Chương 10: Kẻ đứng ngoài cửa sổ

Bà Nội nằm trên giường, hơi thở yếu dần. Tấn Phong quỳ bên cạnh, nắm lấy tay bà, còn Chú Hai đứng lặng lẽ ở góc phòng. Trước khi nhắm mắt, Bà Nội khẽ nói: — Phong... hãy tha thứ cho bà. Đừng để lòng thương hại của cháu khiến cháu phải trả giá như bà... Nói xong, bà nhắm mắt. Tấn Phong bật khóc, còn Chú Hai cúi đầu đau đớn. Chỉ trong một đêm, cậu đã mất cả Ông Nội lẫn Bà Nội. Hai người quyết định rời khỏi ngôi làng trước khi trời sáng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, họ phát hiện cánh cửa chính đã mở toang từ lúc nào. Trên nền đất xuất hiện những dấu chân kéo dài từ cửa vào tận phòng khách. Chú Hai cầm chặt cây gậy, kéo Tấn Phong lùi lại. — Nó đã vào nhà rồi! Một tiếng động vang lên trên mái nhà. Tiếp đó, giọng Ông Nội cất lên từ phía hành lang: — Phong, lại đây với ông! Tấn Phong nhắm mắt, cố ngăn mình quay đầu. Cậu biết đó chỉ là giọng nói giả mạo của Nửa Người. Hai người chạy về phía cửa sau, băng qua khu vườn đổ nát rồi tìm được một căn nhà bỏ hoang kiên cố để trú ẩn. Họ khóa cửa, chờ trời sáng để tìm đường rời khỏi làng. Nhưng đến nửa đêm, Tấn Phong chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên cửa sổ. Cốc... cốc... cốc... Cậu từ từ quay đầu. Bên ngoài lớp kính phủ đầy sương, một bóng người đang đứng bất động. Khuôn mặt nó mờ nhạt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu. Nửa Người đã tìm thấy họ. Tấn Phong lùi lại, định gọi Chú Hai, nhưng sinh vật bỗng cất tiếng bằng giọng của Bà Nội: — Phong à... mở cửa cho bà vào. Nước mắt cậu trào ra. Cậu rất muốn tin rằng bà vẫn còn sống, nhưng cậu biết sự thật không phải như vậy. — Bà tôi mất rồi! Đừng giả giọng bà nữa! Sinh vật im lặng một lúc rồi nở một nụ cười kỳ dị. — Cháu cũng sẽ bỏ bà như những người khác sao? Nó chậm rãi đưa bàn tay lên mặt kính. Chú Hai tỉnh giấc, lập tức kéo Tấn Phong ra xa cửa sổ. Hai người không dám nhìn ra ngoài thêm lần nào nữa. Khi trời gần sáng, tiếng động cuối cùng cũng biến mất. Tấn Phong tưởng rằng sinh vật đã rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi nơi trú ẩn, cậu nhìn thấy một dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt kính: “TA VẪN Ở ĐÂY.” Cậu quay đầu nhìn khu Rừng Già đang chìm trong sương mù. Ngôi làng đã sụp đổ. Những người thân yêu đã ra đi. Bí mật hai mươi năm trước cũng đã được phơi bày. Thế nhưng, không ai biết Nửa Người sẽ còn gây ra những chuyện gì. Ở phía xa, giữa những thân cây tối đen, một bóng hình chậm rãi đứng dậy. Nó nhìn về phía Tấn Phong. Rồi biến mất.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ