Chương 1: Chương 1

《Phong nguyệt chốn nhân gian》 một bộ phim chiếu mạng đang rất được chú ý dạo gần bởi vì nam diễn viên trẻ Trang Khiết Doanh vốn xuất thân từ “idol” lần đầu tiên ra mắt đóng phim lại là còn đóng chính. Người này nổi lên từ một show tìm kiếm tài năng, mấy năm sau này vẫn luôn đi theo con đường âm nhạc, tiếng tăm trong giới không hề nhỏ, không biết vì sao lần này lại rẽ sang mảng diễn xuất. Tuy cũng có rất nhiều nghi ngờ về diễn xuất của cậu chàng nhưng với ngoại hình điển trai đó cùng với lượng fan đông đảo những ý kiến trái chiều dần chìm xuống như đá thả xuống giếng không tạo nên sóng gió gì ngược lại còn tăng thêm độ thảo luận cho bộ phim. Người yêu thích phim ảnh thật sự tuy trong lòng cũng dậy mối nghi ngờ nhưng mà đạo diễn của bộ phim này là ai kia chứ, là Lâm Tấn đó, là Lâm Tấn đó nha. Ừm thật ra thì vị đạo diễn này cũng không phải trứ danh gì cho cam nhưng những ai hay coi phim chiếu mạng thì đều biết rằng không ít tác phẩm chất lượng tốt mấy năm gần đây đều từ tay ông ấy mà thành. Diễn viên cũng là tự mình tuyển chọn, nếu đã chọn Trang Khiết Doanh vào vai chính, vậy ắt hẳn trên người cậu cũng phải có điểm gì đó đặc biệt mới lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lâm. Hơn nữa《Phong nguyệt chốn nhân gian》là phim lấy bối cảnh cổ đại, dạo nay đến cả nhiều dự án phim lớn như điện ảnh hay truyền hình cũng lấy bối cảnh cổ đại mà còn chẳng làm đến nơi đến chốn chứ đừng nói tới phim chiếu mạng, đây cũng còn là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lâm Tấn làm về thể loại này. Tranh cãi xoay quanh bộ phim này thực sự không hề ít tí nào đâu, dù mới bắt đầu khai máy được một tuần nhưng độ hot thì luôn trong top tìm kiếm. Theo weibo chính thức của bộ phim thì nội dung chính của《Phong nguyệt chốn nhân gian》kể về Hà Tri Dã - một chàng thiếu niên lang vừa qua tuổi đội quan, rời khỏi môn đạo, xuống núi ngao du khắp chốn thiên hạ. Nội dung không có mấy phần đặc sắc nhưng đã nói đến giang hồ sao có thể thiếu mấy phần thể hiện công phu, bản thân nhân vật chính còn là người luyện võ. Vậy nên dù là fan hay người qua đường cũng rất muốn chứng kiến màn thể hiện của Trang Khiết Doanh người luôn mang vẻ ngoài ôn nhuận, điềm đạm trong bóng hình cậu thiếu niên mình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ phấp phới ấy. Dù sao đạo diễn cách đây hai tháng đã đăng bài viết bày tỏ bản thân đã tìm được hình mẫu chính xác của Hà Tri Dã rồi. Mà Trang Khiết Doanh lại vào vai chính vậy thì còn ai vào đây nữa chứ. Tại phim trường của《Phong nguyệt chốn nhân gian》, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, sau một tuần bắt đầu khởi quay hoạt động của đoàn phim đã đi vào guồng ổn định, thành viên trong đoàn làm phim phần lớn là ekip của đạo diễn Lâm đã làm việc cùng nhau không ít lần độ phối hợp rất cao. Các diễn viên chính và phụ cũng lần lượt làm quen từ buổi tiệc khai máy, đều là người trong vòng giải trí chào hỏi đôi ba câu tỏ thái độ là được cũng chẳng có gì phải làm khó nhau cả. Chỉ còn lại vài nhân vật phụ đất diễn ít thì vào đoàn muộn hơn, nếu làm tốt thì quay vài buổi phối hợp với các nhân vật khác là xong rồi nên họ chưa cần vào đoàn vội. Hiện tại, tổ quay mà đạo diễn Lâm dẫn dắt đang là phân cảnh Hà Tri Dã luyện kiếm trong rừng trúc tại sơn môn. Trước ống kính, chàng thiếu niên mặc một thân võ phục trắng xanh, cổ tay mang hộ oản, mái tóc đen dài dùng dải lụa buộc cao, vài sợi tóc mai rủ xuống bên thái dương. Thanh trường kiếm trong tay vẽ ra từng đường sắc bén giữa rừng trúc, vạt áo tung bay theo từng động tác, toát lên dáng vẻ khí khái và nhiệt huyết của tuổi trẻ tài cao. Nhiều người có mặt tại đấy đều bị chàng trai đó làm rung động mất rồi. “Cắt! Nghỉ giải lao 15 phút chuẩn bị sang cảnh tiếp theo.” Khung cảnh bị cắt ngang bởi tiếng hô của đạo diễn. Lâm Tấn đứng dậy vỗ tay cười ha hả: “Diễn hay lắm, cảnh vừa rồi thực sự rất đạt, tôi xem mà mãn nhãn cực kỳ.” Rồi giọng ông lại hạ xuống buồn rầu, đoạn bước tới vỗ vai cậu thiếu niên nói: “Tôi nói cháu đó, thật sự không có ý định theo diễn xuất chuyên nghiệp hay sao Thính Bạch?” Cảnh quay ngày hôm nay của Sở Thính Bạch đã kết thúc, hiện tại đang ngồi tại chỗ nghỉ tẩy trang, cậu đáp: “Dạ không đâu ạ. Cháu vốn có dự định khác rồi, hơn nữa...” Cậu hơi ngập ngừng sờ lên vết bớt bên trái khuôn mặt. Một vệt đỏ sẫm ẩn dưới đường chân tóc, hình dáng tựa cành cây khô, men theo thái dương rồi dừng lại nơi đuôi mắt. Vết bớt không quá lớn, nhưng màu sắc nổi bật trên làn da trắng trẻo của chàng thiếu niên. Nhận thấy động tác của cậu đạo diễn Lâm chỉ đành thở dài tiếc nuối: “Ôi đúng là ông trời ghen tị người tài mà, quả thật quá đáng tiếc.” Sở Thính Bạch có hơi bất đắc dĩ mỉm cười. Dù đã dùng kỹ thuật trang điểm che đi rồi nhưng nếu để ý kỹ vẫn nhận ra chút nét màu đỏ nhạt, rất khó để giấu đi hoàn toàn. Khi đóng phim thì thôi đi đằng nào cũng phải trang điểm nhưng nếu đi theo con đường diễn viên cậu đâu thể thời thời khắc khắc đều đắp một đống đồ lên mặt như thế được, muốn dày hơn cả trét xi măng rồi đó. “Nhưng mà này sao cháu không về phòng mà lại ở đây tẩy trang, định đi đâu luôn à?” Lâm Tấn tò mò hỏi. “Dạ vâng. Mấy ngày trước lúc gọi điện cho sư phụ ông ấy có nói lâu rồi ông không xuống núi nên muốn thử ngắm xem cảnh sắc bây giờ thế nào. Ngặt nỗi ông nói mình có tuổi rồi không tiện đi lại thế là liền kêu cháu đi đi rồi quay video hay chụp hình gì đó gửi về cho ông. Hừ, sư phụ thì có chỗ nào có tuổi chứ, lúc cầm gậy rượt cháu chạy quanh núi chỉ vì lỡ ăn mất mấy viên đậu phộng ông dùng để nhắm rượu có thấy ông ấy đi lại bất tiện gì đâu.” Cậu thấy ấm ức lắm đó chứ. Đạo diễn Lâm nghe vậy chỉ khẽ bật cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ: “Đạo trưởng Sở vẫn còn sung sức thật đấy không biết cái thân này của tôi khi đến tuổi ông ấy liệu có còn được mấy phần như vậy nữa đây." Đang định quay người rời đi nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, Lâm Tấn lại ngoái trở lại nói: " À này Thính Bạch à, nếu cháu định đi dạo thì thử tới tiệm bánh Tụ Hương Trai ở phía nam phố Tàng Hoa Hải xem sao, nghe nói mấy loại bánh truyền thống ở chỗ đó làm là ngon nhất thành phố này đó. Tiện thể mua giúp tôi một phần bánh hạt sen luôn nhé. Lúc về tôi chuyển tiền cho cháu sau.” Nói rồi ông mỉm cười, chắp tay sau lưng đi mất, miệng còn lẩm bẩm: “Ây dà, bữa nay lại có món ăn khuya rồi đây.” Sở Thính Bạch: “...” Trọng điểm là muốn mình làm chân chạy vặt thôi đúng không? Con người này thật tình. Bây giờ mới hơn 10h, có lẽ cậu sẽ tìm chỗ nào đó ăn trưa đã rồi xem xem sẽ đi đâu tiếp theo vậy. Ở phía bên kia phim trường, Trang Khiết Doanh từ nãy giờ vẫn luôn lẳng lặng quan sát tình hình bên này, dõi theo bóng Sở Thính Bạch khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt nhìn lại cuốn kịch bản trong tay mình. Thấy nghệ sĩ nhà mình không nói gì cả buổi trời lại còn nhìn chằm chằm người khác như thế làm trợ lý và mấy chuyên viên trang điểm cùng tạo mẫu thấy rón rén vô cùng, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm phiền tới sự ưu tư của cậu ta. Đi được một đoạn, Sở Thính Bạch hơi chậm bước chân khẽ liếc mắt về góc bên đó thoáng chốc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đấy. Địa điểm quay phim hiện tại nằm ở một thôn làng nho nhỏ dưới chân núi tên Trúc Sinh nổi tiếng với rừng trúc xanh cao ngút ngàn cùng với núi đồi triền miên bao quanh. Đây chính là nơi được chọn lấy bối cảnh cho sơn môn của Hà Tri Dã. Nghe đạo diễn Lâm nói vốn dĩ ông ấy dự định lấy cảnh này ở núi Thanh Hư cách đây không xa nhưng trên đó lại có một đạo quán bên trong còn có người tu đạo. Người trong giới này ít nhiều gì đều có chút tin vào huyền học, ông đây cũng xem như là nửa người làm ăn nên nào dám mạo phạm bèn tìm kiếm một vòng xung quanh dù sao cảnh sắc nơi này đều rất hợp ý ông và thế là ông chọn được thôn Trúc Sinh này. Rời khỏi phim trường, Sở Thính Bạch ghé vào quán mì nhỏ gần đấy chọn một phần mì hoành thánh để ăn trưa, mùi vị khá ngon, có lẽ lần sau cậu lại đến nữa. Mấy năm gần đây vì khung cảnh núi non tươi đẹp mà ngành du lịch nơi đây phát triển rất tốt, đường xá cũng được tu sửa đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Cậu lên chuyến xe buýt gần nhất đến thành phố. Thật ra Sở Thính Bạch cậu cũng là người ở huyện bên cạnh mà thôi nhưng từ nhỏ đến giờ đây mới là lần đầu tiên cậu vào thành phố, trước kia học cấp ba cũng chỉ học trường ở trong huyện thực sự chẳng có lý do gì cậu lại lặn lội tới thành phố tấp nập kia cả. Ngồi xe một tiếng cuối cùng cũng đến nơi, lúc này Sở Thính Bạch mới tỉnh lại từ giấc ngủ mơ màng trên xe. Mấy ngày nay cậu bận rộn thích nghi với không khí làm việc tại phim trường lại hồi hộp không yên vì lần đầu đóng phim nên trằn trọc suốt đêm ngủ không yên giấc, vừa rồi liền tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Sư phụ khi nhắc cậu đi tham quan thành phố còn tốt bụng gửi cho cậu một video hướng dẫn dạo chơi thành phố này, đi đâu, làm cái gì, ăn uống những gì đều đủ cả. 'Chả biết nữa', Sở Thính Bạch cảm thấy cứ đi dần theo video đó chắc là được rồi nhỉ, chắc là không sai đâu ha. Hơn 10 giờ tối, Sở Thính Bạch quay lại chỗ đoàn phim, nhắn một tiếng hỏi xem ông đạo diễn Lâm Tấn đó đang chỗ nào để mang bánh ông ấy nhờ mua qua. Lâm Tấn trả lời rất nhanh, ông đang ở phim trường có lẽ là quay cảnh trời tối. Thấy cậu đem bánh tới đạo diễn cười hì hì nhận lấy, quét mã trả tiền cho cậu. Đang lúc mọi người làm việc bận rộn cậu không tiện quấy rầy nữa, xin phép đi trước rồi rảo bước về phía nơi ở đoàn phim đã sắp xếp. Đang là độ giữa hè, tiết trời về đêm nơi thôn dã quá đỗi mát mẻ dễ chịu. Trăng treo lơ lửng giữa nền trời thăm thẳm, ánh bạc dịu dàng rải xuống vạn vật. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ cây cùng tiếng lá xào xạc. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hòa vào màn đêm yên ả, thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng chó sủa nơi cuối thôn. Tất cả đều chìm trong dáng vẻ yên bình, đêm nay trăng thanh gió mát chỉ còn ánh trăng lặng lẽ soi sáng một khoảng trời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sở Thính Bạch ngã người lên giường, thả lỏng thân mình. Cậu nằm im chốc lát, chợt nhớ ra mới đem mấy bức ảnh và video lúc chiều quay chụp được gửi cho sư phụ, giờ này đã muộn lắm rồi có lẽ sư phụ cũng đã đi nghỉ từ lâu. Cậu trở mình tắt đèn rồi nằm lại trên giường. Cửa sổ vẫn đang hé mở, làn gió đêm ghé vào thổi tấm rèm treo bay lất phất, đối mặt với bóng trăng bên ngoài khung cửa, Sở Thính Bạch mang theo suy nghĩ vẩn vơ chẳng mấy chốc dần chìm vào giấc mộng. 'Sư phụ à, người bảo con xuống núi nhìn ngắm thế gian, vậy mà con mới xuống được mấy ngày đã bị người ta sai đi mua bánh rồi kìa.'
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ