Khoảng một tiếng sau khi Phương Linh rời đi, Trần Hoàng Bách mở mắt.
Dược tính của thuốc đã tan hết, nhưng cơn đau đầu dữ dội vẫn còn âm ỉ. Anh ngồi bật dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ lồng ngực săn chắc với vài vết cào xước nhẹ _ minh chứng cho sự giằng co kịch liệt đêm qua. Ánh mắt anh quét một lượt khắp căn phòng. Cô gái đêm qua đã biến mất không một dấu vết. Trên tấm ga giường màu trắng tinh khôi, một vệt hồng thắm nổi bật như một đóa hoa mận nở muộn giữa trời đông.
Hoàng Bách khựng lại. Cô ta... thực sự là một cô gái trong trắng? Giữa lúc anh đang nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy hoàn hảo của Trần Hoàng Minh Triết, ánh mắt anh bỗng va phải xấp tiền lẻ đặt trên bàn trang điểm.
Hai trăm năm mươi nghìn đồng. Nhăn nhúm, cũ mềm. Gương mặt của tổng tài Gold Group lập tức đen lại như một dòng sông đóng băng. Anh _ Trần Hoàng Bách, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một tập đoàn nghìn tỷ, người mà chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến giới bất động sản chao đảo _ vậy mà lại bị một người đàn bà vô danh "bố thí" hai trăm năm mươi nghìn đồng sau một đêm mặn nồng? Đây không phải là sự sỉ nhục bình thường, đây là cái tát thẳng vào lòng tự trọng cao ngạo của anh.
"Rầm!"
Cửa phòng VIP bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Trợ lý Lâm Phong bước vào với gương mặt đầy mồ hôi, đi sau là bác sĩ Nguyễn Đường Vũ.
"Chủ tịch! Anh không sao chứ? Đêm qua hệ thống điện và camera tầng này bị hack toàn bộ, cửa phòng bị khóa chết từ bên ngoài, chúng tôi phải mất cả đêm mới phá được mã khóa..."
Lâm Phong chưa kịp nói hết câu đã bị sát khí tỏa ra từ người Hoàng Bách làm cho nghẹn họng.
Hoàng Bách bước xuống giường, quấn chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng không khí:
"Lâm Phong."
"Có... có tôi, thưa Chủ tịch!"
"Tìm bằng được người đàn bà đã ở phòng này đêm qua. Trong vòng ba ngày, nếu cô ta không xuất hiện trước mặt tôi, cậu tự nộp đơn từ chức đi."
Hoàng Bách vừa nói, vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy xấp tiền lẻ hai trăm năm mươi nghìn đồng quăng thẳng vào ngực Lâm Phong.
"Và mang xấp tiền này đi xét nghiệm dấu vân tay. Tôi muốn biết danh tính của cô ta ngay lập tức!"
Lâm Phong trố mắt nhìn xấp tiền lẻ trên tay, rồi nhìn sang Đường Vũ. Vị bác sĩ tâm lý lúc này cũng đang há hốc mồm kinh ngạc. Đường Vũ tiến lên một bước, cầm lấy tay Hoàng Bách quan sát kỹ:
"Bách... cậu không bị nổi mẩn đỏ? Cậu không thấy buồn nôn sao?"
Hoàng Bách nhìn xuống lòng bàn tay mình. Hoàn toàn bình thường. Chứng dị ứng phụ nữ nghiêm trọng bám theo anh suốt mười tám năm qua, vậy mà đêm qua, trước cơ thể của cô gái đó, nó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đôi mắt phượng của anh híp lại, một tia sáng nguy hiểm lóe lên. Cô gái này không chỉ sỉ nhục anh, cô ta còn là người duy nhất nắm giữ chìa khóa chữa trị căn bệnh tâm lý của anh.