Chương 6: 6

. Tô Nhuyễn nhìn thiếu niên trước mặt thêm một lúc, càng nhìn càng cảm thấy hắn có gì đó quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Thiếu niên cũng không thúc giục nàng. Hắn chỉ đứng đó, một tay tùy ý cầm chiếc mũ rộng vành, ánh mắt cong cong nhìn nàng như đang chờ nàng tự mình nhớ ra. Tô Nhuyễn cau mày. “Ngươi biết ta?” “Biết.” “Nhưng ta không nhớ ngươi.” “Không sao, trí nhớ của quận chúa vốn không tốt lắm.” Tô Nhuyễn lập tức ngẩng đầu. Câu này nghe thế nào cũng thấy không giống lời người tốt nên nói. Nàng nhìn hắn cảnh giác hơn. “Ngươi nói ai trí nhớ không tốt?” Thiếu niên hơi nghiêng đầu, nụ cười càng rõ hơn. “Ta chỉ nói quận chúa có thể không nhớ ta, đâu có nói trí nhớ của quận chúa không tốt.” “Ý của ngươi rõ ràng là như vậy.” “Quận chúa hiểu thế nào thì là thế ấy.” Tô Nhuyễn nghẹn lời. Nàng đột nhiên cảm thấy người này cũng đáng ghét chẳng kém Giang Thừa Ngọc. Nam nhân trung niên ngồi bên cạnh nhìn hai người đối đáp, trong lòng âm thầm lau mồ hôi. Vị tiểu cô nương trước mặt không biết thân phận thật sự của thiếu niên, nhưng hắn thì biết rất rõ. Người này chính là vị khách mà hắn vừa nhắc đến. Ảnh Sát. Một người mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến những kẻ trong giang hồ dè chừng. Thế mà vị tiểu quận chúa này lại đứng trước mặt hắn, cau mày tranh luận chuyện trí nhớ. Nếu để người trong giang hồ biết được cảnh tượng này, chỉ sợ chẳng ai tin. Tô Nhuyễn không biết trong lòng người khác đang nghĩ gì. Nàng chỉ cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được đúng người. Nàng nhìn thiếu niên từ đầu đến chân. “Ngươi chính là Ảnh Sát?” “Phải.” “Người ta nói ngươi rất lợi hại?” “Cũng tạm.” “Chưa từng thất bại?” Thiếu niên hơi nhướng mày. “Chuyện này phải xem người khác muốn ta làm chuyện gì.” Tô Nhuyễn nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng là người nàng đang tìm! Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã sáng lên. “Ta có một việc muốn nhờ ngươi.” Thiếu niên nhìn nàng. “Chuyện gì?” Tô Nhuyễn ngập ngừng một chút. Dù đã quyết tâm từ lâu, lúc thật sự phải nói ra nàng vẫn cảm thấy hơi khó mở miệng. Nàng cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, rồi nhỏ giọng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta xử lý một người.” Thiếu niên không hỏi người đó là ai. Hắn chỉ thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. “Người nào?” Tô Nhuyễn nghiến răng. “Giang Thừa Ngọc.” Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười nơi khóe môi thiếu niên hơi khựng lại. Chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến mức Tô Nhuyễn không kịp nhận ra. Hắn cúi đầu rót trà cho mình, giọng vẫn bình thản như cũ. “Ồ.” Chỉ một tiếng rất nhẹ. Tô Nhuyễn nhìn hắn. “Ngươi biết hắn?” “Có nghe qua.” “Vậy ngươi có nhận lời không?” Thiếu niên đặt chén trà xuống. “Quận chúa vì sao lại muốn đối phó hắn?” Tô Nhuyễn lập tức im lặng. Chẳng lẽ nàng phải nói rằng vì hắn cười nàng? Chuyện này quá mất mặt. Nàng cố gắng tìm một lý do nghe có vẻ nghiêm trọng. “Bởi vì... hắn rất đáng ghét.” Thiếu niên: “...” “Ngươi không cần hỏi thêm.” “Ta chỉ hỏi một câu.” “Nhưng ta không muốn nói.” “Được.” Hắn vậy mà thật sự không hỏi nữa. Tô Nhuyễn ngược lại hơi bất ngờ. Nàng vốn tưởng người này sẽ hỏi nàng và Giang Thừa Ngọc có thù oán gì, không ngờ hắn lại bình thản đến mức ấy. Nàng lập tức cảm thấy người này quả nhiên rất chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc nói: “Chỉ cần ngươi giúp ta khiến hắn không thể tiếp tục làm phiền ta là được.” Thiếu niên nhìn nàng. “Chỉ vậy thôi?” “Ừ.” “Không cần làm chuyện quá đáng?” “Không cần.” Tô Nhuyễn vốn đang tức giận, nhưng nói đến đây lại chần chừ. Dù nàng rất ghét Giang Thừa Ngọc, trong lòng nàng vẫn biết hắn chẳng thật sự làm chuyện gì xấu với nàng. Cùng lắm chỉ là thích trêu chọc nàng. Nàng chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bổ sung: “Nếu có thể khiến hắn chịu thua ta là tốt nhất.” Thiếu niên nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. “Quận chúa muốn thắng hắn?” “Đúng.” “Chỉ vì chuyện này?” Tô Nhuyễn lập tức ngẩng đầu. “Chuyện này còn chưa đủ sao?” Hắn nhìn nàng một lúc lâu. Sau đó bỗng bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao Tô Nhuyễn lại thấy cực kỳ quen tai. Nàng lập tức nhíu mày. “Ngươi cười cái gì?” “Không có gì.” “Rõ ràng ngươi đang cười.” “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy chuyện quận chúa muốn làm rất thú vị.” Tô Nhuyễn càng cảnh giác. “Ngươi không được cười ta.” “Được.” “Cũng không được nói với người khác.” “Được.” “Càng không được để Giang Thừa Ngọc biết.” “Ta hiểu.” Hắn đáp rất nhanh. Nhanh đến mức Tô Nhuyễn hoàn toàn yên tâm. Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi bạc nhỏ đặt lên bàn. “Đây là tiền đặt trước.” Thiếu niên cúi mắt nhìn túi bạc, nhưng không đưa tay nhận. “Quận chúa không sợ ta lừa người sao?” Tô Nhuyễn lập tức nói: “Ta đã hỏi thăm rồi. Người trong giang hồ đều nói ngươi giữ chữ tín.” “Quận chúa tin người trong giang hồ như vậy sao?” “Ta không biết.” “Vậy sao còn dám tìm ta?” Tô Nhuyễn suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: “Bởi vì ta không còn cách nào khác.” Thiếu niên im lặng. Một lát sau, hắn mới đưa tay cầm lấy túi bạc. “Được.” Tô Nhuyễn lập tức thở phào. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn hắn. “Ảnh Sát.” “Ừ?” “Nếu ngươi thật sự giúp ta thắng được Giang Thừa Ngọc, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.” Thiếu niên nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu hơn một chút. “Quận chúa yên tâm.” Hắn cong môi. “Chuyện của người, cứ giao cho ta.” Tô Nhuyễn hài lòng gật đầu, sau đó kéo Thanh Nghi rời khỏi tửu lâu. Bóng dáng nàng vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên mặt thiếu niên lập tức biến đổi. Hắn cúi đầu nhìn túi bạc trong tay. Sau đó khẽ bật cười. “Thật là...” Giọng nói ấy rất nhẹ. “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngốc như vậy.” Nam nhân trung niên bên cạnh nghe thấy, lập tức cúi đầu, không dám nói gì. Thiếu niên đứng dậy, đội lại mũ rộng vành. Trước khi rời đi, hắn còn nhìn về phía cánh cửa Tô Nhuyễn vừa bước qua, khóe mắt cong cong. “Muốn thắng ta?” Hắn lắc đầu, trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. “Tiểu nha đầu, muội có biết mình vừa tìm ai không?” Không ai trả lời. Bên ngoài, xe ngựa của phủ Quốc Công đã đi xa ,Tô Nhuyễn ngồi trong xe tâm trạng tốt lên trông thấy ,nàng chống cằm, khóe môi không nhịn được cong lên. Giang Thừa Ngọc. Lần này ngươi cứ chờ xem. . Sau khi thuê xong sát thủ, Tô Nhuyễn trở về phủ Quốc Công với tâm trạng tốt hơn hẳn lúc rời đi. Cơn tức nghẹn trong lòng suốt cả buổi sáng dường như đã tan sạch, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Nàng ngồi trong xe ngựa, tay chống cằm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, khóe môi không nhịn được cong lên. Lần này nàng đã tìm được một người mà ngay cả người trong giang hồ cũng phải kiêng dè. Ảnh Sát. Chỉ cần nghe cái tên ấy thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy lợi hại. Tô Nhuyễn nghĩ đến vẻ mặt của Giang Thừa Ngọc, trong lòng lập tức thoải mái. Để xem sau này hắn còn cười nàng được nữa không. Nha hoàn Thanh Nghi ngồi đối diện nhìn bộ dạng vui vẻ của chủ tử, trong lòng vẫn có chút bất an. Nàng đi theo Tô Nhuyễn nhiều năm, đương nhiên biết tính tình quận chúa nhà mình. Bình thường nàng có thể hơi tùy hứng, nhưng nếu thật sự bị chọc giận thì nhất định sẽ tìm cách trả đũa. Chỉ là Thanh Nghi không ngờ cách trả đũa lần này lại... lớn như vậy. “Quận chúa, người thật sự đã thuê được sát thủ rồi sao?” Tô Nhuyễn lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “Đương nhiên rồi. Người đó chính là Ảnh Sát, đệ nhất sát thủ mà ta nghe người ta nhắc tới. Ngươi không biết đâu, người ấy nhìn qua rất trẻ, nhưng khí thế lại cực kỳ lợi hại. Ta chỉ nói một câu, hắn đã lập tức nhận lời.” Thanh Nghi im lặng một lát rồi hỏi: “Vậy người có hỏi hắn... có chắc chắn sẽ thành công không?” Tô Nhuyễn khựng lại. Nàng hình như... chưa hỏi. Nhưng chuyện đó có quan trọng sao? Nàng lập tức khoát tay, vẻ mặt tràn đầy tin tưởng: “Nếu đã là đệ nhất sát thủ thì đương nhiên phải có bản lĩnh. Nếu ngay cả một Giang Thừa Ngọc cũng không giải quyết được thì hắn làm sao dám nhận cái danh đệ nhất sát thủ?” Thanh Nghi không biết nên trả lời thế nào. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho vị Giang thế tử kia. Dù sao cũng là hai vị oan gia nổi tiếng nhất kinh thành. Từ nhỏ đến lớn, cứ gặp nhau là cãi nhau. Nhưng lần này quận chúa lại thật sự thuê người đi đối phó hắn. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Tô Nhuyễn hoàn toàn không biết nha hoàn đang lo lắng điều gì. Nàng còn đang tưởng tượng cảnh vài ngày nữa nghe được tin Giang Thừa Ngọc gặp chuyện, sau đó nàng có thể ung dung đi ngang qua mặt hắn, nhất định sẽ không cười, cũng không nói gì, chỉ cần nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Như vậy mới đủ khí thế. Nàng thậm chí còn nghĩ trước nên mặc y phục gì hôm đó. Cuối cùng nàng quyết định mặc bộ màu xanh nhạt mà mình thích nhất. Không phải vì Giang Thừa Ngọc. Tuyệt đối không phải. Chỉ là nàng muốn mặc đẹp một chút để đi xem náo nhiệt mà thôi. Trong lúc Tô Nhuyễn đang suy nghĩ lung tung, ở một nơi khác trong kinh thành, Giang Thừa Ngọc vừa về tới phủ Trấn Nam Vương. Hắn vẫn mặc bộ y phục màu đen như lúc gặp Tô Nhuyễn, nhưng sau khi bước vào phòng riêng, hắn lập tức tháo mặt nạ xuống. Dung mạo tuấn mỹ quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn. Nếu Tô Nhuyễn nhìn thấy khuôn mặt này lúc ấy, e rằng nàng đã lập tức nhận ra người mình vừa thuê chính là kẻ nàng muốn đối phó. Giang Thừa Ngọc đặt mặt nạ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Hắn thật sự không ngờ Tô Nhuyễn lại có thể nghĩ ra cách này. Hắn chỉ cười nàng một chút ở hội hoa thôi. Nàng lại chạy đi thuê sát thủ. Hơn nữa còn thuê chính hắn. Giang Thừa Ngọc cúi mắt nhìn túi bạc nhỏ đặt bên cạnh, trong lòng không biết nên tức giận hay buồn cười. “Bánh nếp nhỏ này...” Hắn khẽ lắc đầu, “Từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng chịu thiệt.” Cửa phòng bị đẩy ra. Giang Tĩnh Xuyên bước vào, nhìn thấy con trai đang ngồi một mình thì nhíu mày. “Con vừa đi đâu về?” Giang Thừa Ngọc bình thản cất túi bạc vào tay áo: “Con ra ngoài xử lý chút việc.” “Việc gì?” “Việc riêng.” Giang Tĩnh Xuyên nhìn hắn hồi lâu, thấy vẻ mặt con trai không có gì bất thường mới thôi truy hỏi. Ông ngồi xuống ghế, tiện tay rót trà, nhưng vừa mới nhấp một ngụm đã nhớ ra chuyện gì đó, lập tức khó chịu. “Đúng rồi, hôm nay Tô Cảnh Hành lại khoe cây hải đường trong phủ hắn đẹp hơn cây của ta.” Giang Thừa Ngọc: “...” Hắn không hiểu tại sao phụ thân mình và Tô Quốc Công đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn có thể tranh nhau từng chuyện nhỏ nhặt. Một người nói cây của mình đẹp. Người kia lập tức nói cây của mình mới đẹp. Ngày hôm sau lại vì một hộp bánh mà có thể tranh luận cả buổi. Giang Thừa Ngọc day nhẹ mi tâm, quyết định không tham gia. “Phụ thân, chuyện đó không liên quan đến con.” Giang Tĩnh Xuyên lập tức trừng mắt: “Sao lại không liên quan? Con là con trai ta, đương nhiên phải đứng về phía ta.” Giang Thừa Ngọc bình tĩnh đáp: “Nếu vậy thì con sẽ nói cây của người đẹp hơn.” “Thật sao?” “Thật.” “Ta biết ngay con vẫn hiểu chuyện.” Giang Thừa Ngọc im lặng. Hắn bỗng cảm thấy chuyện Tô Nhuyễn thuê sát thủ cũng chẳng kỳ quái bằng chuyện phụ thân hắn vừa nghe một câu nịnh đã lập tức vui vẻ. Mà bên kia, Tô Nhuyễn đang chờ tin. Ngày đầu tiên. Không có tin tức. Nàng còn rất bình tĩnh. Ảnh Sát là đệ nhất sát thủ, chắc chắn phải lựa thời cơ thích hợp. Ngày thứ hai. Vẫn không có tin. Tô Nhuyễn bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngày thứ ba. Vẫn không có. Nàng ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn con chim sẻ đang nhảy trên cành cây mà lòng nóng như lửa đốt. “Thanh Nghi, ngươi nói xem, có phải hắn đang chuẩn bị kế hoạch gì đó không?” Thanh Nghi đang rót trà, nghe vậy liền đáp: “Nô tỳ nghĩ... có lẽ là vậy.” Tô Nhuyễn gật đầu. Nàng cũng nghĩ như thế. Dù sao đối phương là Giang Thừa Ngọc. Nếu dễ dàng như vậy thì đã chẳng cần thuê đệ nhất sát thủ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trong ba ngày ấy, Giang Thừa Ngọc chẳng những không làm gì hắn, mà còn ngày ngày xuất hiện trước mặt nàng với vẻ mặt vui vẻ hơn trước. Ngày thứ tư, nàng gặp hắn ở thư viện. Giang Thừa Ngọc vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười. Tô Nhuyễn lập tức đứng khựng lại. Nụ cười ấy là sao? Chẳng lẽ hắn biết rồi? Không thể nào. Nàng lập tức quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Giang Thừa Ngọc lại thong thả đi tới. “Quận chúa hôm nay có vẻ rất bận?” Tô Nhuyễn lạnh lùng đáp: “Ta bận chuyện của ta, không liên quan đến thế tử.” “Vậy sao?” Giang Thừa Ngọc nhướng mày, “Ta còn tưởng mấy ngày nay quận chúa đang chờ tin của ai đó.” Tim Tô Nhuyễn đập mạnh. Nàng quay phắt lại nhìn hắn. Giang Thừa Ngọc vẫn cười, ánh mắt vô tội đến mức khiến nàng không thể nhìn ra bất cứ điều gì. “Ngươi biết gì rồi?” Hắn hơi nghiêng đầu. “Ta biết gì?” Tô Nhuyễn lập tức nhận ra mình vừa nói hớ. Nàng ho khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ý ta là... ta nghe nói gần đây trong kinh thành có người bị mất đồ. Ta chỉ hỏi ngươi có biết chuyện ấy hay không.” Giang Thừa Ngọc nhìn nàng vài giây, sau đó bật cười. “Quận chúa hỏi chuyện mất đồ mà vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy sao?” Tô Nhuyễn: “...” Nàng tức đến mức muốn bỏ đi. Tên này đúng là đáng ghét. Hắn chẳng biết gì cả. Hắn còn dám cười! Nàng xoay người bỏ đi, trong lòng âm thầm quyết định phải viết thư hỏi Ảnh Sát ngay tối nay. Nàng đã trả tiền rồi. Ít nhất cũng phải cho nàng một câu trả lời. Cùng lúc ấy, Giang Thừa Ngọc nhìn bóng lưng đang tức tối rời đi, khóe môi càng cong hơn. Hắn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tối nay phải gửi cho nàng một tin. Không thể để nàng chờ mãi được. Chỉ là tin này... Có lẽ sẽ khiến nàng càng tức hơn. Đêm xuống, Tô Nhuyễn vừa thay y phục xong thì nghe bên ngoài có tiếng động. Thanh Nghi vội vàng đi vào, trên tay cầm một mảnh giấy. “Quận chúa, có người để thứ này ngoài cửa.” Tô Nhuyễn lập tức nhận lấy. Trên giấy chỉ có vài chữ. “Đã ra tay, thất bại.” Tô Nhuyễn nhìn chằm chằm mảnh giấy. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi siết chặt tay. Thất bại? Lần đầu tiên thất bại cũng không sao. Nàng tin tưởng Ảnh Sát. Nhưng nàng hoàn toàn không biết người viết mảnh giấy ấy lúc này đang ngồi trên mái nhà đối diện, tháo khăn che mặt xuống, ung dung nhìn ánh đèn trong phòng nàng. Giang Thừa Ngọc khẽ cười. “Bánh nếp nhỏ, lần này ta xem nàng còn có thể làm gì.” Trong phòng, Tô Nhuyễn hít sâu một hơi, cố gắng tự an ủi mình. Một lần thất bại không tính là gì. Ảnh Sát nhất định sẽ thành công lần sau. Nàng tuyệt đối không biết rằng từ ngày hôm nay, cuộc sống của mình sẽ bắt đầu xuất hiện một chuỗi những chuyện kỳ quái. Sát thủ nàng thuê lần lượt “thất thủ”. Mà tử địch của nàng... Lại ngày càng tinh thần phấn chấn hơn.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ