Chương 10: Chương 10: Tao luôn xem mày là bạn của tao
Chưa kịp để My có cơ hội chạm lên khuôn mặt tôi. Tôi cầm lấy bàn tay của nó, né ánh mắt, nói:
“Tao không sao đâu. Sao mày qua nhà tao thế? Có chuyện gì à?”
Cô gái nhỏ đang đứng trước mặt tôi bây giờ tên là Vũ Trà My, vừa là hàng xóm bên cạnh nhà vừa là bạn học cùng trường chỉ kém tôi một tuổi. Vóc dáng của My nhỏ gầy, chiều cao chỉ chạm tới vai tôi là cùng, gương mặt thì khả ái đáng yêu. Xét về tính cách là một cô bé vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn nhưng đôi khi lại rất lém lỉnh.
Trời vẫn còn mưa tầm tã, tôi không khỏi thắc mắc tại sao nó lại đột nhiên qua nhà tôi vào giờ này. Tôi nhìn nó, còn nó cũng nhận ra ánh nhìn của tôi. My không trả lời ngay, nó vẫn giữ nguyên tư thế muốn đưa tay chạm vô mặt tôi cho bằng được, dù đã bị tôi chặn lại nhưng nó không có ý định muốn rút tay về. Thành ra hai đứa cứ giữ nguyên một tư thế vài phút. My rất tinh mắt, nó không rút tay về là để nhìn cho rõ mấy vết lằn đỏ phồng rộp vì bị bố đánh trên tay tôi.
Từ trạng thái vui vẻ, sau khi trông thấy mấy vết thương đó My liền chuyển sang lo lắng, đâu đó còn có sự tức giận: “Sao tay mày bị thương thành thế này? Mày vừa bị bố đánh à? Sao chú lại đánh mày ra thế này cơ chứ?”
Trà My vừa mới dứt lời thì nó đã nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tra hỏi, khiến tôi sững sờ chôn chân tại chỗ. Tôi cảm thấy tình huống hiện tại không đúng cho lắm, tình thế bị đảo ngược hoàn toàn. Rõ ràng hiện tại tôi đang là người né tránh, giữ chặt tay nó để nó không phát hiện ra điều bất thường. Vậy mà hành động sơ ý của tôi lại làm lộ ra hết. My như thể đang là đứa giữ tay tôi lại, khiến tôi không thể chạy trốn khỏi những câu hỏi kia.
Tôi vẫn không cách nào dám đối diện với My bởi những vết thương vẫn còn lưu lại dấu vết trên tay. Tôi buông lỏng tay của nó xuống, mắt nhìn sang hướng khác, không dám nói thật.
“Không phải đâu! Lúc về tao bị ướt mưa định vào nhà mà do dép trơn quá nên tao bị ngã, chứ không phải bị đánh đâu nên đừng lo. Mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao, mày qua nhà tao có chuyện gì hay sao?”
Nó thấy tôi buông lỏng tay, đôi mắt màu nâu hơi nheo lại nhìn tôi chằm chằm, như đang tìm bằng chứng cho việc tôi đang nói dối. Vì hai đứa cùng là hàng xóm, chơi thân với nhau từ cái thời còn tập tễnh bước đi. Trà My vốn biết tính cách tôi ra sao, nó vốn hiểu tôi hơn ai hết, chỉ xếp sau mỗi Đại.
My cứ nhìn tôi một lúc như thế, nghĩ gì đó rồi đột nhiên nó tiến lại gần ôm tôi một cái. Trong khoảnh khắc đó, tôi thoáng ngửi thấy mùi hoa bưởi phảng phất trên kẽ tóc My. Tôi bỗng chốc cứng đờ người, hai tay lơ lửng không biết nên làm gì. Có nên đáp lại cái ôm đó không hay là cứ giữ nguyên trạng thái? Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì giọng My cất lên nhẹ.
“Linh, mày có xem tao là bạn không?”
Tôi ngớ người trước câu hỏi của My, không hiểu sao tự nhiên nó hỏi tôi câu đó nhưng dù vậy tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời.
“Có mà. Tao luôn xem mày là bạn của tao!”
“Vậy tại sao mày không kể tao nghe vết thương trên tay mày? Chẳng phải mày vừa nói mày có xem tao là bạn mà!”
“Tao…”
Trà My buông cái ôm ra, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi chờ câu trả lời. Lần này tôi không thể trốn nữa nên cũng đành nói thật, nếu không với tính cách của nó chắc sẽ hỏi cho ra nhẽ đến khi nào tôi trả lời mới chịu dừng.
“Được rồi tao sẽ kể mày nghe. Nhưng mày phải trả lời câu hỏi vừa nãy của tao trước rồi tao nói.”
My trả lời: “Tao định rủ mày qua nhà tao chơi.”
“Được, nhưng mà mày đợi tao đi cắm cơm cái được không? Rồi tao qua nhà mày luôn.”
My gật gật đầu, còn tôi thì đi vào trong bếp kiếm cái nồi để nấu cơm. Nó không đứng trước nhà đợi mà đi lẽo đẽo theo tôi vào trong bếp. Một đứa cặm cụi làm xong cho sớm trước khi bố về, một đứa thì chỉ đứng nhìn. Bầu không khí yên ắng tới mức nhàm chán, vừa vo gạo tôi vừa kiếm chủ đề gì đó để nói chuyện.
“Không biết ngày mai trong trường tổ chức Trung Thu sao nhỉ? Tao thấy hóng tới ngày mai quá. Không biết nhận bánh kẹo gì ta, chắc năm nay vẫn nhận bánh trung thu rồi.” Chưa kịp để tôi tìm ra câu chuyện thì My mở lời trước.
“Thì chắc cũng giống như mấy năm trước, vẫn là vài cái bánh trung thu với ít bánh kẹo và một vài tiểu phẩm nào đó.” Tôi vừa nói vừa vo gạo: “Mà tự nhiên tao thèm ăn bỏng quá.”
“Mày thích ăn bỏng à?” Nó ngạc nhiên: “Vậy chút mua bỏng qua nhà tao ăn.”
Tôi quay ngoắt đầu qua nhìn nó: “Tiền đâu ra mà mua.”
My cười cười: “Thì tao trả.”
Tôi cũng bật cười theo: “Đúng là dân nhà giàu có khác.”
Nấu cơm xong My tiến tới hí hửng dắt tay tôi qua nhà nó. Song, dọc đường đi ra vô tình đúng lúc bố vác cần câu về nhà. Tôi bất giác khựng bước dừng lại, kéo theo My cũng dừng theo. Cứ như thế này đi chơi thì không hay cho lắm. Nhỡ đâu bây giờ bố cho đi nhưng lát đi chơi về xong ông lại đánh tôi thêm một trận nhừ tử nữa chỉ có toang mạng. Trường hợp xấu hơn có khi là bố còn đánh tôi ngay tại đây trước mặt My.
“Bố cho con xin qua nhà My chơi chốc lát về ạ.” Tôi cẩn trọng nói, không dám nhìn ông quá lâu.
Bố không nói gì, tôi ngầm hiểu theo cách riêng là bố cho phép tôi đi chơi. Tôi nhanh chóng nắm tay My chạy tọt qua nhà nó trước khi bố đổi ý. Vừa sang tới nơi thì trời cũng vừa đúng lúc tạnh mưa. Bà của My ngồi phe phẩy quạt trước cửa nhà, trông thấy tôi qua chơi bà liền cười hiền hậu.
“Linh qua chơi à cháu.”
“Vâng, cháu chào bà ạ.”
Đứng chào hỏi đôi ba câu thì hai đứa tôi đi vào nhà, ngồi ở phòng khách kể hết chuyện này tới chuyện khác. Trong đó tôi cũng có kể luôn cho My nghe về chuyện tôi bị đánh ra sao.
Nó chăm chú ngồi nghe hết những gì tôi nói. Đến đoạn tôi bày tỏ ra nỗi lòng không biết hà cớ gì bố lại đánh tôi như thế thì My chợt lên tiếng:
“Tao nghĩ là có khi do bố mày giận cá chém thớt đấy. Lúc tao qua nhà rủ mày đi chơi thì tao có nghe thấy chú đứng lớn tiếng về chuyện đất đai gì đó với nhà bên cạnh.” My nhìn tôi với ánh mắt thương xót: “Không làm gì được người ta nên chắc mới xả hết tức giận vào người mày.”
“Thế à.” Tôi cụp mắt: “Dù có là vậy đi chăng nữa, thì tao nghĩ bố cũng không nên đối xử với tao như vậy.”
Bầu không khí bất giác chùng xuống. Thấy tôi lại buồn buồn My cũng chả biết phải nên an ủi làm sao cho đúng. Nó chú ý tới những vết thương trên tay tôi, để ý kỹ mới thấy hình như càng lúc càng sưng đỏ hơn lúc mới thấy thì phải. Để lâu nữa nó e là đêm nay tôi không thể ngủ nổi bởi cơn đau ê ẩm toàn thân.
Trà My chạy vèo đi lấy hộp thuốc giảm sưng và giảm đau nhức bôi lên cho tôi. Càng nhìn chúng, đưa tay chạm vào không hiểu sao My thấy xót xa vô cùng. Làn da vốn dĩ chẳng có tí vết thương nhỏ nào, bây giờ nhìn ở đâu cũng chỉ toàn thấy những đường chổi đánh để lại dấu. My nhẹ nhàng hết mức có thể để không động mạnh làm cho người đối diện đau. Đột nhiên nó thấy những gì Linh nói là đúng… Dù có tức giận chuyện người ngoài như nào cũng không tới mức đem về trút giận lên người nhà.
Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nhà Linh nên nó cũng không thể làm gì được. Cách duy nhất hiệu quả ngay lúc này là tìm cách làm cho Linh vui trở lại.
“Bôi xong rồi. Bây giờ tao với mày chơi ô ăn quan đi.”
Tôi tỏ ra hứng thú: “Ô ăn quan thẳng tiến!”
My không chần chừ chạy đi tìm phấn và bê ra một chậu đựng đầy mấy cục sỏi đá, sau đó cắm cúi vẽ ra vòng ô ăn quan để chơi. Tôi không ngồi im nổi cũng phóng xuống phụ My bày sỏi đá ra sân. Vì trời mưa vừa tạnh nên không thể chơi ở sân ngoài đường, nên hai đứa tôi chỉ có thể chơi sân ở trong nhà. Xong xuôi hết, tôi và My chia ra mỗi đứa ngồi một bên đối diện. Hai đứa tôi chọn phương thức truyền thống bằng trò oẳn tù tì để phân ra đứa chơi trước, chơi sau.
Chơi lại trò này tôi và nó chơi hăng quên mất cả thời gian. Tới khi cái bụng rỗng tuếch của tôi biểu tình lên mấy tiếng, tôi sực nhớ ra từ lúc đi học về tới nhà mình vẫn chưa cho gì vào bụng.
“Mày đói rồi à?” My đang chơi, nghe thấy tiếng bụng réo quen thuộc nó liền hỏi.
“Từ lúc học về tao chưa ăn gì hết nên giờ thấy hơi đói.”
My đặt cục sỏi xuống, chống tay đứng dậy: “Đói thì tao dẫn mày xuống bếp ăn. Nay bố mẹ tao không có ở nhà nên cứ ăn thoải mái.”
Chúng tôi không chơi nữa, cùng nhau đi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Dọc lối cầu thang xuống dưới có một con chó to bị xích đang nằm ngủ. Con chó đó đang ngủ ngon lành nghe thấy có tiếng bước chân thì tỉnh dậy. Không biết là ai chỉ cần không phải người trong nhà là nó sẽ sủa lên inh ỏi.
Tôi vốn dĩ không sợ chó nhưng riêng con chó của nhà My ra, mỗi lần thấy nó nhe răng ra, sủa lớn như muốn vồ lấy cắn mình là tôi lại thấy sờ sợ trong lòng. Vô thức tôi đứng nép sau lưng, bám chặt góc áo My.
Hành động này của tôi làm My thầm cười vui trong lòng. Thấy vậy, nó cũng vô thức đưa tay ra che chắn, tạo thành một vòng nhỏ đủ an toàn cho Linh đỡ sợ. Cái con chó này ra oai với ai thì người đó khiếp vía, chứ gặp Vũ Trà My là nó đây thì đừng hòng.
“Mày câm cái miệng lại coi, không thôi tao vả cho một cái bây giờ. Có tao ở đây mà mày còn dám sủa hả!”
Tôi nhìn chằm chằm con chó bự có bộ lông màu nâu, không dám rời mắt. Bất chợt nghe câu nói của My vang bên tai, tôi ngơ ngác đảo mắt nhìn nó.
Nó vẫn đứng chỉ tay vào con chó đó, chửi vài câu, mà hình như con chó nghe hiểu hết lời chủ của nó nói hay sao mà tiếng sủa của nó dần dần không còn dữ dằn như lúc đầu. Hai cánh môi tôi khẽ cong lên một đường. Hóa ra là My biết tôi sợ, ra sức bảo vệ tôi khỏi con chó dữ đó. Lấy hết can đảm được chủ của nó đứng ra bảo vệ, tôi lén đứng phía sau làm mặt xấu, lè lưỡi ra chọc tức nó cho bõ ghét.
Hình ảnh này không dễ gì trôi qua mà nó không hay biết. Nụ cười tươi tắn, vui vẻ, cả cái mặt làm xấu vừa rồi của Linh nó đã thu hết vào tầm mắt. Vậy là Linh đã vui trở lại, Linh vui thì nó cũng thấy vui.
Không đứng ở đây phí thời gian chửi tầm bậy nữa. My vội vàng nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi xuống bếp trước khi cái bụng tôi liên tục biểu tình một lần nữa.