Chương 6: Vũ Trụ Khởi Nguyên 6

Trận chiến giữa Lạc Việt tổ thần và Vũ Trụ Chi Tử chính thức bắt đầu. Không có chiêu thức, không có bảo thuật công kích xuất động, không có dao động vật lý hoa mỹ. Bởi với đẳng cấp của cả hai, những điều đó không có ý nghĩa. Sức mạnh thông thường không còn tác dụng. Thứ tác động được giữa cả hai chỉ có pháp tắc và đại đạo pháp tắc. Vũ Trụ Chi Tử ra tay. Pháp tắc tuôn trào, hư không liên tục bạo liệt nổ tung. Lạc Việt Tổ Thần ngăn cản. Pháp tắc ổn định khiến cho mọi thứ yên ổn. Một bên huỷ diệt không chút kiêng dè. Một bên thì cố gắng bảo vệ. Không nhắc tới việc chênh lệch lực lượng, nếu chỉ ngang bằng việc huỷ diệt bao giờ cũng đơn giản hơn. Hậu nhân của Lạc Việt tổ thần đứng ở biên giới chỉ có thể âm thầm cổ vũ. Bọn họ không hiểu rõ được kẻ địch là ai, nhưng bọn họ có thể đoán được ít nhiều. Vũ Trụ Chi Tử chậm rãi tăng sức mạnh. Hắn không một hơi thể hiện ra hết toàn bộ năng lực của bản thân. Hắn muốn Lạc Việt tổ thần phải tuyệt vọng và thoả hiệp với hắn. Không gian trong Tiểu thế giới liên tục bạo động và sụp đổ. Khu vực ảnh hưởng không ngừng mở rộng với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chiến trường mở rộng tới đâu, toàn bộ sự vật đều trở về hư vô cát bụi tới đó. Nhà cửa thành trì hay những dấu vết của văn minh đều không còn. Đây không đơn giản kết quả của một cuộc chiến, mà là kết quả của sự huỷ diệt không thể phục hồi. Nếu tiếp tục thế này tiểu thế giới sẽ sụp đổ sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Việt tổ thần có muốn ngăn cũng rất khó. Tất cả mọi người chỉ có thể căng thẳng chứng kiến trong bất lực. Lần đầu tiên họ chứng kiến trực tiếp sức mạnh thực sự của cấp bậc Tổ thần. Và chỉ e rằng đây cũng là lần cuối. Lạc Việt tổ thần biết đã tới lúc phải dốc sức. Một thần phiến bị gỡ xuống. Không có bất cứ ánh sáng nào phát ra. Chỉ đơn giản là một luồng dao động đại đạo pháp tắc lan ra. Thế nhưng toàn bộ dòng chảy thời gian xung quanh bị đảo ngược. Khu vực dòng pháp tắc chảy qua, những gì bị huỷ diệt đều phục hồi. Mọi thứ đều hồi sinh và quay dần về quá khứ. Thế nhưng đấy chỉ là phần nhỏ của pháp tắc dư thừa tràn ra. Còn phần lớn đều tập trung vào Vũ Trụ Chi Tử. Dòng thời gian đảo ngược quấn quanh Vũ Trụ Chi Tử. Hắn cũng không thể ngăn cản dòng chảy thời gian ảnh hưởng tới mình. Quá khứ dần lui về. Hiện tại tan biến. Tương lai bị kéo lùi và không thể chạm tới. Đây là pháp tắc nghịch đảo thời gian. Trong khoảnh khắc mọi thứ quay về quá khứ. Thế nhưng Vũ Trụ Chi Tử vẫn vững vàng nơi đó. Hắn không thay đổi, không suy yếu, không dao động. Bởi vì hắn không “trưởng thành” theo thời gian. Hắn luôn là chính hắn. Dòng thời gian quanh Vũ Trụ Chi Tử lại biến đổi. Sức mạnh thời gian đưa hắn đưa hắn đến tương lai xa xôi. Vô tận năm tháng trôi qua, vũ trụ đi đến bờ huỷ diệt, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi. Dù quá khứ hay tương lai hắn vẫn luôn là Vũ Trụ Chi Tử. Vũ Trụ Chi Tử lẳng lặng nhìn mọi thứ, cảm nhận thời gian đang chảy qua mình. Đây là sức mạnh hắn cực kỳ khao khát. Thế nhưng rốt cục hắn vẫn không thể chạm tới đại đạo áo nghĩa cực hạn. Đơn giản là vì sự tồn tại của Lạc Việt tổ thần - Tổ thần đầu tiên đã nắm giữ đại đạo áo nghĩa thời gian cực hạn. Vũ Trụ Chi Tử thở dài tiếc nuối trong tim. Hắn nhẹ nhàng cất bước, thời gian không thể ngăn cản. Hắn chỉ trong giây lát đã trở về hiện tại đối diện với Lạc Việt tổ thần. Trong lòng hắn thầm nhủ : “Có lẽ giết chết ngươi, ta có thể nắm bắt được loại sức mạnh này” Tất nhiên Vũ Trụ Chi Tử thừa hiểu được điều này là rất khó. Bởi hắn pháp tắc đạo đạo áo nghĩa không phải muốn là có thể lĩnh ngộ được. Dù là bao nhiêu năm tháng nữa trôi qua cũng là thế. Thời gian về quá khứ hay tương lai không thể “giảm” sức mạnh của Vũ Trụ Chi tử. Lạc Việt Tổ Thần không bất ngờ về những điều này. Lạc Việt tổ thần gỡ thần phiến thứ hai xuống. Đại đạo pháp tắc không gian tuôn trào nhấn chìm mọi thứ kể cả Vũ Trụ Chi Tử. Không gian bắt đầu vỡ vụn, không phải phá huỷ mà là chia cắt. Mỗi một phần không gian như hoá thành mỗi một thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau. Vũ Trụ Chi Tử cảm nhận từng tấc cơ thể, sức mạnh của bản thân bị kéo đi. Mỗi một phần sức mạnh bị phân tán ở những chiều không gian độc lập khác nhau. Đây là sức mạnh của Không gian hỗn loạn. Vũ trụ chi tử đã bị chia ra thành vô số “khía cạnh tồn tại”. Mỗi một phần chỉ mang một phần nhỏ sức mạnh của bản thân. Lần đầu tiên hắn bị “giảm” sức mạnh. Nhưng những điều trên chỉ là tạm thời. Vũ Trụ Chi Tử không phải tổng của các phần mà là một chỉnh thể tuyệt đối. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ không gian bị ép lại. Các phần cơ thể và sức mạnh lần nữa tái hợp. Sức mạnh của hắn trở về nguyên vẹn. Lạc Việt Tổ Thần bị đẩy lùi. Chênh lệch giữa tổ thần và Vũ Trụ Chi Tử quá lớn. Đây không phải chiến đấu ngang cấp, mà là đang phải chống lại một tồn tại gần như không thể chiến thắng. Nhưng dù thế nào thì Lạc Việt tổ thần cũng không thể dừng lại tại đây. Một âm thanh vang lên, đây là lần đầu Vũ Trụ Chi Tử cất tiếng : “Nếu chỉ là như vậy, hôm nay ngươi sẽ phải chết” Lạc Việt tổ thần gật đầu. Cảm giác người ngoài nếu nhìn vào giữa bọn họ sẽ thấy như là quyết đấu so tài chứ không phải là trận chiến sinh tử… Lạc Việt tổ thần bước ra một bước. Một loại đạo đạo đặc biệt toả ra. Ý niệm của tổ thần chảy tới mọi ngóc ngách của tiểu thế giới. Lạc Việt tổ thần cất tiếng đáp : “Ngươi nên nhớ đây là Lạc Việt tiểu thế giới - nhà của ta. Và ta chính là chủ nhân của thế giới này” Không gian toàn bộ tiểu thế giới rung động. Tàn giới đã đáp lại. Tiểu thế giới chính thức thức tỉnh. Sức mạnh năng lượng, lực lượng pháp tắc của tiểu thế giới nhanh chóng hội tụ. Trong khoảnh khắc một lực lượng hoàn toàn khác giáng xuống. Không phải từ vũ trụ mà từ một hệ thống độc lập, là sức mạnh bổn nguyên của Lạc Việt tiểu thế giới - Tàn giới. Toàn bộ sức mạnh của Lạc Việt giới đổ vào hai thần phiến của Lạc Việt tổ thần. Cả tiểu thế giới chao đảo và mong manh như quả bong bóng sắp vỡ tới nơi. Sức mạnh thời gian và không gian nhanh chóng hoà vào nhau. Chúng hợp nhất tạo thành một loại xiềng xích thời không trực tiếp xuyên qua vô số số lỗ trên cơ thể Vũ Trụ Chi Tử. Mỗi một đạo pháp tắc từ xiềng xích bắn ra đều đem một phần lực lượng Vũ Trụ Chi Tử giam giữ ở những phiến không gian khác. Vũ Trụ Chi Tử lần đầu tiên bị giam giữ. Hắn không phải bị trói buộc vật lý, mà bị khóa trong một “trạng thái”. Hắn không thể tiến, không thể lùi, không thể hợp nhất cũng không thể thoát ra. Hắn hiện chỉ có thể tồn tại trong giới hạn mà xiềng xích bao phủ. Ngay khoảnh khắc đó Lạc Việt Tổ Thần phát ra một loại sóng pháp tắc. Làn sương đen bao phủ sự thật được khai mở. Ý niệm của tổ thần lan ra toàn vũ trụ, đi thẳng tới nơi các Vị tổ thần khác. Một thông báo không che giấu, không bóp méo sự thật : “Vũ Trụ Chi Tử đã thất bại và nảy sinh tâm ma. Hắn mang ý định huỷ diệt toàn bộ vũ trụ để trở thành sinh linh duy nhất và trở thành Vũ Trụ Chi Chủ. Nếu muốn ngăn chặn hắn, cơ hội duy nhất là tới Lạc Việt tiểu thế giới ngăn cản hắn ra tay” Các Tổ thần khắp các đại giới đồng loạt mở mắt. Tất cả gieo ý niệm, tính toán và thôi diễn. Lạc Việt tổ thần không cần thuyết phục. Bởi vì kết quả các Tổ thần khác tính được chính xác khớp với Lạc Việt tổ thần đã nói. Nếu không hợp lực toàn lực ra tay vào cơ hội lần này, tất cả đều sẽ chết mà không còn chút cơ hội. Một quyết định cũng là duy nhất mà các vị Tổ thần đều đưa ra. Toàn bộ Tổ thần đều nhanh chóng lên đường với tốc độ nhanh nhất hướng về Lạc Việt tiểu thế giới, kể cả Huyền Vũ tổ thần. Nơi trận chiến định đoạt vận mệnh vũ trụ đang diễn ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh Lạc Việt tiểu thế giới dày đặc thân ảnh các vị Tổ thần. Đây là lần đầu tiên bọn họ tụ tập với quy mô thế này. Lạc Việt tổ thần cất tiếng : “Các vị tổ thần giúp ta. Lạc Việt tiểu thế giới sắp không chống đỡ được nữa” Không một lời chào thừa thãi, bởi vì mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Các vị tổ thần khác cũng hiểu đây là cơ hội duy nhất. Nếu để Vũ Trụ Chi Tử thoát ra, toàn bộ tổ thần dù hợp sức cũng chỉ là giãy chết. Các vị tổ thần dốc toàn lực ra tay. Và đây là lần đầu tiên bọn họ chung sức với nhau. Đại đạo pháp tắc trên các vị Tổ thần lẫn ý niệm chảy ra. Khắp các đại giới của Tổ thần - nơi cội nguồn sinh mệnh và sự sống của bọn họ - đều thức tỉnh. Từng dòng lực lượng vô hình cuộn chảy tới họ sau đó chảy vào Lạc Việt tiểu thế giới. Lạc Việt tiểu thế giới đang ở trạng thái bất ổn dần dần tĩnh lặng lại. Ở trung tâm tiểu thế giới, Lạc Việt Tổ Thần đứng đó. Tổ thần không còn ung dung được bởi phải gánh áp lực vô cùng khủng bố. Đó là toàn bộ sức mạnh của Lạc Việt tiểu thế giới cộng với sức mạnh của rất nhiều vị tổ thần. Lạc Việt tổ thần không hấp thụ, mà luân chuyển. Tổ thần giống như một cây cầu lớn chịu tải cho vô vàn năng lượng lẫn pháp tắc chảy qua đổ và các xiềng xích thời không, biến toàn bộ thành một hệ thống phong ấn Vũ Trụ Chi Tử. Thời gian thấm thoắt thoi đưa cả nhiều năm tháng sau, mỗi một phút giây trôi qua ai nấy đều cảm thấy rất dài. Các đại thế giới dần cạn kiệt và tới cực hạn để rồi ngừng chảy sức mạnh. Các Tổ thần cũng không còn nhiều sức mạnh nữa. Tới đây ai cũng đã cố gắng hết sức. Tất cả đều hy vọng sẽ có thể hoàn toàn phong ấn Vũ Trụ Chi Tử. Tại Lạc Việt tiểu thế giới, những hậu duệ lưu lại của Lạc Việt giới cũng ra sức ổn định tiểu thế giới. Bởi vì thi thoảng có những cỗ năng lượng thoát ra ngoài gây ảnh hưởng tới sự ổn định của tiểu thế giới. Những tia năng lượng bé nhỏ vô tình lọt ra vẫn là thảm hoạ của đối với những hậu nhân tu vi nhỏ yếu của Lạc Việt tổ thần. Bởi năng lực của bọn họ là hữu hạn và chênh lệch rất lớn so với các Tổ thần. Dù thế họ vẫn không ngừng dốc lòng cố gắng. Trong không gian hỗn loạn run rẩy, Vũ Trụ Chi Tử ở đó. Hắn vẫn bị giam cầm, thế nhưng lúc này hắn nở một nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên. Trong khoảnh khắc Lạc Việt tổ thần nhìn thấy nụ cười này, tổ thần hiểu điều tồi tệ sắp xảy ra. Thế nhưng tổ thần không thể ngăn cản được sự việc này. Vũ Trụ Chi Tử lên tiếng : “Tất cả đã đến đầy đủ rồi. Đỡ mất công ta phải thu thập từng kẻ một. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta - Vũ Trụ Chi Tử” Vũ Trụ Chi Tử không đơn giản chỉ là danh xưng, mà là sự thật. Hắn là đứa con cưng duy nhất của Vũ trụ, là kẻ duy nhất có thể điều động pháp tắc của vũ trụ. Các vị tổ thần đều linh cảm nguy cơ sắp xảy tới. Thế nhưng không ai lựa chọn dừng bước, không ai lựa chọn rời đi. Bởi vì nếu rời đi sẽ không còn bất cứ hy vọng nào. Không gian khắp Vũ trụ rung chuyển. Hư vô như vỡ vụn thành vô số mảnh. Pháp tắc bắt đầu biến dạng rồi hội tụ chảy vào trong Vũ Trụ Chi Tử. Dù là Lạc Việt tiểu thế giới, dù phong ấn chồng chất cũng không thể ngăn cản điều này. Vũ Trụ Chi Tử bắt đầu thi triển tối cao pháp tắc của Vũ trụ. Trong khoảnh khắc hắn thi triển không có ánh sáng, không có bùng nổ, chỉ đơn giản là những sợ tơ pháp tắc vô hình xuất hiện quanh các Tổ thần. Những sợi pháp tắc này mỏng nhẹ nhưng mang một uy năng không thể chống đỡ. Vũ Trụ Chi Tử nhẹ nhàng cất tiếng : “Hoán đổi vận mệnh.” Trong một ý niệm toàn bộ lực lượng phong ấn đảo chiều. Các sợi xiềng xích thời không đã không còn chảy vào Vũ Trụ Chi Tử mà chảy ngược ra ngoài, trực tiếp đổ thẳng vào các vị Tổ thần. Vô số tiếng la thất thanh vang lên : “AAAAA…!” … Pháp tắc của tiểu thiên giới, sức tàn phá của thời không và cả chính lực lượng của Vũ Trụ Chi Tử. Tất cả đồng thời oanh kích ngược lại các vị Tổ thần. Thân thể các Tổ thần bị xuyên thủng lỗ chỗ. Có những lỗ xuyên từ phía trước ra sau. Những lỗ này không chỉ rách nát mà còn bị ăn mòn bởi thời gian, pháp tắc và bản chất tồn tại. Những vết thương đại đạo pháp tắc này không thể phục hồi ngay, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu dù có là trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Sinh mệnh đại đạo trong cơ thể cũng không thể giúp đỡ những vết thương kia. Dù là Phượng Hoàng tổ thần có thể dục hoả niết bàn trọng sinh cả ngàn lần cũng không thay đổi được. Dù là Long tổ thần sinh mệnh cuồn cuộn không dứt cũng không đủ lấp những vết thương kia,... Bọn họ chỉ có thể sống vĩnh viễn với những vết thương này. Sức mạnh ai nấy đều đã giảm đi rõ rệt. Lạc Việt Tổ Thần dù không bị trực tiếp đón đỡ những sợ xiềng xích pháp tắc thời không nhưng lại là người chịu nặng nhất. Phản phệ đánh thẳng vào cơ thể. Pháp tắc và sóng năng lượng đồng loạt nổ tung trong cơ thể khiến cho toàn bộ nhục thân gần như biến mất. Lạc Việt tổ thần thảm trạng cực kỳ tồi tệ. Tổ thần chỉ còn duy nhất lớp da mỏng manh lẫn một vài bộ phận cơ thể bên bờ vực sụp đổ. Khi tức mong manh giữa thiên địa như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Lạc Việt tổ thần không ngã gục xuống ngay. Tổ thần không tìm cách chữa thương hay ổn định cơ thể tàn tạ của bản thân. Thay vào đó tổ thần cắn răng giữ cho phong ấn không bị phá ngay và tiểu thế giới không diệt vong lập tức. Tiếng cười của Vũ Trụ Chi Tử từ trong phong ấn vang lên : “Lạc Việt Tổ Thần. Ngươi làm rất tốt.” “Ta sẽ giữ cho ngươi một mạng sau cùng. Hahahahaha…” Âm thanh vang khắp thiên địa, lọt vào tai các vị tổ thần. Một khoảnh khắc yên lặng nhưng sau đó bùng nổ thanh âm đầy giận dữ : “Khốn khiếp!! Lạc Việt Tổ Thần. Ngươi dám hợp sức với hắn mưu hại chúng ta sao?!” “Khốn kiếp. Ta thề sẽ giết ngươi” .. Các vị tổ thần không cần nghi ngờ mà chuyển thành phẫn hận. Họ không có thời gian điều tra, cũng không quan tâm tới việc điều tra. Nếu sống sót thì kẻ đầu tiên bị các tổ thần hợp diệt sẽ là Lạc Việt tổ thần. Lạc Việt Tổ Thần không thể nói. Tổ thần không phải không muốn giải thích, mà là không thể giải thích. Hiện tại Lạc Việt tổ thần đã không thể dùng pháp tắc hay ý niệm phát ra. Chỉ có thể phát ra âm thanh thuần tuý như một sinh linh nhỏ yếu. Thế nhưng tiểu thế giới đã vỡ nát quá nặng. Âm thanh thuần tuý không thể truyền ra. Mọi thứ bị cô lập trong đổ nát và hỗn độn. Trong khoảnh khắc đó phong ấn rốt cục không thể trụ nữa mà vỡ vụn ra. Không gian phong ấn đã bị xé tan ra. Một thân ảnh xuất hiện. Hắn chính là Vũ Trụ Chi Tử. Vũ Trụ Chi Tử không bận tâm tới Lạc Việt tổ thần nữa. Bởi hắn hiểu hiện trạng hiện tại của Lạc Việt tổ thần. Vũ Trụ Chi Tử bước ra khỏi tiểu thế giới. Hắn trực tiếp xuất hiện bên ngoài, trước mặt tất cả các vị tổ thần.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ