Chương 10: Chương 10: Cho Người Một Dao

Không đúng, vì sao mình lại cho rằng mình đã chết nhiều lần như vậy? Rốt cuộc mình đã quên cái gì rồi? Hứa Cạnh thất thần trong một khoảnh khắc, con dao đó lại chém đến, hắn không kịp né tránh. Cánh tay trái trực tiếp bị chém một nhát sâu đến mức lộ cả xương cốt trắng hếu. Hít... Mẹ nó đau quá. Đưa đầu là một dao, rụt đầu cũng là một dao, chẳng khác nào hắn đang bị treo lên chờ người đến chém vậy. Chờ chút... Rụt đầu một dao, thò đầu cũng một dao. Hứa Cạnh nheo mắt, hình như, hắn hiểu ra vấn đề rồi. Trong không gian trắng xóa rộng lớn này, điểm khác biệt duy nhất chính là hai người sống, Hứa Cạnh và người đang cầm dao có khuôn mặt và bóng lưng đặc biệt quen mắt kia. Ngoài hai người ra thì trong này còn có những thứ bình thường khác. Đó là một chiếc bàn và những tờ giấy đã được viết ra trước đó. Hứa Cạnh lùi lại, vừa để né tránh con dao sắc bén trước mặt, vừa muốn đến gần chiếc bàn kia. Con dao lần nữa chém xuống, lần này nó không chém trúng Hứa Cạnh nữa. Nó chém vào cái bàn, Hứa Cạnh từ bên kia cái bàn ló đầu ra, đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng kinh người. "Ha... mình biết rồi." Hứa Cạnh cười lạnh một tiếng, nụ cười này trực tiếp động đến miệng vết thương còn đang chảy máu trên mặt hắn. Khuôn mặt hắn vốn đẹp lúc nãy lại bị chém vài nhát, giờ đi kèm với nụ cười này chính là cảm giác vừa đẹp vừa điên. Tên cầm dao đó lúc đầu đang ung dung đuổi theo Hứa Cạnh như thợ săn đuổi theo con mồi. Nhưng khi con mồi biết phản kháng, sắc mặt thợ săn trở nên khó coi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lần này gã chém vài nhát Hứa Cạnh chống đỡ được. Hứa Cạnh cũng phát hiện ra sau mỗi lần hắn dùng bàn gỗ và những tờ giấy đã viết vương vãi dưới đất để phản kháng đều sẽ khiến gã yếu đi một chút. Có thể nói, Hứa Cạnh vừa lăn lộn để có thể né dao lại vừa có thể nhặt giấy dưới đất, thật sự là chật vật. Miệng vết thương vốn đã chảy máu, lại thông qua những hành động này của hắn mà máu lại chảy nhiều hơn, vết thương cũng rách ra lớn hơn. Cho dù hiện tại không thể trực tiếp xoay người chém gã một đao, nhưng như vậy cũng đã tốt rồi, sức chiến đấu của gã càng kém, Hứa Cạnh càng an toàn. Nhưng mà mẹ nó thật sự muốn cho gã một đao quá. Không biết có phải ý nghĩ này quá cố chấp hay không, mà ngay phía sau lưng Hứa Cạnh, không, nói đúng hơn là tách ra từ trong máu thịt của Hứa Cạnh, chính là một thanh đao được làm bằng xương sống của hắn. Thanh đao trắng hếu còn đang chảy ra máu tươi liên tục chém về phía gã đó. Suy nghĩ sâu xa nhất trong nội tâm của Hứa Cạnh lúc đó là: Cho gã đó một đao. Vậy nên thứ có thể làm đao chỉ có thể là xương sống của hắn. Một bộ xương sắc bén không chịu cúi đầu chịu chết mới xứng làm một thanh đao. Hứa Cạnh thoi thóp nằm dưới đất, khi không có xương sống chống đỡ, hắn chẳng khác nào một vũng bùn nhão. Máu tươi trên người chảy ra lênh láng, tầm mắt lại mơ hồ, Hứa Cạnh cố gắng chớp mắt không để mình chết trước khi báo thù thành công. Nếu không chờ gã chết, Hứa Cạnh chết cũng sẽ không nhắm mắt. Gã kia bị thanh đao đuổi chém liên tục. Tầm mắt của Hứa Cạnh lúc đầu vốn nhìn về phía đó, giờ đã mờ mịt không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ là hắn không cam tâm, hắn muốn nhìn nó chết. Hắn không tốt bụng đến mức đã có cơ hội trả thù còn chờ lúc khác đâu. Hắn không thể nào bỏ qua chuyện cũ được, cái câu 'bỏ qua chuyện cũ' kia nghe giả tạo lắm. Hắn là kẻ có thù tất báo, từ lúc gặp quái vật ngụy nhân trong siêu thị trung tâm thành phố. Đến hiện tại, hắn luôn là người có thù tất báo. Thanh đao xương cốt kia bổ đôi thân thể của gã kia. Không gian trắng xóa trước mặt ầm ầm sụp đổ, Hứa Cạnh cũng dần nhắm mắt lại. Ngoài hiện thực, Hứa Cạnh đã một lúc không tự mình làm mình bị thương nữa, thân thể hắn như không có khung xương, cả người nằm xuống trước màn hình máy tính. Tống Vũ Thần đưa tay lay lay người Hứa Cạnh, cậu cảm nhận được trong lòng bàn tay là một mớ chất lỏng nhớp nháp nóng hổi. Mùi máu tanh nhàn nhạt chui vào mũi. Tống Vũ Thần ngơ ngác đưa tay lên nhìn thử, trong cái đầu óc vốn có tư duy bằng đứa trẻ ba tuổi đột nhiên lóe lên rất nhiều ký ức xa lạ. Máu tươi, hiện trường tai nạn, khói bốc lên, ngọn lửa đốt cháy mọi thứ... Tống Vũ Thần ôm chặt lấy đầu của mình, cơn đau trong đầu khiến cậu nhíu chặt mày. Cơn đau mạnh đến mức khiến cho cậu không chịu nổi mà tự đưa tay lên đập vào đầu mình. Những người khác thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, ai nấy đều chạy ào ào ra ngoài, miệng không ngừng lên tiếng: "Điên rồi... điên rồi, tiệm nét này có người điên rồi!" Mấy thiếu niên nhìn thấy cảnh tượng Tống Vũ Thần tự mình đập đầu vào bàn mà hoảng hốt. Một người toàn thân lênh láng máu tươi sống chết không rõ, một người vốn đang bình thường đột nhiên như bị điên, liên tục tự đập đầu vào tường. Cánh cửa tiệm nét được mấy thiếu niên hợp sức cùng nhau mở tung ra. Bọn họ chạy ra đứng trước con hẻm không ngừng hét lớn: "Điên rồi, chết người rồi..." Trước đó không chạy là vì hóng hớt, giờ chạy là vì lại có thêm một người điên nữa, đáng sợ quá. Tiếng hét của mấy thiếu niên này đã khiến cho người qua đường chú ý đến. Rất nhanh, hai người trong cuộc vốn hôn mê đã được đưa đến bệnh viện, còn những người khác thì được đưa đến đồn cảnh sát ghi lời khai. Hai ngày sau. Hứa Cạnh tỉnh lại trong bệnh viện quen thuộc, mở bảng hệ thống ra nhìn thử thì thấy lại được cộng thêm hai điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại của hắn đã là năm điểm. Thật tuyệt vời. Hứa Cạnh cảm giác chuyến đi này thật đáng giá, ít nhất hai điểm tích lũy có thể lấy được mà không quá nguy hiểm. Dù sao chỉ cần nằm trên giường là được. Chỉ khác lần trước một chút, lần này Tống Vũ Thần làm bạn cùng phòng bệnh với hắn.  Hứa Cạnh vừa tỉnh dậy đã thấy Tống Tiêu Tiêu đang ngồi đối diện với chiếc giường của em trai mà ôm mặt khóc nức nở. Hứa Cạnh nhìn người trên chiếc giường kia đã trùm kín chăn mà hoang mang. Tống Tiêu Tiêu đang khóc, Tống Vũ Thần thì không có động tĩnh gì. Đừng nói là Tống Vũ Thần chết rồi nhé. Hứa Cạnh cảm thấy đầu mình ong ong lên. Nếu Tống Vũ Thần thật sự đã chết, vậy hắn chẳng phải là tội nhân thiên cổ sao? Hắn đã phá hủy hạnh phúc gia đình của hai chị em nhà họ Tống. Hứa Cạnh khó khăn ngồi dậy, vết thương trên người hắn đã được xử lý sạch sẽ, băng vải cũng trắng tinh khôi. Nhưng niềm vui trong lòng hắn không còn nữa. Hắn hại chết một thiếu niên có tâm trí ba tuổi, Hứa Cạnh đến trước mặt Tống Tiêu Tiêu thấp giọng nói: "Tống Tiêu Tiêu, nén bi thương." Tống Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, thậm chí trên khuôn mặt trắng nõn là mấy vệt nước mắt chưa khô. Hứa Cạnh thật sự muốn tự tát mình một cái, hắn mẹ nó dựa vào đâu mà bảo người ta nén bi thương chứ. Người chết là em trai của người ta, còn hắn là hung thủ gián tiếp hại chết em trai người ta. Hứa Cạnh thật sự muốn tự tát chính mình hai bạt tai. Cho mày lắm mồm, cho mày muốn rủ một người có tâm trí như đứa trẻ đi. Cho mày lúc ở trong tiệm nét mà bảo người ta không được chạy lung tung. "Hứa Cạnh... hu hu hu... Em trai tôi... Em ấy... Em ấy..." Tống Tiêu Tiêu vừa khóc vừa nức nở lên tiếng, nói một hồi cũng không nói rõ thành tiếng, cô chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay khóc. Hứa Cạnh không biết phải làm sao để an ủi cô gái này, việc duy nhất hắn nghĩ đến được chính là dùng hai điểm tích lũy để tạo một điểm neo trong quá khứ vào ngày hôm đó, khi mọi thứ chưa xảy ra vấn đề. Sau đó trực tiếp cắt cổ tự sát trở về thời điểm đó để ngăn mọi thứ xảy ra. Nghĩ là làm, hắn tìm khắp nơi để lấy con dao, nhưng không tìm thấy, không nhìn thấy dao gọt hoa quả. Hắn lại nhìn thấy bên cạnh chiếc giường bệnh của bản thân là một túi trái cây, có lẽ là do Tống Tiêu Tiêu mang đến. Hứa Cạnh càng cảm thấy áy náy. Người ta không ghi thù việc hắn đã hại chết em trai, còn chu đáo mua trái cây đến thăm hắn. Hứa Cạnh càng nghĩ càng cảm thấy mình nên tự sát tạ tội. Đột nhiên, tiếng cửa nhà vệ sinh được mở ra khiến hắn có chút giật mình. Hứa Cạnh theo bản năng quay đầu nhìn sang. Tống Vũ Thần đứng trước cửa nhà vệ sinh. Còn Tống Tiêu Tiêu thì đang khóc hu hu, trong lúc nhất thời CPU của Hứa Cạnh có chút đứng hình. Khoan đã, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? "Tống Vũ Thần? Cậu không chết à?" Hứa Cạnh thật sự không nén nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi một câu. Tống Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên: "Khụ... Em ấy không chết... Tôi muốn nói là em ấy khôi phục rồi... Tôi mừng quá nên không nói được thành lời." Tống Vũ Thần gật đầu, sau khi cậu khôi phục, khí chất cả người trở nên điềm tĩnh, thậm chí Hứa Cạnh còn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. "À, tôi tưởng cậu vì tôi mà chết, tôi thật sự đã có ý nghĩ tự sát tạ tội luôn rồi." Hứa Cạnh có chút hài hước lên tiếng nói chuyện. Hắn không muốn ở trong cái bầu không khí kỳ lạ này đâu. Nhưng mà người không chết khiến tâm trạng của hắn thoải mái hơn hẳn. Ít nhất không cần tự sát tạ tội. Tống Tiêu Tiêu không nhịn được bật cười: "Anh thật hài hước." "Anh Hứa có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?" Tống Vũ Thần thấy chị gái đã không còn khóc nữa mới lên tiếng hỏi Hứa Cạnh. Hứa Cạnh khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, Tống Vũ Thần ra ngoài cửa đứng đó chờ Hứa Cạnh. Cậu đưa cho Hứa Cạnh một cục đá bình thường: "Đây là trước khi em ngất đã thấy nó rơi ra từ trong máy tính. Em theo bản năng đã cầm lấy nó trong tay." Tống Vũ Thần không nhìn ra nó là cái gì, nhưng Hứa Cạnh nhận ra, đó là một mảnh vỡ ký ức. Hứa Cạnh đè nén sự kích động trong lòng. "Thứ này đúng là có tác dụng đối với tôi, cậu muốn gì?" Hứa Cạnh lên tiếng hỏi, hắn không cho rằng một người như Tống Vũ Thần hiện tại sẽ ngốc nghếch đưa cho hắn một thứ vừa nhìn đã biết đặc biệt như vậy. Tống Vũ Thần không biết cục đá mà mình cầm trong tay có tác dụng gì, nhưng thấy nó rớt ra từ trong máy tính, lại quan sát thấy sắc mặt Hứa Cạnh có chút biến hóa khi nhìn thấy cục đá này. Cậu đã đoán được đại khái. Cục đá này đối với người bình thường không có tác dụng, nhưng đối với Hứa Cạnh thì hẳn sẽ hữu dụng. Quả nhiên, câu hỏi mà Hứa Cạnh thốt ra đã chứng thực suy đoán của cậu ta. "Tôi muốn biết thế giới này có gì." Tống Vũ Thần lên tiếng. Hứa Cạnh im lặng, không phải vì hắn không muốn nói, mà là vì hắn không biết nên nói sao cho đúng. "Anh không nói cũng được, cục đá này đưa cho anh, tôi chỉ có một yêu cầu. Khi hai chị em chúng tôi gặp nguy hiểm, anh phải cứu chúng tôi một lần."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ