Chương 10: Long Tộc Mộ Địa : "Bản Tôn chỉ tin chính mình."
Cả hai theo thế đất nghiêng mà trượt xuống. Trong lúc trượt xuống, Kỷ Đoạn Khuyết loáng thoáng thấy một đôi phượng nhãn đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt lại biến mất, rồi chỉ vài giây sau lại hiện lên. Mịch Nhai đang ở bên cạnh.
Bóng tối lập tức nuốt chửng tất cả. Mịch Nhai không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm nhận được thân thể liên tục va vào mặt đá lạnh buốt, những mảnh đá vụn theo đà trượt cứa qua y phục. Bên tai, tiếng gió rít từ sâu trong lòng đất vọng lên. Thần thức đã bị phong bế, đôi mắt lại hoàn toàn vô dụng trong bóng tối. Mịch Nhai thuận theo thế trượt mà điều chỉnh thân thể, giảm bớt lực va đập mỗi khi cảm nhận được mặt đá thay đổi.
Tiếng sột soạt va chạm của y phục giúp cho y biết bên cạnh Kỷ Đoạn Khuyết cũng đang giống y. Vậy là được.
Miệng địa phùng phía trên dần thu nhỏ, ánh sáng cũng theo đó trở nên mờ nhạt. Hai người cấp tốc rơi xuống, hơn mười trượng... mười lăm trượng... Mịch Nhai lúc này đã lấy lại hoàn toàn trấn định. Nếu đã chưa biết phía dưới là gì thì cứ xuống đến đó rồi biết.
Vừa chạm đất, Mịch Nhai lập tức cảm nhận được hơi lạnh ẩm phả lên từ bốn phía. Nền đá dưới chân cứng ngắc, mặt đất gồ ghề phủ một lớp bụi mịn. Y đưa tay ra, không chạm thấy vách đá. Một tiếng đá vụn rơi xuống cách đó không xa, âm thanh vọng đi rất nhanh liền ngưng bặt giúp y xác định được động này không lớn. Có không khí vẫn đang lưu động còn mang theo mùi đá ẩm và hơi nước lạnh. Nơi này hẳn còn có một lối thông khác.
Kỷ Đoạn Khuyết liếc mắt đã xác định được vị trí của Mịch Nhai. Trong bóng tối, đôi phượng nhãn đỏ rực của Mịch Nhai lại trở thành điểm sáng duy nhất. Kỷ Đoạn Khuyết ổn định lại thân mình, lúc này mới bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh. Hắn khẽ hít vào một hơi, nhận ra trong không khí có một tầng hơi ẩm rất nhạt, mang theo cái lạnh đặc trưng và tươi mát của nước cùng gió đang luồn qua tay áo. Cảm giác ngột ngạt còn sót lại từ mộ địa nhanh chóng tan đi. Từ sâu trong bóng tối, dường như còn có tiếng nước chảy rất khẽ như có như không. Chắc hẳn trong động hẳn có hồ nước hoặc một dòng suối ngầm. Hắn đưa mắt nhìn vào màn đen trước mặt. Bóng tối quá dày, không thể nhìn rõ hình dáng của nơi này. Hắn thử vận chuyển chân nguyên, vốn chỉ là một động tác theo bản năng, không ngờ linh lực trong kinh mạch lại thực sự lưu chuyển.
Có thể sử dụng chân nguyên? Ánh mắt Kỷ Đoạn Khuyết thoáng động. Hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm, đã có thể dùng linh lực rồi thì Kỷ Đoạn Khuyết phẩy nhẹ tay, Phạn Lôi lập tức đáp lại. Một quả lôi châu nhỏ cỡ nắm tay từ lòng bàn tay bay lên, lơ lửng giữa không trung. Lôi quang trắng bạc lập tức chiếu sáng một khoảng động đá, xua tan màn bóng tối trước mắt.
Ánh sáng chiếu lên, không gian động đá dần sáng tỏ. Mịch Nhai đảo mắt nhìn khắp một vòng. Đúng như y dự đoán, động đá không lớn, chừng tầm hơn mười trượng. Trần động không quá cao, nền đá trải dài lổn nhổn những mảnh đá vụn. Bốn phía thạch bích đầy rêu xanh bao phủ. Rêu xanh có lẽ vì có được hơi nước uẫn dưỡng nên rất dày. Ở một góc động, quả nhiên có một dòng nước rộng tầm một trượng men theo khe đá chậm rãi chảy đi, phản chiếu ánh lôi quang nhàn nhạt.
Mịch Nhai liếc nhìn Kỷ Đoạn Khuyết, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi lên tiếng nhưng như lại cố tình gằn từng chữ:
_"Nhờ hồng phúc của Tiên Tôn mà chúng ta xuống được đây."
Kỷ Đoạn Khuyết bình thản nhìn lại, giọng điệu không chút dao động, nở một nụ cười hết sức ôn hòa:
_"Bản Tôn cũng chỉ có ý tương trợ."
Bạch bào của Ma Tôn vốn sạch sẽ nay đã phủ một lớp bụi đá mỏng, những đường thêu hoa văn Hỗn Độn trên vạt áo có chút lệch. Vài nếp áo hơi xộc xệch sau cú trượt dài. Với người quy củ và nghiêm cẩn như y thật không thích hợp lắm nhưng lại khiến y lúc này trông rất có nhân khí. Khuôn mặt cũng vơ bớt vài phần lạnh lùng, thần sắc y vẫn bình thản, tựa như người vừa rơi xuống vực không phải mình. Mịch Nhai đánh ra một quyết Tị Trần, lại trở lại dáng vẻ Ma Tôn uy nghiêm, đôi phượng nhãn lại đỏ rực tàn nhẫn. Mịch Nhai khẽ hừ :
_" Là tương trợ hay phá rối ? Tiên Tôn đại nhân ngươi thân thể kim quý, sau này đứng im thì tốt hơn."
Đối diện, Kỷ Đoạn Khuyết cũng phủi nhẹ bụi đá trên hắc bào. Ngũ trảo kim long được thêu bằng chỉ bạc uốn lượn dọc theo vạt áo, dưới ánh lôi quang ánh lên từng đường sắc lạnh. Ngoài vài vết xước trên y phục, hắn cũng không có vẻ gì là chật vật. Quyết Tị Trần phủ xuống, ba ngàn sợi tóc tím lập tức sạch bụi, lại tùy hứng buông lơi nhưng tuyệt không rối.. Tiên Tôn cao cao tại thượng, nếp áo lại phẳng phiêu chỉnh tề. Mi mắt dài khẽ buông, giọng điệu cũng không có gì là tức giận với câu nói châm chọc kia của Mịch Nhai, hắn đáp:
_" Vậy đa tạ hảo ý của Ma Tôn. Chỉ là.. Bản Tôn trước giờ vẫn chỉ tin vào bản lĩnh của chính mình."