MẸ ƠI! MẸ ĐÂU RỒI?
Tui có đứa cháu gái, mỗi lần để nó xuống đất là nó lao tới phía trước không biết đường đâu mà dừng. Tôi thấy vậy nên kiếm dép mang vào chân nó, vậy mà hay ghê, nó không còn chạy như trước nữa. Nó chậm lại một nhịp.
Nó không biết tui là ai nên nó cũng sợ tui lắm. Mỗi khi nó muốn chạy qua đường tui la lớn tên nó. Nó hiểu tôi gọi nó nên nó đứng lại. Riết rồi nó trở nên ngoan hơn, biết có xe qua đường nên dừng lại, hoặc ôm chầm lấy tui. Lúc trước đó thì nó không có ngán chiếc xe nào đâu nhe mấy bà.
Tại tui biết mấy bà đọc bài viết của tui nhiều hơn mấy ông, nên cho phép tui nghiên về phía mấy bà nhé, mấy ông có đọc thì thông cảm bỏ qua. Tại hạ xin đa tạ.
Nhỏ cháu tui ở nhà thường được cho cái ti vi để xem phim. Khi xem nó hay ngồi một bên, riết rồi thành thói quen. Nó liếc mắc nhìn nhìn mọi người như bị lé vậy đó. Rồi tui tập cho nó ngồi chính diện trước tivi khi nó ăn cháo. Vì mở tivi nó mới chịu ăn. Một tay đút cháo, một tay điều khiển gương mặt của nó cho thẳng. Kiên trì riết rồi nó cũng nhìn thẳng được về phía trước.
Nhỏ cháu tui nó không biết mặc quần áo. Thế là tui dùng con gấu bông làm thí nghiệm. Tui mặc quần áo cho gấu bông. Riết con nhỏ cháu cũng bắt chước học theo và tự mặc áo quần được. Khi mẹ nó mua đồ mới cho nó. Nó háo hức quá, tự lấy mặc vào luôn. Thiệt tình là vui hết sức đó mấy bà ạ.
Rồi con nhỏ cháu tui nó chậm nói, không biết mặc chữ, con số, không biết ai là ông bà, cha mẹ. Tui ngồi vào bàn học. Tui cứ cầm từng con số lên và đọc. 1...1...1... 2... 2... Cứ thế ngày này qua ngày khác. Trong khi con nhỏ cháu thì chạy nhảy tung tăng trong phòng học. Rồi bỗng ngày thứ mười nhỏ tự cầm các con số lên đọc giống như tui. Nhỏ bắt chước tui đó mấy bà. Mừng quá trời.
Thế là việc học chữ cái và hình ảnh con vật, đồ vật nhỏ học nhanh hơn. Hỏi cái nào nhỏ cũng biết. Giờ thì nhỏ cũng đã gọi được tiếng ông bà, cha mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?". Thấy mà mừng dễ sợ mấy bà ạ. Xúc động lắm.
Việc Gấu bông ngồi bô, cũng giúp nhỏ đi đại tiện được trong bô. Chốt là ở kiên trì. Mà người lớn chúng ta quá bận rộn, quá nhiều việc, lại lao đi kiếm tiền, lo đủ thứ trên đời. Rảnh thì ngồi bấm điện thoại như tui nè. Nên quên mất con mình đang học theo mình.
Mẹ một cái điện thoại, cha một cái điện thoại, con một cái điện thoại. Riết rồi, trầm cảm, tự kỷ nhiều quá.
Tui trước đây có được tiếp xúc với mấy con ở trung tâm dạy trẻ tăng động, tự kỷ, chậm nói. Mấy đứa nó thật sự đang thiếu thốn tình thương rất lớn.
Tới bốn giờ ba mươi khi có tiếng phụ huynh tới đón về nhà là đứa nào cũng nôn, xách dép, xách cặp, đứng ngồi không yên, ngóng trông cha mẹ đến đón về.
Cả ngày ở lớp thì ồn ào không chịu nổi. Đứa thì hét lớn, đứa thì đập đầu vào tường. Đứa thì đánh bạn. Đứa thì me cái cửa sổ cứ đẩy ra đẩy vào. Đứa thì tè trong quần không hay biết. Đứa thì liên tục xé giấy mà không chịu xếp thuyền theo hướng dẫn của cô giáo. Đứa thì lăng xăng chạy nhảy quanh phòng học, không thể ngồi yên được...
Còn nhiều nhiều hành vi bạo lực lắm mà tui không thể nói ra đây hết. Người mà các em cần nhất lúc này, ngoài thầy cô, ông bà và cha của bé. Đó là mẹ. Hãy để điện thoại xuống và trò chuyện với bé nhiều hơn. Tuy bé không nói được nhiều nhưng bé hiểu hết. Bé cần một chút thời gian để phục hồi.
Xin mẹ hãy dành thời gian bên bé nhiều hơn, chơi đùa cùng con, học tập cùng con. Kiên nhẫn một chút, đừng quát tháo bé, đừng để sự tổn thương bên trong mẹ trỗi dậy làm tổn thương đến con.
Đừng để sự so sánh với con nhà người ta mà làm đau lòng mẹ, làm khổ các con. Dù con có ra sao, thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ hãy tin rằng con sẽ lớn khôn, sẽ tiến bộ mỗi ngày. Con đến đây là để dạy cho mẹ một điều gì đó. Có thể là về tình yêu thương. Nên mẹ hãy hiểu và thương con hơn.
Sau cùng con là đứa trẻ đặc biệt, nên phải dạy con theo cách đặc biệt. Mà cách đặc biệt này rất là đơn giản: "Hãy dành thời gian cho con nhiều hơn."