Chương 18: Gia Cát Tông Trả Thù

Lôi Chi Khử lập tức vận chuyển nội công, dồn toàn bộ lực đạo vào cánh tay. Nhưng mặc cho hắn dùng sức đến đâu, thân thể Lạc Thần vẫn bất động như một ngọn núi. - Này! Giọng nói của Lạc Thần vang lên khiến hắn giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu. - Hành động của ngươi là ý gì đây? Hắn vẫn chẳng nói năng gì, vẫn cố gắng thoát khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ này. Bỗng cánh tay bị một tay của Lạc Thần nắm chặt ở cổ tay. Lôi Chi Khử trừng to mắt khi chứng kiến cánh tay của mình đang dần dần bị nhấc ra khỏi vai của Lạc Thần. Hắn càng lúc càng kinh hãi. Dù đã dốc hết sức, cánh tay vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Lạc Thần. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi từ ngạc nhiên sang sợ hãi, vì lúc tay Lạc Thần mỗi lúc một siết chặt bàn tay lại. “Xoẹt!” “Rắc!” - Aaaa… Cánh tay của Lôi Chi Khử bị vặn xoắn lại. Cả người hắn lập tức khuỵu xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay còn lại cố gắng nắm chặt cánh tay kia đau đớn. Sau đó Lạc Thần hướng mắt về phía nhóm Gia Cát Tông mỉm cười. Lúc này bên phía Gia Cát Tông, Lục Thiên Hạo nghiến răng. - Kỷ Trầm Uyên, Tạ Quân Mặc, Ninh Sơ Dao. Hắn gọi tên ba người gồm hai nam và một nữ, cả ba người đồng loạt bước lên, Lục Thiên Hạo liền vẫy tay về trước ra hiệu. Sau đó cả ba người chắp tay cúi đầu rồi quay lưng di chuyển về phía Lạc Thần. Bên phía Ngự Long Tông, khi mọi người nhìn thấy có thêm ba đệ tử Gia Cát Tông đang tiến qua phía Lạc Thần thì một số đã phẫn nộ chửi bới. Chiêu Lâm Tử lúc này cũng đang quan sát mọi chuyện. Giang Quân đứng bên cạnh liền lên tiếng. - Chiêu huynh, nếu cứ để mặc cho Gia Cát Tông chèn ép người của tông môn chúng ta trước mặt bao nhiêu tông môn khác thì mất thể diện lắm. Chiêu Lâm Tử cau mày. - Hừ! Giang Quân liền lớn tiếng quát về phía Gia Cát Tông. - Gia Cát Tông các ngươi thật sự cho rằng Ngự Long Tông ta có thể mặc cho các ngươi tùy ý làm càn sao? Giọng nói Giang Quân vang lên như một đòn đánh phá tan bầu không khí hiện tại. Vô số ánh mắt hướng nhìn về hắn, ba đệ tử Gia Cát Tông đang di chuyển kia cũng dừng lại. Giang Quân lại tiếp tục quát lên. - Nếu ba tên cẩu các ngươi còn bước tiếp nữa bọn ta sẽ không để yên đâu đấy. Tông môn hạng bốn các ngươi yếu kém đến nỗi phải cần bốn người để đánh một người của bọn ta sao? Nghe xong lời này của Giang Quân, đệ tử Ngự Long Tông ở phía sau cũng hô hào theo. - Đúng đấy! - Hèn hạ! - Hạng bốn cũng chỉ có vậy! … Dần dần một số đệ tử ở những tông môn khác cũng bàn tán và hô hào theo. Trước áp lực từ nhiều phía, Lục Thiên Hạo gầm lên. - Các ngươi im lặng hết cho ta. Tiếng quát kèm theo nội lực vang vọng ra khắp xung quanh, bầu không khí xung quanh liền trở nên yên ắng. Lục Thiên Hạo quét mắt nhìn qua tất cả mọi người ở đó. - Các ngươi xem cho kỹ những gì tên đó đã làm với người của tông môn ta đây. Lục Thiên Hạo vừa nói vừa chỉ tay về phía Lục Vân, hắn được một đệ tử khác dìu lên phía trước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người là một Lục Vân cụt mất tay phải, còn tay trái thì gãy vụn, cả người đầm đìa máu. Lục Thiên Hạo tiếp tục nói. - Các ngươi xem hắn đã làm đệ đệ ta thành ra như thế này. Thủ đoạn tàn độc như vậy, có khác gì tà ma ngoại đạo? Một kẻ như hắn thật sự xứng đáng khoác lên mình danh nghĩa đệ tử chính phái sao? Lúc này không ai dám lên tiếng bênh vực cho Lạc Thần, ngay cả các đệ tử Ngự Long Tông cũng vậy. Lục Thiên Hạo lại nói tiếp. - Vậy việc bọn ta bắt hắn đền tội có gì là sai sao? Bầu không khí xung quanh vẫn yên ắng. Lục Thiên Hạo đưa tay lên ra hiệu cho ba người kia tiếp tục di chuyển qua phía Lạc Thần. Nhưng ba người kia chưa kịp động thủ thì Chiêu Lâm Tử đã lên tiếng. - Nực cười! Ngươi quên là trước khi vào đây đã có những quy tắc như thế nào rồi à? Lục Thiên Hạo nheo mắt nhìn qua Chiêu Lâm Tử. - Ý của ngươi là gì? Chiêu Lâm Tử cười lớn. - Ha ha, ngươi thật sự đã quên sao? Sắc mặt của Chiêu Lâm Tử lạnh lại. - Ở trong đây, chém giết không quản sinh tử, nếu người của ngươi dám tiến thêm một bước, ta không ngại qua đó lấy đầu bọn chúng đâu. Dứt lời, Lục Thiên Hạo nghiến răng. - Được. Vậy để ta xem, kiếm của ngươi nhanh hơn hay kiếm của ta nhanh hơn. Nói xong, Lục Thiên Hạo liền thi triển thân pháp lao về phía Lạc Thần. Thấy vậy, Chiêu Lâm Tử cũng không nhượng bộ, lập tức lao theo. Nhưng bất ngờ, Chiêu Lâm Tử lại bị người của Lục Quyền Tông chặn lại. Người này chính là Bạch Huyền Phong, đệ tử ngoại môn đứng đầu ở Lục Quyền Tông. Bạch Huyền Phong chắn trước mặt Chiêu Lâm Tử, khóe miệng nhếch lên. - Khà khà, đi đâu mà vội vậy Chiêu huynh đệ? Chiêu Lâm Tử nghiến răng. - Tránh ra mau! Bạch Huyền Phong vẫn đứng trơ trơ ở đó cản đường hắn. Tức giận, Chiêu Lâm Tử rút kiếm. “Xoẹt! Xoẹt!” “Keng! Keng!” Lưỡi kiếm chém đến nhưng Bạch Huyền Phong vẫn đỡ được bằng hai tay, trên cánh tay của hắn đeo những vòng sắt dày đặc. Đây chính là đặc điểm và là vũ khí của các đệ tử Lục Quyền Tông. Ở phía bên kia, lúc này Lục Thiên Hạo đã tiến gần đến Lạc Thần. “Xoẹt!” Lục Thiên Hạo rút kiếm lao đến rất nhanh. Lạc Thần vẫn đứng im với sắc mặt lạnh lùng. Khi mũi kiếm chỉ còn cách Lạc Thần hai bước chân, một tiếng quát vang lên từ phía sau. - Kim Cang Hộ Thể! Từ phía sau Lạc Thần, một người to lớn nhảy lên đáp xuống trước mặt Lạc Thần, hai tay hắn đỡ lấy mũi kiếm của Lục Thiên Hạo. Người này không ai khác chính là tên to lớn đang dẫn đầu nhóm Cương Hộ Tông đi theo Lạc Thần ở phía sau, giờ đây tất cả đã đến nơi. Theo sau đó là gần trăm đệ tử Cương Hộ Tông và vài chục đệ tử Ngự Long Tông tiến lên ngay phía sau, khí thế hừng hực ấy khiến cho số lớn tông môn khác ở đó không khỏi kinh ngạc. Sự xuất hiện này cũng khiến cho trận đấu giữa Ngự Long Tông và Lục Quyền Tông ở phía bên kia cũng dừng lại. Tất cả ánh mắt giờ đây dồn hết về phía Lạc Thần. Sau khi đỡ mũi kiếm của Lục Thiên Hạo, tên to lớn liền đánh bật hắn lùi về sau vài bước. Lục Thiên Hạo nheo mắt. - Cương Hộ Tông, ngươi lại là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của ta. Tên to lớn cười lạnh một tiếng rồi trả lời. - Hừ! Hiện tại ta không thể để cho ngươi gây ra bất kỳ nguy hiểm nào với người này được. Lục Thiên Hạo nghi hoặc hỏi. - Ý ngươi là gì? Tần Sơn Hổ đâu? Tên to lớn thu lại thế thủ, đứng thẳng người trả lời. - À, sư huynh bọn ta hả? Ở kia kìa. Vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, Tần Sơn Hổ được mọi người dìu lên trước, người này chính là kẻ đã đấu quyền pháp với Lạc Thần và mất một cánh tay khi nãy. Lục Thiên Hạo tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tần Sơn Hổ chỉ còn một tay. - Hắn… Hắn…Tay hắn đâu rồi? Tên to lớn ung dung trả lời. - Chỉ là đánh thua một trận, không may mắn bị mất một cánh tay thôi, có gì mà phải ngạc nhiên thế. - Nhưng hắn… Lục Thiên Hạo đang nói thì tên to lớn đưa tay lên cản lại. - Hiện giờ Cương Hộ Tông do Sở Bá Sơn ta dẫn đầu. Có chuyện gì, cứ nói với ta. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn động đến người này, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Thiên Hạo cau mày chĩa kiếm về phía Sở Bá Sơn. - Vậy ta sẽ giết thêm cả ngươi, dù hôm nay thế nào ta cũng phải giết chết tên đó. Mũi kiếm của Lục Thiên Hạo đưa qua phía Lạc Thần. Lúc này Lạc Thần mỉm cười rồi nói. - Ngươi lui xuống đi. Sở Bá Sơn quay mặt lại. - Nói ta á. Lạc Thần sắc mặt lạnh tăm nhìn hắn không nói lời nào. Sở Bá Sơn dường như đã hiểu ý. - Ta hiểu rồi. Dứt lời hắn quay lại nhìn Lục Thiên Hạo một cái rồi lùi về phía sau. Lục Thiên Hạo bất ngờ khi nhìn thấy hành động vâng lời của Sở Bá Sơn, sắc mặt hắn trở nên nghi hoặc. Hết chương 18. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ