Đúng lúc cục diện phòng họp đang giằng co căng thẳng, cánh cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Lâm Phong – trợ lý đặc biệt của Chủ tịch – bước nhanh vào phòng, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng và một tập tài liệu niêm phong. Gương mặt anh ta nghiêm nghị, không giấu nổi vẻ đắc ý ngầm.
"Chủ tịch, những tài liệu ngài yêu cầu đã được điều tra xong toàn bộ." Lâm Phong cung kính cúi đầu, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Hoàng Bách.
Hoàng Bách liếc nhìn Lâm Phong, nhạt giọng ra lệnh: "Đọc cho các vị cổ đông nghe đi, để chú út và em họ ta mở rộng tầm mắt."
Lâm Phong quay người lại, đối diện với toàn bộ hội đồng quản trị, dõng dạc cất giọng:
"Thưa các vị cổ đông, liên quan đến những thông tin bôi nhọ đời tư và gia thế của phu nhân Chủ tịch bị rò rỉ trên truyền thông những ngày qua, chúng tôi đã tiến hành điều tra sâu rộng và phát hiện ra một sự thật thú vị."
Nghe đến đây, sắc mặt của Trần Hoàng Minh Triết chợt cứng lại, trán bắt đầu túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Gã vội vàng cắt ngang:
"Cậu... Cậu đang nói nhảm gì thế? Chuyện đời tư của cô ta thì liên quan gì đến công ty mà điều tra?"
Lâm Phong liếc nhìn Minh Triết bằng nửa con mắt, thản nhiên bấm nút trên chiếc máy tính bảng. Ngay lập tức, màn hình chiếu lớn giữa phòng họp bật sáng, hiển thị rõ những bản sao kê giao dịch ngân hàng, các email trao đổi và hình ảnh camera giám sát.
"Không liên quan sao, thưa Phó Tổng giám đốc Trần Hoàng Minh Triết?" Lâm Phong cười nhạt, chỉ tay lên màn hình. "Toàn bộ chiến dịch truyền thông bôi nhọ phu nhân, tung tin đồn thất thiệt ra ngoài, đều được chuyển tiền từ một tài khoản nước ngoài đứng tên một công ty ma. Và chủ nhân thực sự đứng sau công ty ma đó, thông qua xác minh dòng tiền, chính là tài khoản cá nhân của cậu Minh Triết đây!"
Phòng họp lập tức bùng nổ tiếng xì xào kinh ngạc. Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn Minh Triết với vẻ mặt đầy hoài nghi và khinh bỉ.
Minh Triết hoảng loạn đứng dậy, lớn tiếng chối bay chối biến: "Cậu... Cậu ăn hối lộ rồi bịa đặt! Đừng có vu khống tôi! Đây là tài liệu giả mạo!"
"Giả mạo hay không, cảnh sát kinh tế đang đợi ở sảnh dưới để làm việc với cậu, cậu có muốn xuống đối chất trực tiếp luôn không?" Lâm Phong lạnh lùng đáp trả.
Trần Hoàng Kiến Quốc thấy con trai sắp sập bẫy, vội vàng đứng lên đập bàn lớn tiếng bảo vệ: "Hoàng Bách! Cậu đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ này để bịt miệng người trong nhà! Dù có là Minh Triết làm đi chăng nữa, thì sự thật là gia đình vợ cậu vẫn đang ngập trong nợ nần, bố vợ cậu làmột kẻ cờ bạc trốn nợ là không thể chối cãi!"
Hoàng Bách cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn người chú ruột của mình với một nụ cười lạnh tanh đến rợn người.
"Chú út, chú nóng vội quá rồi đấy." Hoàng Bách đứng dậy, cài khéo nút áo vest, bước từng bước đến gần bàn hội đồng. "Chuyện gia đình vợ tôi, tôi tự có cách giải quyết. Khoản nợ năm tỷ của bố vợ tôi, sáng nay tập đoàn đã thay mặt thanh toán sòng phẳng, đồng thời khởi kiện ngược lại băng nhóm xã hội đen vì tội cưỡng đoạt tài sản. Còn về phần phu nhân của tôi – Nguyễn Phương Linh..."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt phượng đảo qua từng khuôn mặt trong phòng họp, giọng nói mang theo uy quyền tuyệt đối:
"Cô ấy là sinh viên khoa thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc thành phố S, hiện đang là nhà thiết kế độc lập dưới bút danh Ngô Đồng. Bản thân cô ấy hoàn toàn trong sạch, không vướng bết bất kỳ vết nhơ nào như các người đã cố tình bịu đặt. Bất kỳ ai trong phòng họp này còn dám lặp lại một lời xúc phạm nào nhắm vào cô ấy, tôi sẽ coi đó là lời tuyên chiến chính thức với tôi và với cả Gold Group. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nể tình thân tộc!"
Uy áp khủng khiếp từ người đàn ông đứng đầu tập đoàn khiến không một ai dám lên tiếng phản bác. Trần Hoàng Kiến Quốc và Minh Triết cứng họng, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết trân trân nhìn Hoàng Bách trong sự căm hận và bất lực tột cùng.
"Cuộc họp kết thúc."
Hoàng Bách lạnh lùng buông bốn chữ, quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng một đám người đang chìm trong sự hoảng sợ và bàng hoàng.