Chương 1: Chương 1 : Xuyên Qua

Một cơn đau đầu khủng khiếp khiến Celestia bừng tỉnh, cô chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt, khẽ kêu đau rồi đưa bàn tay của mình lên trán nhẹ nhàng xoa lấy để cơn đau dịu xuống. Sau khi cơn đau lắng xuống, Celestia mới bắt đầu quan sát xung quanh và đánh giá lại tình hình của mình. Hiện tại, xung quanh cô là bốn bức tường màu trắng tạo thành một hình hộp khép kín. Tiếp theo, bằng một trực giác nào đó, Celestia cảm thấy mình đã tử vong, nhưng khi lục lại ký ức để tìm hiểu tại sao mình lại tử vong thì đầu cô lại bắt đầu đau lại. Biết con đường này không thông, Celestia chỉ có thể nhớ đến việc mình lúc chết để suy đoán ra nguyên nhân mình chết. Lúc đó Celestia đang làm việc trong văn phòng của mình. Trên bàn là ly cà phê đen đặc mà cô thường xuyên uống, điều mà các nhân viên không hiểu tại sao sếp của mình có thể bình đạm mà uống hết thứ đó. Trong mắt một số nhân viên, ly cà phê đó không khác con đường dẫn đến cửa địa ngục, là cạm bẫy của quỷ Satan (Khụ khụ, đi hơi xa). Trong lúc Celestia đang bình tĩnh xử lý những việc trong máy tính thì điện thoại trong túi của cô rung lên. Celestia dừng lại, đưa tay xuống túi quần lấy chiếc điện thoại để xem. Đó là tin nhắn của Kaisha, một trong những người bạn thân của Celestia: “Celes... cậu có muốn một chuyến du lịch? Mình mới tìm một nơi cực kỳ đẹp, là một trăm phần thiên nhiên đó, còn chưa bị ô nhiễm.” Đọc xong tin nhắn này, mặt Celestia hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ở hiện tại, việc tìm được một khu vực trăm phần trăm là thiên nhiên là cực kỳ khó, dù sao ô nhiễm từ phóng xạ vẫn còn đó. Năm 2070, đại chiến thế giới lần thứ ba nổ ra. Không ai biết nó lại nổ ra, ngay cả một số chính trị gia thời đó cũng không hiểu được tại sao khi mối quan hệ giữa các quốc gia vẫn đang ở thế cân bằng nhưng chiến tranh đã nổ ra và thế giới biến thành biển lửa. Đại chiến kéo dài hơn mười hai năm, hơn 19 triệu binh lính tử vong kèm theo đó là hơn 78 triệu dân thường bị giết. Dường như cuộc đại chiến đã kích phát thứ thú tính nào đó trong những người tham chiến lẫn người lãnh đạo, để rồi trong những tháng cuối trước khi chiến tranh kết thúc, một quốc gia chọn phóng ra tên lửa hạt nhân. Thế là cứ thế, các quốc gia thi nhau phóng tên lửa hạt nhân. Mặc dù đã bị ngăn chặn kịp thời nhưng cũng đã có hơn 60 quả bom phân hạch và 5 quả bom nhiệt hạch được ném ra. Hậu quả của nó quá là kinh khủng, gần như suýt nữa làm đứt gãy văn minh nhân loại. Khoảng 25% diện tích đất liền toàn cầu bị ảnh hưởng phóng xạ ở các mức độ khác nhau, phá vỡ hệ thống toàn cầu trong nhiều thập kỷ, khói bụi bao phủ lấy tầng khí quyển khiến cho ánh sáng mặt trời bị giảm đi nhiều. Và khủng khiếp nhất là sự xuất hiện của các sinh vật biến dị hoàn toàn không khoa học trong những vùng bị ô nhiễm. Hơn nữa, khi sinh vật này bị giết, một khu vực gần nó bị bao phủ lấy phóng xạ. Có lẽ điều may mắn nhất trong thảm họa này là nhân loại đã hoàn toàn liên hợp lại, thành lập một quốc gia duy nhất để chống lại những sinh vật kỳ lạ đó và tiếp tục duy trì ngọn lửa văn minh nhân loại đến bây giờ, đã hơn 100 năm. Nghĩ đến đây, Celestia chậm rãi gõ chữ rồi gửi sang cho Kaisha: “Nếu là thật thì cuối tuần, tớ sẽ cùng cậu đi đến nơi đó.” Hồi ức đến đây thì Celestia dừng lại vì nếu đi tiếp thì não sẽ bắt đầu đau. Đến hiện tại, trong hồi ức mọi thứ gần như là bình thường; nếu cứng rắn nói có điểm kỳ lạ thì chắc là tin nhắn của Kaisha. Nghĩ thì nó thật sự có một vấn đề nào đó, hiện tại Celestia chỉ có thể hồi ức đến nhiêu đó. Chứng tỏ hiện tại có hai khả năng cao nhất: một là sau khi trả lời tin nhắn của Kaisha, Celestia liền ngay lập tức tử vong trong khoảng thời đó; hai là cô tử vong sau khi đến nơi mà Kaisha nói — khác biệt của hai cái chỉ là thời gian và địa điểm tử vong.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ