ đó là Bệnh Viện Tâm Thần Vô Thường." Hứa Cạnh... Im lặng, một sự im lặng bao trùm. Trước đó vì không nghĩ tới cảnh tượng này, vì trong đầu hắn đã nghĩ đến nhiều khả năng khác, tỷ như nơi đó là ổ quái vật hay một phúc địa nào đó. Vậy mà không nghĩ nó lại là bệnh viện tâm thần. Vậy ông già này chỉ đang nói bừa thôi sao? Cạn lời. Sau khi biết ông già đó là bệnh nhân tâm thần trốn viện, Hứa Cạnh cũng không để ý đến ông ta nữa. Bởi vì hắn không rõ ông ta chỉ đơn thuần cho rằng hắn thất đức (không có công đức) hay thật sự cho rằng hắn là kẻ thất đức (kẻ không có đạo đức). Ông chủ lấy một chiếc áo sơ mi đến trước mặt Hứa Cạnh, ông lên tiếng: "Xin lỗi anh bạn nhé, bữa cơm hôm nay coi như là xin lỗi, tôi mời anh ăn no. Với lại, cái áo này là con gái tôi mới mua, vừa mới giặt xong chưa kịp mặc đâu, cậu vào nhà vệ sinh thay đồ chút nhé." Ông ta vội dúi chiếc áo sơ mi hoa đến trước mặt Hứa Cạnh, miệng không ngừng nói chuyện. Hứa Cạnh nhận lấy áo sơ mi, hắn cũng là đàn ông, hắn không ngại ở đây thay đồ. Dù sao trên người dính nhớp nháp, hắn không chịu nổi. May mà cơm là cơm khô, lại không có canh, nên những thứ này chỉ dính lên áo, không dính vào da thịt. Hắn lập tức cởi chiếc áo trên người ra để một bên, mặc chiếc áo sơ mi lên người. Khi cúi đầu cài cúc áo, ngón tay của hắn khựng lại. 8 múi???? Không phải, sao ta lại có 8 múi bụng được nhỉ, nhớ là trước đó không có mà. Hắn có chút không hiểu. Nhưng những người xem kịch thì lại có biểu cảm khác nhau, nam thì hâm mộ, nữ cũng hâm mộ, một bên là muốn có được múi bụng đẹp như của Hứa Cạnh, một bên là muốn chạm vào thử cảm giác. Hứa Cạnh theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn muốn hỏi 003 xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với vài ánh mắt xanh lè như sói đói. "Nhìn cái gì mà nhìn, của mấy người không có à?" Hứa Cạnh lên tiếng, vừa nói hắn vừa nhanh chóng cài hết những cúc áo. Hắn vốn đã có khuôn mặt tuấn tú, khi có cơ bụng lại càng đẹp mắt. Nhưng trong lòng Hứa Cạnh vẫn canh cánh chuyện này, đến mức ông chủ bưng cơm ra đặt trên bàn rồi hắn vẫn không chú ý đến. Hứa Cạnh chắc chắn rằng trước đó mình không hề có cơ bụng, kiếp trước hắn không có cơ bụng, kiếp này nguyên chủ chỉ biết ở trong nhà viết tiểu thuyết nên lại càng không thể có. Sức lực của hắn cũng không mạnh, nếu không đã không chật vật như vậy. Nghĩ một lúc không ra kết quả, hắn cúi đầu ăn ngấu nghiến, đói hai ngày giờ ăn mì gói hắn cũng thấy ngon. Những người khác thấy Hứa Cạnh cúi đầu ăn uống cũng không còn nhìn hắn nữa. Đang ăn còn có một chuyện hài hước xảy ra, một nhóm y tá bác sĩ của bệnh viện tâm thần bên đó chạy đến. Khi thấy ông già đang ngồi đó ăn cơm, bọn họ đều mang theo biểu cảm bất lực. Người thì trả tiền, người thì dụ dỗ ông ta đi, thậm chí vì lừa được ông ta mà không tiếc cùng nhau tâng bốc kỹ năng bói mệnh của ông ta lên tận trời. Hứa Cạnh ăn xong, ông chủ cũng bước ra, ông ta đã giặt sạch chiếc áo ban đầu rồi đặt vào bịch ni-lông đưa cho hắn: "Áo của anh đây, tôi đã giặt sạch giúp anh rồi, cảm ơn vì đã không đánh giá kém cho tiệm." Hứa Cạnh gật đầu rồi nhận lấy đồ trong tay ông chủ, đứng trước con đường lớn xe cộ qua lại tấp nập, hắn có chút ngơ ngác, căn phòng thuê của hắn đã sập rồi, vậy hắn phải đi đâu đây, tiền không có, đồ đạc cũng không. Đã nghèo lại còn nghèo hơn, hắn không thể nào diễn cái cảnh lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn được. Cái thân thể này của hắn không chịu nổi, dù có 8 múi cũng không chịu nổi, Hứa Cạnh thầm nghĩ trong lòng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ