Lưu Tinh Phi Hạ
( Đây là một thế giới Trái Đất giả tưởng, mọi sự kiện, nhân vật diễn ra đều KHÔNG liên quan đến thực tế. )
Lam Tinh Thần ngồi dậy từ chếc giường êm ái của mình, anh nhìn ra phía bên ngoài ban công, nơi bầu trời rộng lớn cùng những cánh chim bay lượn vào buổi sáng sớm.
Hắn cầm lên chiếc điện thoại để đầu giường, trên đó hiện 7:00 – 24/9/2026, trời nắng.
“Lại là giấc mơ đó nữa, dạo này ta bị sao vậy nhỉ, cứ liên tục mơ thấy người đó nhưng lại chẳng thể nhìn rõ đối phương.”
“Lẽ nào là do lao lực quá độ, nhưng cũng không đúng á với tu vi của ta sao có thể thấy mệt được, hay đây là điềm báo nào đó.”
Lam Tinh Thần suy tư, từ khi hắn được 18 tuổi đã hơn một tháng và trong thời gian này hắn thường xuyên mơ thấy một thân ảnh nữ tử cô độc đứng dưới gốc cây nhìn về Phương xa nhưng hắn lại chẳng thể nhìn rõ được.
Hắn cũng có thấy qua cảnh hai quân giao chiến lại có cảnh đường phố nhưng cũng là những cảnh như trong những bộ phim cổ trang chiếu trên truyền hình.
“Thôi, không nghĩ nữa đi đến đâu tính đến đó vậy, không dậy lát nữa mẹ ta lại làm lớn chuyện.”
Lam Tinh Thần đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng một, nhưng kỳ lạ là lại không thấy mẹ hắn đâu chỉ có một bàn thức ăn đã được dọn sẵn để trên bàn.
Hắn đi đến bên bàn thức ăn, đồ ăn vẫn còn ấm hắn thấy người giúp việc Lưu thẩm, Lưu thẩm cũng nhìn thấy hắn, bà liền cúi chào.
“Chào thiếu gia.”
Lam Tinh Thần gật đầu đáp lễ.
“Mẹ ta đâu, giờ này người phải ở nhà chứ.”
“Dạ.”
“Lão gia và phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ”
“Họ bảo khi nào thiếu gia dậy thì đưa bức thư này cho người.”
Nói xong Lưu thẩm lấy ra một phong thư đưa cho Lam Tinh Thần.
Hắn nhận lấy phong thư mở ra đây chính là bút tích của mẹ hắn.
“Tiểu tử giờ này mới dậy à. Ngươi đọc thư này hẳn cũng qua 7 giờ rồi, được rồi hôm nay tha cho ngươi, mẹ và ba ngươi đã rời việt nam sang Pháp du lịch Trung Thu này rồi ngươi ở lại tự lo liệu lấy. Lần này chúng ta đi chắc sẽ hơn một tháng mới về, ở nhà nhớ chú ý thời gian đi nhập học, vậy nha mẹ và ba ngươi đi chơi đây, bye.”
Lam Tinh Thần thần đọc xong phong thư ngạc nhiên, ngơ ngác hắn chưa hiểu chuyện gì.
“He.”
“Vậy là ta bị bỏ lại rồi.”
“Thôi…thôi, kệ đi họ tự đi chơi thế giới riêng hai người ta còn phải chuẩn bị cho kỳ nhập học sắp tới nữa.”
“Còn Trung Thu ư, có quỷ mới đi, đi ăn cẩu lương hả, nhàm chán.”
“ăn cơm thôi.”
Lam Tinh Thần ngồi xuống bàn cầm lên bát cháo còn ấm nóng ăn xuống lại gắp thêm vài miếng rau cùng thịt là xong bữa sáng.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên tên người gọi hiện ra Tô Đường Phong Vân.
Tô Dường Phong Vân con trai độc đinh của Tô Đường thế gia người sau này sẽ nắm giữ cả Tô Đường gia. Tô Đường thế gia một trong Thập Đại Gia Tộc của Việt Nam.
Nhưng phong cách đối xử với con cái của họ lại rất khác, chỉ khi nào có thể chứng minh được thực lực của bản thân thì mới có thể sử dụng đến tài sản của gia tộc, vậy nên dù là thiếu gia của một trong Thập Đại Gia Tộc nhưng Tô Đường Phong Vân không hề khoe khoang, vì hắn có gì đâu mà khoe.
Lam Tinh Thần nhấc máy.
“Alo.”
“Có chuyện gì không.”
Từ đầu dây bên kia vang lên dọng nói của Tô Đường Phong Vân.
“Anh Thần, không phải anh quên rồi chứ hôm nay mọi người có họp lớp ở khách sạn Thiên Tề.”
“Anh không nhớ hả.”
“Ừm… ta tất nhiên là nhớ.”
“Quên thì nói thẳng đi, lại còn giả vờ.”
“Hì hì.”
“Anh cứ chuẩn bị đi trưa em sang đón.”
Tô Đường Phong Vân nói xong liền tắt máy.
Dừng cuộc gọi Lam Tinh Thần ăn nốt bát cháo liền quay trở lại phòng.
“Họp lớp sao, cũng tốt, lần này còn đủ chứ lần sau họp lớp không biết còn bao nhiêu người.”
“Hazzz.”
“Cái thế đạo này loạn quá rồi,”
Lam Tinh Thần mở lên trang Thời Sự Thế Giới – đây là chương trình tổng hợp các thông tin quan trọng trên thế giới trong thời gian gần nhất do các quốc gia cùng nhau thành lập kể từ ngày linh khí bắt đầu khôi phục.
Bản tin mới nhất : Hàng loạt yêu thú xuất hiện tại các quốc gia phía bắc Châu Phi và phía nam Châu Mỹ.
Đặc biệt tại khu vực nươc Pháp xuất hiện một tôn yêu thú cấp bậc Nguyên Anh.
Tiếp theo là bản tin khu vực Việt Nam : Các yêu thú tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành nhưng chỉ là yêu thú cấp thấp và số lượng nhỏ.
Lam Tinh Thần tắt đi máy tính nhìn luồng linh khí màu lam còn có hiệu ứng sấm sét được tụ tập tại bàn tay.
“Vẫn phải tiếp tục nâng cao thực lực thôi yên thú đã xuất hiện đến Nguyên Anh rồi, ta giờ là Kim Đan cũng đánh không lại a.”
Một thời gian sau cũng đến chưa Tô Đường Phong Vân cũng như lời hẹn đi đến trước cổng Lam Phủ.
“Chúng ta đi thôi anh Thần.”
“Ừm, đi thôi.”
Lam Tinh Thần ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chẳng bao lâu đã đến khách Sạn Thiên Tề.
“Hết Tiền.”
Tô Đường Phong Vân dừng xe hai người bước xuống xe cùng đi vào bên trong.
Bên trong đã có rất nhiều người Tô Đường Phong Vân mới hỏi.
“Mọi người đến đông đủ rồi sao.”
“Còn thiếu hai người thôi, nào chúng ta lên phòng thôi.”
Một bạn học đứng ra nói.
“Đi thôi, đi thôi.”
Lên Phòng mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến tận tối muộn khi mọi người chuẩn bị trả tiền ra về thì bên ngoài bỗng có tiếng động lớn vang lên.
“Ầm.”
Khi mọi người đổ ra đường nhìn thì thấy trên không trung xuất hiện một cánh cổng không gian màu đen kịt.
“Vậy mà lại là thông đạo cao cấp.”
“Nhưng sao lại không có thông báo trước vậy.”
“Ta không biết.”
“Các ngươi còn bàn luận cái gì còn không mau chạy.”
Mọi người bắt đầu hoàn hồn chạy khỏi khu vực này, lúc này tại phía xa từng luồng ánh sáng bay đến.
“Là tu hành giả, chúng ta được cứu rồi.”
Ngay lúc đó bên trong cổng không gian hàng loạt yêu thú xông ra, yêu thú và tu hành giả bắt đầu giao chiến nhưng yêu thú lại như vô cùng vô tận.
Ngay khi các tu hành giả sắp không chống đỡ được đột nhiên có một thanh trường thương bay đến ngay sau là một trung niên khí chất ngời ngời.
“Là Tô Đường chiến thần.”
Các tu hành giả vui mừng.
Yêu thú bị một thương hạ gục hơn phân nửa nhưng từ trong cánh cổng không gian lại đi ra một yêu thú cấp bậc Nguyên Anh.
“Vậy mà lại có yêu thú Nguyên Anh còn là Trung kỳ, ta mới Nguyên Anh sơ kỳ, khó rồi đây.”
Tô Đường Hạo trực tiếp lấy ra hai miếng gọc bội một xanh một đỏ trực tiếp bóp nát, viên màu xanh tạo thành một lớp giáp bên ngoài cơ thể còn màu đỏ là cầu viện.
Sau đó liền trực tiếp lao ra giao chiến với yêu thú.
Một góc phố khác một tiểu cô nương bống ngẩng đầu nhì trên trời một luồng ánh sáng đỏ bay thẳng tầng mây.
“Hẻ.”
“Chỉ đi ăn thôi cũng không yên nữa.”
Cắn nốt xiên thịt trên tay, trả tiền xong liền rời đi sau một góc cua tiểu cô nương kia liền biến mất.
Bên này Tô Đường Hạo đã rơi vào thế hạ phong bị đánh bay ra xa đâm thẳng vào tòa nhà, khi yêu thú chuẩn ra tay tiếp thì một thanh kiếp từ trên trời đâm thẳng xuống trước mặt nó.
“Bản Tôn tại, nào có chỗ cho ngươi làm càn.”
Sau đó một cô nướng mặc lam y bay xuống tay cầm trường kiếm mặt đối mặt với yêu thú Nguyên Anh nhưng chẳng có chút sợ hãi.
Phía dưới rời đi chưa xa Lam Tinh Thần nhì bóng lưng kia nhịp tim bông đập nhanh hơn vài phần.
“Sao ta lại thấy bóng lưng đó rất quen thuộc, nhưng ta rõ ràng chưa từng gặp người này.”
“Anh Thần đi mau, còn không đi lát không đi được nữa đâu.”
“Ngươi biết đó là ai không.”
“ừm, hình như là vị Huyền Băng Thiên Tôn đó, nhưng ngài ấy lẽ ra phải ở TP Hồ Chí Minh chứ sao bây giờ lại xuất hiện ở Hà Nội này.”
“Huyền Băng Thiên Tôn.”
“Đi thôi, đi thôi.”
Sau khi về Lam Tinh Thần mở máy tính lên xem tin tức, xuất hiện ngay trước mặt là hình ảnh khi nãy sau khi giao chiến vài hiệp với yêu thú Huyền Băng Thiên Tôn bị đánh bay ra một đoạn toàn thân đập thẳng xuống đất.
Huyền Băng Thiên Tôn lại bay người lên nhưng lần này không phải bay về hướng yêu thú mà bay thẳng lên trời thân thể nàng dần hóa thành những điểm sáng nhỏ hòa vào thân kiếm, chỉ để lại một câu nói.
“Chuyện tiếp theo giao cho các ngươi.”
Sau khi toàn bộ điểm sáng hòa vào thanh kiếm, thanh kiếm kia như tỏa hào quang mang theo khí thế băng lãnh mạnh mẽ chém thẳng về hướng yêu thú.
Yêu thú hét lên một tiếng cánh tay phải của nó đã bị chém xuống, không còn cách nào khác nó chỉ có thể rút vào trong cánh cổng không gian sau đó đóng lại cánh cổng.
Thanh kiếm cũng thẳng hướng phương nam mà bay đi.
Khi nhìn thấy cảnh Huyền Băng Thiên Tôn hóa thành từng điểm sáng nhỏ, trái tim Lam Tinh Thần như bị bóp nghẹt, hắn có một cảm giác buồn không tên, khi điểm sáng cuối cùng hòa vào kiếm hắn cũng vô ý thức mà đưa tay ra muốn nắm lấy điểm sáng cuối cùng đó.
Đầu hắn có chút choáng váng trong đó hắn lại nhì thấy bóng lưng đó nhưng lần này lại có chút khác bóng lưng đó không mặc bạch y như mọi lần lần này là một bộ hắc y và còn đang bay trên trời.
“Lại nữa sao, người này ruốc cuộc là ai.”
Chớp mắt lại mấy ngày nữa chôi qua hôm nay đã là ngày 1 tháng 10 cũng là ngày nhập học của các tân sinh viên, mục đích lần này của Lam Tinh Thần là, một trong hai trường top đầu Nguyệt Hạ.
Ngôi trường này chỉ tuyển các học viên có đơn linh căn và còn phải qua vòng loại, danh sách này đã được chọn lọc từ trước Lam Tinh Thần và Tô Đường Phong Vân đều được chọn và cũng đã qua vòng chọn lọc hôm nay hai người chỉ cần đến nhận lớp là có thể trở về.
“Anh Thần, ta nghe nói trong đợi tân sinh viên lần nay có không ít người đã đạt tới Trúc Cơ rồi đó.”
“Ừm.”
“Sao anh lại không có chút phản ứng nào thế đó là trúc cơ đó.”
“Ừm.”
“Sao anh ừm lắm thế.”
“Bởi vì ta cũng là Trúc Cơ.”
“Hả, anh nói cái gì, anh là Trúc Cơ.”
“Đùa ai chứ.”
Lam Tinh Thần cũng không nhiều lời đưa tay ra một luồng linh lực hội tụ đến.
“Vậy mà là thật, anh Thần anh giấu kỹ quá đấy.”
“Được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Một phía khác Đại Học Phong Hoa cũng có một cơn sốt lớn trong số các tân sinh viên có Trúc Cơ nhưng chẳng bao lâu lại có một tin còn khủng hơn nữa, Trong số tân sinh viên có một người có tu vi Kim Đan, tin tức vừa ra mọi truyền thông đều lan truyền chẳng bao lâu cả đất nước đều biết tin này.
“Tu vi Kim Đan ư lợi hại đấy, có ảnh không?”
Lam Tinh Thần hỏi Tô Đường Phong Vân đang đọc thông tin bên cạnh.
“Có, đây anh xem thử xem, nhưng chỉ có bóng lưng thôi.”
Lam Tinh Thần nhận lấy bức ảnh, khi thấy bóng lưng đó anh lại thất thần.
“Bóng lưng này giống hệt bóng lưng của người trong mơ và… cũng giống với vị Huyền Băng Thiên Tôn đó, chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao.”
Sau khi lấy điện thoại của mình ra cũng lưu lại bức ảnh đó liền trả lại điện thoại cho Tô Đường Phong Vân.
Chớp mắt lại ba năm trôi qua trong ba năm này tình hình thế giới ngày càng căng thẳng yêu thú suất hiện ngày càng nhiều, có một lần chúng tổng tấn công vào Việt Nam may nhờ có sự giúp đỡ của các vị Nguyên Anh tu sĩ của các nước với 8 vị tu sĩ Nguyên Anh của nước ta mới có thể đánh tan được.
Sau ba năm hiện tại nước ta có 8 vị chiến tướng còn vị Huyền Băng Thiên Tôn thì từ trận chiến ba năm trước đã không còn suất hiện lần nào nữa.
Lam Tinh Thần hiện tại cũng đã bước vào Nguyên Anh nhưng hắn không có ý định công bố cho mọi người biết, hắn đã sử dụng tên Lưu Hỏa đi sử lý các yêu thú quanh khu vực khi chúng xuất hiện.
Trong khoảng thời gian này hắn vẫn mơ thấy nhiều khung cảnh khác nhau nhưng khi ghép nối lại hắn phát hiện đây là một cuộc đời hoàn chỉnh, không chỉ một mà là hai cuộc đời.
Mà hai cuộc đời này đều có cái kết bi kịch.
“hazzz.”
“Ai mà số khổ vậy chứ, mà sao ta lại cứ mơ thấy cuộc đời của họ.”
“Từ Từ người trong mơ sẽ không phải ta đấy chứ.”
“Nếu vậy người đó là ai, Huyền Băng Thiên Tôn đó sao.”
“A…A….A.”
Đầu của Lam Tinh Thần đau như búa bổ hắn hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Hắn dần mất đi ý thức bóng tối bao phủ hắn không còn biết trời đất gì nữa, cũng không biết bao lâu sau hắn cuối cùng mở mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt không phải nơi hiện đại mà lại là ở thời cổ đại hắn không thể di chuyển xung quanh như có một bức tường hư không ngăn cản hắn hắn chỉ có thể nhìn thấy sự vật đang sảy ra.
“Đang sảy ra chuyện gì, đây là đâu, sao ta lại ở đây.”
Nhưng không ai đáp lời hắn.
“Đây…đây hình như là hình ảnh trong giấc mơ đó.”
“cứ xem trước đã, xem ruốc cuộc là chuyện gì.”
Hình ảnh bên ngoài bắt đầu chuyển động hắn thấy bản thân mình nói đúng hơn là người có dung mạo giống hệt bản thân mình, hình ảnh cứ thế trôi hắn cũng biết được người kia tên Tần Thời là vương gia của Lạc Thủy Quốc hắn từ khi sinh ra đã mất mẹ, cha hắn cũng tử trận trên chiến trường không lâu sau đó.
Từ đó hắn trở thành vị vuong gia trẻ nhất của Lạc Thủy Quốc nhưng cũng là vậy mà bị nhiều người nhắm vào trong một lần bị truy sát chạy vào rừng và được một cô nương tên Tô Vân cứu, sau khi ở chung một thời gian hai người dần nảy sinh tình cảm và hẹn ước cả đời nhưng không lâu sau có một đội nhân mã đã tìm đến bọn chúng đến để bắt Tần Thời hai người chay nhưng bị lạc nhau.
Sau khi thoát khỏi sự truy sát Tần Thời quay về nhưng đã không thấy ai, hắn cứ thế ở đó đợi cả một tháng nhưng chẳng gặp được nàng.
Nhưng hắn không biết rằng sau khi bị lạc nhau nàng đã gặp được đội quân của Hỏa Vân Quốc nên đã được đưa về, hai người đều nghĩ đối phương đã gặp chuyện bất chắc nên chỉ đành buồn bã đi về.
Trong một trận giao tranh lớn giữa Lạc Thủy Quốc và Hỏa Vân Quốc hai người gặp lại nhau nhưng một bên là thống lĩnh đại quân của Lạc Thủy Quốc một bên lại là côn chúa của Hỏa Vân Quốc.
Nhưng trận chiến này đã không thể tránh khỏi hai người cầm vũ khí lao thẳng vào nhau nhưng khi hai người sắp va chạm họ lại đều tránh đi đối phương mà nhằm thẳng về hướng chính mình, nhưng Tần Thời đã nhanh hơn một bước ngăn cản lại Tô Vân sau đó mới đâm chúng bản thân.
Hắn nghã xuống, mọi người đều bị cảnh này làm bất động chỉ có Tô Vân là vội vã lao đến đỡ lấy Tần Thời đang nằm trên mặt đất, hắn đã chút hơi thở cuối cùng câu cuối cùng nàng nghe được là :
“Hãy sống hết đời này, không được đi tìm ta, kiếp sau ta sẽ tới tìm nàng.”
Sau đó nàng liền rời khỏi sự bí bách của hoàng cung đi đến một thôn làng nhỏ xây một căn nhà gỗ, mỗi khi hoàng hôn mọi người đều thấy nàng đứng bất động dưới cái cây ngay trước nhà trông ngóng về một nơi xa xôi, vô định.
Lam Tinh Thần khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như cũ nhưng trên mặt hắn đã ướt đẫm từ bao giờ.
Hình ảnh lần nữa biến đổi lần này khung cảnh đã hoàn toàn khác trước, lần này là một thế giới tu chân hình ảnh hiện ra là hai người một nam một nữ chạy phía trước phía sau là hàng loạt người đuổi theo.
“Từ Thanh, ngươi là người của chính đạo sao có thể bảo vệ một con yêu nữ như thế hả.”
Một ông lão đuổi phía sau hô lên.
“Nàng ấy chưa từng hại ai sao các ngươi có thể làm vậy, chả lẽ chỉ vì xuất thân của cô ấy mà các ngươi đã gán cho cô ấy tội danh, ta thấy các ngươi càng giống ma đạo hơn đó.”
Từ Thanh kiên định đáp lại ông lão phía sau.
Hai người chạy được thêm một đoạn thì lại gặp một đội quân chặn đường.
“Thánh nữ Thiên Ma Tông – Lục Giao, ngươi hết đường chạy rồi bó tay chịu trói đi.”
Một lão bà lưng còng bước ra khí thế tỏa ra không hề yếu hơn đám người phía sau.
“Trịu chói ư, đừng hòng.”
“Các ngươi chính đạo là vậy sao cấu kết với huyết luyện môn vây bắt ta đây là phong cách của chính đạo sao.”
“không cần nói nhiều cùng nhau lên.”
Hai bên lao vào giao chiến hai người Từ Thanh cùng Lục Giao cố hết sức nhưng vẫn không thể thoát được vòng vây, cuối cùng khi không còn cách nào dưới ánh mắt quyết tuyệt Lục Giao cầm ra một viên ngọc toàn thân đen kịt tỏa ra một luồng hắc khí khiến người xung quanh từng cơn lạnh người.
“Muội định làm gì? Mau dừng tay lại.”
“Từ Thanh, kiếp này là ta đi trước nhưng kiếp sau ta không muốn hai ta lại chia xa nữa.”
“Từ Thanh, Ta yêu ngươiiiiii.”
Thanh âm vừa dứt một dòng khí đen kịt từ mảnh ngọc thoát ra sau đó một tiếng nổ lớn vang lên mọi thứ biến mất khi Từ Thanh tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm bên một bờ suối, toàn thân bị thương nặng.
Từ Thanh nhì trong tay một chiếc ngọc bội trắng nhỏ, đây là ngọc bội tùy thân của Lục Giao, hắn nhớ khi vụ nổ xảy ra có một thân ảnh nhỏ nhắn bay đến chắn cho hắn, hắn biết đó là Lục Giao, là Lục Giao kích hoạt vụ nổ cũng là Lục Giao đỡ vụ nổ cho hắn.
“Ta nhất định sẽ đưa nàng chở về, tu vi hiện tại không đủ vậy ta sẽ tư luyện tới khi nào có thể nghịch thiên cải mệnh đưa nàng về bên ta.”
Ánh mắt hắn trở nên kiên định quay người đi thẳng vào phía trong rừng.
100 năm sau.
Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt đã 100 năm.
Một thân ảnh thanh niên mặc một bộ bạch bào đứng trên đỉnh núi nhìn về đợt lôi kiếp đang tích tụ trên bầu trời, lôi to lớn bao phủ khắp cả tu tiên giới.
“Lục Dao chờ ta chúng ta sắp được gặp lại rồi.”
Hắn nhìn xuông ngọc bội trên tay rồi lại nhìn lên bầu trời.
“Đế kiếp.”
“Đến đi.”
Không chút ngần ngại hắn trực tiếp lao thẳng về phía Đế kiếp, sau một thời gian từng đợi lôi kiếp giáng xuống, hắn chống đớ cuối cúng đợi lôi kiếp cuối cùng giáng xuống hắn đã thành công tấn thăng Đại Đế.
Sau khi thăng Đại Đế hắn không trực tiếp rời đi mà ngồi khoanh chân ở đó suy diễn phương pháp cứu sống Lục Dao, hắn cứ ngồi vậy chớp mắt đã qua muời năm hắn cuối cùng mở mắt.
“Chỉ còn cách đó thôi.”
Hắn cũng không có ý che giấu mọi người nên mọi người đều nhì thấy cũng như nghe thấy hắn.
“Ngài ấy định làm gì vây.”
“Ngươi muốn chết sao, đó là đại đế đó, ngươi bàn tán người là sợ chết không đủ nhanh sao.”
Mọi người kháp tu tiên giới bắt đầu xôn xao.
Hắn bắt đầu kết ấn.
“
Bản Đế Từ Thanh.
Hôm nay nghịch thiên hành đạo.
Một là sống, hai là vong.
Lấy tu vi làm dẫn.
Lấy đế vị làm chất.
Lấy thân ta làm cầu.
Lục Dao, sống lại đi.
“
Thân thể hắn dần tan biến chỉ còn lại một giọt máu lơ lửng ngay đó đối diện một bóng mờ nữ tử dần ngưng tụ khi sắp thành hình giọt máu đó đã trực tiếp nhập vào mi tâm nàng, sau đó một cánh cổng không gian được mở ra nàng bị kéo vào trong.
Lam Tinh Thần vẫn tập trung xem tình tiết đã xảy ra.
Hình ảnh lại lần nũa chuyển biến lần này là ở trái đất hình ảnh xuất hiện là tại một bệnh viện.
“Sinh rồi, sinh rồi, là một bé gái.”
“Ừm.”
“Vậy đặt tên là : ”
“Hạ Vãn Ninh.”
Hình ảnh đến đây là dừng lại, Lam Tinh Thần rơi vào trầm tư .
“Hạ Vãn Ninh.”
Cái tên này cứ văng vẳng trong đầu anh.
Đúng lúc này từ trong bóng tối một nam tử áo trắng ngưng tụ ra khuông mặt giống hệt với Lam Tinh Thần.
“Ngươi…Ngươi là Từ Thanh”
Nam tử gật đầu nhẹ.
“Ngươi xuất hiện ở đây làm gì không phải ngươi đã chết rồi sao.”
“Ta xuất hiện ở đây chỉ để xác định một chuyện.”
“Chuyện gì.”
“Ta đã xác định xong rồi.”
“Ý gì đây, ta đã nói gì đâu mà ngươi xác định được vấn đề gì.”
“Khi nãy ngươi hẳn cũng thấy giọt máu cuối cùng đó.”
“Ừm.”
“Nó hiện tại đã trở về thân thể ngươi, điều đó chứng tỏ cô ấy đã an toàn.”
“chuyện ở đây đã kết thúc ta cũng nên đi rồi, con đường tiếp theo là của ngươi.”
Thân ảnh áo trắng kia liền biến mất, Lam Tinh Thần cũng rơi vào một cơn choáng váng sau đó liền mất đi ý thức.
Tại bệnh viện.
Lam Tinh Thần mở mắt ra nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường bênh, nghe thấy động tĩnh mọi người ở ngoài phòng liền đi vào.
“Tiểu Thần.”
“Tiểu Thần con tỉnh rồi.”
“Anh Thần anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Người đi vào là cha mẹ của Lam Tinh Thần còn có Tô Đường Phong Vân.
“Ta ngủ bao lâu rồi.”
“Anh ngủ vừa tròn một năm rồi đó.”
“Hả.”
“Cái gì một năm, lâu vậy rồi à.”
“Vậy ta nghỉ học một năm rồi không vấn đề gì chứ.”
“Anh không cần giả vờ nữa đâu khi anh ngất đi khi đó khí tức Nguyên Anh kỳ đã lộ ra rồi.”
“Hả, còn có chuyện này nữa.”
“À.”
“Đúng rồi thời gian gần đây có sảy ra chuyện gì không, vị Huyền Băng Thiên Tôn kia tái xuất chưa.”
Tô Đường Pong Vân liền tự tin nói.
“Bây giờ ngài ấy chính là cự đầu của Việt Nam chúng ta đó, nghe nói mấy hôm trước ngài ấy mới đi tham gia một nhiệm vụ mới.”
Ngay lúc này có mấy người lạ mặt bước vào, Lam Tinh Thần liền ngiêm túc lên, bên kia liền vội vàng giải thích.
“Chúng tôi là bên nhà nước muốn tới nhờ ngài giúp một việc , chúng tôi biết ngài vừa mới tỉnh cần nghỉ ngơi nhưng chuyện này rất quan trọng Thiên Tôn đang bị vây khốn tại Lạng Sơn cần chi viện gấp.”
“Ngươi nói Thiên Tôn là ai, là Huyền Băng Thiên Tôn sao.”
Lam Tinh Thần liền gấp hỏi ngay.
“Đúng vây.”
“Chuyện này không thể chậm chễ đi mau.”
Nói xong hắn liền trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng bay đi.
Bên kia Huyền Băng Thiên Tôn đang một mình chống đỡ sự tấn công của mười yêu thú Nguyên Anh dù không rơi vào thế hạ phong nhưng lại không có thời gian phân tâm đi để ý các chiến trường khác.
Nhưng một lát sau lại có thêm năm con yêu thú tiến vào Huyền Băng Thiên Tôn rơi vào thế hạ phong nhưng khi sắp thất bại một luồng lôi điên màu vàng lại bao phủ lên toàn bộ khu vực từng đợi lôi điện đánh xuống khiến yêu thú phải lùi lại.
Lam Tinh Thần đã đến kịp.
Huyền Băng Thiên Tôn nhìn hắn cười nhẹ rồi mở miệng hỏi.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Lam Tinh Thần nhìn nàng.
“Hạ Vãn Ninh.”
Nàng chỉ gật đầu.
Hai người đều nhận ra đối phương đã khôi phục kĩ ức, nhưng họ đều muốn sống lại với bản thân nên không cần làm rõ với nhau làm gì.
Trận chiến này đã giành thắng lợi nhờ có sự giúp đớ của Lam Tinh Thần.
Trong khoảng thời gian tiếp theo Lam Tinh Thần và Hạ Vãn Ninh trở thành đồng đội cùng nhau chiến đấu tình cảm của họ cung tăng cao từng ngày.
Sau ba năm tiếp theo hai người họ đã thành công tấn thăng lên Hóa Thần kỳ trở thành hai vị Hóa Thần duy nhất của trái đất.
Sau lại dùng bảy năm để dọn dẹp tàn cuộc từ đó trái đất trở lại những ngày tháng không còn chém giết.
Lam Tinh Thần cùng Với Hạ Vãn Ninh đã dùng hết toàn bộ tu vi của Hóa Thần kỳ quay trở về quá khứ để tạo ra một phong ấn ngăn cách trái đất, phong ấn lại tu vi của mọi người cũng như linh khí của trời đất.
Đại trận mang tên Ngũ Hành Âm Dương Tinh Tú Đại Trận lấy Việt Nam làm mắt trận tạo nên tòa đại trận này.
Đến nay mọi người vẫn thường hay gọi nó là tầng ozon mà không biết rằng nó vốn là một tòa đại trận.
Còn Lam Tinh Thần và Hạ Vãn Ninh sau khi kết thúc mọi chuyện đã tìm một thị trấn nhỏ kết hôn và sống nhũng ngày tháng đời thường. Mọi người chỉ thấy họ là một cặp vợ chồng ân ái chứ không ai biết hai người bọn họ từng là người đã đứng trên đỉnh cao cao của trái đất này.
Đối khi buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất, sống một cuộc sống giản dị không tranh với người không tranh với đời.
--- Xuyên Bạch ---