Trong số đó, một nữ tử y phục màu trắng lộng lẫy lên tiếng.
- Nếu người nằm đây là ngươi thì bọn ta cũng sẽ làm như vậy.
Lạc Thần cười lạnh.
- Hừ! Ta còn chưa định giết hắn. Các ngươi cản cái gì?
Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đất đá từ những vách núi xung quanh ào ào sạt xuống.
“Grừưưư…!”
Tiếng yêu thú gầm vang chấn động khắp xung quanh. Con yêu thú trấn giữ đã bị trận chiến khi nãy đánh thức.
Nó vươn đầu lên trời gầm lên một tiếng dài, uy áp tỏa ra nặng nề, sắc mặt một số người xung quanh tỏ ra sợ hãi.
Tất cả các đệ tử ở mỗi tông môn đều trở về lại vị trí của mình, bọn họ tiến hành thi triển kết thành trận pháp để chuẩn bị chiến đấu với yêu thú.
Lúc này, Sở Bá Sơn tiến lên chỗ Lạc Thần đang đứng.
- Bọn ta đã tạo trận phòng thủ, ngươi nên lui ra sau để nghỉ ngơi đi.
Lạc Thần đang trầm ngâm nhìn con yêu thú không để ý đến lời nói của Sở Bá Sơn. Con yêu thú quá to lớn, bây giờ nội lực của cậu gần như cạn kiệt, thực sự cậu không thể nào đánh nhau với nó vào lúc này.
Bỗng con yêu thú gầm lên một tiếng rồi dùng đuôi đánh quét một vòng xung quanh. Lạc Thần còn chưa kịp động thân, Sở Bá Sơn thấy vậy liền lập tức thủ thế chống đỡ cho Lạc Thần.
- Kim Cang Hộ Thể.
“Ầm!”
Đuôi yêu thú quét qua, Sở Bá Sơn đã kịp vận chuyển Kim Cang Hộ Thể, miễn cưỡng đón lấy cú quét. Thân thể hắn bị đánh văng, nhưng không chịu thương thế quá nặng.
Ngược lại, Lạc Thần lãnh trọn cú quét. Thân thể cậu lập tức bị đánh văng khỏi miệng tổ, bay đi vun vút rồi biến mất giữa màn rừng núi.
Mặt Sở Bá Sơn biến sắc nhìn theo cơ thể Lạc Thần.
Sau cú quét đuôi của yêu thú, bụi đất túa ra mù mịt, đệ tử của các tông môn vẫn còn đứng vững, cơ bản bọn họ đã triển khai trận pháp đối phó.
Lạc Thần bay đi vun vút, lát sau cơ thể va vào một vách núi rồi rơi xuống khe núi hẹp bên dưới cách nơi yêu thú khoảng mười dặm.
“Bịch!”
Cơ thể nặng nề của Lạc Thần rơi xuống đất, ánh sáng xung quanh mơ hồ, xung quanh cậu đầy rẫy xương khô của yêu thú, Lạc Thần Lúc này đã bất tỉnh.
Lát sau, cơ thể của Lạc Thần bị kéo lê đi bởi một con tiểu yêu thú, nó chỉ to bằng một con chó trưởng thành, trông giống một con kỳ lân lai hổ.
Cứ thế cơ thể Lạc Thần bị kéo vào một cái hang động, chẳng biết nó đã kéo cậu đi bao xa, lát sau đến một tầng động rộng lớn, ở đó có một con thác nhỏ, nước đổ xuống một cái hồ lớn.
Nước hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy, điều kỳ lạ là thác nước từ trên cao không ngừng đổ xuống, nhưng mặt hồ vẫn phẳng lặng như gương, không có tiếng nước, không có bọt tung, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện.
Con tiểu yêu thú tiếp tục kéo Lạc Thần xuống hồ nước, sau khi cơ thể cậu ngập trong làn nước mát, con tiểu yêu thú liền nhảy lên bờ, ngồi liếm láp chải chuốt lại bộ lông của nó.
Bỗng một giọng nữ vang lên.
- Ngươi lại mang thứ gì về đấy!
Con tiểu yêu thú nghe được lập tức đứng xù lông nhe nanh hướng về một cửa hang tối.
Từ bên trong cửa hang, một linh hồn màu trắng hình hài nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp tựa tiên nữ chậm rãi bay ra.
Con tiểu yêu thú xù lông nhe nanh gầm gừ như một đứa trẻ đang gào thét. Cô ta mỉm cười.
- Mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn còn thù hận như vậy sao, Cẩu yêu?
Cô bay đến bên cạnh bờ hồ, trong ánh mắt khẽ động.
- Ồ, một phàm nhân sao? lần này ngươi thật sự đã mang về một thứ tốt đấy.
Cô lấy tay che miệng cười.
- Nhưng lại là nam nhân, nếu là nữ tử thì tốt biết mấy.
Sau đó cô quay lưng bay vào lại cửa hang khi nãy, nhưng rất chậm. Khi vừa di chuyển được nữa đường, bỗng ở phía hồ có động tĩnh.
Cô liền quay người lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- Ồ, không phải phàm nhân tầm thường, cũng có chút năng lực đấy.
Cơ thể Lạc Thần ngâm dưới nước đang hồi phục với tốc độ kinh ngạc, các vết rách da thịt đang nối lành lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô tiến lại gần bờ hồ thêm lần nữa để quan sát.
- Chậc! Chắc là bỏ đi thôi, cơ thể tuy hồi phục nhanh nhưng không giữ được khí thế này thì vô dụng.
Quả thật khí trong cơ thể Lạc Thần không hiểu vì sao mà lại đang tuôn trào hết ra bên ngoài.
Chốc lát sau, cô nghi hoặc tự hỏi.
- Lẽ ra với tốc độ này, hắn đã sớm cạn hết khí rồi chứ? Sao càng lúc lại càng tràn ra nhiều thế này?
Bỗng cô trừng to mắt kinh ngạc.
- Này… Cẩu yêu, ngươi mau lại đây, ta không nhìn nhầm chứ?
Tiểu yêu thú nghe vậy cũng chạy đến quan sát, ánh mắt nó cũng trở nên trầm trồ. Sau đó nó liến lại dùng lưỡi liếm lấy thứ khí đang tràn ra từ cơ thể Lạc Thần.
Khi nó nuốt vào, cơ thể tiểu yêu thú bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh, quanh cơ thể nó phát ra những ánh sáng li ti lấp lánh.
Ban đầu, thứ khí tràn ra từ cơ thể Lạc Thần đến từ đan điền. Nhưng lúc này, nguồn khí ấy lại tràn ra từ trung điền.
Nhìn thấy tiểu yêu thú đang phát sáng, ánh mắt cô trở nên rung động nhìn chằm chằm vào Lạc Thần.
- Là ý trời, ha ha ha, ý trời đã cứu ta rồi, ha ha ha.
Tiếng cười vang vọng khắp các tầng hang động. Cô lập tức lao thẳng vào người Lạc Thần, trong nháy mắt đã biến mất tăm.
Linh hồn đã hòa vào với thể xác của Lạc Thần. Ở bên trong, cô bị đẩy đến một không gian vô cùng rộng lớn.
Sắc mặt cô ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì.
- Cái… cái quái gì thế này, ta đang ở đâu đây, ta phải chiếm được xác hắn rồi mới đúng chứ, tại sao ta lại ở đây?
Khiến cô càng kinh hãi hơn là thứ khí cô thấy khi nãy, ở trong không gian này vô cùng nhiều và đậm đặc. Cô lẩm bẩm trong vô thức.
- Ma… ma khí nguyên thủy… không… không thể nào…
Cô ta chết lặng, vốn tưởng đã tìm được một thân xác hoàn hảo, không ngờ không những không chiếm được cơ thể Lạc Thần, cô còn bị đẩy thẳng vào một không gian tràn ngập ma khí.
Hơn nữa, đó còn là ma khí nguyên thủy.
Quay qua ngoảnh lại, cô phát hiện ở phía xa có một bức tường cao khoảng ba trượng, trên tường chi chít những sợi xích và khóa.
Phía sau bức tường là một cột xương khổng lồ được ghép từ vô số đốt sống, vươn thẳng lên cao đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
Quấn quanh cột xương là một sợi huyết mạch đen kịt, ngoằn ngoèo như một con huyết xà đang ngủ say.
Cô ta lúc này bình tĩnh trở lại, sau đó bay lên với ý muốn vượt qua bức tường để xem phía sau đó là gì. Nhưng kỳ lạ thay, cô ta bay cao đến đâu thì bức tường cũng cao theo đến ấy, như thể cô ta vẫn đang đứng im tại chỗ.
- Chuyện… chuyện quái quỷ gì thế này?
Cô chợt nảy ra một ý trong đầu.
- A, nếu đây là tường vậy chắc chắn sẽ có cổng…xem nào.
Dứt lời cô ta bay lượn dọc theo bức tường. Lát lâu sau, đúng như cô ta nghĩ, một cái cổng lớn dần hiện ra trước mắt.
Cô có chút ngạc nhiên, cánh cổng này quá đỗi to lớn, nó được làm bằng gỗ nhưng trông có vẻ mục nát, trên cổng có cài một cái khóa then nhỏ.
Cô cười đắc ý, liền lao đến cánh cổng.
“Ầm!”
Linh hồn cô ta bị chặn lại ngay trước cổng bởi một kết giới.
- Chậc! Đúng là không dễ như ta nghĩ.
Sau đó cô liên tục lao vào nhưng chẳng có cách nào vào được bên trong, cô đành đứng im nhìn cánh cửa mà bất lực.
Bỗng trong lúc cô ta trầm ngâm thì một giọng nói ở phía sau vang lên.
- Này, ngươi là ai?
Linh hồn cô ta giật mình quay lại.
- Oái… tên quái nhà ngươi ở đó từ khi nào vậy?
Trước mắt cô là linh hồn của Lạc Thần.
Hết chương 20.
Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc!