Chương 12: Long Tộc Mộ Địa : Trực tiếp hạ một bậc cảnh giới.

Cánh cửa mật động đã mở, nhưng cả hai vẫn chưa lập tức bước vào. Kỷ Đoạn Khuyết và Mịch Nhai đồng thời phóng thần thức ra ngoài. Thần thức vô thanh vô tức lan vào sâu trong mật động, men theo từng tấc không gian mà thăm dò. Không có khí tức của sinh linh, không có dao động linh lực bất thường, cũng chẳng phát hiện bất kỳ trận pháp sát phạt hay cơ quan ẩn giấu nào. Càng khiến người ta ngoài ý muốn là, từ đầu đến cuối, thần thức của hai người đều không chạm phải bất kỳ lực lượng nào có dấu hiệu đối kháng. Sạch sẽ đến mức gần như trống rỗng. Kỷ Đoạn Khuyết thu hồi thần thức trước, phượng nhãn lặng lẽ nhìn vào bóng tối phía trong. Mịch Nhai cũng thu thần thức về. Hai người trao đổi một ánh mắt nhưng ở nơi như Long Mộ, không phát hiện nguy hiểm chưa chắc đã đồng nghĩa với an toàn. Mịch Nhai đưa tay, một đóa Nghiệp Hỏa U Minh Tịnh Liên chậm rãi hiện ra. Ngọn lửa xanh u lãnh lay động giữa bóng tối, soi sáng một khoảng không gian phía trước. Xác nhận không có gì bất thường, y lúc này mới chính thức bước vào mật động. Cánh cửa cũng cổ xưa như chính mật động phía sau nó. Bề mặt đá đã phủ một tầng bụi mỏng, những đường vân trên đó gần như bị thời gian mài mòn, chỉ còn lờ mờ vài nét long văn cổ xưa nằm xen giữa những khe nứt. Không có hoa văn trang trí cầu kỳ, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng được xem là một lối vào quan trọng. Điều kỳ lạ là cánh cửa nhìn qua tuy nặng nề, nhưng cơ chế đóng mở lại không hề phức tạp. Giống như người dựng nên nó chỉ muốn nhanh chóng che giấu thứ phía sau, chứ chưa từng có ý định khiến hậu nhân phải mất công tìm hiểu. Kỷ Đoạn Khuyết đưa mắt quan sát thêm một lượt, chiếc phiến trong tay khẽ gõ lên lòng bàn tay: _"Có chút không giống Long Mộ." Mịch Nhai không đáp. Y chỉ nhìn cánh cửa thêm một thoáng, sau đó nâng tay lên một đóa sen lửa xanh biếc chậm rãi hiện ra giữa lòng bàn tay. Ngọn lửa không bùng lên dữ dội, chỉ lặng lẽ xoay chuyển, từng cánh sen xanh thẫm mang theo khí tức âm lãnh mà tinh thuần. Nghiệp Hỏa U Minh Tịnh Liên theo ý niệm của Mịch Nhai chậm rãi bay lên, hóa thành một đài sen lơ lửng dưới chân y. Mịch Nhai bước lên. Đóa sen lửa nâng thân ảnh bạch y chậm rãi tiến vào mật động. Ánh sáng xanh u lãnh từ Nghiệp Hỏa lập tức xua tan bóng tối trước mặt, soi rõ con đường đá kéo dài hun hút. Kỷ Đoạn Khuyết cũng không chậm trễ, theo đó bước vào. Ngay khi hai người đặt chân qua cánh cửa, cảm giác đầu tiên hiện lên không phải là nguy hiểm. Mà là sự hoang phế. Mặt đất trải một lớp bụi dày đến mức mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Nhìn qua liền biết, nơi này đã rất lâu rồi không có người đặt chân tới. Những phiến đá lát dưới chân cũng chẳng ngay ngắn. Có phiến cao, có phiến thấp, khoảng cách giữa chúng không đồng đều. Một vài chỗ còn xuất hiện những khe hở nhỏ, tựa như người xây dựng ban đầu chỉ vội vàng đặt chúng xuống đất, miễn cưỡng tạo thành một con đường rồi lập tức rời đi. Mịch Nhai chậm rãi nhìn xuống. Nếu đây chỉ là một mật đạo bình thường thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng nơi này là Long Mộ. Một nơi được cho là chôn cất long tộc cổ xưa. Theo lẽ thường, dù không nguy nga tráng lệ, ít nhất cũng phải có sự bố trí cẩn thận, từng tấc đá, từng đạo trận văn đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Thế nhưng con đường trước mắt lại hoàn toàn ngược lại rất thô ráp như một kiểu vội vàng. Có chút giống như người xây dựng đã biết mình không còn nhiều thời gian, chỉ muốn hoàn thành nhanh nhất có thể rồi lập tức phong kín nơi này. Ánh sáng xanh của Nghiệp Hỏa tiếp tục tiến về phía trước. Hai bên thông đạo cũng không khá hơn là bao. Vách đá không được mài nhẵn, từng khối đá lớn nhỏ không đồng nhất được khảm trực tiếp vào tường. Có nơi những tảng đá còn nhô hẳn ra ngoài, tạo thành những mảng lồi lõm hỗn loạn. Một vài khe đá vẫn còn lưu lại dấu vết ghép nối, nhưng không hề có cảm giác tinh xảo của một công trình được xây dựng qua nhiều năm. Kỷ Đoạn Khuyết đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ suy tư: _"Long tộc năm xưa... lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?" Mịch Nhai vẫn không đáp. Y tiếp tục điều khiển Nghiệp Hỏa tiến về phía trước, Thông đạo rất dài. Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ vang lên giữa bóng tối. Không có trận pháp công kích. Không có cơ quan. Cũng không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện. Chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta càng không thể thả lỏng. Mịch Nhai bỗng khựng lại, ánh mắt y hơi chuyển. Một luồng gió rất nhẹ từ sâu trong thông đạo thổi tới, lướt qua vạt áo bạch sắc rồi bị ánh lửa xanh làm cho lay động. Gió! Trong một mật động đã bị phong kín không biết bao nhiêu vạn năm, vậy mà lại có gió. Mịch Nhai hơi đăm chiêu. Y không cảm nhận được linh lực dao động rõ ràng, cũng không phát hiện khí tức của sinh linh hưng luồng gió kia là thật. Nó từ sâu trong thông đạo thổi ra, mang theo một hơi lạnh rất nhạt, dường như phía cuối nơi này còn tồn tại một không gian khác. Mịch Nhai nhìn về phía bóng tối phía trước. Lần đầu tiên từ khi bước vào mật động, ánh mắt y trở nên sâu hơn vài phần. Có lẽ nơi này còn lớn hơn những gì bọn họ nhìn thấy. Mà thứ bị phong kín trong Long Mộ này, có lẽ cũng không đơn giản chỉ là một tòa mật động dùng để chôn cất long cốt. Mịch Nhai thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Hai thân ảnh, một trước một sau, tiếp tục đi sâu vào bóng tối. Mãi đến khi bước chân của hai người vượt qua một đoạn thông đạo khác, một luồng lực vô hình mới lặng lẽ phủ xuống. Nghiệp Hỏa dưới chân Mịch Nhai khẽ chao đảo. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đồng thời nhận ra linh lực trong cơ thể đang bị áp chế. Kỷ Đoạn Khuyết lúc này đưa tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một quả lôi châu nhưng không kéo dài được lâu đã tắt ngúm vì cấm chế như lúc ở bên trên lại áp lên tu vi rồi, lần này còn trực tiếp hạ tu vi hắn xuống một bậc cảnh giới.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ