Từ thuở xa xưa, từ hàng ngàn năm về trước, khi con người chưa biết nhiều về những điều mới mẻ có một giống loài mà đã ẩn giấu sống tách hẳn với người người còn lại. Họ tự tạo cho mình một thế giới "bất khả xâm phạm", nơi mà những con người không thể đặt chân tới đó hòn đảo "Witch" và những người đã tạo ra hòn đảo đó là những người được chọn để có sức mạnh hơn người hay còn gọi cách khác là phù thuỷ.
Họ đã dùng sức mạnh của mình để nâng một hòn đảo từ dưới mặt đất lên trên không trung, rồi dùng ma thuật để tạo một lớp chắn tàng hình bao bọc xung quanh hòn đảo vì lo nghĩ đến khi nhân loại phát triển, con người khi được tiếp xúc với nhiều thứ có thể tạo ra thứ gì đó khiến họ có thể rời khỏi mặt đất và hòn đảo bị lộ.
- Chậc! Người xưa đúng là lo xa và có lẽ họ đã lo đúng hướng rồi nhưng cuối cùng thì sao chứ? Chẳng những hòn đảo tan thành hư vô mà những phù thuỷ còn trở nên giống con người rồi sao?
Nina đang lật từng trang, từng trang một trong cuốn sách mang tên "Khởi nguồn vĩ đại".
Cô đã đọc hàng trăm, hàng ngàn lần cuốn đó rồi nhưng vì ở trong một căn biệt thự cô độc, cô không còn cách nào khác ngoài việc làm bạn với những cuốn sách cũ kỹ này.
Thời gian trôi qua, những phù thuỷ có thể sống yên ổn được vài trăm năm. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không.
Những phù thuỷ được sinh ra đã mang trong mình những sức mạnh đặc biệt hơn người. Người có thể điều khiển được nước, tạo ra mưa, người thì điều khiển được gió, người thì có sức mạnh hoả, có thể một tay thiêu trụi cả một cánh rừng, người thì có sức mạnh của sấm sét, sức mạnh hệ thực vật và cả đất,...
Nhưng những nguồn sức mạnh đó lại không phải vô tận, mọi thứ được vận hành nhờ có dòng suối thiêng- là dòng suối mà các vị thần ban cho để duy trì sức mạnh.
Điều mà họ muốn ở những phù thuỷ rất đơn giản, chỉ là muốn phù thuỷ thay họ đi chăm sóc, giúp đỡ những con người bình thường nhưng những phù thuỷ này lại quá tham lam và ích kỷ và chỉ có số ít là thực sự đi giúp đỡ nhân loại.
Có những người ngay sau khi nhận được sức mạnh liền lập tức kết bè phái, khinh thường nhân loại và có những suy nghĩ ích kỉ rằng "tại sao chúng ta lại phải đi giúp những con người yếu đuối đó chứ?", "Chúng ta giúp họ thì ai sẽ lo cho chúng ta?".
- Hư! Bởi thế nên giờ con cháu mới phải thành con người đấy. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!
Khi đọc đến những dòng này, Nina bất giác thở dài rồi ngửa mặt lên trời mắng nhiếc những vì trưởng bối "đã mất".
Các vị thần đã để yên vài trăm năm để xem những đứa con mình chọn và trao đi sức mạnh liệu có thay đổi suy nghĩ không. Và đoán xem, họ có thay đổi không?
Tất nhiên là không rồi, sống được vài trăm năm, khi con cháu giống nòi phù thuỷ kế tiếp được sinh ra, sức mạnh cũng vì thế mà được nhân lên và không có ai nhớ đến sự tồn tại của con người mà thậm chí con người khi đó còn trở thành "câu chuyện về những kẻ vô dụng không được chọn" và không xứng đáng được nhắc đến. Nói cách khác là những phù thuỷ khinh miệt nhân loại bình thường.
Ở vương quốc nơi những con người và phù thuỷ được sinh ra, mọi thứ được bao bọc bởi phước lành và là sức mạnh củac những vị thần cai trị trên cao.
Có tổng tám vị thần tối cao gồm Aurelius (thần ánh sáng), Erebus (thần bóng tối), Thor (thần sấm), Zephyr (thần gió), Ignis (thần lửa), Leviath (thần nước), Ceres (thần mùa màng) và Veritas - người nắm giữ vận mệnh nhận loại mang trong mình khả năng tiên tri.
Họ đều được sinh ra để bảo vệ nhân loại với danh nghĩa là "thần" nhưng vì bản thân họ không thể một tay mà bảo vệ cả một vương quốc nên mới quyết định chọn ra những người có phẩm chất tốt nhất để ban phát sức mạnh từ bản thân với mong muốn những đứa con mình tạo ra sẽ thay họ nâng đỡ nhân loại. Với mỗi mong muốn họ sẽ truyền đạt dưới dạng "những lời sấm" do Veritas ban xuống.
Thời gian đầu, những người được chọn rất nghe lời những vị thần vì họ tin rằng việc bản thân có được sức mạnh chính là vì mình muốn có sức mạnh để giúp đỡ những người trong hoàn cảnh tệ hơn nhưng rồi dần dần họ bắt đầu có những suy nghĩ ích kỷ khi nhân loại quá ỷ lại vào họ. Và thế là những người có chung ý nghĩ bắt đầu tụ tập lại và quyết định rời khỏi lãnh thổ và tạo ra một thế giới mới giữa không trung - nơi mà chỉ có những phù thuỷ có thể tới. Vậy câu hỏi đặt ra là "những phù thuỷ lựa chọn ở lại nghe theo lời các vị thần thì số phận sẽ ra sao?".
Chẳng có cái kết tốt đẹp là ở lại giúp đỡ nhân loại mãi mãi đâu.
Họ cũng dần nhận ra con người quá ỷ lại vào sức mạnh đó và bắt đầu lười nhác nên cũng đã quyết định rời bỏ nhân loại để chúng tự sinh tự diệt cho đúng với quy luật của tự nhiên.
Tất nhiên là con người không ai có thể nhận ra là có thứ sức mạnh thần bí của người khác giúp khi họ khó khăn, họ tin vào việc thần linh sẽ giúp đỡ họ và vì thế nên gánh nặng được đặt lên vai những phù thuỷ càng nhiều rồi dần đến có những người bị kiệt quệ sức mạnh.
Họ nhận ra con người cũng chẳng có ai tốt đẹp. Chỉ là muốn lợi dụng bản thân để phục vụ cho sự lười biếng của con người và thế là phù thuỷ dần dần biến mất.
Không còn vị thần mùa màng nào giúp đỡ, những thửa ruộng không còn xanh tốt và lớn nhanh mà trở nên khô cằn. Không có ai điều hoà thời tiết khiến thời tiết ngày càng hỗn loạn, lúc mưa to bão lớn lúc thì hanh khô khiến bao nhiêu người chết vì thiếu nước.
Khi các vị thần biết chuyện, họ đã đưa ra một lời sấm xuống những phù thuỷ .
"Kẻ nhận ân ban mà khép chặt đôi tay,
Xem nỗi đau nhân gian làm trò tiêu khiển,
Mạch thiêng sẽ cạn, thần lực hóa tro bay.
Đỉnh ngai càng cao, ngã xuống càng tan biến!"
Nhưng vẫn không ai chịu làm gì cả, họ chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời răn đe của các vị thần chứ không hề có chuyện gì sảy ra cả.
Và đúng như những gì họ nghĩ, ba trăm năm trôi qua, họ không hề bị sao dù không làm theo lời sấm.
Họ tạo một vương quốc phồn vinh trên không, không ngao du với bất kì "thứ" gì cả, chỉ có phù thuỷ và phù thuỷ và hiển nhiên họ đã quên hết những lời sấm.
Những vị thần đã thay những phù thuỷ mà chống đỡ thiên tai giúp con người và vì thế đã hao tổn sức mạnh. Họ nhận thấy những đứa con của mình đã không còn cần thiết và đã quyết định thu lại dòng suối ma thuật.
Ngày dòng suối mất, vương quốc dần dần lụi tàn, những người từng được coi là phù thuỷ mới nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm không thể bào chữa. Họ quỳ lạy, van xin và thề sẽ không bao giờ làm trái nữa nhưng đã quá muộn.
Họ không còn là những đứa con của "ngài" nữa. Họ không còn sức mạnh, tuổi thọ của họ cũng không còn là "trường sinh" nữa nhưng họ vẫn được phép sống... với tư cách là con người.
Vào ngày dòng suối bị thu lại, một đứa trẻ đã ra đời.
Và đứa trẻ đó là Nina. Cũng là một trường hợp đặc biệt.
Dù không có dòng suối thiêng nhưng cô vẫn giữ trong mình những sức mạnh ma thuật của phù thuỷ. Thật kì lạ là đến cả những vị thần cũng thấy lạ về trường hợp này.
Khi nhìn đứa trẻ đang phát ra thứ ánh sáng giống bản thân mình, Varitas đã cố gắng để nhìn vận mệnh của đứa trẻ nhưng không tài nào làm được. Cô không thể nào nhìn sâu vào vận mệnh của cô bé hay nói cách khác là bản thân cô bé đang được bao bọc bởi thứ sức mạnh nào đó khiến cô không bị ảnh hưởng bởi các vị thần.
Varitas rất ngạc nhiên vì cô biết rằng chỉ có người sắp chết hoặc đã chết mới không thể nhìn thấy tương lai. Cô đã nghĩ rằng đứa trẻ này sắp tới hạn rồi.
- Hãy nuôi dưỡng đứa trẻ đó thật tốt.... Bọn ta sẽ trở lại sớm thôi.
Lần đầu tiên ý trí của vị thần tiên tri bị lung lay bởi cô không biết liệu cô bé này có thật sự là sắp chết không nên cô đã quyết định tạm thời không để ý đến cô bé nữa.
Lúc đầu, tất cả những vị thần còn lại khi nghe Varitas nói vậy đều cảm thấy bất ngờ nhưng rồi cũng nghe theo quyết định đó vì cô là người biết trước vận mệnh nên phải có lý do thì cô mới không làm gì đứa nhỏ đó.
- Vốn dĩ đâu có làm gì được.... À! Có thể phong ấn sức mạnh vĩnh viễn mà nhỉ?
Nina chuyển từ tư thế đang ngồi bàn đọc sách sang nằm ườn trên giường đọc. Lúc này, cô đã chán ngấy vì phải đọc đi đọc lại cuốn sách đó rồi nên quyết định gập sách lại và đi ngủ mặc dù bầu trời mới đang là 14h chiều.
Nina là tên của vị thần Aurelius (thần ánh sáng) đặt cho cô.
Dù sao thì có lẽ bọn họ nghĩ rằng trẻ nhỏ thì đâu có tội hoặc đơn giản là muốn ban phát cho một đứa trẻ trước khi nó chết.
Nhưng cuối cùng cô bé vẫn sống được thêm nhiều năm nữa.
Vào năm cô bé năm tuổi, những vị thần đã xuất hiện.
Vừa nhìn vào cô bé khoẻ mạnh này, trên khuôn mặt của mọi người thoáng có chút ngạc nhiên vì nghĩ rằng đứa bé này phải chết từ vài năm trước rồi chứ. Họ cho rằng cô bé chính là chiếc bánh răng làm lệch hướng quỹ đạo mà họ đang tìm kiếm.
Vừa thấy các vị thần, mọi người xung quanh đó đều quỳ rạp xuống cầu nguyên nhưng chỉ có cô bé vô tư là không làm thế. Thay vì quỳ rạp cô lại dang rộng đôi tay ra đòi bế.
Không hề tức giận, thần mùa màng lập tức bế đứa bé mập mạp dễ thương trên tay.
- Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
Những vị thần khác đều quay ra nhìn cô bé đang cười tươi trước mặt.
- Hãy lớn lên một cách khoẻ mạnh nhé bé con. Ta vẫn sẽ giữ nguyên sức mạnh của con, thay vào đó là mỗi năm phải làm đủ 100 việc tốt cho nhân loại, con thấy sao?
Vị thần bóng tối khẽ mỉm cười rồi chạm nhẹ ngón tay vào chiếc má phúng phính của cô bé rồi nói.
Vừa nghe xong, cô bé liền hất tay của vị thần bóng tối ra rồi lắc đầu.
- 100 việc tốt một năm với một đứa trẻ sao? Các người không thấy quá đáng hả?
Khi nghe những lời đó, bố mẹ Nina lập tức lo lắng và tập đầu xuống đất liên tục.
- Đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ, mong mọi người hãy tha cho nó.
Thái độ của những vị thần khi nhìn cô bé không hề thay đổi thậm chí còn thoáng thấy nụ cười đang dần lớn của mọi người. Cuối cùng thì thần nước cũng không thể nhịn nổi mà cười lớn.
- Đứa nhóc này thật là không biết phép tắc gì cả nhưng lại rất đáng yêu.
Sau khoảng vài phút suy nghĩ trao đổi qua ánh mắt của các vị thần, mọi người tiếp tục nhìn cô bé.
- Vậy một trăm năm thì sao?
Lúc này đứa trẻ mới cười tươi trở lại rồi liên tục gật đầu.
Trong một giây phút, những vị thần cảm thấy như chính họ đang bị một đứa trẻ năm tuổi lừa vậy.