Hạ Chiêu đi sử lý nhiệm vụ, gọi chung cũng tính đều là hoàn thành. Hài tử trong trường có nhận sữa có nhận bữa sáng đều ăn xong,... Vào giờ học, trong lớp yên tĩnh chỉ có giáo viên thanh âm vang lên, cũng chẳng buồn ở lại lâu cô xuyên qua hành lang, các lớp đi tìm kiếm hơi thở quen thuộc. Nhiệm vụ ngày đầu bạn bố cũng tính giống như hoàn thành tâm tình cũng không tệ lắm. Cô phủi nhẹ tay áo, quay đầu còn nàn rối mà quan sát này sân trường hoàn cảnh.
Đây là một trường cấp ba bình thường, nhìn chung quy chung củ. Học sinh không khí cũng không tệ lắm! Hoài Tuyệt nhà cô hẳncungx đang ngoan ngoãn nghe giảng. Hạ Chiêu bước nhanh qua hành lang.
Cô vốn nghĩ đứa nhỏ vẫn còn đang ngồi trong lớp học, dù sao tiết học buổi sáng vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Thế nhưng khi đi đến nơi, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cầu thang lầu hai, hài tử ánh mắt nhìn nơi xa.
Hoài Tuyệt đứng ở kia lại như cùng cả thế giới ngăm cách! Hạ Chiêu ngẩn ra, có chút dự cảm không tốt! Trong chớp mắt đã tới y bên người.
Gương mặt vốn đã tái nhợt của hài tử lúc này càng khó coi hơn bình thường. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn về phía trước, không có biểu cảm gì quá rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra sự cô tịch ủy ám đang ẩn dưới vẻ bình tĩnh ấy.
Hạ Chiêu dừng bước.
Cô nhìn đứa nhỏ vài giây, trong lòng lập tức hiểu ra. Đứa nhỏ đang tìm cô
, có lẽ đã đợi rất lâu...
Hoài Tuyệt như cảm nhận được cô khí tức, lập tức quay người lại ngẩng đầu cùng với đối diện. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Chiêu, đôi mắt vốn lạnh lẽo của ý thoáng sáng lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Nhanh đến mức nếu không phải Hạ Chiêu vẫn luôn quan sát y, có lẽ cô cũng chẳng phát hiện. Cô đi đến trước mặt y, cúi xuống nhìn.
“Là tìm mẹ sao?”
“Không.”
Câu trả lời quá nhanh.
Hạ Chiêu nhìn sắc mặt y, Hoài Tuyệt lập tức quay mặt sang chỗ khác, dáng vẻ như thể chuyện cô đi đâu, làm gì hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.
“Con ra đây hóng gió.”
“Ồ. đủ mát không?” Hạ Chiêu dùng tay quạt gió cho y. Hoài Tuyệt nháy mắt hắt xì một cái! Hạ Chiêu nhịn không được cười.
“Phốc ha ha ha.”
Hoài Tuyệt quay người liền đi, cô cũng không vạch trần đi theo sau.
Một người một quỷ cứ như vậy đi giữa hành lang. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy Hoài Tuyệt bước vội. Lại không hiểu sao y lại liếc ra phía sau, lại còn cố tình giữ vẻ lạnh nhạt rồi ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía sau.
Hạ Chiêu nhìn y một lúc cười nhẹ, nhẹ nhàng đi tới y bên ng, cuối cùng đưa tay xoa nhẹ lên đầu hài tử.
Hoài Tuyệt lập tức cứng người một giây, sau đó tiếp thục bước đi.
“Mẹ lần sau đi đâu sẽ nói với con con.”
“Ừ... Con không đợi.”
“Ừ.”
“Thật sự không đợi.”
“Ừ, mẹ biết.”
“…”
Hài tử mím môi, Hạ Chiêu nhịn cười.
Cô biết tính tình của đứa nhỏ này. Ngoài mặt luôn tỏ ra bất cần, khỏe gần ỳ thật đáy lòng mềm mại, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng trên thực tế còn giống lúc nhỏ!
Hạ Chiêu không nói thêm gì, chỉ đứng cạnh cửa nhìn y đi vào phòng học.
Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc đứa nhỏ theo cách của một người mẹ bình thường. Nhưng vận mệnh là thay đổi trong nháy mắt! Âm dương cách biệt là người với người xa nhất khoảng cách, nếu không có hệ thống bọn họ ngay cả gặp lại một mặt cũng không thể... Bọn họ đã rất may mắn. không thể để bi kịch bảo phủ! Land mẹ con bọn họ đều phải hạnh phúc.
Các tiết học vẫn tiếp tục.
Cô ở ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Giống như lúc bé cũng. từng cod người như vậy nhìn cô. Hạ Chiêu vội thu hồi suy nghĩ!
Hoài Tuyệt ngồi ngay ngắn trên ghế.
Dáng người thon gầy, sống lưng thẳng tắp. Y không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không có ý định chủ động giao tiếp, rất chuyên chú.
Hạ Chiêu bên cửa sổ chống cằm nhìn. Thật ra cô rất tò mò, nhi tử yêu dấu thật có thể học đi vào sao? Hơn nữa còn học rất nghiêm túc bộ dáng, chẳng lẽ y không gạt cô thánh tích cũng không tệ lắm là thật! Thế sao hồi nhỏ thành tích kém vậy a!!!
Hạ Chiêu rất quan tâm, dự tính về nhà sẽ xem thử hài tử thành tích, càng nhìn càng thấy thú vị.
Cô bắt đầu phát hiện ra một chuyện.
Hoài Tuyệt có lẽ thật rất thích học.
Hoặc ít nhất, y thích cảm giác được ngồi ở nơi này. Có lẽ đối với y, lớp học không chỉ là lớp học trên đây còn là một nơi mà y có thể tạm thời quên đi cảm xúc tiêu cực trong nhà.
Tan học, các lớp lần lượt đi nhà ăn, hài tử học cả buổi hẳn là đói rồi!
Nghĩ đến đó, ánh mắt Hạ Chiêu bất giác dịu xuống. Từ đầu đến cuối Hoài Tuyệt đều biết cô đang nhìn mình, nhưng hài tử không quay đầu.
Chỉ có vành tai hơi đỏ lên. Đến gần trưa, lớp bọn họ ra sau, tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Những học sinh khác nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo nhau đi về phía nhà ăn. Hoài Tuyệt vẫn chậm rãi cất đồ.
Hạ Chiêu đứng dậy trước.
Cô không đi ngay mà đứng ngoài cửa chờ.
Đến khi Hoài Tuyệt bước ra, cô mới chậm rãi đi theo sau, nhà ăn trong trường không lớn chỉ đủ hai lớp cùng ngồi, nên giờ ăn và giờ tan cửa các lớp là không giống nhau. Âm thanh nói chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng ghế kéo trên nền đất hòa lẫn thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Hạ Chiêu liền như người ngoài, thu hết vào đáy mắt.
Hoài Tuyệt đi lấy cơm, Hạ Chiêu nhìn cả phòng, nhắm vào một bàn trống ở góc sau tương đối yên tĩnh, ngồi xuống, một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn về phía xa, Hoài Tuyệt bóng dáng
Mặc dù người khác không nhìn thấy cô, nhưng Hoài Tuyệt là nhìn thấy, y cũng quay lại nhìn phòng ăn hài lần. Có thể thấy kỳ thật ngầm luôn ở chú ý cô.
Cô nhìn y bưng khay cơm đi tới.
Trên khay chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng mùi cũng không tệ, ừm emo hai giây cô liền che mũi lại, xém chút quên quỷ là sẽ chộm ăn, mà ăn là ngửi hương khí. Máy mà không phải cúng viếng nếu không, không biết thật như trong truyền thuyết ăn nhạt nhẽo thật không? Trong khay có một phần cơm, rau muống, lạc, món mặn là cá khô, đậu phụ và một bát canh.
Hoài Tuyệt đặt khay xuống rồi ngồi vào ghế đối diện cô, Hạ Chiêu cúi đầu nhìn thức ăn, nghiêm túc đánh giá một lượt. Món rau trông hơi đam một xíu, thịt cá hơi khô
Canh thì chẳng biết có vị gì.
Cô nhíu mày một chút, kỳ thật ở trường học này cơm đã không tệ, Hạ Chiêu lúc trẻ ăn có vài đoạn thời gian sinh hoạt ăn còn không bằng này phần cơm, vấn ăn ngon lành, chỉ là đây là cho con ăn liền không giống nhau, cảm thấy hài tử nhà mình rất là ủy khuất.
“Cũng được.”
Hoài Tuyệt cầm đũa lên, rũ mắt không cùng cô đau lòng mắt đối diện. Y đã thói quen, có lúc còn nhịn đói, này phần cơm kỳ thật đã là hạnh phúc, chỉ là sáng có người làm tử thiện, nay ăn no. Ăn này phân cwm lại cảm thấy đáy lòng chua xót...
Hài tử cúi đầu ăn, Hạ Chiêu không nói nữa, im lặng nhìn xung quanh, quỷ nếu có nước mắt, kỳ thật giờ này là ở lau đi che giấu. Chỉ là quỷ cũng không có, Hạ Chiêu không nghĩ làm mình cảm xúc ảnh hưởng hài tử muốn ăn, rời đi ánh mắt. Đánh gẫy cô chật vật cảm xúc vấn là hài tử. Không biết khi nào y đã ngẩng đầu lên:
“Mẹ cần hương không?”
“A, hẳn là cần, cần tối mua cho mẹ.”
“Vâng.”
“No rồi sao?”
Y không đáp, cúi đầu ăn tiếp, kia hỏi chỉ là để cô đi ra hạ xuống cảm xúc. Hạ Chiêu phát giác hài tử thưa hưởng sự mẫn cảm từ mình cũng không hoàn toàn tốt! Sẽ dễ dàng chịu ủy khuất. Một nhóm học sinh đi vào tới, vũng đánh gẫy lời cô muốn nói. lúc này là chuyên chú nhìn hài tử ăn. Hoài Tuyệt ăn chậm rãu, nhẫm nuốt từ tốn, hưởng thụ này cảm giác bị nhìn chuyên chú!
Một lúc sau, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, mới nghĩ hỏi:
“Bạn của con đâu?”
Hoài Tuyệt dừng đũa.
Hạ Chiêu nhìn quanh. Nghi hoặc: “Bonj họ không học cùng lớp với con sao?”
Hoài Tuyệt như nhớ tới ì về mặt giãn ra: “Ừ. Hai người họ không tệ.”
“Họ là bạn tốt của con đi. Khi nào rảnh chiêu đãi họ một bữa đi, mấy năm nay họ thấy mẹ cạnh con, mẹ phải cảm ơn họ.”
Hạ Chiêu quan sát y. Hoài Tuyệt gật đầu, tiếp tục ăn! Hạ Chiêu nhìn y, cảm thấy tâm tình cũng vui lên, nhìn ra Hài tử hẳn là tâm tình rất tốt vì bạn thân nhóm bị người yêu thương coi trọng.
Cô chưa tiếp xúc, không biết kia hai hài tử tâm tính tốt xấu, nhưng là hài tử bạn thân lấy hài tử tâm tính mà vấn chơi được với nhau, có thể nhìn ra kia hai hài tử đó cũng không tệ. Dù sao cô tin con mình, có bạn bè cùng là chuyện tốt.
Nếu y thích, cứ để y tự nhiên kết bạn, dù sao cô là sẽ không cấm trừ phi y chơi với người không có điểm mẫu chốt, Hạ Chiêu chỉ cần y vui vẻ là được. Một người một quỷ tâm tư khác nhau.
Nếu có người nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy đây là một bữa cơm trưa vô cùng bình thường, giống như một người mẹ đưa con trai đi ăn.
Hài hòa đến mức chẳng có gì kỳ lạ. Đáng tiếc, trong mắt những người xung quanh, Hoài Tuyệt chỉ đang ngồi một mình, ý ăn cơm một mình nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc ghế đối diện.
Có lúc còn như đang nói chuyện với ai đó nhưng nơi đó chẳng có ai cả! Không ai nhìn thấy người phụ nữ đang chống cằm ngồi đối diện, chẳng ai nghe thấy những lời Hạ Chiêu nói.
Càng không ai biết rằng trên chiếc bàn ấy thật sự có hai người.
Một người sống, người đã chết. Hạ Chiêu nhìn Hoài Tuyệt ăn hết sạch cơm, cảm thấy mỹ mãn. Ngầm trong lòng đã đăng âm thầm quyết định nhất định phải tìm cách xem thử nhà ăn có thể đổi món hay không! Nếu không cũng phải làm người đưa cơm, không thể đê ăn uống còn như vậy. Cô đang suy nghĩ thì Hoài Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Chiêu mỉm cười, hài tử nhìn cô vài giây, rồi lặng lẽ cúi đầu! Nhưng lần này, khóe môi y cũng khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy, Hạ Chiêu ngẩn ra sau đó cũng cười. Hơi vô chi nhưng ai làm rốt cuộc thằng con nó chịu cười chứ, tất nhiên là cười đáp lại cổ vũ.