Chương 4: ký ức khuyết?

"trời sáng." "Hắn mở mắt ra, nhìn xung quanh, chính hắn cũng không biết phải xác nhận điều gì." "Xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn, ánh nắng chiếu qua lớp kính cửa sổ vào bên bàn học." "Sau một đêm tu luyện, tinh thần hắn còn tốt hơn trước." "Hắn vươn vai các khớp xương kêu lên răng rắc, hắn ngồi dậy, cầm điện thoại ở đầu giường lên, Mở màn hình." "Hiện thứ 4 ngày 24 tháng 5. 6 giờ sáng." "Hắn nhìn lại đồng hồ trên tường, đúng 6 giờ sáng." Dư Niệm: linh khí đã tự vận chuyển. Đã dẫn khí nhập thể thành công. "Hắn không kích động vì trong ký ức tương lai đó, hắn thấy mình chỉ cần ngủ dậy là  dẫn khí nhập thể thành công." Dư Niệm: * trong ký ức không quan trọng tư thế kiểu gì, thoải mái là được. Mà rõ ràng tương lai đó còn chưa quen dẫn khí, sao lại thành công trong lần đầu tiên nhỉ. Có vẻ bàn tay vàng không phải cảnh báo điều đó. Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Dựa theo cảm giác này thì tầm tối là đỉnh điểm... * "Hắn suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng không có manh mối nào cả." "Bỗng có tiếng gọi từ bếp truyền ra." Thanh Hiếu: Dư Niệm xuống ăn sáng đi con, sắp trễ giờ học rồi. "Hắn nhìn đồng hồ trên tường." "6 giờ 26 phút" Dư Niệm: Vâng ạ. "Hắn gấp lại chăn, chuẩn bị đồ và chạy xuống nhà ăn sáng." "Hắn đang ăn, mẹ hắn nhìn hắn ăn, nhìn kỹ thì bà thấy hắn đã dẫn khí thành công." "Bà ngạc nhiên, chỉ sau một đêm đã dẫn khí thành công?" Thanh Hiếu: tý mẹ đưa con đi học cho, hôm nay mẹ rảnh. "Hắn càng tin chắc rằng, thiên phú đó đang báo hiệu nguy hiểm từ tương lai." Dư Niệm: vâng. * Không thể nào chẳng nhẽ tối nay mình thực sự sẽ chết!? * * Không đúng. Rõ ràng lúc đó bố đã mất, mà bây giờ bố vẫn còn ở đây. * * Tương lai có thể thay đổi? * * Nếu là vậy phải thử nghiệm ngay. Sự kiện tiếp theo là. * * Mẹ đưa đi bằng xe máy và cô giáo gọi trả lời? * "Hắn vừa nghĩ xong, thì mẹ hắn đã lấy xe máy ra, gọi hắn." Thanh Hiếu: này lên xe đi con sắp muộn rồi. "Hắn vừa nghĩ vừa chạy ra xe." Dư Niệm: * lại cảm giác này... Khác biệt hẳn cảm giác lo sợ sắp tới. * * Trùng hợp sao? * "Giọng nói của bố vang lên từ trong nhà." Văn Học: Đi học nhớ chú ý nghe giảng đấy. Để cô gọi về thì cắt tiền tiêu vặt tháng này. Dư Niệm: * Tiền tiêu vặt? Vậy mà có tiền tiêu vặt. * "Hắn vội vàng trả lời." Vâng ạ. Bố cứ yên tâm, không điểm 9 cũng là 10. "Nói xong, mẹ hắn cũng đi" "Cả chặng đường hai mẹ con đều im lặng." "Có nhiều chuyện để nói nhưng hắn cần kiểm chứng lại." "Đến trường, hắn chào mẹ và chạy nhanh vào trong." "Mẹ hắn thấy thế nhìn bóng lưng hắn. Mỉm cười và đi về." "Hắn chạy vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi và thở hổn hển." "Hắn nhìn bên cạnh thấy Thành Trung đang cười ngu nhìn hắn và hỏi." Thành Trung: mày làm gì mà chạy nhanh thế. Em nào đuổi à. "Thành Trung tự nói tự trả lời." Hay chân đạp 2 thuyền, bắt cá  2 tay Mà mặt của mày, ờ... Chậc đúng là được cái đẹp mã. "Nói xong Thành Trung không để ý nữa." "Hắn nhìn xong cũng bất lực, không hiểu chuyện gì xảy ra." Dư Niệm: * Điều quan trọng là xem cô giáo vào và mình không trả lời nữa. Thay đổi được cái nhỏ không. * * Nếu được thì tối nay không ăn cơm nhà nữa luôn, tránh nguy hiểm từ trong trứng. * "Tiếng trống vang lên" "Cô Hằng bước vào, gõ thước lên bảng." Cô Hằng: sao các em chưa xoá bảng? Hôm qua ai trực nhật. "Cả lớp im lặng." "Hắn không tin được, hắn nhìn xung quanh, nhìn lên bảng." Dư Niệm: * cứ suy nghĩ về ký ức tương lai đó, mà không để ý tới môi trường xung quanh. * * Mình nhớ rõ ràng là lúc đó cô lên và giảng bài luôn mà. * * Không đúng. * * Trong ký ức cũng không có bảng chưa lau. * "Hắn đang suy nghĩ thì lớp trưởng Hà Vi lên tiếng." Hà Vi: thưa cô tuần này là nhóm số 6 lên trực ạ. "Hắn đếm lại nhóm số 6 ở đâu." Dư Niệm: * tổ từ trên xuống dưới, trái phải, nếu như vẫn đúng thế giới trước kia thì 3 bàn 1 nhóm, mỗi tổ gồm 2 nhóm thì. * *... * * Chết tiệt đúng nhóm mình? Mong không phải mình làm khu đó. * "Nhóm trưởng Minh Triết lên tiếng." Minh Triết: này Dư Niệm cậu quên bảng là cậu nhận à. "Hắn sững sờ." Dư Niệm: * thật sự là mình... * * Quá trùng hợp rồi. * * Nghĩ cái gì ra cái đó, sợ cái gì ra cái đó. * * May mà mình không sợ ma. Chứ nếu mà nghĩ tới hay sợ chắc xuyên vào linh dị luôn quá. " ... * Vừa nghĩ tới liệu có xuyên vào đó không. * * Dù sao chính mình cũng trọng sinh, xuyên không tu tiên rồi. * ... * Không có gì xảy ra cả. Chắc minh nghĩ nhiều rồi, tự dưng nghĩ linh tinh thật." * Với iq và vận may của mình chắc chết ngay khi ngặp sự kiện linh dị quá. * "Hắn đứng dậy đi lên bục giảng, cầm khăn lau bảng." Dư Niệm: * Bình tĩnh. * * Chỉ là một cái bảng chưa lau thôi. * "Nhưng khi hắn bước lên bục giảng, ánh mắt vô thức nhìn về phía đồng hồ." "7 giờ 5 phút." Dư Niệm: * Trong ký ức kia... hình như lúc này cô Hằng đã bắt đầu giảng rồi. * "Hắn lau bảng thật nhanh." "Vừa lau, hắn vừa cố nhớ lại." "Hắn vô thức lẩm bẩm khi đang suy nghĩ." Dư Niệm: vậy là khác rồi. Nếu thế ký ức mình đã sai? Nhưng thời gian càng trôi qua cảm giác đó càng mãnh liệt... Hay đó chỉ là mô phỏng tương lai. "Nghĩ đến đây hắn lại tự tin hơn." Dư Niệm: cảm giác nguy hiểm đó giảm đi rõ rệt. Thật sự mình lo nhiều sao. Nếu là mô phỏng không phải tương lai tuyệt đối thì mình có thể tránh được. "Hắn định nghĩ tiếp thì Cô Hằng gọi hắn." Cô Hằng: Dư Niệm, em lẩm bẩm gì thế lau bảng xong chưa. "Hắn nghe thấy thế chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại bảng đen đó, soi được cả hắn trong đó luôn." Dư Niệm: em xong rồi ạ. Em xin phép cô em đi rửa tay. "Cô Hằng gật đầu." "Hắn cất khăn lau và đi rửa tay, hắn thấy bầu trời mây ở tít dãy núi xa kia kín cả bầu trời như phân 2 thái cực." "Một bên núi bao phủ màn mây đen, bên kia thì ánh nắng, trời trong xanh." Dư Niệm: sao trong ký ức kia không có cảnh này... Sai lệch quá nhiều rồi, có thể tham khảo không thể dựa vào. "Hắn đi vào lớp, Cô Hằng vẫn đang giảng bài." "Hắn vừa vào chỗ ngồi." "Thành Trung nghiêng đầu sang." Thành Trung: Ê. Dư Niệm: gì? Thành Trung: mày hôm nay lạ thật đấy. Dư Niệm: tao lạ chỗ nào? Thành Trung: bình thường bị gọi trực nhật là mày trốn đầu tiên mà. Xong toàn là nhờ Thu Hà lau giúp "Nghe thấy Thu Hà hắn nhớ lại kiếp trước." "Hắn với Thu Hà sau khi ra trường quen nhau qua quán làm, tìm hiểu mới biết cùng là bạn học cấp 3." Dư Niệm: ừ. * Lúc đó tốt đẹp biết bao. * * Nếu em không chia tay tôi vì lí do... * *... * * Lí do gì? * "Hắn cố nhớ lại." "Không nhớ được." Dư Niệm: ký ức từng chuyện đều nhớ. Khi nghĩ kỹ lại, lại bị khuyết thiếu, sao mình lại không nghi ngờ? "Hắn ngồi im tại chỗ, trong đầu muôn vàn suy nghĩ. Ánh mắt nhìn lên bảng, cô vẫn đang giảng bài. Nhưng suy nghĩ hắn không ở đây." Dư Niệm: * Không đúng. * * Nếu là ký ức tương lai, tại sao những chuyện nhỏ như bảng chưa lau, thời tiết, thời gian lại khác nhau nhiều như vậy? * * Nhưng những chuyện lớn lại giống hệt. * * Thành Trung vẫn ngồi đây. Cô Hằng vẫn dạy tiết này. Mẹ vẫn đưa mình đi học. Bố vẫn còn sống. Mình vẫn dẫn khí nhập thể thành công. * "Hắn khẽ nhíu mày." Dư Niệm: * không đúng Trong ký ức đó bố đã chết bởi thú triều rồi. Sao bây giờ còn sống? Tại sao lúc trước mình không nghi ngờ. Như có ý bỏ qua... * * Vậy rốt cuộc thứ mình nhớ là gì? * "Hắn thử nhớ lại buổi tối hôm qua." "Nhưng ký ức lập tức trở nên mơ hồ." "Hắn chỉ nhớ mình đã ở nhà." "Sau đó..." "Không còn gì nữa." Dư Niệm: * Lại nữa. Tại sao cứ mỗi khi mình cố nhớ thì nó lại biến mất? * "Hắn thử chuyển sang một ký ức khác." "Thành Trung. Thu Hà. Trường học. Bố mẹ." "Những ký ức đó đều tồn tại rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần hắn cố tìm đến một đoạn cụ thể..." "Hắn nhớ lại Thành Trung những lúc vui vẻ, lúc chơi với nhau, các ký ức ấn tượng đều nhớ, nhớ cả lúc mới quen nhau." "Hắn nhớ đến bố mẹ, dịu dàng lúc hắn còn nhỏ xong mất lúc hắn 8 tuổi. Lí do mất hắn không nhớ,..." "Hắn cố nhớ tiếp các ký ức liên quan nhưng chỉ nhớ được những chỗ làm hắn ấn tượng." "Ngoài các ký ức ấn tượng đó ra đều có một khoảng trống lại xuất hiện." "Mà hắn lại không nghi ngờ gì cả." Dư Niệm: * đúng là nếu nhớ thì chỉ nhớ các ký ức ấn tượng là bình thường. * * Chẳng lẽ đó là lí do mình không nghi ngờ, khi bị mất mấy ký ức không quan trọng? * * Nhớ được ký ức ấn tượng, sau đó là ký ức do não tự nghĩ ra. Hoàn toàn không hợp lí, nhưng mình lại vô thức bỏ qua... * "Cô Hằng vẫn đang giảng bài trên bảng." Cô Hằng: linh khí tồn tại trong tự nhiên, muốn dẫn khí nhập thể thì trước tiên phải cảm nhận được nó. Cô Hằng: các em không được nóng vội. Người mới tu luyện nếu cưỡng ép hấp thu linh khí quá nhanh rất dễ khiến linh khí mất kiểm soát. "Hắn im lặng rất lâu." "Thời gian vẫn trôi qua" "Tùng, tùng, tùng" "Cô Hằng lên tiếng" Cô Hằng: hết giờ rồi các em ra chơi 10 phút, xong quay lại vào học. Dư Niệm: * Không được. Chưa đủ thông tin. Không thể tự kết luận. Muốn biết sự thật... * "Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ." "Ánh nắng vẫn chiếu xuống sân trường." "Nhưng trong mắt hắn, thế giới này đã không còn đơn giản như hôm qua nữa." Dư Niệm: * Trước tiên phải sống qua tối nay đã. * "Hắn cảm thấy tay đang cầm gì đó, cúi xuống nhìn." "Thấy 1 tờ giấy bị vò nát." "Trên tờ giấy bị vò nát, một dòng chữ mà chính hắn không nhớ mình đã viết lúc nào." "Nhưng nét chữ đó... Rõ ràng là của hắn." "Hắn nhìn nét chữ bị nhoè bởi tờ giấy, tay sờ vào thấm mực chưa khô." "Giấy nát chữ nhoè nhưng vẫn đọc được rõ chữ đó." "Hắn nhìn dòng chữ, tim hắn đập nhanh hơn, mặt nóng lên" "ĐỪNG TIN" "!?" "Hắn lật ra sau xem, chỉ có chữ đừng tin lật ngược đó." "Không còn chữ gì cả." Dư Niệm: đừng tin? Đừng tin cái gì? Ký ức? Hay cái gì? "Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống." "Thành Trung từ đâu chạy tới, vỗ vai hắn." Thành Trung: ê mày ra chơi 15 đi đá bóng không, thiếu người. "Hắn giật mình, vội nhét tờ giấy vào túi áo." "Hắn quay ra nhìn đồng hồ." "8 giờ 30" "Cứ thế, tiết học trôi qua lúc nào không hay. Tiết 2 bắt đầu, rồi cũng kết thúc, mà hắn vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu." Dư Niệm: * Không được để lộ ra... Mà nếu lộ chỉ có 2 chữ đừng tin như này thì chắc cũng chả ai tin thật. Khéo còn tưởng trò chơi khăm. Đừng tin là đã tin tờ giấy đó, tin tờ giấy đó nhưng là đừng tin. Chính mình còn không tin nếu nó không tự xuất hiện ở tay mình và ký ức mình có vấn đề, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. * "Thành trung chờ sốt ruột, giục." Thành Trung: có đi chơi không hả? Nghỉ được có 15 phút thôi. Dư Niệm: thôi... Tao không đi đâu, đi ngủ đây. Thành Trung: thế nói luôn đi chứ mất cả thời gian tao toả sáng rồi. "Thành Trung nói xong chạy nhanh xuống sân cỏ ở phía sau trường." "Giờ ra chơi bên ngoài ồn ào, tiếng ve kêu hợp lại như bản hoà ca, ru hắn ngủ sau suy nghĩ rối ren không có đáp án." "Giờ về." "Cộc cộc cộc." "Có ai đó đang gọi hắn, lay hắn dậy." Thành Trung: bố mày gọi về kìa. "Hắn nghe thấy thế, lập tức dậy lấy cặp chạy ra ngoài." "Ra ngoài hắn không thấy ai cả. Mở điện thoại nhìn giờ." "11 giờ 3 phút" "Hắn im lặng quay lại nhìn Thành Trung đang chạy lại và cười." Thành Trung: con trai chạy gì nhanh thế. Bố gọi về đây mà mãi mới dậy. Lại còn chạy trước bố, làm bố đuổi không kịp. Người già rồi. "Nói xong, tiếng cười ha hả vang lên, rồi Thành Trung cười tít mắt, ôm bụng, muốn chạy mà hết hơi không có sức." "Hắn thấy thế biết mình bị lừa. Nói" Dư Niệm: coi như mày giỏi. Cẩn thận sau lưng đấy. "Nói xong hắn kệ Thành Trung và đi về phía nhà ăn." "Thành Trung lên tiếng" Thành Trung: hôm nay không đi về à? Dư Niệm: * Về? Cơ thể cảnh báo nhà có nguy hiểm. Cứ tránh trước đã, khéo kẻ thù bố mẹ tìm đến mình con muỗi khéo bị vạ lây. * * Mong là vậy, cầu chúc bố mẹ bình an. * "Hắn trả lời lại." Dư Niệm: hôm nay mệt tao bảo ở nhà rồi, ăn luôn trên trường ở kí túc xá. Tối rồi về. Thành Trung: ồ, oke. "Cả hai mỗi người đi một con đường." "Hắn bước vào nhà ăn, chân đi mà đầu óc vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, chỉ còn vài tiếng nữa là đến tối."
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ