Mặt trời lại lên, một ngày mới lại đến. Tô Huyền Bạch đã dậy từ sớm trước khi mặt trời mọc, sau khi kiểm tra lại cơ thể liền bắt đầu luyện kiếm. Từng đường kiếm nhẹ nhàng uốn lượn trong gió mang lên phong vị của một vị kiếm tu, một sự chính trực phóng khoáng thẳng tiến không lùi. Nhưng ở trên thân Tô Huyền Bạch lại mang thêm một vẻ nho nhã của người đọc sách, một loại khí thế được tạo ra từ cả võ lẫn văn, cái gọi là văn võ song toàn há chẳng phải vậy.
Luyện kiếm một thời gian, Tô Huyền Bạch cuối cùng dừng lại, ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá, lấy quả dại hôm qua hái được trong rừng ra ăn, ánh mắt nhìn lên ngọn Vân Sơn cao lớn kia.
“Bắt đầu thôi…”
Tô Huyền Bạch đứng bật dậy đi thẳng về hướng ngọn Vân Sơn đó. Làn gió thổi bay tà áo cùng những sợi tóc sau lưng, tắm mình trong làn gió, Tô Huyền Bạch từng bước, từng bước bước thẳng về hướng Vân Sơn cũng là hướng về con đường tương lai của cậu.
Từ đây hành trình quật khởi của một thiếu niên đi ra từ Dào Nguyên Trấn chính thức bắt đầu.
Vách núi dựng đứng, từng mỏm đá nhỏ nhô ra như những lưỡi dao xuyên thiên địa lại như những bàn tay nâng đỡ lên ngọn Vân Sơn này. Tô Huyền Bạch đi đến dưới vách núi, nhìn thẳng lên sau đó hít một hơi, đưa tay bám vào mỏm đá nhỏ trước mặt từ từ leo lên.
Từng hòn đá nhỏ liên tục bị làm rơi xuống, phải một lúc sau mới nghe thấy mơ hồ tiếng chạm đất vọng lại.
Từng bước, mỗi bước đều cẩn thận quan sát thật kỹ, nhưng khi càng lên cao gió càng lớn, vách đá cũng càng khó leo lên. Từng cơn gió mạnh từ xung quanh đều táp về phía này càng làm cho cuộc hành trình này trở nên khó khăn.
Cánh tay có chút đau nhức nhưng Tô Huyền Bạch vẫn không dừng bước, hắn vẫn liên tục leo dần lên phía trên.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Mười bước…
Trăm bước…
Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, thấm vào mắt khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ đi. Đôi tay tê rần, đau nhức không còn sức nhưng vẫn mò mẫm tìm chỗ bám leo lên. Cho đến gần chiều mới gặp được một mỏm đá lớn, Tô Huyền Bạch dùng nốt sức lực còn lại bật người lên. Nơi này không tính là rộng nhưng chứa một người thì vẫn đủ.
Khi đã tìm được chỗ nghỉ chân, Tô Huyền Bạch liền nằm thẳng xuống trên mặt đất, thở hắt ra từng hơi dài. Đôi tay căng cứng vì leo núi trong thời gian dài cuối cùng có cơ hội thả lỏng.
“Trước nghỉ một lúc đã, lát nữa lại leo tiếp.”
Sau một canh giờ nghỉ ngơi, Tô Huyền Bạch đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía đỉnh núi.
“Tiếp tục.”
Lần này hắn không còn chật vật như lúc mới bắt đầu nữa, từng bước vững chắc leo dần lên trên. Chẳng bao lâu bầu trời đã chuyển về đêm, ánh trăng cùng ánh sao chiếu lên bộ bạch y trên thân Tô Huyền Bạch tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Trong ánh mắt đầy sự quyết tâm đó như mang theo một vầng ánh sáng, Tô Huyền Bạch vẫn tiếp tục leo bất chấp đêm tối.
Trong một đêm này, Tô Huyền Bạch cứ như vậy leo núi. Đến gần rạng sáng hắn rốt cuộc bám được tới một mỏm đá lớn, khóe miệng Tô Huyền Bạch nở nụ cười nhẹ, hắn biết hắn đã làm được, hắn đã leo đến đỉnh Vân Sơn.
Ngay khi Tô Huyền Bạch leo lên đứng trên đỉnh núi, trời cũng vừa sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống thế gian phá tan làn sương mù mờ ảo, từng khung cảnh dần hiện ra trước mặt Tô Huyền Bạch.
Những ngọn núi có cao có thấp trùng trùng điệp điệp hiện ra, từng cánh rừng mở rộng nhìn không thấy điểm cuối, từng ngọn núi xuyên phá tầng mây. Lâu lâu còn nghe thấy những tiếng kêu của các loài động vật vọng lên từ phía dưới.
Tô Huyền Bạch trực tiếp tiến vào bên trong sơn mạch, mỗi bước chân lại vang lên tiếng xào xạc của lá cây. Đi không bao lâu hắn liền đi đến một ngọn núi lớn, ngọn núi này nhìn trông còn cao hơn Vân Sơn.
Nhưng may mắn là ngọn núi này chỉ cao chứ không khó leo, nó có con đường nhỏ để đi lên. Tô Huyền Bạch cẩn thận đi theo con đường đó. Khi lên đến phía trên, điều làm hắn bất ngờ chính là nơi này lại có một nơi khá bằng phẳng, hơn nữa lại có một hang động ở đó.
Tô Huyền Bạch tò mò muốn tiến lại xem, nhưng khi tới gần hắn vậy mà lại nhìn thấy một con vượn nhỏ.
“Sao nơi này lại có vượn nhỏ, lẽ nào nơi này là nhà của nó.”
Tô Huyền Bạch suy tư nhìn ngắm xung quanh, xung quanh cũng không có dấu hiệu người sinh sống qua, rồi Tô Huyền Bạch lại rời ánh mắt về phía vượn nhỏ.
Đó là một con vượn nhỏ nhắn đang ngồi ngơ ngác trước cửa hang nghịch cành cây. Khi thấy Tô Huyền Bạch liền trốn sau tảng đá, thân hình chỉ lớn hơn một con mèo đôi chút. Bộ lông màu nâu xám phủ kín cơ thể, mềm mại và hơi rối, vài sợi còn dựng lên trên đỉnh đầu khiến nó trông càng thêm ngây ngô.
Đôi mắt đen tròn lay láy không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn về phía Tô Huyền Bạch. Hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy cành cây trong tay, những ngón tay dài và linh hoạt khẽ cử động.
Nó nghiêng đầu, phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, dáng vẻ vừa cảnh giác vừa hiếu kỳ. Khi phát hiện người trước mặt không có ý định làm hại mình, nó mới chậm rãi bò ra khỏi sau tảng đá, cái đầu nhỏ nhô ra, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát đối phương.
Tô Huyền Bạch vẫn đứng đó chăm chú nhìn vượn nhỏ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Tô Huyền Bạch nhịn không được liền bước lên một bước, nhưng thấy cảnh đó vượn nhỏ lại có chút hoảng sợ, lại chui vào sau tảng đá. Thấy thế hắn liền lùi lại một bước, sau một khoảng không thấy ai tiến tới, vượn nhỏ lại thò cái đầu nhỏ ra, liền thấy Tô Huyền Bạch vẫn đứng ở chỗ cũ mới có chút yên tâm.
Thấy vượn nhỏ lại thò đầu ra, Tô Huyền Bạch liền cầm từ trong ngực ra hai quả dại ném sang rồi lại lấy ra một quả cầm trên tay.
“Ăn đi, cho ngươi đó.”
Tô Huyền Bạch nói với đối diện vượn nhỏ, dù không biết nó có nghe hiểu hay không. Sau đó tự nhiên mà gặm ăn quả dại trên tay. Vượn nhỏ nhìn thấy quả dại lăn đến bên cạnh nhưng vẫn không dám nhặt lấy. Khi thấy Tô Huyền Bạch tập trung ăn quả, không để ý đến mình, nó mới cẩn thận nhặt lên quả dại cho vào miệng ăn.
Tô Huyền Bạch một bên ăn quả, một bên chú ý động tĩnh bên kia. Khi thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Khi thấy vượn nhỏ đã ăn hết hai quả dại, trong tay Tô Huyền Bạch lại cầm ra hai quả dại.
“Này vượn nhỏ, ngươi còn ăn không?”
Khi thấy quả dại trên tay Tô Huyền Bạch, vượn nhỏ ánh mắt liền sáng lên nhưng nó vẫn không dám bước ra, vẫn đứng yên lặng ở đó.
Thấy vậy, Tô Huyền Bạch không khỏi nổi hứng trêu chọc.
“Nếu ngươi không ăn thì ta cất đi vậy.”
Tô Huyền Bạch liền làm động tác chuẩn bị cất đi, thấy thế Vượn nhỏ liền hoảng đó liền giơ tay ra “chi…chi…” vài tiếng.
Tô Huyền Bạch cũng không trêu nó nũa liền đem hai quả dại trên tay lại nem ra phía nó, lần này Vượn nhỏ vừa nhìn thấy quả dại lăn đến liền nhặt lên ngay.