Ngày đầu tiên nhập học đại học, Nguyễn Minh Anh tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ trở thành một sinh viên gương mẫu, chăm chỉ học hành, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tuyệt đối không gây chuyện.
Lời hứa ấy tồn tại đúng mười lăm phút.
“Á! TRÁNH RA!”
Một tiếng hét vang lên giữa sân trường. Minh Anh ôm cốc trà sữa, chạy như thể phía sau có chó đuổi. Đáng tiếc, cô không kịp phanh lại trước khi đâm sầm vào một người đang đi ngược chiều.
Bộp!
Cốc trà sữa nghiêng hẳn, đổ một nửa lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của đối phương.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Minh Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh. Anh nhìn vết trà sữa trên áo, sau đó nhìn cô.
“Cậu chạy bằng mắt hay bằng chân vậy?”
Minh Anh nghẹn họng mất hai giây.
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng cậu cũng có thể tránh mà?”
“Đường rộng như thế này, người chạy là cậu.”
“Thì tôi đã xin lỗi rồi còn gì!”
“Xin lỗi khiến áo tôi tự sạch được à?”
Minh Anh nhìn chiếc áo, rồi nhìn gương mặt đáng ghét kia. Cô hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, phải cư xử văn minh, phải làm một sinh viên gương mẫu.
Cuối cùng, cô buột miệng:
“Thế cậu muốn tôi liếm sạch giúp cậu không?”
Chàng trai im lặng.
Mấy sinh viên đứng gần đó đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Minh Anh chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống.
“Cậu tên gì?” anh hỏi.
“Để làm gì? Định gửi hóa đơn giặt áo về tận nhà tôi à?”
“Không.” Anh bình thản đáp. “Để tôi biết tên người đầu tiên khiến ngày nhập học của tôi tệ đến vậy.”
“Trùng hợp ghê, cậu cũng là người đầu tiên khiến ngày nhập học của tôi muốn kết thúc sớm.”
Anh nhìn cô thêm vài giây, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ.
“Tránh đường.”
“Đường của cậu chắc?”
“Không. Nhưng tôi không muốn phí thời gian với cậu.”
Nói xong, anh bước qua cô, để lại một bóng lưng lạnh lùng đến phát ghét.
Minh Anh đứng giữa sân trường, tức đến mức muốn cắn nát ống hút trà sữa.
“Đồ mặt liệt! Đồ đáng ghét! Đồ—”
“Bạn ơi!”
Một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau.
Minh Anh quay lại.
“Cậu vừa gây chuyện với Lê Nhật Minh đấy à?”
“Thì sao?”
Cô gái kia há hốc miệng.
“Trời ơi! Cậu không biết anh ấy là ai thật à? Anh ấy nổi tiếng nhất khoa mình đấy!”
Minh Anh khựng lại.
Nổi tiếng?
Thì sao chứ? Nổi tiếng thì được quyền nói chuyện khó ưa à?
Cô hất tóc, mạnh miệng tuyên bố:
“Thì từ giờ anh ta nổi tiếng thêm một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Có duyên gặp tôi là xui tận mạng.”
Ở một góc khác của sân trường, Lê Nhật Minh nhìn vết bẩn trên áo, khẽ nhíu mày.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ bạn thân hiện ra.
Trần Quốc Bảo: Ê, nghe nói mày vừa bị con gái tông trúng hả? Có xin số chưa?
Lê Nhật Minh: Cút.
Trần Quốc Bảo: Ối, căng. Thế xinh không?
Nhật Minh nhìn về phía cô gái đang đứng chống nạnh mắng mình từ xa.
Anh nhắn đúng ba chữ.
Lê Nhật Minh: Phiền. Chết đi.
Gửi xong, anh cất điện thoại, hoàn toàn không biết rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ gặp lại cô gái ấy.
Và lần này, ông trời còn chuẩn bị cho cả hai một món quà bất ngờ hơn nhiều.
Bởi vì trong danh sách phân nhóm dự án đầu kỳ vừa được công bố, hai cái tên nằm cạnh nhau một cách đầy trớ trêu.
Nguyễn Minh Anh — Lê Nhật Minh.
Oan gia chính thức bắt đầu từ đây.