Sáng hôm sau, Thiên Hằng đến lớp như thường lệ.
Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tâm trạng anh vẫn còn có chút khác thường. Quá nhiều điều mới mẻ liên tiếp xuất hiện, khiến trong đầu anh vẫn còn không ít vấn đề cần phải xác nhận.
Nhưng trước mắt, anh không thể để bất kỳ ai nhận ra điều đó.
Thiên Hằng vẫn ngồi vào vị trí của mình, giống như một học sinh bình thường, yên lặng chờ tiết học bắt đầu.
Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm Nguyễn Nam Hà.
Ông đứng trên bục giảng, chậm rãi giảng giải những kiến thức cơ bản về quá trình tu luyện của pháp sư.
“Đối với một pháp sư, con đường tu luyện có thể chia thành ba giai đoạn quan trọng.”
“Minh tu.”
“Chưởng khống tinh tử.”
“Và cuối cùng là phóng thích ma pháp.”
Thiên Hằng chống cằm, yên lặng lắng nghe.
“Trong đó, minh tu là nền tảng.”
“Thông qua minh tu, tinh thần lực sẽ dẫn dắt ma năng tiến vào cơ thể, sau đó được hấp thu và tích lũy trong tinh trần rồi tinh trần nhờ vào đó mở rộng . Chỉ khi ma năng trong tinh trần đạt đến một mức độ nhất định, pháp sư mới có thể sử dụng nó để phóng thích ma pháp.”
Nam Hà dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi mới tiếp tục:
“Nhưng các em phải nhớ, minh tu không phải một quá trình có thể tiến hành vô hạn.”
“Đối với pháp sư ở giai đoạn hiện tại, khoảng năm giờ minh tu hiệu quả mỗi ngày đã là cực hạn.”
“Nói cách khác, một khi đã đạt đến giới hạn đó, dù các em có tiếp tục minh tu cũng không thể khiến tu vi của tinh trần tăng thêm.”
Câu nói cuối cùng khiến Thiên Hằng hơi khựng lại.
Năm giờ sao?
Anh đã quên mất chi tiết nhỏ này.
Trong đầu Thiên Hằng lập tức hiện lên chuyện ngày hôm qua.
Sau khi thức tỉnh, anh đã lần lượt thử nghiệm Lục Nhãn, chưởng khống tinh tử, rồi thậm chí còn trực tiếp phóng thích Hỏa Tư.
Mãi đến sau đó, anh mới bắt đầu minh tu.
Nếu tính toán cẩn thận...
Hôm qua, anh chỉ minh tu được khoảng hai tiếng.
Thiên Hằng hơi nhíu mày.
Chẳng lẽ việc mình phóng thích ma pháp trước đó đã ảnh hưởng đến thời gian minh tu?
Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ đến lúc này.
Phóng thích ma pháp chắc chắn sẽ tiêu hao ma năng mà hôm qua anh đã phóng thích toàn bộ ma năng khiến trinh trần anh ảm đạm theo đó khiến tinh thần lực mệt mỏi.
Nếu tinh thần lực đã bị tiêu hao trước, việc duy trì trạng thái minh tu trong thời gian dài đương nhiên sẽ khó khăn hơn.
Có lẽ hôm qua mình đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên mới chỉ có thể minh tu được khoảng hai tiếng.
Thiên Hằng không vội đưa ra kết luận.
Dù sao chuyện này vẫn cần phải tự mình kiểm chứng.
“Còn về phóng thích ma pháp…”
Giọng nói của Tiết Mộc Sinh một lần nữa kéo Thiên Hằng trở lại hiện thực.
“Thông thường , từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến khi có thể phóng thích được ma pháp, thường phải mất hơn một năm.”
“Cho nên các em phải hiểu, một năm này quan trọng đến mức nào.”
“Các em phải chăm chỉ tu luyện. Đến kỳ thi cuối năm, nhà trường sẽ dựa vào kết quả tu luyện và tu vi của các em để tiến hành đánh giá.”
Không khí trong lớp lập tức trở nên nặng nề hơn.
Một vài học sinh vốn đang thoải mái cũng bắt đầu ngồi thẳng người.
Bởi vì tất cả đều biết, kỳ thi cuối năm không đơn giản chỉ là một bài kiểm tra thành tích.
Nếu không đạt được yêu cầu tối thiểu của nhà trường, họ có thể sẽ bị thôi học.
Đây không phải một lời dọa dẫm.
Đối với một trường học đào tạo pháp sư, tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng một học đồ ma pháp là cực kỳ lớn.
Từ môi trường tu luyện, tài nguyên ma pháp cho đến những loại dụng cụ hỗ trợ khác, tất cả đều cần tiền và tài nguyên để duy trì.
Một học sinh có tư chất kém, lại không chịu cố gắng, nếu không thể đạt được tiêu chuẩn sau một năm, nhà trường đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục lãng phí tài nguyên lên người đó.
Mà điều kỳ lạ là, chính sách thôi học như vậy lại không gây ra quá nhiều phản đối từ phía phụ huynh.
Bởi bản thân họ cũng hiểu rất rõ.
Chi phí mà nhà trường bỏ ra để bồi dưỡng một học đồ ma pháp căn bản vốn đã lớn hơn rất nhiều so với học phí mà họ đóng.
Nhà trường không thể dùng tài nguyên vô hạn để nuôi những học sinh không có khả năng tiến bộ.
Đối với những người có tư chất tốt, kỳ thi cuối năm ngược lại trở thành một cơ hội.
Một năm tu luyện.
Một năm tích lũy.
Đến cuối năm, ai có thể thể hiện được thực lực vượt trội sẽ có cơ hội khiến người khác phải kinh ngạc.
Một vài học sinh thậm chí đã âm thầm ôm ý nghĩ:
Một năm sau, mình nhất định phải khiến mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Thiên Hằng không quan tâm quá nhiều đến những suy nghĩ đó.
Ánh mắt anh vẫn đặt trên người Nam Hà.
“Sau khi minh tu đạt đến giới hạn, các em không cần tiếp tục cưỡng ép bản thân.”
Nam Hà nói tiếp:
“Thời gian còn lại có thể dùng để học lý thuyết, nghỉ ngơi, hoặc rèn luyện thân thể.”
Ông nhìn những học sinh phía dưới rồi nghiêm túc nói:
“Đừng nghĩ rằng pháp sư chỉ cần có ma năng là đủ.”
“Một cơ thể khỏe mạnh cũng quan trọng không kém.”
“Cho dù tinh thần lực của các em mạnh đến đâu, nếu thân thể quá yếu, khả năng chịu đựng cũng sẽ bị hạn chế. Một pháp sư chân chính không thể chỉ biết ngồi minh tu cả ngày.”
Thiên Hằng nghe đến đây, ánh mắt hơi động.
Thời gian còn lại…
Đúng rồi.
Nếu minh tu thực sự có một giới hạn cố định, vậy khoảng thời gian sau khi đạt đến giới hạn đó hoàn toàn có thể được tận dụng.
Hơn nữa, anh còn có một thứ mà người khác không có.
Lục Nhãn.
Thiên Hằng cụp mắt xuống, trong lòng đã âm thầm có một quyết định.
Có lẽ mình nên nhân lúc này, kiểm tra thật kỹ năng lực của Lục Nhãn.
Ít nhất phải biết rõ… giới hạn của nó đến đâu.
Tan học.
Thiên Hằng trở về nhà.
Ngày hôm nay, anh cố tình không phóng thích bất kỳ ma pháp nào.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, anh lập tức bắt đầu minh tu.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Bốn giờ.
Năm giờ.
Đến khi đạt tới giới hạn, Thiên Hằng lập tức nhận ra sự khác biệt.
Tinh trần vẫn tồn tại trong cơ thể.
Ma năng vẫn đang vận chuyển.
Nhưng bất kể anh cố gắng thế nào, tinh trần cũng không tiếp tục hấp thu thêm ma năng.
Không phải chậm lại.
Mà là không thể tiếp tục tu luyện thêm.
Thiên Hằng mở mắt.
Quả nhiên.
Nếu hôm qua anh chỉ minh tu được hai tiếng, vậy nguyên nhân hẳn không đơn giản như anh nghĩ.
Anh không phóng thích ma pháp.
Tinh thần lực cũng đang ở trạng thái tốt nhất.
Nhưng sau năm tiếng, vẫn không thể tiếp tục.
Thiên Hằng không vội kết luận.
Anh quyết định thử thêm vài ngày.
Ngày hôm sau, anh chia nhỏ thời gian minh tu.
Một giờ minh tu.
Một giờ nghỉ.
Sau đó lại tiếp tục minh tu.
Anh lặp lại quá trình đó nhiều lần.
Kết quả vẫn giống nhau.
Cho dù nghỉ ngơi bao lâu, đến khi tổng thời gian minh tu đạt đến giới hạn, tinh trần vẫn không thể tiếp tục hấp thu ma năng.
Thiên Hằng lại đổi phương pháp.
Ngày tiếp theo, anh minh tu liên tục đủ năm tiếng.
Sau đó cố ý vận động khiến cơ thể mệt mỏi, rồi ngủ thêm gần hai tiếng vào buổi trưa.
Sau khi tỉnh lại, anh lập tức thử minh tu.
Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Tinh thần đã tỉnh táo.
Cơ thể cũng không còn mệt.
Thế nhưng tinh trần vẫn không tiếp tục hấp thu ma năng.
Thiên Hằng ngồi yên rất lâu.
Nếu chỉ cần nghỉ ngơi là có thể tăng thời gian minh tu...
Vậy thế giới pháp sư đã phát hiện ra phương pháp này từ lâu rồi.
Đây là một phương pháp quá đơn giản.
Minh tu mệt thì nghỉ.
Nghỉ xong lại tiếp tục.
Nếu làm vậy thật sự có thể phá vỡ giới hạn năm giờ, vô số pháp sư trong hàng trăm, hàng nghìn năm qua chẳng có lý do gì không phát hiện ra.
Thiên Hằng dần hiểu ra.
Cho nên, vấn đề không nằm ở việc tinh thần lực có mệt hay không.
Ít nhất... không chỉ nằm ở đó.
Ngày thứ tư.
Thiên Hằng bắt đầu sử dụng Lục Nhãn trong quá trình minh tu.
Thế giới trước mắt lập tức trở nên rõ ràng.
Ma năng.
Tinh thần lực.
Tinh trần.
Từng biến hóa nhỏ nhất đều hiện lên trong mắt anh.
Thiên Hằng cẩn thận quan sát quá trình ma năng tiến vào cơ thể.
Lần đầu tiên, anh phát hiện ra một vấn đề.
Ma năng không biến mất.
Nó vẫn được hấp thu.
Nhưng quá trình vận chuyển và chuyển hóa ma năng đang dần trở nên khó khăn hơn khi thời gian trôi qua.
Tinh trần giống như một bộ máy đã vận hành đến cực hạn.
Không phải nó bị hỏng.
Mà là nó không thể tiếp tục xử lý thêm trong ngày đó.
Rút ngắn thời gian hấp thu.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã giúp hiệu suất tu luyện của anh vượt xa pháp sư bình thường.
Nhưng rất nhanh, trong đầu Thiên Hằng lại xuất hiện một suy nghĩ khác.
Nếu Lục Nhãn có thể can thiệp vào quá trình vận chuyển ma năng...
Vậy liệu nó có thể can thiệp sâu hơn hay không?
Ánh mắt anh chuyển về phía tinh trần.
Tinh trần giống như một tinh vân nhỏ mới sinh, bên trong chứa bảy tinh tử Hỏa hệ đang chậm rãi xoay chuyển.
Ma năng sau khi đi vào cơ thể cuối cùng đều được tinh trần hấp thu.
Nói cách khác...
Tinh trần chính là nơi quyết định tốc độ tiêu hóa và tích lũy ma năng.
Thiên Hằng suy nghĩ một lát.
Sau đó thử dùng tinh thần lực kết hợp với Lục Nhãn để quan sát sâu hơn.
Rất nhanh, anh nhìn thấy.
Tinh trần không phải một vật bất động.
Nó cũng đang vận động.
Thành ngoài của tinh trần không ngừng co giãn rất nhỏ, giống như đang hô hấp.
Mỗi lần co giãn, nó sẽ hấp thu và chuyển hóa ma năng.
"Thì ra là vậy."
Ánh mắt Thiên Hằng hơi sáng lên.
Nếu có thể khiến quá trình này nhanh hơn thì sao?
Anh thử dùng tinh thần lực nhẹ nhàng tác động lên tinh trần.
Điều chỉnh sự vận chuyển của ma năng.
Sau đó...
Chủ động can thiệp vào quá trình hấp thu của tinh trần.
Giống như thúc đẩy một cỗ máy đang vận hành.
Tinh trần khẽ rung lên.
Nhịp co giãn vốn chậm rãi dần tăng tốc.
Ma năng được hấp thu nhanh hơn.
Quá trình chuyển hóa cũng trở nên rõ ràng hơn.
Không chỉ vậy.
Thiên Hằng còn thử dẫn ma năng liên tục va chạm vào thành ngoài của tinh trần.
Dưới sự quan sát của Lục Nhãn, anh cảm nhận được tinh trần đang chậm rãi thích ứng.
Giống như một cơ bắp được rèn luyện.
Mỗi lần hấp thu và chuyển hóa đều khiến nó mạnh hơn một chút.
"Chẳng lẽ..."
Trong đầu Thiên Hằng xuất hiện một suy nghĩ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy...
Liệu mình có thể khiến tinh trần mở rộng nhanh hơn người bình thường hay không?
Dù sự thay đổi hiện tại cực kỳ nhỏ.
Nhưng dưới Lục Nhãn, tất cả đều không thể che giấu.
Tinh trần đang chậm rãi nới rộng.
Tốc độ tuy rất ít.
Nhưng quả thực đang tăng lên.
Hiệu quả lập tức được thể hiện.
Tốc độ hấp thu ma năng của anh tăng thêm một chút.
Khả năng tiêu hóa ma năng của tinh trần cũng mạnh hơn trước.
Nhưng đổi lại...
Tinh thần lực của Thiên Hằng bắt đầu tiêu hao nhanh chóng.
Chỉ mới duy trì trạng thái này một lúc, anh đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
Tinh thần cũng xuất hiện cảm giác mệt mỏi.
Thiên Hằng lập tức dừng lại.
Tinh trần trở về trạng thái bình thường.
Anh thở ra một hơi dài.
"Lợi dụng Lục Nhãn để can thiệp vào tinh trần đúng là có hiệu quả."
"Nhưng tiêu hao tinh thần lực quá lớn."
Nếu cưỡng ép sử dụng quá lâu, không những không giúp tu luyện nhanh hơn, mà còn có thể khiến tinh thần suy kiệt.
Thiên Hằng suy nghĩ một lát.
Rất nhanh đã đưa ra kết luận.
Lục Nhãn giống như một công cụ tinh vi.
Nó có thể giúp anh nhìn thấy những thứ người khác không thấy.
Cũng có thể giúp anh can thiệp vào quá trình vận chuyển ma năng và sự hấp thu của tinh trần.
Nhưng tất cả đều cần tiêu hao tinh thần lực.
Muốn sử dụng hiệu quả hơn...
Anh phải khiến tinh thần lực của bản thân mạnh hơn.
Sau một thời gian, Thiên Hằng phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Khi tinh thần hồi phục, anh lại tiếp tục.
Nhưng giới hạn năm giờ vẫn không thay đổi.
Thiên Hằng nhìn tinh trần trước mắt, trong lòng dần hình thành một kết luận.
Lục Nhãn có thể giúp mình kiểm soát quá trình tu luyện.
Có thể khiến ma năng được hấp thu và vận chuyển hiệu quả hơn.
Nhưng nó không thể khiến tinh trần tiếp tục tu luyện sau khi đã đạt giới hạn.
Điều này khiến Thiên Hằng càng chắc chắn một chuyện.
Lục Nhãn không phá vỡ quy tắc của thế giới.
Nó chỉ cho phép anh tận dụng quy tắc đó tốt hơn người khác.
Những ngày tiếp theo, Thiên Hằng tiếp tục thử nghiệm.
Anh không chỉ thử một lần.
Cũng không chỉ thử trong một ngày.
Anh liên tục ghi nhớ trạng thái tinh trần, lượng ma năng hấp thu được, cảm giác tinh thần sau mỗi lần sử dụng Lục Nhãn.
Ngày thứ bảy.
Anh nhận ra lượng ma năng mình tích lũy được trong năm giờ minh tu đã cao hơn trước rất nhiều.
Ngày thứ mười.
Khoảng cách ấy càng rõ rệt.
Thời gian minh tu vẫn chỉ có năm giờ.
Nhưng hiệu quả của năm giờ đó đã hoàn toàn khác.
Thiên Hằng lúc này mới thực sự hiểu được năng lực của Lục Nhãn.
Nó không cho anh thêm thời gian.
Nó cũng không cho anh thêm ma năng một cách trực tiếp.
Nó chỉ khiến mỗi một phần ma năng tiến vào cơ thể đều được sử dụng hiệu quả hơn.
Người khác minh tu năm giờ.
Thiên Hằng cũng minh tu năm giờ.
Nhưng lượng ma năng cuối cùng tích lũy được lại không giống nhau.
Và khi sự chênh lệch nhỏ ấy được tích lũy qua ngày này sang ngày khác...
Khoảng cách bắt đầu trở nên đáng sợ.
Tu vi của Thiên Hằng tăng lên nhanh hơn nhiều so với những gì một người bình thường có thể tưởng tượng.
Anh không phá vỡ giới hạn năm giờ.
Anh chỉ khiến năm giờ của mình đáng giá hơn năm giờ của người khác.
Sau khi minh tu đạt đến giới hạn, Thiên Hằng cũng bắt đầu thử phóng thích ma pháp.
Kết quả khiến anh hơi bất ngờ.
Cho dù đã minh tu đủ năm giờ, anh vẫn có thể điều khiển tinh tử và phóng thích Hỏa Tư.
Không có cảm giác tinh trần bị tổn thương.
Tu vi cũng không hề bị tụt xuống.
Thiên Hằng lập tức hiểu.
Vậy thì thời gian còn lại không cần lãng phí.
Không thể tiếp tục tăng lượng ma năng.
Vậy thì tăng khả năng sử dụng lượng ma năng đang có.
Anh bắt đầu luyện tập chưởng khống tinh tử.
Lục Nhãn khiến từng chuyển động của tinh tử hiện lên rõ ràng.
Người khác phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cảm nhận và điều khiển chính xác từng tinh tử.
Còn Thiên Hằng có thể nhìn thấy chúng rõ hơn.
Từ quan sát...
Đến kiểm soát...
Cuối cùng là chưởng khống.
Ba tầng năng lực dần hình thành trong suy nghĩ của anh.
Quan sát.
Nhìn rõ ma năng, tinh trần và tinh tử.
Kiểm soát.
Điều chỉnh quá trình vận chuyển ma năng, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả minh tu.
Chưởng khống.
Dựa vào khả năng quan sát chính xác, điều khiển tinh tử nhanh và ổn định hơn.
Nhưng Lục Nhãn không thể cho anh thêm ma năng.
Không thể khiến tinh trần lớn hơn.
Không thể trực tiếp làm Hỏa hệ mạnh hơn.
Cũng không thể để anh tùy ý điều khiển ma năng bên ngoài.
Thiên Hằng hiểu rất rõ giới hạn của năng lực này.
Và chính vì hiểu giới hạn, anh mới càng cảm thấy nó đáng sợ.
Nhưng có một chuyện Thiên Hằng tuyệt đối không định để người khác biết.
Thiên phú của anh.
Những gì anh làm được.
Những quy luật mà anh đang dần phát hiện.
Tất cả đều phải được giữ kín.
Thiên Hằng hiểu rất rõ.
Một người có thiên phú tốt có thể được gọi là thiên tài.
Nhưng một người có thiên phú vượt khỏi những gì thế giới này có thể lý giải...
Chưa chắc sẽ nhận được sự ngưỡng mộ.
Có thể sẽ có người muốn nghiên cứu anh.
Có người muốn lợi dụng anh.
Thậm chí...
Có người sẽ nghi ngờ anh có liên quan đến Hắc Giáo Đình.
Thiên Hằng cụp mắt.
Thiên phú quá mức đôi khi không phải chuyện tốt.
Ít nhất trước khi mình hiểu rõ năng lực này đến đâu...
Không thể để bất kỳ ai biết được.
Anh nhìn tinh trần đang lơ lửng trước mắt.
Năm giờ.
Đó vẫn là giới hạn.
Nhưng Thiên Hằng không còn cảm thấy thất vọng.
Bởi anh đã hiểu ra một điều.
Giới hạn của thế giới không nhất thiết là giới hạn của chính mình.
Nếu không thể vượt qua giới hạn bằng cách tăng thời gian tu luyện...
Vậy thì anh sẽ khiến từng giây trong giới hạn đó trở nên có giá trị hơn.
Còn chuyện có thể thật sự phá vỡ giới hạn năm giờ hay không...
Thiên Hằng đã có một phương hướng.
Tinh trần ma khí.