Chương 3: Hang cọp

Phương Linh không biết bằng cách nào mình có thể chạy thoát khỏi ba gã xã hội đen kia để lọt vào khách sạn này. Cô chỉ biết cắm đầu chạy theo bản năng trốn tránh, leo lên thang máy nhân viên và lao vào căn phòng mở cửa duy nhất mà cô nhìn thấy. Cô nghĩ đó là lối thoát, nhưng không ngờ lại lao thẳng vào một "hang cọp" khác. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, Phương Linh cảm nhận được một lồng ngực rắn chắc như tường thành đang đè ép lên người mình. Mùi hương nam tính pha lẫn mùi rượu vang nồng đậm xộc thẳng vào mũi cô. Chưa kịp định thần, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn, nóng bỏng như gông cùm khóa chặt, găm chặt xuống nệm. "Ai cho phép cô vào đây? Trần Hoàng Minh Triết cử cô đến đúng không?" Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai cô, trầm đục, nguy hiểm và tràn đầy sát khí. Sức nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo ướt sũng của cô, khiến Phương Linh run rẩy vì sợ hãi. "Không... không phải... Tôi không biết ai cả! Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, buông tôi ra!" Phương Linh giãy giụa kịch liệt, nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé làm sao chống lại được một người đàn ông đang bị dục vọng và dược tính thiêu đốt.Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng tắm, Hoàng Bách cúi xuống nhìn người con gái. Cô ấy không trang điểm đậm, không có mùi nước hoa rẻ tiền hay nồng nặc như những người đàn bà cố tình tiếp cận anh. Trên người cô chỉ có mùi của nước mưa thanh khiết và một mùi hương dịu nhẹ tự nhiên của cơ thể. Điều kỳ lạ là, chứng dị ứng phụ nữ của anh _ thứ luôn khiến anh buồn nôn và nổi mẩn đỏ mỗi khi có ai chạm vào _ lúc này hoàn toàn không phát tác. Lý trí của Trần Hoàng Bách dần dần bị ngọn lửa dược tính nuốt chửng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ nhắn đang run rẩy của Phương Linh. "Muộn rồi." Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. "Bất kể cô là ai, tối nay cô cũng phải trả giá cho sự ngu dại của mình." "Không! Cứu tôi với... Ưm..." Lời kêu cứu của Phương Linh hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một nụ hôn thô bạo, chiếm đoạt và tràn đầy tính trừng phạt. Đêm hoang đường ấy, trong tiếng mưa rơi bong bóng ngoài cửa sổ, có một khế ước vô hình đã bắt đầu ràng buộc hai số phận ở hai đầu nghịch cảnh lại với nhau...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ